Kinh nghiệm: Danh Sách Mua Đồ Cho Bé Và Mẹ

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Nhã Trang, 14/10/2004.

  1. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    1/ CHO BÉ:

    * 5 bộ đồ liền quần mặc ở nhà
    * 5 cái áo lót ngắn + dài
    * 5 đôi vớ
    * 5 đôi găng tay
    * 2 bộ đồ liền quần mặc đi ngòai (khám bệnh, đi dạo,...)
    * 1 áo choàng ấm (khi di ra ngòai)
    * 2 nón vải
    * 2 đôi giày vải
    * 20 tả vai (em bé dưới 4 thang ở Nhật chỉ xài tả vải)
    * 1 bịch tả giấy (để dành khi đi ra ngòai)
    * 2 khăn tắm lớn
    * 10 khăn tay nhỏ
    * 2 cái yếm nhỏ
    * 1 hộp phấn em bé
    * 1 chai xà bông tắm em bé tòan thân
    * 1 thau tắm bé
    * 1 bộ làm vệ sinh cho bé như: kéo cắt móng tay, tăm bông, lược
    thưa, nhiệt kế..
    * 2 bình sữa
    * 1 bộ xúc rửa bình sữa + xà bông rửa
    * 1 bộ tiệt trùng bình sữa
    * 1 hộp sữa bột vừa (để nếu không hợp có thể đổi cái khác)
    * 1 đồ bơm sữa mẹ (đề phòng mẹ khó ra sữa trong mấy ngày đầu)
    * 1 nôi em bé (baby carry , lọai có thể xách tay được)
    * 1, 2 đồ chơi treo đầu giường, cầm lắc trên tay cho bé nghe
    * 1, 2 dĩa nhạc classic nghe khi có bầu, khi cho bé ngủ.

    2/ CHO MẸ:

    * 3 bộ quần áo, vớ, áo lót mặc khi có bầu
    * 3 áo ngực, quần lót dành cho bà bầu
    * 1 hộp kem xoa chống rạn da
    * 1 miếng quấn bụng khi đẻ xong (weist nipper)
    * 1 hộp băng vệ sinh dùng sau khi đẻ xong
    * 1 hộp khăn / miếng thấm sữa ngực
    * 1 bộ đồ cá nhân dùng trong bệnh viện như khăn, lược, kem đánh
    răng, xà bông, dầu ....

    - Đồ địu em bé, xe đẩy, ghế cho bé nằm/ngồi và giường em bé nên để bé 3 tháng trở lên hãy mua.
    - Nếu có con lần đầu mình nên mua mới, để dành cho đứa sau
    luôn, nhất cử lưỡng tiện :wink:. Xin lại của người khác cũng được, được bao nhiêu tiết kiệm bấy nhiêu há bà con.... :lol:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhã Trang
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    mexitincute thích bài này.
  2. meKin

    meKin Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Nói chung, DS của chị Trang là đủ .
    Còn ở Việt nam, sau khi sinh Kin Kin em thấy cần dùng những đồ như thế này:
    1. Đồ cho mẹ: giống như chị Trang đã post,
    chỉ lưu ý là:
    *mua 2-3 cái bỉm để dùng lúc trong bệnh viện, 1 gói Diana Mama.
    *Quần giấy mua vào nếu như không muốn giặt, mà phải mua cái loại to đùng ấy :lol: , trong siêu thị bán 7000đ/1gói 5chiếc, cái loại ở Lãn ông dùng chán lắm
    * Nếu sinh thường thì mua thêm viên giảm đau (loại 15K/1viên), để nhét vào ... Nếu mà phải khâu, hết thuốc tê đau lắm đó
    2. Đồ cho bé:
    - Chi tiết hơn từ DS của chị Trang
    * 5 bộ đồ liền quần mặc ở nhà: cái này có thể không cần, nếu mua thì mua loại nó bấm khuy quanh chân, cho dễ thay bỉm
    * 5 cái áo lót ngắn + dài: mua loại buộc dây ấy, mặc nhanh mà không cọ vào người bé
    * 5 đôi vớ: nếu mùa đông thì mua loại dầy ấy, hàng Centex của dệt Nha Trang dùng tốt
    * 2 bộ đồ liền quần mặc đi ngòai (khám bệnh, đi dạo,...): có thể có hoặc không
    * nón vải: 3-4 cái vào, Kin nhà em nhiều khi trớ ướt hết cả mũ đấy
    * 2 đôi giày vải: tháng đầu chưa dùng đến đâu
    * 20 tả vải (em bé dưới 4 thang ở Nhật chỉ xài tả vải): em có đến 40 cái tã xô và 40 cái tã vải vì sinh Kin vào mùa Đông . Sắm nhiều thế thì đỡ phải giặt nhiều, ngày 2 lần giặt: sáng và chiều .
    * 1 bịch tả giấy (để dành khi đi ra ngòai): có thể chưa cần mua vì mọi người sẽ mang tặng :D
    * 1 gói bỉm dùng cho trẻ sơ sinh (bobby) loại để dùng thay cái tã xô ý, 1 gói được 28 miêng thì phải . Dùng trong bệnh viện rất tiện
    * khăn tay nhỏ: mua 20 cái vào, nhiều khi bé hay trớ, thay liên tục
    * 2 cái yếm nhỏ: mua loại yếm có hai dây chéo ấy, đỡ phải buộc vào cổ bé
    * 1 hộp phấn em bé: có thể có hoặc không (Kin nhà em không dùng)
    * 1 chai xà bông tắm em bé tòan thân: mua lọ nhỏ thôi, KIn nhà em toàn tắm bằng sản phẩm thiên nhiên thôi à: kinh giới, mướp đắng, chanh
    * 1 thau tắm bé: mua loại hình bầu dục, ở Phùng Hưng ấy, mua loại to vào 40K . Mua loại nhỏ 25K, tắm được 2 tháng là phải thay chậu đấy
    - Em bổ sung thêm vào DS của chị Trang những thứ này:
    * 3 Áo gi lê mỏng (nếu sinh mùa đông)
    * 3 áo sợi hoặc áo len (nếu sinh mùa đông)
    * 2 cái khăn tắm to = tã xô, dễ lau cho bé
    * 30 khăn bông cỡ 40cm x 100cm: hàng Hanossimex khoảng 11K/1chiếc (nếu sinh mùa đông)
    * Cá đo nhiệt độ nước tắm của bé NUK khoảng 40K
    * Gối lõm (cho đỡ bị bẹt đầu)
    * Gối chặn khi bé ngủ đỡ bị giật mình
    * Giấy 1 chiều: gói 11K/100tờ: dùng để quấn vào tã xô, bé có xì xoẹt vào đấy thì rút ra, bỏ đi luôn, giặt tã dễ dàng hơn
    * 1 gói Giấy ướt: mua loại mềm vào, không rát đít bé đấy
    * Chậu tròn: 1 cái nhỏ rửa mặt, 1 cái nhỡ để xi bé tè, xi ị, rửa đít cho bé
    * Đệm cao su Purreen (cỡ 60 x 90)
    * Chiếu cói: cỡ 60 x 90: đừng mua loại bé, dùng được 1 tháng là phải bỏ đi
    * Làn nhựa: rất tiện khi mang đồ đi sinh và để khi về nhà, để đồ đầu giường, dễ lấy khi thay tã cho bé .
    * Tủ nhựa đựng đồ của bé: mua hẳn tủ 5 tầng, loại to ấy, ở Phùng Hưng giá 450K
    * Băng rốn: 5 hộp
    * Thuốc sát trùng Betadin: bôi sau khi bé rụng rốn, ngày 1 lần, loại này dùng cho mẹ khi vệ sinh hoặc bôi vào vết khâu thường .
    * Màn chụp cho bé: khoảng 21K, Kin ghê lắm, chẳng bao giờ chụp màn khi ngủ được đâu

    Tốt nhất là tăng xin, giảm mua .......... :lol: :lol: :lol:
     
  3. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Tks mẹ Kin ! :D :D
     
  4. VoThang

    VoThang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Dưới ánh sáng của chính sách tăng xin giảm mua, Mẹ Kin hay các cô khác có cái gì của các anh chị bé thì cho mẹ cháu xếp cục gạch xin lại cho em bé với nhé :D
     
  5. Mụ SeSẻ

    Mụ SeSẻ Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ở xa quá cho không tới ...hihihi . Cho em kinh nghiệm được nè, lấy không em yêu ? :p
     
  6. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Các mẹ chu đáo quá ...các bà mẹ tương lai chỉ việc in ra rồi sắm thôi ...cảm ơn các mẹ nhiều nhé .... :D
    Chị Thu Ba ơi , nhanh tay " tăng xin giảm mua nhỉ " ..... :lol:
    chúc chị Vo Thang mẹ tròn con vuông nhé .... :D
    :wink:
     
  7. VoThang

    VoThang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn cô Nguyên nhé. Mẹ cháu nhất định mẹ tròn con vuông, để sang năm ba cháu đi Biên Hoà còn theo đuôi vào quậy phá cô Nguyên chứ nhể? :D
     
  8. Nhímcon

    Nhímcon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    :p May quá, CN này em định đi sắm đồ cho bé đây .
    :D Lại có thêm một danh sách các đồ cần mua nữa, hơn 1 tháng nữa là em sinh bé rồi . Cảm ơn các chị nhé

    P/S : Chào các mẹ từ WTT sang, em là nhimcon2004 đây
     
  9. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Vậy là tiện quá Hằng nhỉ ..... :D
    Hay quá gặp được người quen ở đây .....mình chào mừng nhimcon đến với LCM nha .... :D
    Thế là còn hơn 1 tháng nữa là diễn đàn chào đón bé Nhím rồi ...chúc con chào đời khỏe mạnh nhé .... :D
    Còn con gái của mẹ Vo Thang cũng nhanh nhanh lên thôi để vào BH mà quậy chứ hả ....cô cũng đang chờ đón con đây ..... :lol: :lol: :lol:

    :wink:
     
  10. poohpiglet745

    poohpiglet745 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dang lap danh sach mua do dan dan cho be va me thi doc duoc cai DS mua do chi Trang va meKin gui, that la huu ich vo cung, cam on chi Trang va me Kin nhieu nhieu.... :lol:
     
  11. Chip's

    Chip's Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn mẹ Kin và mẹ Nhã Trang nhé . Mình cũng đang chuẩn bị mua đồ cho bé nhà mình đây . Nhưng có vài điều mình muốn hỏi rõ hơn:
    - Mẹ Kin viết 30 khăn bông cỡ 40 x 100 (cm). Mình đang phân vân sẽ dùng khăn làm gì mà nhiều thê??? Cỡ cũng không lớn lắm, chắc không phải để dùng lau cho bé tắm xong dúng không?
    - Mẹ Kin viết nên mua áo gi lê mỏng . Bạn có thể cho mình biết mua gi le bằng len hay bằng cotton?? Mình cũng sẽ sinh bé vào mùa rét nên mình thấy danh sách của bạn rất tiện:-D
    - Bạn cho mình biết bạn mua màn ở đâu nhẹ Ở đấy có làm màn theo yêu cầu đặt của mình không??
    - Đệm cao su thì tốt cho bé sơ sinh a?? Vay có thể đặt theo kích cỡ của mình yêu cầu không?
    Mình hỏi nhiều quá nhỉ, mẹ nào biết góp ý giùm mình nhé!
     
  12. Chip's

    Chip's Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn mẹ Polly đã trả lời mình nhanh đến vậy. Cám ơn nhiều nhiều... Mình sẽ ra chùa Bộc hỏi han về đệm xem sao.
     
  13. billing

    billing Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mua đồ cho bé chào đời cần có những gì!? bố

    Mua đồ cho bé chào đời cần có những gì!! bố của cún nhờ các mẹ chỉ gíup, vì cún sắp trào đời tại HCM bv DH y dược HCM vào ngày 20/03/2005 bác sĩ nói có thể sanh sớm hơn dự định
    Cám ơn các mẹ
    :eek:
     
  14. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Chao bo Cun,

    Ban can mua nhung thu nhu sau:

    1. Ta cotton (40-50 cai)
    2. Khan xo (khoang 5-10 bich)
    3. Ao so sinh (10 cai),
    4. Vo tay (5 doi)
    5. Vo chan (5 doi)
    6.Binh uong nuoc (loai nho nhat).
    7Binh uong sua (phong truong hop me chua co sua lien)
    8 Binh Thuy
    9. Bong gon
    10. vo chan cho me.
    11. khan quan dau cho me sau khi sinh.
    12. gio dung do cho be.
    13. sua cho tre so sinh.
    14. Non cua em be so sinh
    15. khan giay puppy loai bich hoac cuon lon 2 tac de lot dit cho be.

    Tat ca do nay co the mua duoc tai Coop Mart Nguyen Dinh Chieu.

    Minh chi nho duoc den day thoi.

    Chuc me tron con vuong. Ba xa ban trong benh viec DHYD duoc lam do, minh thay rat sach se va khong dong nhu Tu Du.
     
    nhamtuatbinhdan thích bài này.
  15. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Quen ban phai mua khoang ru 10 den 20 cai khan long quan be, co loai hang xk qua nhat (hai mat mot mat khan long mot mat tron) khong day lam ma van du am, gia khoang 19,500dong/cai.
     
    nhamtuatbinhdan thích bài này.
  16. hungtrang

    hungtrang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Theo mình ngoài những đồ trên còn cần một số thứ sau:
    Chậu, xô để đựng quần áo, tã bẩn cho bé
    Xà phòng giặt cho bé
    Chậu tắm
    Xà bông tắm (mình được khuyên dùng xà bông nước Lactacyd ấy)
    Khăn bông để tắm cho bé: khăn bằng vải xô, to gần bằng khăn tắm của người lớn ấy
    Khăn tắm to (Khi tắm, bạn trải hai lớp khăn, khăn tắm to ở dưới và khăn tắm xô ở trên, khi tắm cho bé xong thì quấn cho bé cả hai lớp khăn)
    Cây cọ bình sữa
    Nồi luộc bình sữa (Mua một chiếc nồi bình thường nhưng chỉ dùng để luộc bình thôi, để đảm bảo vệ sinh cho bình sữa)
    Băng rốn
    Bỉm sơ sinh (có loại Newborn của Bobby)
    Ngoài ra trước kia mình còn mua sẵn cả thuốc nhỏ mắt/ mũi cho bé (Natri clorid 0.9% và kem bôi chống hăm nữa
     
    nhamtuatbinhdan thích bài này.
  17. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
  18. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Sắm sửa những gì để chuẩn bị sinh em bé?

    Xin chao tat ca cac me dang song o nuoc ngoai.
    Em moi vua copy duoc bai nay ben trang webtretho.Nhung em thay nhieu qua nhieu,va co nhieu cai em khong biet nua .Nay em gui cac me doc ,va theo kinh nghiem cua cac me thi minh nen bo bot cai gi ?nen can thiet mua cai gi ?Mong cac me giup em tu tu nha ,den thang 9 em moi sinh .
    MUA SẮM CHO BÉ
    1. Sữa tắm cho bé “ LACTACYS” 250ml:1 chai (tắm lúc mới sinh, bé không bị dị ứng)
    2. Dầu khuynh diệp Mỹ:*1 chai
    3. Tăm bông (loại lớn):1 - 2 lốc
    4. Băng rốn tiệt trùng:*5 hộp
    5. Bình sữa (NUK):*1 bình
    6. Phấn trẻ em:qua 1 tháng mới sử dụng
    7. Bình ủ sữa :*1 bình
    8. Nồi (để luộc khử trùng bình sữa) hoặc máy tiệt trùng bình sữa: 1 cái
    9. Cây cọ rửa bình (2 đầu): 1 cây
    10. Nước rửa bình sữa hoặc nước rửa chén:1 chai
    11. Sữa bột dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng:* 1 hộp 400gr (cho bé bú khi mẹ chưa xuống sữa)
    12. Hộp khăn ướt Nuna:* 1 or 2 hộp
    13. Gói bổ sung khăn ướt Nuna: 4 gói
    14. Nước suối or nước lọc:* 1 chai lớn (để pha sữa)
    15. Ly, muỗng nhỏ cho bé uống nước:*1 bộ
    16. Miếng trãi Prueen: 1 miếng
    17. Miếng trãi nhựa (0,4x0,6): 1 miếng (để lót khi bé đi tolet)
    18. Bấm móng tay : 1 cái
    19. Tủ để đồ em bé: 1 cái
    20. Gạt lưỡi tiệt trùng:*4 hộp
    21. Dụng cụ nghiền cắt thuốc: 1 cái (loại đa năng)
    22. Khăn gạt (khăn sữa):* 1,2 bịt
    23. Khăn tắm lớn (loại tốt)0,7x1,4 :* 4 cái (2 mỏng, 2 dày)
    24. Khăn quấn em bé (0,4x0,7):*6-7 cái mỏng
    25. Khăn trắng vuông (0,3x0,3):25-30 cái (1 mặt khăn, 1 mặt nhựa)
    26. Áo trẻ sơ sinh (thun or kate):* 04 cái
    27. Bao tay, bao chân:* 07 cặp (không sử dụng len)
    28. Nón thun (loại ôm đầu) số 2:* 02, 3 cái
    29. Tả vải or tả thun dán:* 20 cái (tả thun dán dể giặt hơn)
    30. Giấy (Puppy loại khăn ăn):* 4 bịt (để lót nước tiểu – khi mới sinh lót 2khăn/1lần)
    31. Gối ôm và gối nằm: 4 cái (mỗi loại 2 cái)
    32. Rổ nhựa or làn nhựa (loại lớn):* 1 cái (đựng đồ em bé
    33. Sọt nhựa lớn có quai: 1 cái (đựng đồ dơ em bé)
    34. Thau tắm + tấm lót trên thau khi tắm em bé: mỗi thứ 1 cái
    35. Sọt nhựa nhỏ đựng đồ linh tinh: 1 cái
    36. Bông phấn :1 cái
    37. Dụng cụ Hút dịch mũi: 1 cái
    38. Nước muối sinh lý nhỏ mũi em bé:*1 chai (nhỏ khi bé có nước mũi)
    39. Nước nhỏ mắt trẻ sơ sinh:* 1 chai (khi mắt bé có ghèn thì nhỏ nước mắt và dùng bông gòn chùi nhẹ từ trên xuống, từ trong sóng mũi ra ngoài)
    40. Mật ong: 1/2 xị - Rơ lưỡi cho Bé khi bị đóng sữa hàng ngày (nhúng mật vào gạt rơ lưỡi tiệt trùng)
    41. Nước mắm: Rơ lưỡi cho Bé khi mới sinh ra – chưa bú (1 lần duy nhất)
    42. Mùng chụp em bé: 1 cái
    43. Nôi em bé (nếu cần): 1 cái
    Đồ em bé sử dụng khi ra tháng 02:
    1. Bô nhựa (loại nhỏ nhất): 1 cái (tập si tiểu cho bé)
    2. Quần số 1: 15-20 cái
    3. Áo lạnh: 1-2 cái
    4. Áo thường số 1: tuỳ mua
    5. Tả giấy Dryper (Malaisia) :1 bịt (mặc khi bé đi ra ngoài chích ngừa hoặc đi chơi)
    hoặc DIANA BABY *: 1 bịt - để lót trong tả hoặc quần
    6. Yếm vải (3 cái – để mặc ấm tháng 1 đến tháng 3), yếm nhựa dẻo (1 cái – khi em bé ăn bột ở tháng thứ 4):
    7. Nón em bé số 3 (loại ôm đầu):1 cái
    ** Ghi chú: Đem theo khi đi sinh những thứ đánh dấu hoa thị (mỗi thứ một vài cái tuỳ ở lâu hay mau trong bệnh viện)
    Chích ngừa và uống vitamin:
    1. Lúc mới sinh 1 ngày: ở bệnh viện (1 – 2 mũi tùy cân nặng của bé)
    2. Bé tròn 1 tháng hoặc hơn– sáng ngày 1 hàng tháng ở y tế phường: nếu bé mới chích 1 mũi khi sinh thì đi chích ngừa, còn đã chích 2 mũi rồi thì k cần đi chích.
    3.Bé được 2 tháng - sáng ngày 1 hàng tháng Y tế phường
    4. Bé tròn 3 tháng - sáng ngày 1 hàng tháng Y tế phường
    5. Bé tròn 4 tháng - sáng ngày 1 hàng tháng Y tế phường
    6. Bé tròn 9 tháng - sáng ngày 1 hàng tháng Y tế phường
    sau đó tìm hiểu ở trong sổ theo dõi chích ngừa và y tế phường
    * Mỗi buổi sáng có y tá đến tắm cho bé (chuẩn bị đồ tắm: 01khăn tắm, bao tay, bao chân, băng rốn, khăn quấn em bé, tã, dầu khuynh diệp)
    - Sau khi sinh bé ị phân su từ 4-6 lần trong vòng 24h và đi tiểu liên tục theo mỗi lần thức. Vì vậy cần chú ý từng cử động của bé, bé mới sinh ngủ liên tục từ 2-3h/1 giất ngủ, khi thức bé sẽ đi tiểu hoặc ị, sau đó bú liền vì đói, bú xong bé sẽ ngủ lại.
    Cần chú ý vệ sinh kỹ cho bé (lấy khăn giấy ướt chùi sạch phân su em bé: từ trước ra sau, nhẹ tay thôi và chú ý những kẽ như bẹn, chim em bé và kẽ sau đít) đừng sợ hao khăn giấy ướt vì chỉ cần sử dụng nhiều khăn giấy ướt trong vài tháng đầu khi mới sinh em bé thôi.
    Em bé mới sinh chỉ thức và bé khó chịu (cựa quậy, khóc) khi bé đói, khi bé tè ướt tã và khi bé ị. Bé sẽ hết khóc khi: thay tã (nếu tè hay đi tiêu), cho bú (rờ bụng bé thấy xẹp là bé đói, thấy căng tròn là bé no)
    Lưu ý: hệ thống tiêu hóa của bé còn yếu nên rất dễ bị rối loạn tiêu hóa nên khi còn ở trong bệnh viện nếu cho bé bú bình thì bà mẹ cần cần tráng bình sữa kỹ bằng nước sôi 2 lần, sau khi bú phải rửa sạch bình sữa. Ở nhà thì trụng bình sữa trong nước sôi 5’
    Pha sữa nhanh: cần pha 60ml sữa (50ml nước nguội+10ml nước sôi+1 muỗng gạt sữa hộp)
    - Mua bình sữa: NUK cổ rộng dễ pha, rửa bình sữa hơn các loại bình sữa cổ nhỏ. Cách đo lường sữa bột 1 muỗng sữa = 60ml nếu mua các loại bình sữa khác nên xem kỹ các vạch đo lường.
    - Chuẩn bị 1 xô nước (nếu không có thời gian giặt đồ em bé ngay): khi em bé tolet xong ngâm tả ngay vào xô nước dể giặt hơn
    - Mua tăm bông: Không mua tăm bông nhỏ vì khó sử dụng, mua tăm bông loại dùng cho người lớn dể lấy chất dơ trong lỗ tay, lỗ mũi hơn loại nhỏ và làm vệ sinh. Cách lấy chất dơ trong tay, mũi của bé: xoắn nhanh theo chiều kim đồng hồ, từ trong ra ngoài
    - Bấm móng tay: mua loại nhỏ của người lớn dể bấm hơn mua loại bấm móng chuyên dùng cho em bé
    - Phấn em bé: không nên sử dụng trong tháng đầu vì có thể gây dị ứng cho trẻ nếu da bé là da nhạy cảm
    - Bé mắc tiểu: khi bị săn dái (bé trai), nất cục (gái)
    - Bé mắc cầu: sẽ tự rặng - nhìn mặt bé thấy rặng thì ẵm bé đi si bô (bắt đầu tập đi bô khi hết tháng thứ I). Khi bé bón quá 1 ngày mua thuốc bơm đít em bé bón ở nhà thuốc tây hoặc lấy đọt rau trai phần gốc có nhớt chọc đít.
    - Lưng bé có lông (làm cho bé ngủ không ngon): tìm lá Cỏ Mực vò sơ, lăn dọc phần có lông trên lưng bé, phần lông dài phải cầm lá cỏ mực bứt thì mới hết được. Đừng lo bé đau, bé sẽ ngủ ngon nếu hết lông măng.
    - Băng rốn tiệt trùng: sử dụng xong giặt lại để băng bụng em bé hàng ngày cho đến khi hết tháng thứ nhất.
    - Khăn tắm em bé bằng vải mùng hoặc khăn tắm mỏng lớn lông mềm.
    - Khăn lông đắp em bé: nên giặt trước vài lần cho sạch bụi và mềm vải
    - Giặt đồ em bé nên ngâm nước xả thơm để vải mềm (nên sử dụng lượng vừa phải)
    - Tả lót DIANA BABY sử dụng lót ở trong tả vải hoặc quần (thay giấy Puppy) có thể sử dụng từ khi bé rụng rốn cho đến hết tháng thứ hai, sau đó tập si cho em bé (tập si cho bé lúc bé đang vệ sinh để bé quen dần, sau đó canh khoảng cách giữa các lần bé tè or ị rồi si).
    - Mua tã giấy - chọn size cho bé: chọn size cho bé “số kg nhỏ nhất trên size = số kg của bé”
    Vd: bé nặng 7kg = Size L (7kg – 10kg)
    MUA SẮM CHO MẸ1. TẢ BINO - 3 Cái (Hộ lý bệnh viện, cửa hàng thuốc or tiệm tạp hóa trong BV)*
    2. BĂNG VỆ SINH (Chuẩn bị dùng cho 15 – 30 ngày)
    - Siêu mỏng cánh
    - Đêm*
    - DIANA MAMA – 01 bịch *
    3. Miếng lót – lót trên giường khi mới sinh xong
    4. Bô nhựa – Có nắp đậy*
    5. Sọt rác có nắp – loại lớn
    6. Bọc đựng rác – trong Bệnh viện*
    7. Mền, mùng 1,2m, gối nằm*
    8. Đồ bộ: 3-4 bộ (may áo có nút gài ở ngực để cho em bé ti – vòng eo của quần = có bầu 4 tháng)
    9. Quần lót giấy (mua thử, nếu mặc không vừa thì mặc loại đang mặc)*
    10. Áo lót cho con bú (thử size ngực khi có bầu 9 tháng mua là vừa)
    11. Vớ chân*
    12. Áo lạnh*
    13. Áo+Váy dài, tùng rộng (bệnh viện cho mượn mặc)*
    14. Nước suối*
    25. Sữa bột dành cho bà mẹ*
    16. Bình thủy Nước sôi – căn tin bệnh viện có bán nước sôi*
    17. Giấy báo 4kg hoặc hơn (để ở nhà khi cần thì sử dụng)
    18. Cà mên đem cơm*
    19. Nước rửa phụ khoa
    20. Khăn giấy
    21. Khăn nhỏ để vệ sinh ngực
    22. Than đước: 1kg; muối hột (2kg)
    23. Ơ đất – để dằn bụng
    24. Mẻ than nhỏ - hơ tay cho ấm để lên mỏ ác em bé cho tốt xoan, vuốt nắn chân, tay, mũi…
    25. Tỏi: 5 tép; Tiêu: 1/2 muỗng ăn canh - cho 1 lần xông (xông 3 lần)
    26. Thuốc xông sau khi sinh (có 2 loại thuốc Nam, thuốc Bắc tùy chọn)
    27. Gừng xay nhuyễn + mật ong: pha nước ấm uống cho ấm bụng*
    28. Nước thuốc - uống cho chạy sữa (cù đèn, các loại đậu rang… theo kinh nghiệm dân gian)
    29. Quạt giấy – quạt khi chuẩn bị sinh*
    30. Vợt bắt muỗi hoặc kem chống muỗi em bé (để không gây kích ứng da) – khi nằm trong bệnh viện*
    31. Phấn xẩy: khi sinh xong ra mồ hôi nhiều dể bị nổi xẩy – thoa phấn xẩy em bé (Puren or Pigion) + thoa Pepanten (sử dụng cho cả mẹ và bé khi bị nổi xẩy)
    32. Muỗng, ly lớn có nắp đậy (để uống sữa)*
    33. Máy sấy tóc (sấy khô sau khi tắm, gội)
    34. Thau và khăn nhỏ (để lau mình khi chưa tắm được)
    35. Dầu gió xanh*
    36. Giấy vệ sinh (20 cuộn)
    37. Gòn (để nhét vào tai sau khi sinh giảm tiếng ồn)*
    38. Nồi lớn - để nấu nước xông
    39. Miếng hút sữa Pigion (01 hộp - sử dụng khi đi ra ngoài or khi quá nhiều sữa)*
    40. Nước xả vải, xà bông giặt đồ (chuẩn bị cho 2 tháng sử dụng)
    41. Chuẩn bị 01 đầm rộng, tay ngắn để mặc khi ra viện*. Nhớ khoát áo lạnh, mang vớ chân và nhét gòn vô tay để giảm tiếng ồn.
    Chuẩn bị mang theo khi sinh những thứ có đánh dấu (*) đem đủ sử dụng trong ngày hoặc có thể chuẩn bị hàng ngày đem vào Bviện
     
  19. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Giờ mới đọc được bài này của mẹ debui thì thấy ds mua quả là nhiều thật. Nhưng giờ mẹ cháu bận, sáng mai rảnh sẽ lọc lại kinh nghiệm của mẹ cháu để debui tham khảo thêm nhé.
     
  20. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Chinh xac hon la ngueyn ca bai nhu vay ne me Thu hien oi :
    Boi vi dai oi la dai,dai khiep.........em thay khung hoang qua ,nen chi chu y phan dau thoi .Den thang 9 em moi sanh ,boi vay me Thu Hien cu tu tu ,thung thinh ma nghien cuu ,em chua can gap dau .Cam on me Thu hien nhieu nha .Nhung quan trong nhat la em chi can sam sua nhung thu can thiet khi sinh .


    Dấu hiệu sắp sinh: các giai đoạn
    1. Tiết dịch nhầy như huyết trắng => 2. Tiết dịch hồng có lẫn máu, hoặc máu – báo cho người có kinh nghiệm trong gia đình, đi khám bác sĩ => 3. Vỡ ối (ra nước thiệt nhiều có lẫn máu): có người tự vỡ ối, có người vào BV bác sĩ bấm cho vỡ chứ không tự vỡ ối – lót BVS để bác sĩ kiểm tra lượng dịch ối tiết ra => 4. Đau bụng từng cơn (đau quặn), mỗi cơn cách nhau xa khoảng 1h hoặc hơn, đến khi 3 cơn đau/5 phút thì vào bệnh viện (nếu nhà gần) hoặc 2 cơn/10 phút (nếu nhà xa) => 5. Tự dung mắc rặng (như mắc cầu): khi chưa vào phòng sinh cố gắng không rặng bằng cách hít bằng mũi, thở bằng miệng
    Từ khi có dấu hiệu sắp sinh (giai đoạn 3,4) cho đến lúc sinh cách nhau khoảng 2 tiếng trở lên
    Trước khi sinh: nên ăn no, tắm, đi tolet. Thay áo, váy rời để đi sinh. Lót sẵn 1 miếng BVS và đem theo 02 BVS để thay trong bệnh viện (trước khi sinh).
    Người nhà cần chuẩn bị đồ chờ đưa cho y tá phòng sinh:
    - Đồ mặc cho em bé mới sinh: 01 bộ bao tay chân; 01 tã vải; 01 cái băng rốn; 01 nón em bé; 02 cái khăn quấn em bé; 01 áo sơ sinh
    - Đồ cho bà mẹ (mặc sau khi sinh): 01 quần tả Bino, váy (mượn bệnh viện hay của nhà đem theo đều được)

    Khi nằm chờ sinh bé cần chú ý:
    Bà mẹ cần bình tĩnh, tập hít vào thở ra để có thể sinh em bé thật nhanh và mẹ ít mất sức. Chú ý nghe và làm theo lời của bác sỹ và nữ hộ sinh (tránh mất bình tĩnh khi đau bụng quá mà không nghe theo lời hướng dẫn của BS và NHS). Khi bác sỹ cho nằm trên bàn sinh thì cần:
    - Chuẩn bị tư thế nằm sinh: hai tay nắm vào điểm tựa trên bàn sinh, lưng thẳng, chân tìm điểm tựa dể đạp vào.
    - Học cách rặn và phải nghe theo lời người đỡ đẻ: để em bé chui ra được an toàn và không bị sưng ở đầu: Hít thật sâu, thở ra từ từ. Khi bác sỹ kêu rặn thì: hít một hơi thật sâu, rặn ra 2 hay 3 lần thật mạnh rồi thở ra, xong hít lại một hơi thật sâu và tiếp tục rặn như thế cho đến khi em bé được sinh ra.
    Sau khi sinh
    Khó đi tiểu: Cho nước sôi vào bô, sau đó ngồi lên xông hơi nước hoặc vào tolet nghe tiếng nước chảy từ vòi nước sẽ dễ tiểu hơn.
    Đi cầu bón: do tâm lý của người mẹ sợ đau và rách vết thương sau khi sinh. Theo BS thì các bà mẹ nên yên tâm vì không bao giờ vết may có thể rách được vì các loại chỉ may y học rất chắc chắn. Ăn đu đủ chín
    Gia đình cần chuẩn bị đồ ăn cho bà mẹ như sau:
    sinh tố hay n- Uống nước ấu canh “rau bồ ngót” để ra hết máu, nhau còn sót lại trong bụng bà mẹ.
    - Cần uống sữa bà mẹ và uống nước ấm để dễ xuống sữa. Uống sữa trước khi cho trẻ bú 20 phút, ăn đúng giờ đảm bảo sức khoẻ cho mẹ và cung cấp đủ lượng sữa cho bé.
    - Không được ăn đồ sống, lạnh, béo, cứng. (Răng và hệ tiêu hóa còn yếu gây rối loạn tiêu hóa cho bà mẹ; Ảnh hưởng đến sữa mẹ gây tiêu chảy cho trẻ)
    * Sáng ngày hôm sau y tá vệ sinh cho bà mẹ tại một điểm cố định trong bệnh viện, chuẩn bị đem theo 01 quần tả bino (nếu sinh mổ, y tá đến tận giường)
    Khi về nhà:
    Dằn bụng cho rút lại: bỏ 2kg muối vào cái ơ, rang cho nổ nóng lên để dằn bụng (khi nóng để cuộn cái ơ vào vải áo cũ cho bớt nóng, khi nguội bớt lấy bớt vải áo ra từ từ đến khi hết nóng)
    Xông “chim mẹ”: 1 tuần sau khi sinh (than + tiêu + tỏi đập dập) để ghế đẩu nằm ngang rồi ngồi lên chân ghế đẩu – mẻ than để ở dưới đất.
    Xông toàn thân: nấu nước “thuốc xông cho phụ nữ sau khi sinh” 10 ngày sau khi sinh. Sau đó cách 2 ngày xông 1 lần (5 lần)
    Thuốc mỡ Pepanten (trị hăm đít cho trẻ): thoa khi đầu vú bị nứt – mua típ nhỏ 7000đ.
    Thuốc tuýp Remos (25.000đ): thoa khi bé bị muỗi hoặc côn trùng cắn đốt..
    Sau khi sinh em bé đề phòng bé thiếu canxi: em bé 15 ngày tuổi và mẹ phơi nắng mỗi ngày 10-20 phút vào buổi sáng sớm trước 8h. Nắng càng sớm càng tốt ít tia tử ngoại. Không phơi nắng qua cửa kiếng, phơi nơi khuất gió.
    Bổ sung canxi vào sữa mẹ: Bà mẹ ăn nhiều chất có canxi như Uống canxi bổ sung mỗi ngày 1 ống vào buổi sáng, uống nhiều sữa bà mẹ.
    (chế biến thức ăn để có thể ăn luôn vỏ hoặc xương của các loại: cá nhỏ, xương bánh chè, xương mông heo…, sau 1 tháng có thể ăn thêm tép, cua đồng);
    Dấu hiệu thiếu canxi ở trẻ: hay giật mình, khóc đêm, thức nhiều, bú sữa ít, khi khóc kênh cứng người (do bị co rút cơ)=> đi khám BS khoa nhi để được chữa trị.
    Nếu chưa quen trong việc ẵm em bé thì chuẩn bị một gối nằm người lớn (loại mỏng, bằng gòn nhân tạo) để em bé lên trên gối ẵm cho dễ.
     
    nhamtuatbinhdan thích bài này.

Chia sẻ trang này