Thông tin: Học tiếng Anh từ thuở còn thơ.

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi hhuct, 30/9/2008.

  1. hhuct

    hhuct Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Thật tuyệt! Những "cục cưng" bé xíu của chúng ta bi bô nói chuyện hay có thể nhún nhảy "biếu diễn" một bài hát Tiếng Anh trọn vẹn. Đó là niềm tự hào và cũng là mong muốn chính đáng của các bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, với tất cả các nỗ lực của phụ huynh cũng chưa thể nói là đủ nếu chúng ta còn thiếu phần hiểu biết về quá trình nhận thức ngoại ngữ của trẻ thơ...


    Cảm nhận ngôn ngữ


    Thời gian trẻ em bắt đầu có thể cảm nhận được ngôn ngữ là khoảng thời gian ngay còn ở trong bụng mẹ. Nhưng để chuyển hóa được ngôn ngữ lại là khoảng thời gian khi trẻ được một năm rưỡi tuổi trở lên. Đây là giai đoạn quan trọng khi trẻ em bắt đầu biết chuyển hóa ngôn ngữ của người khác thành ngôn ngữ của riêng mình. Tuy nhiên đây chưa phải là giai đoạn thật sự phù hợp khi chúng ta bắt đầu truyền đạt cho trẻ em những ngôn ngữ với các cấu trúc đa dạng và phức tạp.

    Vượt qua giai đoạn “im lặng”

    Vậy thì lúc nào trẻ sẽ cảm nhận và tiếp thu ngôn ngữ một cách tốt nhất. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì giai đoạn từ 3 - 4 tuổi là giai đoạn trẻ có thể tiếp nhận một cách tốt nhất. Chúng ta đã biết rõ tầm quan trọng của Tiếng Anh trong thời đại mới này nên ngoài việc truyền đạt cho trẻ ngôn ngữ mẹ đẻ - Tiếng Việt, thì việc cho các bé làm quen với ngôn ngữ Tiếng Anh là rất quan trọng. Đây là giai đoạn các bé cần có cơ hội nghe, sau đó là nói bằng Tiếng Anh để có thể vượt qua giai đoạn “im lặng” khi mới tiếp xúc với một ngôn ngữ mới.

    Tiếp xúc vói ngôn ngữ mới

    Khi trẻ bước sang lứa tuổi 4 - 6 tuổi là giai đoạn có thể truyền đạt cho các bé một lượng kiến thức Tiếng Anh nhất định. Giai đoạn này nên tạo cho trẻ các hoạt động nào đó bằng ngôn ngữ Tiếng Anh. Có thể cho các bé nghe những bài hát Tiếng Anh, các bộ phim hoạt hình Tiếng Anh dành cho trẻ em và bắt đầu dạy các bé dựa vào những bài hát, bộ phim đó. Đặc biệt hãy tạo dựng cho các bé sự thích thú với việc nghe nhạc hoặc xem phim bằng Tiếng Anh.

    Tìm hiểu ngôn ngữ mới

    Khi ngôn ngữ này đã trở nên quen thuộc, các em sẽ thấy tự tin hơn và sự mong muốn giao tiếp cũng như tham gia các hoạt động sẽ tăng dần. Khi trẻ bắt đầu đi học thì ngoài việc quan tâm đến các môn học chính ở trường, các phụ huynh cũng không nên quên một môn học cũng hết sức quan trọng của các em. Đó là môn Tiếng Anh. Phụ huynh hãy tỏ ra quan tâm tới những gì các em đã được học tại trường. Sau mỗi bài học mới, nên hỏi các em về các bài học các em đã được học, thậm chí có thể đề nghị các em "dạy" một số từ mới. Hãy cố gắng nói chuyện với các em bằng Tiếng Anh 10 phút mỗi ngày. Và đăc biệt hơn, phụ huynh nên tạo cho các em một góc học tập Tiếng Anh. Tại đây cần có những quyển từ điển bằng tranh, những quyển sách, mhững con rối và những bức tranh lớn cho trẻ. Một tấm bảng để trẻ học từ cũng rất cần thiết.

    Giao tiếp với thế giới xung quanh bằng ngôn ngữ mới

    Chúng ta không nên quên một yếu tố then chốt là tạo được cho các bé một môi trường đào tạo chuyên về Tiếng Anh. Tại Hà Nội và các thành phố lớn có các Trung tâm đào tạo Tiếng Anh trẻ em rất có hiệu quả với các chương trình học được thiết kế một cách chuyên biệt theo từng lứa tuổi. Giáo viên Việt Nam sẽ truyền đạt cho các bé vốn ngữ pháp, các dạng cấu trúc câu với những phương pháp và các thiết bị trợ giảng hiện đại nhất. Giáo viên nước ngoài sẽ luyện cách phát âm và từ vựng giúp các bé phát âm một cách chuẩn nhất khi các bé còn nhỏ. Ngoài việc học các chương trình trên lớp các bé luôn có những buổi vui chơi, dã ngoại. Tất cả các điều này sẽ là nền tảng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hhuct
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Ỉn nhà em 17 tháng . Ỉn bắt đầu làm quen với đĩa dạy tiếng Anh từ lúc 6 tháng. Mới đầu chỉ là xem các hình ảnh thôi.
    Bây giờ Ỉn nhà em đang học nói, bé vẫn xem các đĩa đó và bắt đầu nói theo các nhân vật hoạt hình trong đĩa.
    Bé đã biết đếm từ 1-10 bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh nữa.
    Ỉn vẫn thường xem đĩa "Baby Bright 1 và 2"
    Không biết có đĩa "Baby Bright 3,4,5...." không nhỉ? Các mẹ nào biết thì chỉ cho em với, cả địa chỉ bán đĩa luôn nhé !
    Cảm ơn các mẹ....
     
  3. hhuct

    hhuct Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
  4. tuổi thơ tài năng

    tuổi thơ tài năng Banned

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    BABY EINSTEIN đúng là tốt cho các bé, theo nghiên cứu thì trẻ sẽ tiếp thu tốt nhất và não phát triển nhanh nhất trong 7 năm đầu đời đấy bạn (khoảng 80%) vì thế nên cho bé tiếp xúc với tiếng anh càng sớm càng tốt
     
  5. ngochai98

    ngochai98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/11/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    nên cho bé tiếp xúc với tiếng anh càng sớm càng tôt ấy
     
  6. thaobbi

    thaobbi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nào muốn con tiếp xúc phản xạ tự nhiên với tiếng anh qua phần mềm học MONKEY JUNIOR thì ib e nhé. Phần mềm học Dành riêng cho bé 0-10 tuổi
     
  7. BuBuchannel

    BuBuchannel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/5/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Học tiếng anh qua các trò chơi nè các mẹ ơi.
     

Chia sẻ trang này