Khi nào nên cho con làm quen với máy tính?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi thuhien, 10/1/2008.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ ơi, các mẹ cho bé nhà mình làm quen với máy tính từ khi nào? Và theo các mẹ bao giờ thì nên cho bé làm quen với máy tính là hợp lý?

    Thanks các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ nhà mình đâu rùi nhi??? Các mẹ đã cho bé nhà mình làm quen với máy tính chưa ?
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Theo quan điểm của tôi, thì máy tính với trẻ em là 1 kênh giải trí ( giống như xem truyện tranh, xem video ) vì thế tôi không khuyến khích, cũng không ngăn cấm. Với cháu bé 4 tuổi ở nhà, thì tôi chỉ cho cháu cách mở - tắt đúng cách, vào internet và vào một số trang web ( tô màu, tập đếm và học tiếng Anh theo kiểu vừa học vừa chơi...) bằng cách bấm vào bookmarks . Vậy thôi, và mỗi lần cho chơi khoảng 10 - 15 phút là sẽ kiếm cách để stop.
    Để cháu làm quen dần dần, từng chút một và cho cháu tự do ( trong trang web mà mình đã chọn )
     
  4. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Bông nhà mình thì đã làm quen với máy tính hơn 1 năm rồi, nhưng mình hạn chế chỉ 3 ngày / tuần, và mỗi lần là khoảng 15 phút, nếu muốn chơi tiếp thì phải nghỉ 10 phút rồi cho chơi thêm 10 phút thôi.
    Khi mới làm quen thì mình cho cháu chơi chương trình "Bút chì thông minh", còn bây giờ chơi thêm chương trình "Coloring picture" và Mario, thỉnh thoảng mẹ mở Word cho gõ vài từ để quen với bàn phím.
     
  5. Benjani

    Benjani Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tốt nhất là trên 6 tuổi, với các chương trình phù hợp, bán ở các tiệm CD.
    Tôi thấy bộ toán học cho trẻ em rất phù hợp, màu sắc và kích thích tốt các trẻ làm toán cũng như học được chút tiếng Anh.
     
  6. 300607

    300607 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Theo mình được biết, ở trường học đối với các bé 5 tuổi thì các cô giáo đã cho cháu làm quen với máy tính rồi. Máy tính đó chủ yếu là các bài học (toán, tô màu, chữ cái) và một số trò chơi thôi. Nhưng vẫn phải cân nhắc thời gian ngồi trên máy vi tính không quá 4h/1 ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mắt của các cháu.
    Mấy đứa cháu ở nhà mình bây giờ 8-9 tuổi đã thành thạo máy tính lắm rồi. Ba mẹ chúng hay cho chơi trò chơi luyện chữ, vừa để luyện chữ, vừa để gõ nhanh 10 ngón đấy.
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Cái gì càng cấm, càng kích thích sự tò mò của trẻ - nhiều phụ huynh thường tự hào là con mình mới 4-5 tuổi đã có thể tự bật/tắt TV, Video để xem và xem 1 cách say mê mà không thấy cái hại của nó. Trong khi vi tính là một công cụ tương tác, nghĩa là trẻ phải tác động ( bấm phím/điêù khiển chuột ) và phải bấm đúng thì mới ok. Còn với TV/Vidéo thì trẻ hoàn toàn thụ động ( vì thế đó là 1 trong những nguyên nhân làm một số trẻ chậm nói, kém quan hệ xã hội) .
    Vì vậy, nên xem PC là 1 công cụ hữu ích để chuyển tải những nội dung cần giáo dục ( Các trò chơi tô màu/ tập phát âm ...) và giúp trẻ biết sử dụng công cụ đó một cách hữu hiệu, có thể từ 3,4,5,6 tuổi, tuỳ theo điều kiện và khả năng sử dụng PC của bố mẹ và sự phát triển của trẻ.
    Trong một lớp mẫu giáo ở Mỹ, thường có 2 - 3 máy vi tính/18 HS - Các cháu có thể tự do đến mở máy, chơi trò chơi trên máy trong lúc các bạn khác tô màu, gấp giấy ... các GV coi đó là một hoạt động bình thường như mọi hoạt động khác trong lớp thôi !
    Đừng coi thường và cũng đừng quan trọng hóa, điều quan trọng là bố mẹ phải biết sử dụng và biết cách giúp con sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả !
     
  8. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Bé nhà mình bắt đầu làm quen với máy tính từ 4 tuổi. Thời gian ngồi máy tính mỗi ngày từ 15-30', chủ yếu là chơi các trò chơi dành cho lứa tuổi mẫu giáo trước khi bước vào lớp 1 như Kidsmart, Bút chì thông minh, Coloring, Color Math, Learning Math, Gogo ...

    Dạy trẻ trên máy tính có ưu điểm là màu sắc đẹp, hình ảnh sống động, âm thanh vui nhộn nên bé tiếp thu rất nhanh và rất thích học. Theo mình, học mỗi ngày một lúc, có sự kèm cặp của người lớn thì không sao cả. Ngoài ra, nên chú ý giữ tư thế ngồi của bé cẩn thận (mặt bé phải cao so với màn hình, nếu ngồi quá thấp bé phải nhìn ngước lên sẽ rất hại mắt).
     
  9. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    À, chủ đề này mình cũng đang rất quan tâm . Hoàng Hoa dạo này cũng ghiền máy tính lắm, ngày nào cũng đòi chơi trò chơi, rồi sau đó thấy hình nào đẹp là lấy giấy ra vẽ . Ở Nhật không khuyến khích trẻ xem PC nhiều . Tuy vậy các chương trình bé chơi cũng là dành cho bé tuổi mẫu giáo như của BBC . Theo cách của anh Lê Khanh và các bạn nói mình thấy áp dụng được, mỗi ngày cho bé chơi 30 phút cũng được, nhưng mình ngại là từ từ lớn bé sẽ quen, sẽ ghiền PC . Hiện nay tuần chỉ cho chơi 1 lần 30 phút thôi , thế có được không ?
     
  10. Sóc Nhí

    Sóc Nhí Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hì hì, vậy là các mẹ chưa biết đến trang socnhi.com của Sóc Nhí rồi. Rất nhiều câu truyện hay, câu đố bổ ích, có cả bài hát, rồi cả các bé khác kể truyện. Thú vị lắm.

    Tất cả đều có âm thanh và hình ảnh sinh động phù hợp cho các bé. Vừa vui lại vừa bổ ích :D Các mẹ hãy thử vào xem :)
     
  11. eooi

    eooi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi nào nên cho con làm quen với máy tính?

    Nếu con ngoan và nghe lời thi tốt nhất cứ làm quen, :v nhưng giới hạn thời gian và quy tắc lại :v kích thích phát triển rất tốt như quá thì ko hay ....
     
  12. thiennguyen-tinhtam

    thiennguyen-tinhtam Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khi nào nên cho con làm quen với máy tính?

    Bé nhà mình mãi đến năm lớp 4 mình mới cho dùng máy tính các mẹ ạ. Hình như muộn quá phải không nhỉ? Thấy các mẹ đều cho con dùng máy từ khi 4-5 tuổi cả. :eek:
     
  13. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Khi nào nên cho con làm quen với máy tính?

    trước 3 tuổi thì nên cấm hoàn toàn việc nhìn nhiều vào màn hình máy tính đó c, từ 4-5 tuổi cho con 30-40p/ ngày là được, nhiều khi xét trường hợp bận k trông con được thì cho con chơi 1 lúc cho ngoan, còn nếu k dùng máy tính hoàn toàn được là tốt nhất, vì các bạn ấy còn xem TV nữa cơ mà
     
  14. sea031282

    sea031282 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi nào nên cho con làm quen với máy tính?

    Nên cho bé làm quen với máy tính khi bé học từ lớp 01 trở lên và hướng bé với học hỏi kiến thức từ máy tính chứ đừng để bé biến mày tính thành công cụ trò chơi vô bổ bạn nhé
     

Chia sẻ trang này