Khác: Tìm phòng khám và bác sĩ sản phụ khoa tại HN !

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi moscow-hanoi, 14/8/2008.

  1. moscow-hanoi

    moscow-hanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chào các bố mẹ!
    Vợ chồng em đã cưới nhau hơn 1 năm nay rồi mà em vẫn chưa có bầu. Vừa rồi vợ chồng em đã ra Hà Nội khám ở bệnh viện phụ sản tw thì bác sĩ bảo chồng bình thường nhưng em phải khám lại. Bác sĩ bảo sau khi sạch kinh 2 ngày thì khám lại nhưng đã hơn 30 ngày rồi mà vẫn chưa có kinh. Những này này em đau nhức toàn thân, lúc đau bụng, lúc đau ngực, rất là mệt mỏi. Em hỏi bác sĩ họ bảo đó là hiện tượng sinh lý bình thường, họ bảo họ làm những gì cần làm. Em k rõ bệnh tình của em thế nào, em lo lắng lắm. Hơn nữa chu kỳ kinh nguyệt của em không đều kéo dài trong khoảng 25 đến 45 ngày.
    Em sống cách Hà Nội hơn 300 km nên không thể tự tìm hiểu chỗ nào là uy tín, bác sĩ nào giỏi. Nhờ các bố mẹ tìm bác sĩ sản phụ khoa kinh nghiệm hoặc phòng khám tư nhân nào đó để điều trị.
    Xin chân thành cảm ơn các bố mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi moscow-hanoi
    Đang tải...


  2. katecuame

    katecuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chào chị!

    Kinh nguyệt không đều đúng là khó có con hơn vì khó biết được thời kì rụng trứng để thụ tinh. Những biểu hiện đó của chị cũng rất dễ có thai. Nhưng để chắc chắn chị cứ đi khám xem thế nào.
    Kate hay khám ở CHI Clinic phòng 205, số 91 Nguyễn Chí Thanh - HN. Tuy ở đây hơi đắt nhưng chị có thể yên tâm về máy móc và bác sĩ. Điện thoại của họ là: 04. 2751408.Chị cứ gọi điện xin tư vấn trực tiếp xem, rồi đặt lịch khám. Tư nhân thì kate mới đến đó thôi. Còn kate hay vào nhất là bệnh viện phụ sản HN ở đường Đê La Thành. Nhưng đến đây chị phải đến thật sớm ko thì ko ko khám được. Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản cũng khá tốt và nhiệt tình. Nhưng nếu khám phụ khoa thì Phụ sản HN ko khám kĩ và cẩn thận như CHI được.
    Chị cũng tham khảo các mẹ khác xem. Kate thì đang có bé gần 5 tháng rồi. Lúc mới có em bé Kate cũng bị như chị đó, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, tức ngực! Nhưng giờ thì hết rồi. Hy vọng chị cũng giống như kate là có em bé!
    Chúc chị vui và hạnh phúc!
     
    Sửa lần cuối: 16/8/2008
    Mẹ xbmoscow-hanoi thích.
  3. moscow-hanoi

    moscow-hanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn Kate nhé. Mình sẽ gọi điện tư vấn qua điện thoại trước xem sao. Chúc hai mẹ con Kate mạnh khỏe. Chúc em bé ngoan nha. Mà em bé là bé trai hay gái nhỉ ? :) Mình mong đến lúc báo tin vui cho cả nhà lắm rồi.
     
  4. katecuame

    katecuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Hope!

    Chào mẹ Moscow!
    Em siêu âm là bé trai chị ạ! Em đặt tên bé là Kate. Hy vọng bé giống bố nó, vì bố nó đẹp trai lắm! Bố Kate lại làm công an nên hay phải xa nhà nên Kate giống bố cho mẹ đỡ nhỡ bố. hii
    Katecuame thấy sẽ rất tuyệt vời nếu được nghe tin vui từ mẹ Moscow. Khi nào lên HN chơi, Mẹ con Kate sẽ dẫn mẹ con Moscow đi chơi nhé!
    Chúc chị luôn vui và hạnh phúc!
     
  5. moscow-hanoi

    moscow-hanoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào mẹ của Kate !
    Rất vui nhận được lời mời của hai mẹ con. Mình cũng rất vui báo tin là mình đã có tin vui. Được khoảng một tháng rôi. Mình chưa đi khám bác sĩ mà mới chỉ dùng que thử thai thôi.
    Mẹ Kate có thể cho mình một ít kinh nghiệm về chăm sóc thai nhi nhất là 3 tháng đầu tiên ko nhỉ?? Mình chưa định hình được sẽ làm những việc gì tiếp theo để bảo đảm sức khỏe cho mẹ và be.
    Mình rất cảm ơn mẹ con Kate nhé.
     
  6. maiyeuanh1981

    maiyeuanh1981 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/8/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tốt hơn hết bạn nên xuống Hà Nội khám chuyên khoa cho chằc. bạn đến Phòng khám 56 Hai Bà Trưng đi vì bsỹ ở đấy ở Bviện SảnTW mạ Bsỹ giỏi và nhẹ nhàng lắm. Bạn nên gọi điện đặt trước 9364656. Mình đi khám đến muộn mà chỉ mất 1h đã xong rồi
    Cứ đi khám đi bạn ah. Ở nhà nghĩ linh tinh còn mệt hơn nữa bạn ah.
     
    moscow-hanoi thích bài này.
  7. katecuame

    katecuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chúc mừng mẹ Moscow

    Hihi. Vui quá! Mẹ Kate nói đúng nhé! Những biểu hiện đó là có em bé mà! Vì mẹ Kate cũng y như thế. 6 tuần đi khám bác sĩ còn bảo theo dõi vì nghi có máu trong nang. May mà giờ đã ổn định rồi.
    Chăm sóc thai 3 tháng đầu quan trọng lắm mẹ Moscow ạ! Nhưng điều đáng nói hơn là thời gian đầu, mình mệt mỏi lắm. Lúc ấy chỉ chăm sóc cho mình sao cho hết mệt cũng thật khó rồi. Quan trọng hơn lại còn em bé nữa. Mẹ Kate đi lại nhẹ nhàng, nhờ ông xã chở đi làm, đón về. Ở HN đường đông lắm nên đi rất sợ.
    Mẹ Kate cũng ko kiêng gì luôn. Ăn cái gì mình thích. Tối đi dạo phố.
    Còn điều tế nhị là việc quan hệ vợ chồng nên nhẹ nhàng. Nếu cơ thể mệt quá cần phải kiêng. hihi. Cố gắng nha mẹ nó!
    Sau thời gian đầu thì sau mẹ Kate cứ vi vu. Chẳng sợ gì ý! hihi. Giờ tuy bụng to nhưng mà vẫn nhanh nhẹn và năng động lắm!
    Mẹ Moscow giờ thế nào rồi? Còn mệt lắm ko? Mẹ nó ăn được gì ko? Phải ăn nhiều cho bé khỏe và ít ăn vặt vì mất vệ sinh nhé! Thích ăn gì mua về nhà tự làm hoặc phải xử lý thật kĩ nhé!
    Chúc mẹ Moscow vui vẻ!@
     
  8. cuong_maituan

    cuong_maituan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài của mấy mẹ này làm mình vui quá ha! Đúng là các mẹ có khác, cùng nhau giúp đỡ động viên, theo dõi sức khoẻ của nhau nữa chứ, tốt thiêt.
     
  9. chiclinic

    chiclinic Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Thay mặt CHI Clinic(Phòng khám CHI) xin cảm ơn mẹ của Kate và mẹ Moscow. Chúng tôi mong muốn sẽ được phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho 2 mẹ của bé và các mẹ nói chụng
    Chúc các mẹ và bé vui và sức khỏe!
     
  10. mẹ Miu

    mẹ Miu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Chúc mừng bạn đã có tin vui. Theo mình bạn nên đi khám thai xem nó đã vào tử cung chưa?
    Lúc đầu mình có khám của Bác sĩ, tiến sĩ Hoa Hồng ở 55B Hàng Cót , bác sĩ khám và tư vấn rất đầy đủ nhưng mỗi tội nói không được nhẹ nhàng nên mình có chuyển sang vài chỗ khác và cả viện phụ sản TW ở Hai Bà Trưng. Đến khi sinh xong mình thấy hối hận vì đã không theo BS Hoa Hồng cho đến cùng. Bạn suy nghĩ kỹ xem nên khám ở đâu và nên theo 1 người thôi thì việc theo dõi thai của bạn mới tốt được , chứ như mình cứ thay đổi liên tục nên BS sau không biết BS trước đã cho mình uống những gì rồi.
    Bạn nên cận thận trong 4 tháng đầu của thai kỳ chứ không phải là 3 tháng đầu.

    Những loại thức ăn bạn nên ăn là:

    - 3 tháng đầu mỗi tháng bạn nên ăn hết 1 qủa trứng ngỗng vì trứng ngỗng có nhiều canxi.
    - Ăn cháo cá chép nhỏ cũng rất tốt.
    - Mía( bạn nên ăn mía chứ k nên uống nước mía , vì nước mía không sạch )
    - Uống 2 cốc sữa dành cho bà bầu mỗi ngày.
    Một số loại thức ăn bạn không nên ăn trong thời gian mang thai là:
    - Táo mèo
    - Đồ uống có ga
    - Lầu
    - Quẩy
    - Đồ nướng
    - Rau chân vịt
    - Nhãn
    - Đào
    - Thịt chó
    - Rau kinh giới
    Hiện giờ mình chỉ nhớ có vậy , nhớ tiếp mình nhắn tiếp cho bạn.
    Chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh.
     

Chia sẻ trang này