vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi Bobu, 22/11/2005.

Tags:
  1. Bobu

    Bobu Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Các chị ơi, vợ em vừa đẻ xong em thấy bảo phải kiêng nhiều thứ lặm . các chị có thể chỉ dùm em phải kiêng những gì . và kiêng trong bao lâu,và bằng cách nảo ? . Em cám ơn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bobu
    Đang tải...


  2. Bimyeu

    Bimyeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
  3. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    heovuitinh thích bài này.
  4. holy0490

    holy0490 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Mình nghe bác sĩ nói la không phải kiêng khem gì nhung cac phu huynh thi bao phai kieng nhieu thu lam. Nhung dac biet la kieng cua, oc nhe! "Cua doc, oc mon" mà!
     
  5. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Theo mình thì bạn cần cho bà xã ăn uống đru chất, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo mẹ sạch con sạch, đủ sữa cho con bú, tuyệt đối không nên kiêng kỵ gì cả.
     
  6. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,988
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Đứa đầu mình kiêng nghiêm ngặt theo yêu cầu của bà nội và bà ngoại: ăn uống kiêng đủ thứ, không dám cho bé ra ngoài sợ gió máy, ... kết quả mình bị táo triền miên, hic hic, bé cũng thế, bé ít ra ngoài nên khi ra là hay ốm đau..
    Đứa hai: mình chỉ kiêng ăn tanh,kiêng những thứ ngày thường người bụng yếu không nên ăn, còn lại ăn uống đầy đủ, uống nhiều sữa, ăn nhiều hoa quả, sau 1 tháng thì ăn cá chép kho kỹ.....còn lại: bò, gà, tôm...ăn như bình thường, sinh được 2 ngày cho bé ra ngoài ra cổng hóng hơt 1 ngày vài lần.-> kết quả: mẹ không táo, nhiều sữa, con cũng ngoan, khôngquấy gì hết, không nhạy cảm tý tý lại ôm đau như bé thứ 1, nhàn hẳn các mẹ ạ
     
    samhh, zennieheovuitinh thích.
  7. Nga Dong

    Nga Dong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Em cũng mới sinh đc 3 tháng, chẳng cần kiêng nhiều. Sinh hoạt thì nên dùng nước ấm, vệ sinh sạch sẽ là tốt nhất. Sáng cho bé ra cửa cho thoáng, hít thở không khí trong lành. Ăn uống thì ko nên ăn uống đồ lạnh, kiêng cua và ốc, kiêng đồ chua vì sau sợ mẹ bị ê răng. Tránh làm việc nặng để sau này sức khỏe của mẹ đỡ yếu. Còn lại thì tích cực tẩm bổ để mẹ nhiều sữa, mẹ khỏe, con mau chóng nhớn. hi. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, bé mau ăn chóng nhớn.
     
  8. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,257
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    mình cũng giống mẹ này..thêm nữa là ko ăn đồ cứng, ăn thức ăn khi còn ấm, thức ăn fai nấu chín kỹ, hạn chế đi lại nhiều..chúc mẹ khỏe con khỏe nhé..
     
  9. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    sinh hoạt thì dùng nước ấm, ăn nhiều rau, chưa nên ăn cua ốc cá, còn lại thì thoải mái!!! nên cho ăn móng giò, chân chó cho nhiều sữa!!!kiêng ngồi máy tính, coi tivi.hạn chế đi lại....
     
  10. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Mình sinh bé ở với mẹ đẻ bà chẳng kiêng khem gì,còn mẹ chồng thì không cho chà răng,
    bắt súc miệng bằng nước muối ...mình ho quá muốn ngậm thuốc tây bà cũng không cho
    ,mà bắt ngậm gừng..
     
  11. khiconyeuchaodoi

    khiconyeuchaodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    1,235
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    ăn uống thì không cần kiêng khem gì bạn nhé, để sữa mẹ có đủ chất cho con bú, đồ tanh thì nên ăn tôm (để co dạ con), cá, ăn nhiều rau ngót (để tránh sót rau), nói chung là ăn đa dạng vào, chỉ cần nhớ là đừng ăn chua (nếu không sau này bị ê răng đấy), không ăn đồ lạnh ,đồ quá cứng, không ăn bún (bún chua mà), ăn được đồ ấm là tốt nhất uống nước cũng phải ấm nữa nhé. nếu vợ bạn ăn được thịt rang nghệ thì tuyệt vời.
    à quên, nhớ ăn lá mơ lông rán với trứng nhé (lúc đẻ mình ăn mấy ngày liền đấy), để mẹ không bị sôi bụng, đường tiêu hóa của con tốt.
     
  12. gaongon247

    gaongon247 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Kiêng ra gió, kiêng nước, kiêng tiếng ồn. Người ta nói rồi mà, phụ nữ sinh con xong như con cua lột xác, đổi máu, sức đề kháng lại trở lại non yếu như em bé mới được sinh ra. Tuy chưa có ảnh hưởng ngay nhưng về lâu dài, về sau nó mới phát bệnh. Ví dụ như mẹ nó mới sinh xong thì cũng đừng để cho đôi mắt hoạt động quá sức, nhìn máy tính nhiều, lên đây viết bài cũng đừng quá nhiều, mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó khỏe.
     
  13. beoxinh7890

    beoxinh7890 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    đẻ xong kiêng nhìu thứ lắm bạn ah.ko đc bật quạt thẳng vào ng mà phải để thổi vào tường, ko đc tắm,chải đầu. ko đc ăn đồ có mỡ dễ ảnh hưởng cho e bé.chỉ ăn canh rau ngót, thịt nạc, ruốc thui bạn ah.nấu cháo móng giò cho mẹ nó ăn cho nhìu sữa. ko đc ăn đồ tanh và đồ có nhớt như ốc, khoai sọ bạn nhé.kiêng trong khoảng 1 năm.dặn mẹ nó nhớ mặc áo dài tay nhé.ko sau này bị lạnh cánh tay đấy. lấy bông bịt tai vào nữa.có j mình sẽ gửi thêm sau
     
  14. Pa2ya

    Pa2ya Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    2,006
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    a lượn qua 1 vòng là thấy đầy những kinh nghiêm kiêng cữ của các mẹ đấy mà, hehe
     
  15. lamdepsausinh.com

    lamdepsausinh.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Mẹ nó tham khảo tại đây nhé. Chúc mẹ nó sớm khỏe nhé.
     
  16. Lo'vite - Nâng tầm vẻ đẹp

    Lo'vite - Nâng tầm vẻ đẹp Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Anh quả alf một ông chồng tuyệt vời, tôi là Dược sỹ và học ở trường ĐH Dược HN ra, bên đó có nghiên cứu và cho ra sản phẩm tắm dùng cho bà mẹ sau xinh rất ổn đó. Chỉ cần tắm 1 liệu trình 2 hộp (6 lọ) là các mẹ khỏe cả đó, chả cần kiêng kữ gì nhiều cho mệt, nhất là mùa hè.
    Anh tham khảo nhé, floral.vn hoặc dao'spa mama
     
  17. lamdepsausinh.com

    lamdepsausinh.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Mẹ nó tham khảo nhé.

    Những điều phụ nữ mới sinh cần biết
    thời kỳ đầu sau khi sinh con là nỗi kinh hoàng với nhiều bà mẹ, đặc biệt là với những cô gái trẻ lần đầu thực hiên thiên chức cao cả.

    Nhưng với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng, không kiêng cữ trong thời gian nhạy cảm này có thể sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
    Không tắm, không ra gió, không ăn đồ chua, không gội đầu.. giam mình trong căn phòng tối ngôt ngạt, thiếu ánh sáng, nhất là trong những ngày oi bức khiến những bà mẹ trẻ cảm thấy như phát điên.

    Tuy nhiên, với điều kiện cuộc sống ngày càng được nâng cao, sự hiểu biết về sức khỏe sau sinh của phụ nữ đươc phổ câp rộng rãi, ỡ cữ không còn đáng sợ như trước. Các bà mẹ của thời hiệnđại chỉ cần tuân thủ nguyên tắc “nghỉ ngơi điều độ, ăn uống hợp lý, môi trường vệ sinh, vận động phù hợp, tinh thần thoải mái”, ỡ cữ sẽ giúp bạn phục hồi sức khỏe.

    Trang phục
    Trước đây, bất chấp thời tiết nóng lạnh, các bà mẹ thường bắt con dâu, con gái “kín cổng cao tường”, không chỉ tổn hại đến sức khỏe mà gây khó chịu, mất vệ sinh. Trang phục của phụ nữ sau sinh cần rộng rãi, thoáng khí, chất liệu mềm, thấm mồ hôi… giúp thuận tiện trong quá trình chăm em bé, vệ sinh cơ thể và đảm bảo sức khỏe.

    Ẩm thực
    Trong thời kỳ ở cữ, các sản phụ nên đặc biệt chú ý bổ sung lượng nước cho cơ thể. Dùng những đồ ăn có chứa nhiều nước là phương thức tốt nhất. Hạn chế những đồ ăn nhiều dầu mỡ và đồ nguội. Nhiều người mang tâm lý, đồ ăn cho phụ nữ sau sinh thường phải thật nhiều chất dinh dưỡng, nhiều thịt, nhiều cá, nhiều cao lương mỹ vị… nhưng thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một sai lầm tai hại. Không phải sản phụ nào cũng thích nghi và tiêu hóa được những đồ ăn này, có thể dẫn đến những phản ứng có hại cho người mẹ, và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của em bé. Quan niệm hiện đại cho rằng, chỉ cần thức ăn vệ sinh, tươi, phù hợp với điều kiện sức khỏe và sở thích, thì bà bầu hoàn toàn có thể sử dụng.

    Các bà mẹ mới sinh cần đươc ở những nơi thoáng mát, nhiệt độ không cao, không thấp, đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh nơi ở sạch sẽ.

    Chuyện vợ chồng sau sinh

    'Sau sinh bao lâu mới được 'gần gũi' chồng?' là câu hỏi khiến nhiều bà mẹ trẻ phân vân. Một phần vì sợ ảnh hưởng về sau, sợ đau… nên chị em 'cấm vận' chồng đến tận 4-6 tháng sau khi sinh. Trên thực tế với những ca sinh thường, sau khi sản dịch hết, cơ thể hồi phục là có thể có cuộc sống tình dục bình thường. Tình dục sau khi sinh còn là cách tập thể dục bên trong cơ thể, kích thích sự tuần hoàn máu.
    Tuy nhiên, sau sinh cơ thể chưa hoàn toàn 'lấy lại phong độ' nên cần nhiều sự âu yếm khi “khởi động” để tránh đau đớn cho phụ nữ. Không ít phụ nữ tỏ ra thất vọng vì sau khi sinh dường như chuyện chăn gối đã thay đổi. Điều này phần lớn do sự căng thẳng, hoặc do âm đạo sau khi sinh còn khô, giao hợp khó khăn…
    Chuyện vệ sinh răng miệng

    Quanh chuyện kiêng kỵ sau sinh, nhiều người cho rằng, sản phụ trong tháng không nên đánh răng vì đánh răng sớm dễ gây ra tình trạng buốt răng, ghê răng và rụng răng sớm sau này. Tuy nhiên quan niệm này không có cơ sở khoa học. Sau sinh, người phụ nữ cần phải ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng để có chất nuôi con bú. Không đánh răng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn trong miệng phát triển và gây ra các bệnh về răng miệng như cao răng, sâu răng, viêm lợi, hỏng tủy răng…

    Chuyện tắm giặt và chọn trang phục

    Khi sinh nở, cơ thể tiết ra rất nhiều mồ hôi và chất thải dồn ứ ở lỗ chân lông, vì vậy quá kiêng kỵ việc tắm gội sau sinh dễ làm chị em ngứa ngáy, khó chịu sinh bực tức.

    Cách tắm sau sinh là một vấn đề chị em cần hết sức chú ý. Tắm nhanh và tắm "dội" là hai yêu cầu cơ bản. Tắm nhanh là thời gian tắm không nên lâu quá, từ 5 đến 10 phút là vừa. Còn tắm "dội" nghĩa là dùng vòi hoa sen hoặc dùng gáo múc nước, dội từ trên xuống dưới, không nên tắm trong bồn tắm hay trong chậu.

    Thêm nữa, phải tắm bằng nước ấm nước gừng hoặc nước lá tắm ở nơi kín gió. Gội đầu cũng thế, không nên kiêng gội đầu đến một tháng, song, phải gội nhanh và lau đầu cho nhanh khô.

    Ngoài ra, nhiều bà mẹ mới sinh có thói quen mặc quần áo dài 'lướt thướt', tối màu với lý do để… giữ ấm và sạch hơn. Nhưng, tốt nhất mặc màu sáng sẽ giúp dễ phát hiện ra vết bẩn và khiến bạn tươi vui hơn.


    Vận động và thể dục

    Theo các bác sĩ khoa sản, trừ những phụ nữ bị băng huyết hay sinh khó, thì sau khi sinh 6 tiếng là có thể vận động được. Vài ngày sau khi cơ thể hết đau, thai phụ đã có thể bắt đầu với các bài tập vận động nhẹ nhàng như co duỗi tay, nằm ngửa co duỗi chân, thực hiện động tác đạp xe trong không khí, hít thở (hít sâu, đếm đến 8 thì từ từ thở ra).

    Phụ nữ không vận động ngay sau khi sinh sẽ làm ứ trệ máu – nên nhớ, càng vận động sớm thì cơ thể càng sớm hồi phục.

    Thể dục là cách tốt nhất để lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Các hình thức thể dục phù hợp là đi bộ, lắc vòng, nhảy dây, bơi (sau khi đã hết sản dịch).
     
  18. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    hồ hồ anh thương vợ thương con thì kiêng cho vợ anh khoản ABC nhé k mai sau chị ý bị nám da xấu đi mà dễ bị hậu sản nữa anh ạ.
     
  19. mia789

    mia789 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: vừa đẻ xong phải kiêng những gi???????????????

    Mình thấy kiền kỳ cọ khi tắm là đúng nhất, bà nội mình ngày trước kỳ cọ ngay khi sinh xong (các cụ gọi là kỳ non) bây jo chân tay nổi hết gân lên, nhưng được cái nghé nhà mình rất thích sờ gân của cụ toàn gọi là ngóc ngách...hi hi cụ với cháu giống nhau lắm hay dỗi nghê
     
  20. simgphone

    simgphone Thành viên mới

    Tham gia:
    27/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    kiêng quan hệ tình dục nha bác thớt.
     

Chia sẻ trang này