Kinh nghiệm: Chế độ ăn dặm cho trẻ dưới một tuổi

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi mebongghegom, 9/2/2010.

  1. mebongghegom

    mebongghegom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/2/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ăn dặm (ăn bổ sung) là việc cho trẻ ăn các loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ như: bột, cháo, cơm, rau, hoa quả, sữa đậu nành, sữa bò... Thời gian cho bé ăn dặm thường bắt đầu từ khi bé được 4 – 6 tháng tuổi. Tạp chí món ngon gửi các mẹ tham khảo nhé: (Http://tapchimonngon.com/index.php/...-dep/1994-che-do-an-dam-cho-tre-duoi-mot-tuoi)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebongghegom
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    broochlyn thích bài này.
  2. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Bé ăn dặm phải được 6 tháng rồi mới cho ăn đảm bảo cho hệ tiêu hóa của bé. Khi bắt đầu ăn dặm chủ yếu bé ăn bột ngọt và ăn từ ít đến nhiều từ loãng đến đặc việc ăn uống của bé thời kì đầu này rất cần thiết vì thế mẹ cần cho bé ăn đúng cách.
     
  3. Tắm bé EVACARE

    Tắm bé EVACARE Phạm Loan

    Tham gia:
    16/4/2015
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    đúng đấy mn ạ. Chỉ mn không có sữa thì phải chịu thôi nhưng tốt nhất là từ tháng thứ 7 mới cho ăn dặm
     

Chia sẻ trang này