Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi MilkHouse, 9/8/2013.

  1. MilkHouse

    MilkHouse Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    18
    YOUTUBE - THIÊN ĐƯỜNG HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ
    CỦA CHA MẸ VÀ BÉ

    Tuệ Linh Đức

    Mình đã làm được việc để con trai 3 tuổi yêu thích xem video tiếng Anh trên youtube như trẻ con thích xem hoạt hình, cháu không hề biết game. Mình cũng cảm ơn con vô cùng vì có con nên mình mới có động lực để học tiếng Anh - Tiếng Anh của mình cũng đã khá hơn nhiều so với trước, 2 mẹ con cùng học với nhau nên có thể nói chuyện hàng ngày với nhau bằng tiếng Anh.

    Mình thuộc thế hệ 7X đời đầu, chân đã chậm, mắt cũng mờ rồi, mình chạy không thể kịp với cơn lốc thời cuộc. Mình vẫn kiên nhẫn bơi ngược dòng về nhiều thứ (không giống như trào lưu mà nhiều người làm), mày mò tìm lối đi riêng - đặc biệt là phương pháp học cho các con. Tìm tòi bằng các từ khóa ở Google, rồi Youtube. Từ khóa chính là các yêu cầu đã hình thành trong đầu theo như mong muốn. Ví dụ: tìm ở Youtube: “English for kids” cho giai bé, rồi “tự học” cho giai lớn. Bằng những kết quả các con tôi đã và đang đạt được, tôi tin vào con đường mình đã chọn là đúng đắn: Giai lớn luôn đứng đầu lớp nhiều môn, giai bé nói TA như song ngữ,… Tất nhiên mình cũng mắc bệnh hơi cao hứng – mong các bạn thông cảm, lượng thứ.

    Mình cũng muốn chia sẻ với tấm lòng chân tình: “Tất cả vì tương lai con em chúng ta” và được kết bạn với những ai quan tâm.

    Mình sẽ chia sẻ dần bằng sự ghi chép lại quá trình học của các con.

    Ở nhà mình là hoa hậu và là người dốt tiếng Anh (TA) nhất nhưng lại đảm trách nhiệm vụ dạy bé học TA (Chồng và con giai lớn TA như tiếng Việt luôn).
    Chồng mình luôn nhắc nhở bệnh “Con hát mẹ khen hay” – nhưng biết làm thế được – bệnh nói mãi, mẹ nào mà chẳng mắc bệnh ngưỡng mộ con, bé cứ nói được từ nào là mẹ lại trầm trồ nhắc khéo mọi người chú ý nghe.
    Khi con giai nói được từ TA nào là mẹ nhắc bố “Con tôi thế nào?” là bố phải nói là OK. Ông chồng dù hà tiện nhưng cũng phải chứng nhận bằng miệng là “Mẹ dạy con TA rất OK”.
    Chồng tôi thấy cả 2 mẹ con cùng bắt đầu học TA có vẻ ổn. Trước đây TA của tôi cũng đạt bằng C nhưng bây giờ mất tiêu đâu hết, tôi lại bắt đầu cùng với bé 3 tuổi.

    Một sự thật hiển nhiên, mình có dạy bé gì đâu, chỉ có nhiệm vụ bật Youtube, học theo băng video. Cùng học nhưng bé có vẻ trội hơn, khả năng nhớ từ và âm điệu thì hơn hẳn. Bé phát âm rất hay và thường nói đúng giọng mà bé nghe được ở băng, dù mẹ có sửa thì bé cũng ko chịu đâu, chấp nhận vậy, vì ai cũng vẫn hiểu mà.

    Theo dõi quá trình con học mình cũng phát hiện ra nhiều điều tuyệt vời (mà mình không thể ngờ) khi bé còn nhỏ học TA. Khi xem đi xem lại các băng video TA bé gần như thuộc lòng: bé có thể nói trước từ mà ở trên video sẽ nói, thỉnh thoảng bé buôn 1 tràng TA đúng như trên băng, nói đúng âm điệu trong băng (Tôi nghĩ là bé không hiểu tiếng Việt là gì) đây chính là điều tuyệt vời đó vì bé cảm nhận và biết tiếng Anh như người bản xứ (khỏi phải dịch luôn). Bé khóc, bé cười cũng nói tiếng Anh (vậy chứng tỏ bé rất có cảm xúc khi nói TA) thậm chí có lúc ngủ mơ cũng thấy nói TA. Vốn từ của bé bây giờ cũng kha khá, nhiều lúc bé nói từ gì đó bằng tiếng Anh mà mình cũng không biết, rõ ràng là vì bé đã học còn mẹ thì chưa học rồi.

    Khi đi trên xe ôtô, bé luôn quan sát bên ngoài và nói luôn mồm, thấy gì nói đấy (mẹ cũng nói cùng con): under the bridge; going down, going up; there is a red car in front of my car; This is a clothes shop;…

    Mình nên nói sai đi để bé cãi lại (kích thích bé nói), ví dụ như:
    Trên tay mẹ đang có đôi đũa (chopsticks) nhưng mẹ nói: It is a fork
    Bé sẽ nói: No, not. It is a chopsticks
    Mình học thường hay quên, chỉ nhớ láng máng
    Hôm qua (19/3/2013), đón bé ở trường về, nhìn thấy mấy cái taxi ở xa mình nói: How many car are there?
    Bé nói: No, not. How many taxi are there?
    Bé sẽ bắt lỗi nếu mình nói sai.

    Càng nhỏ tuổi là “thời kỳ vàng” để con bạn học tiếng Anh đấy – đừng bỏ lỡ các bạn nhé.

    Điều đó mình khẳng định rằng:

    Bản thân mình cũng rất kém tiếng Anh nhưng để học các video cùng với con thì mình cũng học được chứ, con mới 3 tuổi còn học được nữa là mình.
    Bé nhà mình bây giờ 5 tuổi (cháu sinh năm 2009) không phải là có khiếu tiếng Anh như nhiều bạn nghĩ. Các bạn thử nghĩ tiếng Việt, các con đâu có phải học hành gì mà lớn dần rồi nói lưu loát được hết. Khi bố mẹ là người Mỹ thì con đương nhiên cũng tự nhiên nói được tiếng Anh chứ đâu cần học gì. Mình đã chứng kiến gia đình người bạn nước ngoài: chồng người Úc, vợ người Thái Lan, mỗi người đều nói tiếng mẹ đẻ của mình với con gái 2 tuổi, bé đều hiểu cả 2 thứ tiếng: Anh, Thái một cách tự nhiên chứ có phải học gì đâu.

    Vậy nếu mình tạo ra môi trường tiếng Anh cho con ngay từ nhỏ thì đương nhiên con cũng sẽ nói tiếng Anh một cách tự nhiên.

    Môi trường tiếng Anh là do mình phải tạo ra gồm 2 yếu tố cơ bản:

    1- Hàng ngày cứ bật những video tiếng Anh, có lúc con chú ý xem nhưng kể cả lúc con chơi xếp hình… nó vẫn nghe những âm thanh đó. Bé Hoàng thích xem video tiếng Anh như xem hoạt hình, để có được điều đó là vì máy tính hoặc điện thoại của mình không có 1 trò chơi game nào (trừ những game để học) (việc này quan trọng lắm đó nhé, vì khi con bạn biết game thì khi vào máy tính, Ipad, điện thoại là bé chỉ đòi game thôi, bạn không thể ép con học tiếng Anh được đâu), bé chỉ có lựa chọn là xem tiếng Anh mà thôi. (Không hiểu sao bé của mình cũng không thích xem video hoạt hình dù có ở tivi hoặc máy tính)

    2- Bạn phải nói chuyện bằng tiếng Anh hàng ngày với bé (đây là điều bắt buộc nếu bạn muốn con giỏi TA). Bạn cố gắng ngồi xem và học cùng với con những video tiếng Anh đó (tất nhiên là ko phải lúc nào cũng phải như vậy, chỉ cần lúc đầu thôi, hoặc thỉnh thoảng ngó xem video đó nội dung như thế nào) để mà nói với con như kiểu trên video học đó.

    Hai mẹ con thường nói chuyện với nhau như ở trên video đã học (vì học cùng với con nên mình nắm được bài). Phải nói đúng theo kiểu ở trên băng thì cháu mới thích (kể cả bố cũng phải nói theo kiểu đó).
    Người nói thì phải có người tán thưởng thì mới hứng. Có hôm cháu thích Pencil, cứ hỏi đi hỏi lại “What is it? Rồi cả nhà: bố, mẹ, anh thay nhau trả lời: “It is a pencil” đến mỏi cả miệng. Cậu anh tức quá nói: “Mày có bị điên ko đấy!” – mẹ nói: “Ko được nói thế! Phải chịu khó nói chuyện TA với em.
    Đến bây giờ, dù đứng ở đâu, bé cũng có thể nói TA theo kiểu: câu hỏi – trả lời (tất nhiên là mẹ luôn phải chủ động hỏi chứ, rồi bé trả lời)
    - What is it?
    - What color…
    - How many …
    - Where is it? (on, in, under)
    - Do you like it?
    - Can you jump?
    - What can you do?

    Ngày nào trên đường đưa cháu đến trường tôi cũng hỏi và cháu trả lời (bạn cũng nhắc câu trả lời nếu con chưa trả lời được):
    Ví dụ:
    Mẹ: How is the weather today?
    Con: It is sunny

    Mẹ: How do you to school?
    Con: I go to school by motorcycle


    Nói lần 1 có thể bé chưa hiểu, nói lần 2, nói lần 3,…. Cứ như vậy hàng ngày - Nói nhiều như vậy thì làm gì mà bé không nói được tiếng Anh.

    CÔNG THỨC Để TIẾNG ANH LÀ NGÔN NGỮ THỨ 2:

    Hàng ngày hãy cùng bé học TA trên mạng + thường xuyên nói chuyện TA với bé về những điều đã học được = TA là ngôn ngữ thứ 2

    Hãy vào Youtube
    Search: các từ khóa:
    - DreamEnglishkids
    - Elflearning.jp
    - Pumkin.com
    - Monkisee
    - Maple leaf learning
    - MuffinSongs
    - Gogo
    - Little pim
    - Wilbooks-grade
    - Fun with Max and Alex
    - Wilbooks-grade
    - Flash cards
    - Hello class:


    Học ở youtube rất thú vị vì cùng 1 chủ đề nhưng bé học được ở nhiều trang khác nhau nên bé rất thích, không nhàm chán. Các bạn hãy lần lượt mở dần từng từ khóa (DreamEnglishkids; Elflearning.jp; Pumkin; Monkisee;…) đó sẽ thấy rất thú vị, con và bạn học được hết. Các video TA trên youtube phong phú và hấp dẫn vô cùng.
    Một loạt các video, rất nhiều chủ đề - tha hồ học, vốn từ vựng cũng phong phú.
    Các động tác của thầy giáo trên Youtube cũng làm bé hưng phấn và làm theo, y như ở lớp thật.

    Nên bật các video mà phát liên tục kiểu này vì mình cứ bật thế rồi sẽ đi làm việc nhà, sẽ không bị tắt và video phát liên tục, mình muốn tắt lúc nào cũng được và bé sẽ cuốn hút.

    http://www.youtube.com/watch?v=bTKPIYdkQdw&list=PLC2A6F9119C9467AD

    http://www.youtube.com/watch?v=r1cUDPHT5iY&list=PL34C99A44D87CF93D


    Hoặc bật những video dài hơi: http://www.youtube.com/watch?v=Fmou4hAIl68

    http://www.youtube.com/watch?v=nk1jioxEZaE



    Hello class: trẻ em, người lớn…. học được tuốt
    http://www.youtube.com/watch?v=M_bKWQjCnl0&list=PLD1AFA1022CFB4D2B

    Những video kiểu này thì cũng được nhưng thường phát ngắn, xong rồi có khi bé lại đòi tích vào để xem những cái khác (không phải là học tiếng Anh) http://www.youtube.com/watch?v=wf0QRTlOJ04

    http://www.youtube.com/watch?v=aBUjH2KJns4

    Bạn phải luôn luôn thay đổi chiến thuật, hết kiểu này đến kiểu nọ để làm sao bé học video tiếng Anh. Bé sẽ chỉ và bắt bạn mở những video bé thích? Vậy làm sao? Bản thân mình thì sẽ bật thêm cả điện thoại đồng thời để bé thích video nào mở cho bé video đó. Được cái lúc hết video đó là bé lại chú ý vào máy tính và lại xem video học TA.

    Mình đã mua 1 khóa học TA trực tuyến ở trang pumkin.com, phí khoảng 600 VNĐ/năm.
    Pumkin.com rất tuyệt vời, dạy TA cho trẻ từ 3 - 10 tuổi. Chương trình học TA này hoàn toàn của nước ngoài, được xây dựng học như chơi luôn, học 1 bài học ngắn là lại có trò bắt bóng không hề chán, rất hứng thú học. Con bạn sẽ tiến bộ từng ngày qua các bài học. Mình chưa bao giờ thấy dạy TA ở đâu mà lại kỹ như thế: kỹ năng phát âm, nghe…
    Nếu người dân Việt Nam mà học TA ở trang pumkin.com thì TA sẽ là ngôn ngữ thứ 2 của bạn.

    (Nhưng mình tiết lộ thật là đến giờ cháu học tiếng Anh được chủ yếu là nhờ Youtube chứ còn pumkin.com cháu học quá rồi)

    Đối với bé nhỏ, mới bắt đầu tiếp cận TA bạn mở youtube rồi search: TRAIN ra cả loạt video học theo chủ đề: color, abc, shape, fruit, animal,… như
    http://www.youtube.com/watch?v=MZ8m2x0qbuo

    Mình rất vui vì tin rằng tiếng Anh của bé sẽ có triển vọng sáng sủa, mình đã tạo một tiền đề cho con học tiếng Anh tốt (cùng học với con khi bài học còn dễ, chứ đến lúc bài học khó thì theo sao kịp). Đến giờ biết rằng bản thân mình học đã kém hơn con và đến 1 thời gian nữa mình sẽ không thể học cùng con vì tiếp thu chậm.

    Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội nhé – cả cha mẹ và con đều học tốt tiếng Anh. Mình đã chi phí rất ít (gần như miễn phí) mà con mình được một số người bạn nói “Đối với trẻ em tuổi như bé kể cả được đi học ở các Trung tâm người nước ngoài dạy thì cũng ko nói được như vậy, bé nói rành rọt nhiều câu dài và vốn từ rất phong phú, hiện bé có thể tự nói bằng tiếng Anh theo ý bé”.

    Chúc các bạn thành công.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MilkHouse
    Đang tải...


  2. mevabebe

    mevabebe Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    địa chỉ ở đâu vậy bạn.................
     
  3. huyenthu_79

    huyenthu_79 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    thêm trang hoctienganh123.vn cho các bố mẹ tham khảo nè
     
  4. phuongthaopnb

    phuongthaopnb 0123.875.7239

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    4,307
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    Công cuộc này thật nhiều gian nan lắm.
     
  5. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    mình cũng được giao trọng trách dạy con tiếng anh
     
  6. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    mình cũng học cách này thui, lười học quá
     
  7. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    nhà mình mấy mẹ con đang học ở https://www.duolingo.com/ . Học miễn phí rất ổn
     
  8. Phong Luu

    Phong Luu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    học tiếng anh qua mạng khá gian nan. mình chủ động được thời gian học nhưng lại dẫn đến lười biếng....
     
  9. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    mình thấy trên youtube cũng nhiều video dạy tiếng anh lắm
     
  10. mrbinh243

    mrbinh243 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    cảm ơn đã chia sẻ, nhưng mà nan giải lắm, cho con học qua mạng hơi mất thời gian đấy
     
  11. ngannd

    ngannd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    Tiếng anh của em thì kém lắm, phát âm thì ko đc, làm sao dạy con bây jo.
     
  12. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    học tiếng anh trên mạng có một nhược điểm hay bị bỏ dở. Vì thường học không mất tiền nên tâm lý thích thì học không thích thì thôi
     
  13. phuongntkt2

    phuongntkt2 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Địa chỉ học tiếng Anh trên mạng

    Học tiếng anh phải có sự đầu tư lâu dài, miễn phí thường kèm là tính trách nhiệm cá nhân sẽ giảm, thường sẽ có tâm lý học cũng được, ko học cũng ko sao.
    Nói chung phải tự nỗ lực bản thân là chính, có môi trường học tốt thì càng có lợi thế.
     

Chia sẻ trang này