Thông tin: có nên cho trẻ sơ sinh xem ti vi?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi www123dishop, 13/10/2010.

  1. www123dishop

    www123dishop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Có nên cho bé sơ sinh xem tivi?
    - Tivi có một tác động không nhỏ tới bé sơ sinh và trẻ nhỏ. Hãy cùng nhau tìm hiểu xem, những tác động đó là tích cực hay tiêu cực nhé1Hãy truy cập vào chuyên mục Làm mẹ trên ********* để có được những thông tin bổ ích nhất giúp cho con yêu của bạn ngoan ngoãn và thông minh hơn.



    Ảnh hưởng của tivi tới trẻ nhỏ và đặc biệt là trẻ sơ sinh đang là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Mỗi năm có rất nhiều nghiên cứu được đưa ra về thói quen xem tivi của trẻ nhỏ và rất nhiều trong số những nghiên cứu đó đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về việc trẻ xem tivi.

    Ở Mỹ. Trung bình mỗi trẻ xem tivi khoảng 4h/ngày. Trong đó có 20% trẻ có tivi trong phòng riêng của mình. Trong số những bé dưới 3 tháng tuổi thì có đến 30% các bé được bố mẹ cho xem tivi. Một nghiên cứu được đưa ra năm 2003 thống kê rằng những trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi thường ngồi trước màn hình trung bình 2 tiếng mỗi ngày, trong đó có tivi, máy tính và các game video. Nghiên cứu này cũng chỉ ra được mối liên hệ giữa việc xem tivi với kỹ năng đọc của trẻ.

    Những người dẫn đầu các cuộc nghiên cứu này (là các bác sĩ, giáo viên và các chuyên gia) đã khuyên bố mẹ nên hạn chế thời gian xem tivi của trẻ.



    Nhiều ông bố bà mẹ nói rằng họ xem tivi như là một “người trông trẻ”. Họ bật tivi cho các bé xem để có thời gian làm các công việc trong gia đình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng tivi không những không những không thỏa mãn được mục đích đó của họ mà thậm chí còn gây hại bởi nó có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển não bộ của bé. Bộ não của trẻ dưới 2 tuổi rất nhạy cảm. Các kết nối thần kinh vẫn đang còn phát triển về chất lượng và kích cỡ. Do tính nhạy cảm này mà bé cần rất nhiều các hoạt động giao tiếp để có thể kích thích sự phát triển. Các nhà nghiên cứu cho rằng tivi không đem lại những kích thích này.

    Những lời khuyên khi cho bé xem tivi

    Các nhà nghiên cứu khuyến khích bố mẹ nên dành thời gian xem tivi cùng trẻ nếu như muốn để bé xem tivi. Ít nhất thì bằng cách này bố mẹ cũng có thể giải thích cho trẻ hiểu những hình ảnh, nội dung khó hiều trên tivi.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng tuyệt đối không cho trẻ xem tivi. Học viện Nhi Khoa Hoa Kỳ cho hay những trẻ dưới 2 tuổi không nên xem bất kì một chường trình tivi nào. Và những trẻ trên 2 tuổi chỉ nên xem không quá 1-2 tiếng/ ngày.



    Bố mẹ nên xem tivi cũng con để phát triển con một cách đúng hướng ( Ảnh minh họa)

    Trong một tuyên bố được đưa ra, thì các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh đến thời lượng xem tivi. Họ cho rằng cho một đứa bé xem tivi sẽ lãng phí quỹ thời gian của bé vì một bé cần phải ngủ 12 tiếng mỗi ngày. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên thường xuyên trò chuyện với bé và cho bé tham gia vào các hoạt động tương tác – một điều mà các chương trình tivi không thể làm được. Những tương tác về thể chất và xã hội sẽ tạo điều kiện cho bé phát triển các kĩ năng ngôn ngữ. Hiệp hội Ngôn ngữ Hoa Kì đã khuyên các mẹ nên cho bé tập các bài tập khác nhau nhằm phát triển nhận thức cho trẻ. Những hoạt động này có thể là trò chơi ú òa, giao tiếp bằng mắt, trò chuyện với bé…

    Các chuyên gia cũng tìm ra được những mối liên hệ giữa việc xem tivi với hàng loạt vấn đề ở trẻ em, trong đó có chứng bệnh béo phì, tự kỷ ám thị và ADHD.

    Cũng có những chương trình ti vi có tác động tích cực đến trẻ. Vì thế cách tốt nhất là bố mẹ nên cũng xem tivi với trẻ để có thể định hướng và phát triển các kĩ năng của trẻ một cách đúng hướng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi www123dishop
    Đang tải...


  2. sp889

    sp889 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: có nên cho trẻ sơ sinh xem ti vi?

    Bị buộc tội là nguyên nhân khiến trẻ thu mình trong thế giới riêng (dẫn đến bệnh tự kỷ, béo phì...) nhưng tivi cũng có thể là cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài nếu bạn quan tâm đến 10 lời khuyên sau:

    1. Độ tuổi

    Không nên cho trẻ dưới 18 tháng tuổi xem tivi vì không hiểu buộc trẻ cố sức rất nhiều và điều đó không mang lại lợi ích nào. Ở độ tuổi này, điều bé cần là giao tiếp với người lớn. Nếu vừa bế con vừa xem tivi thì thời gian không quá 5 - 6 phút.

    Từ 18 tháng - 3 tuổi, trẻ có khả năng giải mã các chương trình theo tư duy của mình, thu nhận các hình ảnh và cử động nhưng khả năng tập trung chưa cao, do vậy chỉ nên chọn những chương trình ngắn (kéo dài 10 - 30 phút).

    Từ 3 tuổi, trẻ có thể theo dõi các chương trình hấp dẫn nhưng chưa phân biệt hoàn toàn giữa thực tế và trí tưởng tượng: trẻ tin vào những gì người ta chỉ cho thấy. Đó chính là lúc bạn cần ngồi xem tivi cùng bé để khi cần có thể nói cho bé rõ. Thời gian xem tối đa là 30 - 45 phút/ngày.

    2. Thiết lập các giới hạn

    Khi chương trình kết thúc, bạn cần tắt tivi luôn. Nguyên tắc vàng này sẽ giúp bạn tránh những xung đột tiếp theo và đó là giải pháp tốt nhất để bé không ngồi xem tiếp những hình ảnh không dành cho lứa tuổi của mình. Đó có thể là những cảnh bạo lực hay hành vi ứng xử mà bé không đủ khả năng để hiểu, và bắt chước làm theo.

    Chúng ta vẫn thường dè chừng trước các tác động không tốt của những hình ảnh chiến tranh đối với trẻ mà quên rằng, có rất nhiều dạng bạo lực cần đề phòng, như một số cảnh đấm đá, bắn nhau trong phim hành động, trong đó chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh...

    3. Lựa chọn các thời điểm nhất định trong ngày

    Có rất nhiều kênh truyền hình bắt đầu từ rất sớm (5 - 6h sáng) nhưng cần tránh không cho trẻ xem tivi vì trẻ cần "bước ra" khỏi giấc ngủ, thức dậy nhẹ nhàng làm quen dần với thực tế, trò chuyện với mọi người trong gia đình.

    Cũng không nên cho trẻ xem tivi buổi tối để tránh căng thẳng, hưng phấn trước khi đi ngủ. Nhiều chuyên gia tâm lý đưa ra kết luận, một câu chuyện được kể truyền cảm sẽ giúp trẻ chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng nhất.

    Thời điểm thích hợp nhất xem tivi là buổi chiều, đó là thời gian nghỉ ngơi sau các giờ học ở trường và chưa đến lúc đi tắm.

    4. Kiểm tra nội dung chương trình

    Rất nhiều phụ huynh bỏ qua điều này. Hãy dành chút thời gian bận rộn để xem một lần cùng con những chương trình chúng yêu thích, thẩm định liệu chương trình đó có phù hợp hay không (nội dung, cách thể hiện, sự liên kết, những giá trị giáo dục, các hình ảnh gây sợ hãi...).

    Với lời khuyên này, bạn có thể yên tâm để trẻ xem chương trình một mình trong những lần tiếp theo, đồng thời bạn có thể tranh luận với con về các nhân vật khi cần thiết.

    5. Dạy con chọn chương trình

    Từ 4 - 5 tuổi, trẻ biết học cách chọn chương trình yêu thích nên cha mẹ cần dành thời gian xem tivi để nhận biết các chương trình khiến trẻ vui thích thực sự. Sau đó, đặt cho trẻ các câu hỏi về thời gian phát sóng và cách sắp xếp công việc hợp lý để có thể rảnh rỗi xem chương trình đó.

    6. Xem cùng trẻ khi có thể

    Điều đó giúp bạn có thể trò chuyện cùng con về những gì chúng nhìn thấy, giúp trẻ hiểu câu chuyện. Không ngại đưa ra quan điểm và khuyến khích trẻ làm tương tự: "Mẹ thấy chú gấu nhỏ không nên nói thế với các bạn. Con sẽ nói thế nào nhỉ nếu con là chú gấu đó?".

    Không nên dùng tivi để áp đặt những mẫu hành vi ứng xử hay suy nghĩ lên trẻ mà hãy khích lệ trẻ bày tỏ những gì cảm nhận được (sợ hãi, tức giận), để từ đó trẻ xác định các tình cảm khác nhau và không chế nhạo các cảm xúc mà trẻ bộc lộ trước các tình huống diễn ra trên tivi.

    7. Không đặt tivi trong phòng ngủ của bé

    Bạn không thể kiểm soát thời gian và thời lượng xem của con cái nếu đặt tivi trong phòng ngủ của trẻ. Xem nhiều sẽ khiến bị trẻ mắc các rối loạn như thiếu ngủ, thiếu tập trung ở trường, thói quen ăn vặt dẫn tới béo phì...

    8. Giúp trẻ phát triển tư duy phê bình

    Khi xem tivi cùng trẻ, bạn có thể bày tỏ ý kiến của mình: "Chương trình này chán quá" hay "Câu chuyện buồn quá". Dù không đồng ý với bạn, nhưng những ý kiến đó cũng giúp trẻ giữ khoảng cách với những gì chúng nhìn thấy.

    Hãy tận dụng tivi để cùng trẻ khám phá phim quảng cáo vì chúng giống như những bộ phim hoạt hình ngắn. Thật không dễ dàng phân biệt nhân vật trong quảng cáo với nhân vật trong phim hoạt hình nên cần nói cho trẻ biết rằng, quảng cáo là để bán hàng và không phải mọi thứ diễn ra trong đó có thể thực hiện ở ngoài đời.

    9. Sử dụng đầu thu

    Đó là đồng minh tốt nhất vì nó không chỉ giúp giải thoát các bó buộc về thời gian mà còn tránh phải chịu đựng các quảng cáo không phù hợp. Hơn thế nữa, thu lại chương trình là cách để bạn và con có thời gian cùng xem lại những hình ảnh mà ngay tại thời điểm phát sóng, trẻ chưa hiểu được ý nghĩa.

    10. Hướng sang hoạt động khác

    Không gì có thể thay thế mối quan hệ, các trao đổi giữa người với người. Cách tốt nhất để trẻ rời mắt khỏi màn ảnh chính là lời đề nghị tham gia vào những hoạt động khác như chơi thể thao (chơi đá bóng...), công việc đòi hỏi sử dụng tay (chuẩn bị món ăn, vẽ..) hay trí tuệ (đọc sách, đóng kịch...).

    Các nghiên cứu cho thấy, nếu đề nghị trẻ lựa chọn giữa chơi với bạn, tham gia một hoạt động khác hay xem tivi thì tivi bao giờ cũng là lựa chọn cuối cùng.
     
  3. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có nên cho trẻ sơ sinh xem ti vi?

    Trẻ nhỏ cần được giao lưu nhiều, trẻ sơ sinh mà cho xem ti vi nhiều mình nghĩ lợi ít hại nhiều.
    Thứ 1: chỉ tiếp nhận thông tin 1 chiều không có chiều ngược lại
    Thứ 2: hại mắt
    Thứ 3: Tốc độ thông tin trên ti vi nhanh hơn khả năng tiếp nhận và phân tích của trẻ nên làm lãng phí thời gian và cũng không giúp ích nhiều cho sự phát triển trí não bằng việc tiếp xúc với con người thật, đồ chơi thật ở ngoài

    Nhiều trẻ lớn hơn xíu đang trong độ tuổi tập nói, ở nhà với bà, mẹ hay người giúp việc cho xem ti vi nhiều nhưng ít tiếp xúc với mọi người khiến trẻ chậm nói, thu mình hơn và rất dễ bị tự kỉ
     

Chia sẻ trang này