Thông tin: Trung Quốc "cấm vận" sữa Nhật Bản

Thảo luận trong 'Sữa cho bé' bởi mimihoa, 5/6/2010.

  1. mimihoa

    mimihoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    2,270
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    153
    Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh lở mồm long móng, chính quyền Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm nhập các sản phẩm sữa từ Nhật Bản.

    Theo Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm dịch và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, các sản phẩm sữa từ Nhật Bản đều bị cấm tại mọi cửa khẩu. Khách du lịch được khuyến cáo không mang các sản phẩm sữa có xuất xứ từ Nhật khi nhập cảnh vào Trung Quốc.
    Zeng Guang, một nhân viên dịch tế cho hay, lệnh cấm này rất cần thiết bởi lở mồm long móng là căn bệnh lây lan rất nhanh và có thể lây nhiễm sang người.

    Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đang điêu đứng vì lệnh cấm này. Theo một nhân viên bán hàng của trang mua bán taobao.com, hơn 4.000 khách hàng thường xuyên đặt mua các sản phẩm sữa bột Nhật Bản.

    Huang Fei, một bà mẹ tại Thượng Hải cho hay, cô cho con gái 19 tháng tuổi của mình uống sữa Nhật từ hơn một năm nay, từ khi Trung Quốc xảy ra bê bối sữa melamine. Tuy nhiên, giờ đây, chính quyền cấm nhập sữa Nhật, cô chưa biết phải thay thế cho con loại sữa nào.

    Trong khi đó, dịch lở mồm long móng đang hoành hành tỉnh Miyazaki của Nhật Bản. Chính quyền nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân trong vùng nhiễm dịch hạn chế ra khỏi nơi sinh sống nếu không thực sự cần thiết. Đến nay, các nhân viên y tế Nhật xác nhận hơn 120 trang trại và cơ sở chăn nuôi nhiễm dịch, đồng thời tiêu hủy khoảng 114.000 vật nuôi.



    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/447785/index.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mimihoa
    Đang tải...


Chia sẻ trang này