15' giup be phat trien tot 0-6thang

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi cutit2006, 3/11/2008.

  1. cutit2006

    cutit2006 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nhìn thấy thông tin này của mẹ Titan post bên webtretho, thấy rất hay nên copy lại và post lên đây để chia sẻ với các bạn. (sozy mẹ Titan nhé:D)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cutit2006
    Đang tải...


  2. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Nhưng thông tin gì vậy?Tớ không hiểu
     
  3. cutit2006

    cutit2006 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    không biết tải file lên có được không, file đây các bạn nhé
     

    Attached Files:

  4. cutit2006

    cutit2006 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    hihi, loay hoay mãi mới tải được bạn ah.
     
  5. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,511
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Mình post lên cho các mẹ cùng tham khảo nè ,mẹ cutit2006 và mẹtitan

    CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI/ VẬT DỤNG SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI VỚI BÉ

    Trước khi giới thiệu tiếp các hoạt động vui chơi với bé, mình giới thiệu một số loại đồ chơi cần thiết mà các bạn có thể tự làm hoặc mua những thứ tương tự ở các cửa hàng đồ chơi cho bé. Trong quá trình tiến hành các trò chơi, các bạn có thể linh động sáng tác thêm các loại đồ chơi cho con mình.

    Các loại đồ chơi này các bà mẹ có thể tự làm cho con mình. Tuy nhiên, khi “chế tác” nên chú ý những điểm sau vì sự an toàn của con:
    - Không sử dụng nút để làm mắt cho đồ chơi (vì bé có thể bứt ra và nuốt!)
    - Chỉ dùng các loại sợi polyester để nhồi đồ chơi
    - Các chuông nhỏ phải giấu trong lớp bông nhồi
    - Không sử dụng các loại dây dài vì bé có thể quấn quanh cổ

    MẶT NGƯỜI BẰNG CARTON
    Miêu tả: Mặt người vẽ trên carton tròn, dán vào que.
    Đối tượng: Cho bé từ sơ sinh đến 6 tuần.
    Mục đích sử dụng: kích thích thị giác.

    GẤU TRÚC
    Miêu tả: gấu trúc bằng bông.
    Đối tượng: Cho bé từ sơ sinh.
    Mục đích sử dụng: kích thích thị giác (tương phản trắng đen) và kích thích xúc giác.

    BẢNG DẠ
    Miêu tả: bảng dạ vuông mỗi cạnh 80cm, các hình mặt người (với các trạng thái khác nhau: cười, khóc, ngáp, bực mình, ngạc nhiên, mỉm cười, buồn, đói, buồn ngủ….) có dán velcro phái sau để dán lên bảng dạ.
    Đối tượng: Cho bé từ 2 tháng trở lên.
    Mục đích sử dụng: kích thích thị giác, dạy cho bé về giao tiếp không lời..

    GỐI
    Miêu tả: gối mềm đường kính 15cm màu trắng, một mặt thêu mặt người phụ nữ, mặt kia thêu mặt người nam bằng chỉ đen, có chuông nhỏ bên trong.
    Đối tượng: Cho bé từ sơ sinh đến 6 tháng.
    Mục đích sử dụng: kích thích thị giác, xúc giác, thính giác, tập cầm nắm.

    CON RẮN
    Miêu tả: hình trụ tròn bằng vải nhồi bông mềm dài khoảng 1m, đường kính khoảng 10cm.
    Đầu: dài khoảng 10cm, màu trắng, mắt màu đen, miệng màu đỏ.
    Thân: 9 khoanh dài 8-10cm bằng các loại chất liệu và màu sắc khác nhau (nhung, cotton, lụa, nhung kẻ, satin, flanelle…)
    Chuông nhỏ giấu trong thân.
    Đối tượng: Cho bé từ sơ sinh.
    Mục đích sử dụng: kích thích thị giác, thính giác và xúc giác.

    VẢI BỌC QUANH THÀNH NÔI
    Miêu tả: một mặt bằng vải carô, mặt kia bằng màu tươi.
    Đối tượng: Cho bé từ sơ sinh đến 2 tuổi.
    Mục đích sử dụng: kích thích thị giác















    THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ CHƠI VỚI BÉ THEO “CHƯƠNG TRÌNH KÍCH THÍCH BÉ PHÁT TRIỂN” (PROGRAMME DE STIMULATION INFANTILE –PSI)
    Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ có những trạng thái sau:
    1. Không hoạt động -tỉnh táo (Inactivite eveillee): bé rất tỉnh, nhưng nằm im, chăm chú chơi một mình hoặc tập trung vào một đồ vật nào đó.
    2. Lờ đờ, buồn ngủ
    3. Ngủ nông: mi mắt máy nhẹ
    4. Ngủ sâu: hơi thở đều
    5. Khóc
    6. Hoạt động -tỉnh táo (Activite eveilee): bé hoạt động luôn tay luôn chân

    KHI NÀO NÊN CHƠI
    Ở trạng thái (1) bé sẵn sàng tiếp thu những gì bạn dạy bé. Dù khả năng tập trung của trẻ sơ sinh chỉ giới hạn ở mức 10 giây nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ giúp bé tăng dần thời gian tập trung lên nhiều hơn.
    Chơi với bé khi bé đang trong trạng thái này, ngoài việc bé tiếp thu tốt, bé còn có được cảm giác hài lòng vì mẹ hiểu bé, hiểu được bé cần gì vào thời điểm nào…

    Ở trạng thái (4): ngược lại với những gì ta thường nghĩ, thời điểm trước khi bé rơi vào giấc ngủ sâu lại là thời điểm nhạy cảm và bé dễ tiếp thu nhất. nếu trứơc khi bé ngủ sâu, bạn cho bé xem ảnh con vịt và lặp đi lặp lại “con vịt” “con vịt”… thì thông tin về hình ảnh và ngôn ngữ này sẽ đi vào não bé dễ dàng.

    KHI NÀO KHÔNG NÊN
    Các trạng thái còn lại.

    THÁNG ĐẦU TIÊN: LUYỆN CHO BÉ TỈNH TÁO
    Phần 1:Các hoạt động giúp luyện cho bé sự tỉnh táo

    1.1 Xúc giác: tập cho bé cầm nắm đồ chơi. Lúc đầu bé sẽ chưa có phản xạ nắm và thường xuyên bỏ rơi đồ chơi. Nhưng dần dần bé sẽ biết cách sử dụng các cơ của mình để cầm lấy đồ chơi và thả đồ chơi ra khi bé muốn.

    1.2 Vận động:
    - cởi hết quần áo của bé, cho bé nằm chơi trong phòng ấm, kín gió khoảng 5 phút.
    - mỗi ngày cho bé nằm sấp 15 phút. Tư thế này bắt buộc bé phải tìm cách vận động để ngẩng đầu lên, quan sát những đồ chơi quanh giường (tấm phủ nôi carô, các đồ chơi đã hướng dẫn ở mục trước).
    - khi di chuyển nên dùng địu địu bé phía trước ngực mẹ để bé thường xuyên nghe được tiếng tim, mùi hương, hơi ấm của mẹ. Chú ý giữ đầu bé ở tư thế tốt vì cổ bé còn rất yếu.

    1.3 Thị giác: bế vác bé trên vai để bé có thể nhìn thấy các đồ vật trong phòng, các loại đồ chơi dành cho bé (màu sắc tương phản trắng đen rất quan trọng cho việc phát triển thị giác của bé trong giai đoạn này)
    bất cứ khi nào muốn giao tiếp với bé, bạn cũng phải đến gần bé trong phạm vi bé có thể nhận ra được bạn (20-30cm). Sự gần gũi này giúp bé làm quen với giao tiếp không lời (ánh mắt âu yếm, cái gật đầu tán thưởng…) và giúp bé kết hợp được hình ảnh của bạn với giọng nói của bạn để nhận biết người thân quanh bé.
    Thay đổi vị trí của nôi 1 tuần 1 lần, thay đổi hướng nằm của bé trong nôi để bé khám phá sự đa dạng của không gian quanh bé.
    Trong tháng đầu tiên này, bé sẽ thích nhìn (ở khoảng cách 25cm so với mắt bé):
    • 2 tuần đầu tiên:
    - khuôn mặt mẹ
    - đôi mắt mẹ
    - ti mẹ (vào lúc đựơc cho bú)
    - hình vẽ mặt người (vẽ bằng mực đen, nét to trên nền trắng)
    - kẻ sọc màu đen hoặc màu đỏ (21 cm x 5 cm) trên nền carton A4.
    - khăn carô đen trắng (4 ô vuông màu đen cạnh 8 cm trên nền trắng)
    - hình tròn màu đen đường kính 8cm trên nền trắng A4.
    • 2 tuần tiếp theo: những thứ trên cộng với:
    - mặt người bằng carton
    - gối (một mặt vẽ khuôn mặt phụ nữ, một mặt vẽ khuôn mặt đàn ông)
    - khăn caro gồm 4 hoặc 6 ô màu đen cạnh 6,5 cm.
    - kẻ sọc màu đen hoặc màu đỏ (8 cm x 4 cm) trên nền carton A4.
    - 2 hình tròn màu đen đường kính 8 cm trên nền trắng giấy A4.
    - Bia đen trắng: vòng tròn tâm đường kính 8cm màu đen, tiếp theo là 5cm màu trắng, ngoài cùng là 2,5cm màu đen.
    1.4 Vị giác và khứu giác: tiếp tục cho bé ngửi mùi sữa mẹ, mùi người của mẹ để bé biết bé “thuộc về” ai.

    CHỌN TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH BÉ
    Vì bạn không thể thực hiện tất cả các trò chơi kích thích sự phát triển của bé trong vòng 15’- và vì mức độ tập trung của bé có hạn; bạn nên chọn một vài trò chơi cho mỗi buổi chơi với bé cho mỗi ngày (chia làm 3 lần sáng, trưa, tối trước giờ cho bú vì lúc này bé tỉnh táo nhất). Để tăng cường tác dụng của các trò chơi này, khi chơi với bé, bạn nên cho bé nghe các bài nhạc cổ điển mà bé đã từng được nghe khi còn trong bụng mẹ. Khi đã chọn trò chơi để chơi rồi, bạn cũng phải chú ý đến phản ứng của bé đối với trò chơi, tránh tình trạng bé bị kích thích quá độ (phải…học quá nhiều trong cùng một thời điểm).

    BA KIỂU TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH BÉ PHÁT TRIỂN

    1. Ngẫu nhiên: bé quơ tay quơ chân, đụng vào đồ chơi, đồ chơi chuyển động, phát ra âm thanh khiến bé thích thú…Lợi dụng các cử động của bé để giúp bé thiết lập được mối quan hệ giữa “nhân” và “quả”: khi bé quơ tay, bé sẽ được nghe đồ chơi kêu rung reng – bé sẽ dần hiểu ra là muốn được nghe âm thanh thú vị đó thì mình phải đụng vào cái đồ chơi đấy…

    2. Tương tác: mẹ giúp bé chơi với các đồ chơi để bé khám phá ra được rằng cùng 1 loại đồ chơi, nhưng sẽ có nhiều cách tác động để có những hiệu quả khác nhau.

    3. Quan sát: khi bé ngửi mùi nước hoa của mẹ, nhìn ngắm đồ chơi có màu sắc tương phản hoặc tươi sáng, đó chính là bé đang quan sát, khám phá thế giới quanh mình.

    Chú ý: để tránh tình trạng bé mất hứng thú với các đồ chơi mang tính giáo dục mà ta sử dụng trong 15’ mỗi ngày này, ngoài 15’ chơi với bé thì nên cất các đồ chơi này xa khuất tầm mắt bé.
    2.1 TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THỊ GIÁC

    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích thị giác.
    Vật dụng: bia đen trắng.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: quấn bé trong khăn, ngồi thẳng trên đầu gối bạn, tay chân thoải mái (theo tư thế gập như trong bụng mẹ).
    Cách chơi:
    - cầm đồ chơi cách mắt bé 20 -30cm.
    - chầm chậm di chuyển đồ chơi theo hình vòng tròn 3 lần, sau đó dừng lại, đếm đến 5.
    - Di chuyển đồ chơi sang phải khoảng 10cm, dừng lại đếm đến 5; chầm chậm di chuyển đồ chơi theo hình vòng tròn 2 lần, sau đó dừng lại, đếm đến 5.
    - Di chuyển đồ chơi về lại vị trí ban đầu; chầm chậm di chuyển đồ chơi theo hình vòng tròn 3 lần, sau đó dừng lại, đếm đến 5.
    - Di chuyển đồ chơi sang trái khoảng 10cm, dừng lại đếm đến 5; chầm chậm di chuyển đồ chơi theo hình vòng tròn 2 lần, sau đó dừng lại, đếm đến 5.
    Nếu bé vẫn còn tập trung thì tiếp tục trò chơi.

    Cần quan sát: chuyển động của mắt và đầu bé theo dõi đồ chơi di chuyển.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, học về khuôn mặt người.
    Vật dụng: mặt người bằng carton, khăm tắm mềm.
    Thời gian:2 phút
    Tư thế của bé: quấn bé trong khăn, ngồi thẳng trên đầu gối bạn, tay chân thoải mái (theo tư thế gập như trong bụng mẹ).
    Cách chơi:
    - cho bé nhìn mặt mẹ (khoảng cách 20 -30cm).
    - cho bé nhìn mặt người bằng carton (các chuyển động giống như trong trò chơi 1) trong vòng 1 phút.
    - Cho bé nằm sấp, dùng khăn tắm cuộn lại kê dưới cằm bé sao cho bé có thể hơi ngẩng đầu lên được.
    - Cho bé xem cái mặt người bằng carton, từ từ nhấc cao lên khoảng 10cm, sau đó trả về vị trí cũ.
    Cần quan sát: chuyển động của mắt và đầu bé theo dõi đồ chơi di chuyển.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác.
    Vật dụng: tờ giấy có các kẻ sọc đen.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: nằm sấp- bạn nằm đối diện với bé.
    Cách chơi:
    - lấy ngón tay dò theo các đường sọc, hỏi bé “con có thấy các đường sọc này không? Nhìn các đường sọc này nhé! Con có thấy ngón tay mẹ di chuyển ko? Nhìn theo nhé, quay đầu theo nhé! Giỏi lắm, bé cưng, con nhìn theo được rồi đấy!”
    Cần quan sát: sự tỉnh táo của bé, mức độ chăm chú của mắt bé.

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, phát triển cơ cổ, tự nhận dạng.
    Vật dụng: gương soi không vỡ.
    Thời gian: 30 giây.
    Tư thế của bé: quấn bé trong khăn, ngồi thẳng trên đầu gối bạn, tay chân thoải mái (theo tư thế gập như trong bụng mẹ).
    Cách chơi:
    - cho bé soi gương, dùng tay chỉ các bộ phận trên mặt bé, gọi tên các bộ phận (mắt, mũi, miệng…)
    - di chuyển gương lên cao khoảng 10 cm, trở lại vị trí cũ.
    Cần quan sát: sự tỉnh táo của bé, chuyển động của đầu bé

    2.2 TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN XÚC GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác.
    Vật dụng: ko cần.
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: cởi hết quần áo, cho bé nằm trên giường hoặc trong lòng bạn, phòng kín gió, đủ ấm.
    Cách chơi:
    - massage toàn thân cho bé trong vòng 2 phút (12 cử động/ phút), vừa massage vừa gọi tên các bộ phận cơ thể đang được massage.
    Cần quan sát: sự thư giãn của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác.
    Vật dụng: bông phấn mềm (không dùng phấn)
    Thời gian: 1 phút, 30 giây.
    Tư thế của bé: cởi hết quần áo, cho bé nằm trên giường hoặc trong lòng bạn, phòng kín gió, đủ ấm.
    Cách chơi:
    - dùng bông phấn lướt nhẹ 3 lần trên trán bé.
    - lướt 3 lần trên lưng bé theo chiều từ trên xuống.
    - lướt nhẹ trên toàn thân bé, lướt đến đâu gọi tên bộ phận cơ thể bé đến đấy.
    Cần quan sát: sự thư giãn của bé.

    Trò chơi 3:
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, phản xạ cầm nắm.
    Vật dụng: 2 mẩu vải chất liệu khác nhau (bằng nhung sọc và bằng satin chẳng hạn)
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi thẳng trên đầu gối bạn, tay chân thoải mái.
    Cách chơi:
    - cho bé cầm mẩu vải, nói cho bé nghe tính chất của loại chất liệu đó (xù xì, láng mướt, mát, ấm…)
    - để bé nắm chặt lấy mẩu vải đó, sau đó từ từ gỡ tay bé ra.
    - Cù cù mẩu vải đó trong lòng bàn tay bé để bé cảm nhận rõ hơn chất liệu.
    - Thực hiện 3 lần các thao tác trên.
    - Làm tương tự với 2 bàn chân bé.
    Cần quan sát: sự tỉnh táo của bé và phản xạ cầm nắm của bé.

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, phản xạ cầm nắm.
    Vật dụng: con rắn
    Thời gian:1 phút
    Tư thế của bé: cởi hết quần áo, cho bé nằm trên giường hoặc trong lòng bạn, phòng kín gió, đủ ấm.
    Cách chơi:
    - cho các khoanh bằng các chất liệu khác nhau của con rắn tiếp xúc với da thịt bé (xen kẽ: xù xì, trơn láng, thô ráp, êm mượt…), gọi tên bộ phận cơ thể bé kèm theo tính chất của chất liệu (à, đây là chân bé này, chân bé đang cọ cọ vào miếng vải nhung êm êm này …)
    Cần quan sát: sự tỉnh táo của bé và phản xạ cầm nắm của bé.

    2.3 TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN KHỨU GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển khứu giác.
    Vật dụng: nước hoa mẹ thường dùng.
    Thời gian: 30 giây
    Tư thế của bé: thoải mái trong lòng mẹ
    Cách chơi: lướt khăn có tẩm nước hoa mẹ thường dùng (hoặc đưa lọ nước hoa đã mở nắp) qua mũi bé 3 lần.
    Cần quan sát: sự tỉnh táo của bé

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển khứu giác.
    Vật dụng: lotion after shave của bố
    Thời gian: 30 giây
    Tư thế của bé: thoải mái trong lòng mẹ
    Cách chơi: lướt khăn có tẩm after-shave bố thường dùng (hoặc đưa lọ nước hoa đã mở nắp) qua mũi bé 3 lần.
    Cần quan sát: sự tỉnh táo của bé

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển khứu giác.
    Vật dụng: vỏ cam, vani
    Thời gian:1 phút
    Tư thế của bé: thoải mái trong lòng mẹ
    Cách chơi: cho mỗi loại lướt qua mũi bé 3 lần, mỗi lần đếm chậm chậm từ 1 đến 10.
    Cần quan sát: sự tỉnh táo của bé, phản ứng của bé (thích hoặc không đối với mỗi mùi).

    2.4 TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN THÍNH GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian:30 giây.
    Tư thế của bé: mẹ bế trên tay.
    Cách chơi: hát một, hai câu hát lặp đi lặp lại của một bài hát trẻ con.
    Cần quan sát: độ chăm chú của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, định vị âm thanh, khả năng cầm nắm.
    Vật dụng: cái xúc xắc.
    Thời gian:30 giây.
    Tư thế của bé: ngồi thẳng trên đầu gối mẹ.
    Cách chơi:
    - lúc lắc cái xúc xắc trước mặt bé.
    - Quan sát xem bé có nhìn xúc xắc không.
    - nếu bé giơ tay muốn cầm xúc xắx, đưa cho bé cầm.
    - lắc cánh tay bé để xúc xắc kêu.
    - nếu bé thả xúc xắc ra, lúc lắc xúc xắc trước mặt bé lần nữa.
    - nhẹ nhàng di chuyển xúc xắc lên, xuống, qua trái, qua phải.
    Cần quan sát: sự theo dõi âm thanh của bé, khả năng cầm nắm.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, định vị âm thanh.
    Vật dụng: xúc xắc.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - lắc xúc xắc 3 lần bên phía phải của bé.
    - Quan sát xem bé có quay đầu sang không.
    - lặp lại 2 lần nữa.
    - chuyển sang làm tương tự bên phía trái.
    Cần quan sát: chuyển động của đầu bé theo vị trí âm thanh phát ra.

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, định vị âm thanh.
    Vật dụng: báo, sách.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: nằm thoải mái.
    Cách chơi:
    - bố và mẹ lần lượt mỗi người đọc một câu trong tờ báo với giọng diễn cảm, có ngữ điệu.
    Cần quan sát: sự chăm chú của bé.

    2.5 TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển vận động
    Vật dụng: không cần gì cả.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa thoải mái.
    Cách chơi:
    - lật bé sang tư thế nằm sấp, rồi từ từ lật bé trở lại tư thế ban đầu.
    - kéo tay bé dang sang hai bên, đưa lên đầu, lặp lại 3 lần.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển vận động
    Vật dụng: không cần gì cả.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa thoải mái.
    Cách chơi:
    - ép hai tay bé vào ngực bé
    - lăn tròn bé từ bên này sang bên kia, ba lần.
    - lăn bé sang phải, luồn tay xuống lưng bé, nhẹ nhàng nâng bé lên cách giường khoảng vài cm.
    - làm tương tự với phía bên trái.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển vận động
    Vật dụng: không cần gì cả.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa thoải mái.
    Cách chơi:
    - cầm chân bé, cho bé đạp vòng tròn như khi ta đạp xe đạp (nhẹ nhàng thôi, và đừng ép bé nếu bé ko thích), ép sát cẳng chân vào đùi.
    - bế bé lên tay, chuyển sang cho bé ngồi, rồi lại trở lại tư thế nằm (chú ý giữ cổ bé ko ngật ra sau).
    - bế bé lên tay, đu đưa bé từ trái sang phải.

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích phát triển vận động
    Vật dụng: không cần gì cả.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: bé ngồi torng lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - cho bé gối đầu lên hai bàn tay mẹ, thân tựa vào cánh tay mẹ, nhẹ nhàng nâng bé lên, hạ bé xuống.
    - Thay đổi tư thế: đầu bé gối lên bụng mẹ, chân bé thả lỏng trên đầu gối mẹ, nâng lên hạ xuống hai chân bé.




    THÁNG THỨ HAI: TUỔI KHÁM PHÁ: THỊ GIÁC, ĐÔI TAY, ĐỐI THOẠI

    Trong tháng thứ hai, thị lực của bé phát triển rất mạnh (đến tháng thứ ba thì bé đã có thể nhìn rõ trong khoảng 3m). Bởi vậy, các trò chơi kích thích phát triển thị giác trong tháng thứ 2 này rất quan trọng.
    Tay bé cũng đã lonh hoạt hơn tháng trước, bé tò mò muốn khám phá khả năng cầm nắm của mình. Cùng với sự phát triển vì thị giác, bé bắt đầu có sự phối hợp giữa nhìn và cầm nắm.
    Bé bắt đầu biết hóng chuyện, và hăng hái tham gia vào giao tiếp với thế giới xung quanh bằng những tiếng gù gù, ê a… Bạn cần giúp bé bằng cách năng nói chuyện với bé hơn. Khi bé đã quen với giọng của bạn, cần để bé thấy được sự phối hợp giữa các biểu hiện của nét mặt và lời nói của bạn.
    CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI CHO BÉ 2 THÁNG TUỔI
    Đồ chơi giúp phát triển thính giác:
    Xúc xắc, xúc xắc đo vào cổ tay, băng dĩa nhạc trẻ con, băng đĩa nhạc cổ điển.

    Đồ chơi giúp phát triển khứu giác:
    Tinh dầu bạc hà, khăn cotton, lotion after-shave của bố, nước hoa hồng của mẹ,vài loại hoa khác nhau, tinh dầu dừa hoặc hạnh nhân, nước dứa, nước hoa của mẹ.

    Đồ chơi giúp phát triển thị giác:
    Đồ chơi treo nôi, bia, gối hai mặt, carton vẽ mặt người.

    Đồ chơi giúp phát triển xúc giác:
    Con rắn, vải mềm, mịn, gương soi.

    Đồ chơi giúp phát triển vận động:
    Khăn tắm cuộn tròn thành hình trụ, xích đu.
    CÁC LOẠI HÌNH MÀ BÉ 2 THÁNG TUỔI THÍCH NHÌN
    Từ 4 đến 6 tuần: các hình vẽ ở khoảng cách 30-45cm so với mắt bé:
    - Tam giác đều màu đen cạnh 8cm vẽ trên giấy A4.
    - Ảnh cỡ to của bố, mẹ.
    - Các đường kẻ sọc 2cm x 8 cm trên nền giấy trắng.
    - 4 hình tròn màu đen đường kính 2,5cm trên giấy A4.

    Từ 6 đến 8 tuần: thêm các hình sau, cho bé xem ở khoảng cách 40 50cm:
    - Bia tròn.
    - Bàn cờ gồm 6 -8 ô vuông đen cạnh 5cm.
    - 6 hình tròn màu đen đường kính 2,5cm xếp thành 2 hàng hoặc ở các vị trí bất kỳ trên nền giấy A4.
    - 2 hình tam giác đều màu đen cạnh 8cm trên nền A4.
    - Một ống hình trụ bằng giấy A4 cuộn lại, trên đó vẽ các ô vuông màu đen trắng xen kẽ cạnh 5cm.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THỊ GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác
    Vật dụng: một trong những loại đồ chơi kể trên.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi thẳng trên đầu gối mẹ.
    Cách chơi:
    - để đồ chơi trước mặt bé ở khoảng cách 30cm (dần dần bé lớn hơn thì để cao hơn và lệch về phía trái, hoặc phía phải hơn để giúp bé phát triển trương lực).
    - giải thích với bé hình vẽ đó là gì.
    - Di chuyển đồ chơi lên cao hơn về phía bên phải.
    - Di chuyển đồ chơi về lại trứơc mắt bé, cầm ngón tay bé di theo các đường nét của hình vẽ.
    - Đặt ngón tay bé vào giữa đồ chơi.
    Cần quan sát: chuyển động của mắt bé, đầu bé khi theo dõi đồ chơi, sự chăm chú của bé vào đồ chơi.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác.
    Vật dụng: đồ chơi treo nôi.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi thẳng trên đầu gối mẹ
    Cách chơi:
    - quay các đồ chơi treo nôi để bé nhìn thấy được hết tất cả các hình.
    - để đồ chơi treo nôi vào giữa tầm nhìn của bé.
    Cần quan sát: sự theo dõi chăm chú của bé, phản xạ muốn cầm nắm của bé.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, kích thích sự hpát triển cơ cổ của bé.
    Vật dụng: bia tròn.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi thẳng trên đầu gối mẹ.
    Cách chơi:
    - để bia 20cm sau vai phải bé, từ từ đưa cái bia vào tầm nhìn của bé.
    - Khi bia đã ở vào khoảng giữa mặt bé, đưa bia lên cao 20cm trên đầu bé, rồi lại hạ xuống giữa mặt bé.
    - Nói với bé: “Bé cưng, đây là cái bia!”
    - Kéo tay bé thẳng ra chạm vào bia, cho bé sờ vào các vòng màu đen của cái bia.
    Cần quan sát: sự theo dõi chăm chú của bé, phản xạ muốn cầm nắm của bé.

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác.
    Vật dụng: 3,4 hình vẽ màu đen trên nền trắng.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi thẳng trên đầu gối mẹ.
    Cách chơi: tương tự trò chơi 1

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN KHỨU GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: giúp bé phát triển khứu giác.
    Vật dụng:tinh dầu bạc hà.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:
    Cách chơi:
    - đưa mảnh khăn có tẩm tinh dầu bạc hà ngang mũi bé 3 lần. Quan sát phản ứng của bé. Nói với bé: “À, con có vẻ thích mùi này phải ko? Thơm nhỉ?”
    - đưa mảnh khăn tẩm bạc hà này vào mũi mẹ để bé thấy được hành động của mẹ. Nói “thơm thật”!
    - lặp lại lần thứ hai, nói “mùi này thơm lắm con ạ”
    - lần thứ 3, cường điệu phản ứng của mình lên một tí và nói “ mùi bạc hà đấy con ạ!”
    Cần quan sát: phản ứng của bé với mùi hương.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển khứu giác.
    Vật dụng: 2 miềng khăn cotton tẩm after-shave của bố.
    Thời gian: 30 giây.
    Tư thế của bé: nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - đặt 2 khăn vào hai tay bé.
    - cầm tay bé đưa lên mũi bé, sau đó thả tay bé xuống giường.
    - lặp lại 3 lần.
    Cần quan sát: phản ứng của bé với mùi hương.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển khứu giác.
    Vật dụng: các loại tinh dầu khác nhau.
    Thời gian: 30 giây.
    Tư thế của bé: giữ chắc bé trong tay mẹ.
    Cách chơi: như trò chơi 1.
    Cần quan sát: phản ứng của bé đối với mùi hương.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN XÚC GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, giúp bé tự nhận diện đôi tay mình.
    Vật dụng: ko cần.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - đưa hai tay bé chạm vào thân người bé.
    - vỗ 2 tay bé vào nhau 3 lần.
    - xoa 2 tay bé vào nhau 3 lần.
    - cho bé sờ lòng tay phải vào cánh tay, cùi chỏ, vai, cổ bên trái bé.
    - Cho bé sờ vào miệng bé và làm tiếng hôn gió “chụt” khi tay bé chạm vào miệng bé.
    - Làm tương tự với tay trái.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, giúp bé khám phá các bộ phận trên cơ thể mình.
    Vật dụng: gương soi soi được đến chân.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: mẹ ngồi trước gương, cách gương khoảng 25cm, bé ngồi giữa hai chân mẹ.
    Cách chơi: vuốt ve các bộ phận trên người bé, vừa vuốt vừa gọi tên bộ phận đó.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THÍNH GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: băng cassette bài hát ru bạn đã từng cho bé nghe lúc mang thai bé – không có nhạc đệm (hoặc mẹ tự hát) + cái xúc xắc.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - mở cassette hoặc mẹ tự hát một bài hát ru bé đã từng nghe lúc bé còn trong bụng mẹ.
    - lắc xúc xắc theo nhịp của bài hát.
    Cần quan sát: sự chăm chú của bé + cử động của tay bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: băng cassette bài hát ru bạn đã từng cho bé nghe lúc mang thai bé – không có nhạc đệm (hoặc mẹ tự hát) + xích đu.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: bế bé trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - mở cassette hoặc mẹ tự hát một bài hát ru bé đã từng nghe lúc bé còn trong bụng mẹ, mẹ ngồi đu đưa trên xích đu.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích thính giác + định vị âm thanh.
    Vật dụng: cái xúc xắc.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - lắc cái xúc xắc trước mặt bé.
    - Di chuyển xúc xắc sang phải, sang trái.
    - Di chuyển xúc xắc lên cao và xuống thấp (khoảng 15cm).
    Cần quan sát: chuyển động của đầu bé.

    Trò chơi 4:
    Mục đích: kích thích thính giác.
    Vật dụng: điã nhạc classique.
    Thời gian: 1- 2 phút.
    Tư thế của bé: ôm bé trong tay, đầu bé dựa vào ngực mẹ.
    Cách chơi:
    - ôm bé nhún nhảy nhẹ nhàng theo nhạc trong khoảng 20 giây.
    - Giữ bé bằng cánh tay bé, thả bé từ từ xuống cho chân bé chạm đất, từ từ nhấc bé lên lại tư thế ban đầu.
    - Lặp lại 3 lần.
    Cần quan sát: sự thích thú của bé

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển vận động.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa trên giường, giữ bé trên cánh tay bạn.
    Cách chơi:
    - lăn bé từ bên này sang bên kia, 5 lần.
    - chắp hai tay bé vào nhau.
    - Đưa tay bé lên cằm rồi đưa ra trước mặt, 4 lần.
    Cần quan sát: bé cười.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển vận động.
    Vật dụng: khăn tắm đã cuộn tròn, đồ chơi phát triển thị giác hoặc gấu panda.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm sấp, cằm tựa lên khăn tắm cuộn tròn.
    Cách chơi:
    - đặt đồ chơi trứơc mặt bé, cách khoảng 15cm.
    - đẩy đồ chơi về phía bé sao cho bé có thể giơ tay về phía đồ chơi.
    - Cho bé chạm vào đồ chơi, sau đó lại nhẹ nhàng kéo đồ chơi về vị trí ban đầu.
    Cần quan sát: cố gắng chạm vào đồ chơi của bé.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích vận động, phát triển cơ lưng.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: mẹ ngồi trên ghế. Bé nằm ngửa trên đầu gối mẹ, đầu tựa vào bụng mẹ.
    Cách chơi:
    - cầm chân bé kéo cao lên, hạ xuống, vừa làm vừa nói “đưa lên, hạ xuống” (hoặc đọc bài “bập bênh, bập bênh, bạn lên, tôi xuống, bạn xuống, tôi lên” theo cử động của chân).
    - lặp lại 5 lần.
    Cần quan sát: sự thích thú của bé.

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích vận động, phát triển cơ.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: luồn hai tay dưới nách bé, giữ bé đứng thẳng.
    Cách chơi:
    - cho bé đứng thẳng, sau đó cho bé nhún xuống, gập đầu gối, 5 lần.
    - Cho bé ngồi, đưa bé nghiêng người qua phải, qua trái, 5 lần.
    - Vẫn tư thế ngồi, cho bé nghiêng người về trước gần chạm đất, trở về vị trí cũ.
    - Cho bé nằm ngửa ra, đẩy vào bàn chân bé để bé di chuyển vài cm.

    Trò chơi 5
    Mục đích: kích thích vận động.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: nằm nghiêng, luồn tay vào người bé sao cho đầu bé tựa vào hõm cùi chỏ bạn.
    Cách chơi:
    - nâng bé lên khoảng 2cm, đu đưa bé nhẹ nhàng về phía trước, phía sau, lên cao, xuống thấp, quay vòng.
    - vừa di chuyển bé vừa nói cho bé biết vị trí.
    Cần quan sát: sự thích thú của bé.





    THÁNG THỨ BA: GIÚP BÉ KHÁM PHÁ CƠ THỂ CỦA MÌNH.
    Ở tháng thứ ba, bé đã có thể tự chơi được vì đã biết phối hợp hoạt động giữa mắt với tay. Bố mẹ nên khuyến khích bé cầm nắm, với lấy đồ chơi, tự sờ mó các bộ phận trên cơ thể mình vì giờ đây bé đã khám phá ra rằng cơ thể bé là một tập hợp nhiều bộ phận khác nhau, gắn kết với nhau. Mỗi khi bé làm được một hành độnggì thì nên khuyến khích bé bằng lời khen “à, bé cưng giỏi quá, con sờ được quả bóng rồi!”

    CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI CHO BÉ 3 THÁNG TUỔI
    Đồ chơi giúp phát triển thính giác:
    Xúc xắc, xúc xắc đeo vào cổ tay, băng dĩa nhạc trẻ con, băng đĩa nhạc cổ điển.

    Đồ chơi giúp phát triển khứu giác:
    Khăn cotton, vài loại tinh dầu mùi nhẹ, nước hoa của mẹ.

    Đồ chơi giúp phát triển thị giác:
    Đồ chơi treo nôi, bia, gối hai mặt, bảng dạ.

    Đồ chơi giúp phát triển xúc giác:
    Con rắn, gấu bông, gương soi.

    Đồ chơi giúp phát triển vận động:
    Khăn tắm cuộn tròn thành hình trụ.
    CÁC LOẠI HÌNH MÀ BÉ 3 THÁNG TUỔI THÍCH NHÌN
    Từ 8 đến 12 tuần: các hình vẽ ở khoảng cách 35cm so với mắt bé:
    - hình vẽ 2 tam giác đối xứng nhau màu đen cạnh đáy 5cm vẽ trên giấy A4.
    - Hình vẽ bàn cờ carô trắng đen gồm 9 -12 ô cạnh 2,5cm.
    - Drap carô trắng đen có các ô cạnh 2,5cm.
    - 10 đường kẻ sọc 2,5 cm trên nền giấy trắng A4.
    - Hình vẽ mặt phụ nữ dài 20cm, rộng 12-15cm, với đôi mắt và đôi tai vẽ rõ ràng trên nền giấy A3.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THỊ GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác
    Vật dụng: gấu bông kích thước vừa cỡ tay bé cho dễ cầm.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong ghế, tay thả tự do.
    Cách chơi:
    - đặt gấu bông vào tay bé.
    - Kéo gấu bông sao cho cánh tay bé dang ra, mắt bé nhìn theo đồ chơi.
    - Giúp bé di chuyển đồ chơi lên cao, xuống thấp, sang phải sang trái.
    Cần quan sát: ánh mắt của bé, sự tự nguyện tham gia vào trò chơi của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác.
    Vật dụng: bao tay có miếng dán, hình vẽ mặt người phụ nữ, mặt người đàn ông dán được vào bao tay (sử dụng miếng dán).
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - Đeo bao tay vào cho bé, dán hình vẽ mặt người phụ nữ vào một bên.
    - Chỉ cho bé xem và bảo bé “à, đây là hình mẹ, bé có sờ được ko nào? À, được rồi hả? bây giờ bé xé ra đi!”
    - Bóc ra cho bé nghe tiếng miếng dán kêu.
    - Làm tương tự với tay bên kia, hình người đàn ông.
    - Khen ngợi bé khi bé làm được.
    Cần quan sát: cố gắng cầm nắm của bé.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích thị giác.
    Vật dụng: bảng dạ với những hình vẽ mặt người biểu lộ cảm xúc khác nhau.
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - cho bé đến sát bảng, sờ vào các hình mặt người.
    - bắt chước biểu hiện của các hình vẽ đó cho bé xem.
    Cần quan sát: sự chăm chú và phát âm của bé.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN XÚC GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, khám phá các bộ phận trên cơ thể.
    Vật dụng: gương soi chạm đất.
    Thời gian:1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong ghế, đối diện với gương.
    Cách chơi:
    - massage bé, vừa làm vừa gọi tên bộ phận cơ thể bé.
    - cầm tay phải của bé, cho bé sờ vào đầu, tay, cánh tay, bàn tay kia, bụng, đùi, chân của bé, vừa làm vừa gọi tên các bộ phận.
    - tương tự với tay trái của bé.
    Cần quan sát: sự thư giãn của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, trương lực của cơ.
    Vật dụng: đồ chơi dễ cầm.
    Thời gian:2 phút.
    Tư thế của bé:cho bé nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - đưa cho bé xem cái đồ chơi (khoảng cách trong tầm tay của bé).
    - Cho bé nắm lấy.
    - Kéo đồ chơi về phía bạn, bảo bé “đẩy đi con!”
    - Đẩy đồ chơi về phía bé, bảo bé “kéo đi con!”
    - Giúp bé mở tay ra để thả đồ chơi ra.
    Cần quan sát: khả năng cầm nắm, phản xạ kéo đẩy của bé.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích xúc giác.
    Vật dụng: con rắn.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:ngồi trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - chỉ cho bé xem những khoang khác nhau của con rắn, cọ các khoang này vào mặt và vào lòng bàn tay bé.
    - Giúp bé cầm nắm, vuốt ve, thả con rắn ra.
    Cần quan sát: khả năng cầm nắm của bé.

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích xúc giác và thính giác, khả năng cầm nắm, thói quen cho đồ chơi vào miệng.
    Vật dụng: đồ chơi phát ra âm thanh.
    Thời gian: 1-2 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong ghế.
    Cách chơi:
    - cho bé cầm đồ chơi, lắc đồ chơi cho kêu.
    - Giúp bé thả đồ chơi ra, sau đó lại nắm lấy đồ chơi, thả ra.
    - Cho bé cầm đồ chơi, quan sát xem bé có cho đồ chơi vào miệng hay không.
    Cần quan sát: khả năng cầm nắm.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THÍNH GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: đồ chơi phát ra âm thanh.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:giữ chắc bé trong tay mẹ.
    Cách chơi:
    - cho bé cầm đồ chơi, giúp bé lắc đồ chơi cho kêu. Ngưng 1 phút xem phản ứng của bé thế nào.
    - bế bé trên tay và hát một bài hát ru, vừa hát vừa lắc đồ chơi theo nhịp.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: xích đu, thơ đồng dao.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: mẹ bế bé trên tay, ngồi xích đu.
    Cách chơi:
    vừa đu đưa vừa đọc thơ.
    Cần quan sát: phản ứng ngôn ngữ của bé (bé có gù gù theo ko…)

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, nhận thức về đôi tay của bé.
    Vật dụng: chuông nhỏ đeo vào cổ tay bé.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:ngồi trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - vừa hát vừa vỗ tay bé theo nhịp cho chuông kêu.
    Cần quan sát: phản ứng ngôn ngữ của bé (bé có gù gù theo ko…)

    Trò chơi 4
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: tờ báo.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi torng lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - đóc báo bằng giọng diễn cảm cho bé nghe.
    Cần quan sát: phản ứng ngôn ngữ của bé (bé có gù gù theo ko…)

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN KHỨU GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển khứu giác.
    Vật dụng: 2 khăn cotton thấm nước hoa của mẹ.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:ngồi trong lòng mẹ, gần một mặt phẳng (bàn, giường, nền nhà…).
    Cách chơi:
    - đưa 2 miếng vải ngang mũi bé cho bé ngửi.
    - đặt 2 miếng vải xuống mặt phẳng, trong tầm tay của bé để bé tìm cách nhặt lấy.
    Cần quan sát: khả năng cầm nắm của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích khứu giác.
    Vật dụng: 1 quả cuối, một quả cam.
    Thời gian:30 giây.
    Tư thế của bé:ngồi trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - đưa từng quả một cho bé ngửi, 3 lần.
    Cần quan sát: phản ứng của bé trứơc mùi hương của quả.
    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
    Có thể sử dụng lại các trò chơi dành cho bé 2 tháng tuổi.







    THÁNG THỨ TƯ: PHÁT TRIỂN SỰ PHỐI HỢP GIỮA TAY VÀ MẮT
    Để giúp bé sử dụng tốt tay mình, bạn có thể:
    - buộc những dây vải (ngắn thôi) nhiều màu vào tay bé.
    - Cầm ngón tay của bé cho bé chỉ vào đồ chơi
    - buộc 1 quả bóng vào tay bé bằng một sợi dây dài khoảng 15cm

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THỊ GIÁC
    Trò chơi 1:
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác.
    Vật dụng: chăn của bé, gấu trúc hoặc các con thú nhồi bông, một tờ giấy.
    Thời gian: 1 phút (cho mỗi trò chơi sau).
    Cần quan sát: phản ứng bằng âm thanh của bé, sự thích thú, sự theo dõi bằng mắt của bé .

    TUẦN LỄ THỨ 1
    - Giấu gấu bông sau tấm chăn (để hở ra một tí để bé nhận biết được gấu bông đang ở đâu). Hỏi bé: “gấu đâu rồi?”, cho gấu nhảy ra “A, đây rồi!”. Chơi trò này 2 lần mỗi ngày.
    - ngồi đối diện với bé, che mắt lại bằng hai tay, bỏ tay ra và nói với bé “mẹ đây nè!”

    TUẦN LỄ THỨ 2
    - Giấu gấu bông sau tấm chăn, chỉ để hở cái đầu. Chơi giống tuần thứ 1.
    - Giấu miệng, tai, mũi của mẹ sau tấm chăn, sau đó bỏ chăn ra và nói “mẹ đây nè!”
    - Đắp kín chân bé lại. Nói với bé” Chân của bé đâu rồi nhỉ? À, chắc là ở dưới tấm chăn này ha!” Lật chăn ra và chỉ cho bé xem chân của bé.

    TUẦN LỄ THỨ 3
    - Giấu kín gấu bông sau tấm chăn. Chơi giống tuần thứ 1.
    - lấy chăn che mặt bé lại. Nói “sao mẹ ko thấy bé đâu hết ta? À, bé đây rồi” và lật chăn ra.
    - lấy tờ giấy che gấu bông lại và nói “gấu bông mất tiêu rồi? à, đây rồi” và kéo tờ giấy qua.

    TUẦN LỄ THỨ 4
    - Nói chuyện với bé trong khi đi xa dần bé.
    - Nói chuyện với bé khi không còn ở trong tầm nhìn của bé, khi bạn ra/vào phòng.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, giúp bé nhận biết vật dụng quen thuộc.
    Vật dụng: trên tờ giấy A4, vẽ bằng bút dạ đen nét to hình bình sữa/ cái xúc xắc/…
    Thời gian: 1 phút.
    Cách chơi:
    - cho bé ngồi trong lòng mẹ, chỉ cho bé xem hình vẽ và nói “đây là cái bình sữa. À, là cái bình sữa đó. Bình sữa, bình sữa, bình sữa”.
    - cầm tay bé cho bé di tay theo các nét vẽ.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, phát triển vận động.
    Vật dụng: hai quả bóng khác màu buộc vào hai cổ tay bé bằng sợi dây 15cm.
    Thời gian: 1 phút.
    Cách chơi: chỉ cho bé làm thế nào để quả bóng nhảy múa trong không trung.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN XÚC GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, khả năng tự chơi một mình.
    Vật dụng: các vật dụng quen thuộc của bé bằng nhiều loại chất liệu khác nhau (thìa gỗ, cốc nhựa, đĩa giấy…)
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - bế bé ngồi trong lòng bạn trước cái bàn, trên đặt những vật dụng quen thuộc kể trên.
    - cho bé tự do chơi với các vật dụng, chú ý ko để bé bỏ các vật này vào miệng.
    Cần quan sát: hứng thú khám phá của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác.
    Vật dụng: bọt biển ướt, miếng giấy cellophane, cái lông chim.
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: như trong trò chơi 1.
    Cách chơi:
    - cho bé tự chơi với các vật dụng này trong 1 phút.
    - Dùng các vật này mơn trớn bé, vừa làm vừa gọi tên chất liệu đó (“đây là miếng bọt biển ướt này”…)
    Cần quan sát: hứng thú khám phá của bé.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THÍNH GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, định vị âm thanh, tăng trương lực cơ..
    Vật dụng: xúc xắc.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm sấp bụng.
    Cách chơi:
    - lắc cho xúc xắc kêu từ phía sau đầu bé. Quan sát sự cố gắng của bé để quay đầu lại.
    - lắc xúc xắc sau đầu bé, bên trái. Quan sát sự cố gắng của bé để quay đầu lại, lắc qua hai bên, cử động của hai cánh tay và hai đùi.
    - lặp lại tương tự phía bên phải bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: băng cassette bài hát trẻ con.
    Thời gian: 1 đến 2 phút.
    Tư thế của bé: bế trong tay.
    Cách chơi:
    - mở nhạc và mẹ hát khe khẽ theo bài hát đó trong lúc tắm cho bé (là lý tưởng nhất).
    Cần quan sát: sự chăm chú và phát âm của bé.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển vận động, tập cho bé chơi một mình.
    Vật dụng: chăn của bé, 2 đồ chơi quen thuộc, 1 đồ chơi mới.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm sấp bụng trên chăn.
    Cách chơi:
    - để các đồ chơi trong tầm tay bé, để bé tự chơi.
    Cần quan sát: cử động tự nhiên của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển vận động, tập cho bé chơi một mình.
    Vật dụng: gấu bông.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:ngồi torng lòng mẹ trước 1 cái bàn.
    Cách chơi:
    - chỉ cho bé cách đập tay lên bàn. để bé tự đập tay khoảng 30 giây.
    - đặt đồ chơi lên bàn ở khoảng cách bắt buộc bé phải ngiêng người về phía trước và đạp chân thì mới với tới.
    Cần quan sát: độ giãn của cánh tay, cố gắng cầm nắm.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển vận động, tăng trương lực cơ.
    Vật dụng: dĩa nhạc cổ điển êm dịu.
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: giữ bé trong tay.
    Cách chơi:
    - bế bé nhảy múa nhẹ nhàng theo nhạc trong vòng một phút.
    - nhẹ nhàng đặt chân bé chạm sàn, cho bé tiến tới 5 bước, đi lui 5 bước.
    Cần quan sát: sự chủ động cơ bắp của bé.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN KHỨU GIÁC
    Tiếp tục các trò chơi như ở các tháng trước.









    THÁNG THỨ NĂM
    Đến giai đoạn này, bé đã nhận biết được khá nhiều về thế giới quanh bé. mẹ hãy giúp bé khám phá "quyền lực" của mình đi: giúp bé biết cách sử dụng cơ thể mình để đạt được điều bé muốn. Trong tư duy của bé cũng đã thiết lập được mối liên hệ “hành động -kết quả”.
    TRÍ NHỚ
    Một bé 5 thángtuổi có thể ghi nhớ một thôngtin trong vòng 7 đến 9 giây. nếu một quả bóng ở trong tầm mắt của bé, và bé quay đầu đi hướng khác, hình ảnh của quả bóng đó sẽ lưu lại trong trí nhớ bé trong 9 giây, đủ để nhắc bé phải quay lại tìm quả bóng.

    CỦNG CỐ
    Hãy giúp bé củng cố những gì bé tiếp nhận được từ môi trường bên ngoài thông qua ngôn ngữ. Nếu bé ê a “mmmmmmmm…” hãy nói “à, mẹ mẹ mẹ!”, nếu bé “bbbbbbbb…” hãy nói “ba ba ba”. Dần dần bé sẽ hiểu rằng khi bé phát ra một âm, âm đó sẽ tương ứngvới một hành động, một người hoặc một vật nào đó. Với những âm khác nhau, bé sẽ có những vật tham chiếu khác nhau.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THỊ GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, nhận biết các đ6ò vật, các bộ phận cơ thể, nhận biết mối liên hệ nhân -quả.
    Vật dụng: gương soi sát đất, các đồ chơi yêu thích của bé, các đồ vật quen thuộc.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - cho bé ngồi trước gương sao cho bé có thể sờ được hình của mình trong gương.
    - Cho bé cầm các đồ chơi, đồ vật (từng cái một)
    - Giúp bé buông rơi đồ chơi, chỉ cho bé xem trong gương xem đồ vật rơi như thế nào.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác.
    Vật dụng: đồ chơi yêu thích của bé.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ, trước một cái bàn.
    Cách chơi:
    - Để đồ chơi của bé trên bàn, trước mặt bé.
    - Đu đưa bé từ trái sang phải để bé tập nhìn vào 1 vật cố định trong khi người di chuyển.
    - Di chuyển bé theo hướng lên cao, xuống thấp cũng với mục đích như trên.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, làm chủ cơ bắp.
    Vật dụng: bàn cờ carreau trắng đen trên nền giấy A4.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm sấp bụng.
    Cách chơi:
    - Để bàn cờ phía trước bé, cách đầu bé khoảng 12cm.
    - Di chuyển bàn cờ từ trái sang phải để bé phải đưa mắt nhìn theo.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN XÚC GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, cử động cầm nắm.
    Vật dụng: con rắn.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong ghế của bé.
    Cách chơi:
    - Để con rắn ở vị trí phía trên cách đầu bé khoảng 15cm. Lúc lắc con rắn để thu hút sự chú ý của bé.
    - Khi bé gần chạm được vào con rắn, đưa con rắn cho bé cầm chơi.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, hoc về mối liên hệ nhân -quả.
    Vật dụng: chăn của bé, đồ chơi bé thích.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:nằm bên cạnh cái chăn.
    Cách chơi:
    - để đồ chơi của bé trên chăn.
    - chỉ cho bé cách kéo chăn thế nào để lấy được đồ chơi.
    - Để bé tự chơi.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THÍNH GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, thiết lập mối liên hệ giữa tác nhân kích thích- kết quả.
    Vật dụng: 1 tờ giấy A4.
    Thời gian: 2 phút.
    Tư thế của bé: trước mặt mẹ.
    Cách chơi:
    - dùng tờ giấy A4 che mặt mẹ lại.
    - nói với bé “bé muốn thấy mẹ thì gọi mẹ đi nào!”
    - khi bé gừ gừ trong miệng thì bỏ tờ giấy ra, ôm lấy bé và khen bé.
    - lặp lại trò chơi.
    Cần quan sát: phản ứng âm thanh (gừ gừ) của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, nhận biết các ngữ điệu khác nhau.
    Vật dụng: 2 cái tách, 1 hộp giấy (đủ to để úp được một cái tách)
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:ngồi trong lòng mẹ, trước bàn ăn.
    Cách chơi:
    - dùng hộp úp 1 cái tách lại.
    - chỉ cho bé xem cái tách kia, bảo bé “đây là cái tách”
    - mở hộp ra, reo lên “A, đây là 1 cái tách nữa nè!”
    - lặp lại 3 lần, sau đó để bé tự chơi với các tách, hộp.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác.
    Vật dụng: đĩa nhạccổ điển êm dịu.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: bế bé trong tay mẹ.
    Cách chơi:
    - mở nhạc cho bé nghe, nhẹ nhàng đu đưa bé theo nhạc.
    Cần quan sát: tiếng gừ gừ hưởng ứng bản nhạc của bé.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích vận động, kích thích cơ bụng phát triển.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm ngửa.
    Cách chơi:
    - gập đầu gối bé lại, để hai tay bé lên đầu gối.
    - mở tay bé ra, kéo chân bé thẳng lên sao cho chân chạm đầu.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích vận động, kích thích trương lực căng cơ.
    Vật dụng: chăn của bé, 1 đồ chơi bé thích.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm sấp trên chăn.
    Cách chơi:
    - để đồ chơi ở 1 đầu chăn, bé ở đầu còn lại.
    - đặt tay dưới chân bé để bé có thể đạp vào lòng bàn tay mẹ trườn tới.
    - khuyến khích bé trườn tới lấy đồ chơi.
    - Khi bé lấy được đồ chơi rồi, để bé chơi với đồ chơi.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích vận động.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: mẹ giữ tay dưới nách bé.
    Cách chơi:
    - giúp bé nhún nhảy đứng lên.
    - Giúp bé xếp chân lại ngồi xuống.
    - lặp lại 3 lần.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN KHỨU GIÁC
    Lặp lại các trò chơi ở các tháng trước, thay đổi nhiều mùi khác nhau.



    THÁNG THỨ SÁU: HỌC PHÂN LOẠI

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THỊ GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, phát triển cơ.
    Vật dụng: đồ chơi yêu thích của bé.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé:nằm sấp.
    Cách chơi:
    - di chuyển đồ chơi theo hình tròn khoảng 15cm phía trên đầu bé.
    Cần quan sát: theo dõi bằng mắt của bé.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, phân loại.
    Vật dụng: 3 cái thìa, 1 cái muôi.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ, trước cái bàn.
    Cách chơi:
    - đưa cho bé một cái thìa cà phê “đây là cái thìa”, bé cầm rồi thì tiếp tục chìa ra 1 cái thìa nữa “đây là 1 cái thìa nữa”. Quan sát xem vẻ tò mò của bé, bé có thể nhìn qua nhìn lại 2 cái thìa như để so sánh chúng với nhau.
    - Đưa tiếp cái thìa thứ 3 cho bé. Để cho bé tự chơi khoảng 1 phút.
    - Khi bé có vẻ hết tập trung vào 3 chiếc thìa, đưa cho bé cái muôi “ô, cái muôi này khác với cái thìa này con này!”

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thị giác, phân loại.
    Vật dụng: 2 hộp rỗng, vài hạt nho khô.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi torng lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - cho nho khô vào 1 hộp, lắc cho bé nghe. Lắc hộp còn lại.
    - để bé tự cầm lấy hộp khám phá xem có cái gì ở trong.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN XÚC GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, phân loại.
    Vật dụng: 4 đồ chơi mềm và 4 đồ chơi cứng.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ.
    Cách chơi:
    - lần lượt đưa cho bé các đồ chơi cứng, vừa đưa vừa thuyết minh “à, đây là quả bóng, quả bóng cứng”, “đây là khối gỗ vuông, khối gỗ cứng”…
    - lần lượt đưa cho bé các đồ chơi mềm, vừa đưa vừa thuyết minh “à, đây là gấu bông, gấu bông mềm”, “đây là khối vuông bằng vải, khối vuông mềm”…

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, khả năng kéo.
    Vật dụng: 1 đồ chơi, chăn của bé.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: nằm sấp.
    Cách chơi:
    - chăn trải ra trước mặt bé, đồ chơi đặt giữa chăn, chỉ cho bé cách kéo chăn để lấy được đồ chơi. Khi bé sắp bắt được đồ chơi, kéo đồ chơi xa ra một tí… kéo xa ra khoảng 3 lần thì để cho bé lấy được đồ chơi.
    - Lặp lại trò chơi.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển xúc giác, khả năng chơi một mình.
    Vật dụng: cốc nhựa, vài hạt nho khô.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ, trước cái bàn.
    Cách chơi:
    - bỏ vài hạt nho vào cốc.
    - để bé thò tay vào nghịch các hạt nho, bốc nho ra, ném ra ngoài.
    - nhặt bỏ vào cốc cho bé.
    - khuyến khích bé lại nhặt bỏ vào cốc.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN THÍNH GIÁC
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, xác định vị trí của âm thanh, phát triển cơ.
    Vật dụng: 1 xúc xắc.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong ghế của bé.
    Cách chơi:
    - lắc xúc xắc bên tai bé, sau đó vừa lắc vừa di chuyển xúc xắc xuống thấp khoảng 20 cm.
    Cần quan sát: bé cụp mắt xuống nhìn theo hướng âm thanh.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, xác định vị trí.
    Vật dụng: tờ báo, xích đu.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trên đầu gối mẹ, mẹ ngồi xích đu.
    Cách chơi:
    - vừa đu đưa vừa đọc chậm cho bé nghe một đoạn trong tờ báo.
    Cần quan sát: tiếng “gừ gừ” hưởng ứng của bé.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển thính giác, suy nghĩ trừu tượng.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 đến 2 phút.
    Tư thế của bé: bế bé trong tay.
    Cách chơi:
    - bế bé đi quanh nhà, vừa đi vừa gọi tên các đồ vật, miêu tả đồ vật đó bằng âm thanh tiêu biểu của nó (cái đồng hồ kêu tic tac, tic tac…)

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
    Trò chơi 1
    Mục đích: kích thích phát triển vận động, chuẩn bị bò.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: chống đầu gối, chống tay.
    Cách chơi:
    - đẩy nhẹ vào gan bàn chân bé, kích thích bé đạp chân vào tay mẹ để trườn tới.

    Trò chơi 2
    Mục đích: kích thích phát triển vận động, phát triển cơ.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: ngồi trong lòng mẹ, mặt hướng ra ngoài, mẹ vòng tay đỡ đùi bé (giống như cho bé ngồi vào ghế là tay mẹ).
    Cách chơi:
    - nhấc bé lên, di chuyển nhẹ nhàng sang phải, sang trái, lên cao, xuống thấp. lặp lại 3 lần.
    - khi di chuyển bé, gọi tên hướng di chuyển.

    Trò chơi 3
    Mục đích: kích thích phát triển vận động, phát triển cơ.
    Vật dụng: không cần.
    Thời gian: 1 phút.
    Tư thế của bé: hai tay mẹ đỡ dưới nách bé, quay mặt vào phía mẹ.
    Cách chơi:
    - nhẹ nhàng đưa bé lên cao, khi bé giơ hai tay ra, nhẹ nhàng hạ bé xuống ngang tầm vai mẹ để bé có thể chạm tay vào vai mẹ.
    - khi đưa bé lên cao, mẹ nói “lên nào!”. Lặp lại 3 lần.

    TRÒ CHƠI GIÚP PHÁT TRIỂN KHỨU GIÁC
    Tiếp tục các trò chơi như ở các tháng trước, thay đổi nhiều loại mùi hơn.
     
  6. Tepmui

    Tepmui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Cam on me Tuyetnhung nhieu. Mẹ chiu khó bỏ công ra post lên cho mọi người đọc. Giỏi quá !!!!!!
     
  7. bubi_sweetbaby

    bubi_sweetbaby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 15' giup be phat trien tot 0-6thang

    Bài nì hay mà chưa thấy nhiều người view nha. Post lại để nhiều người cùng đọc. Thanks!
     

Chia sẻ trang này