Cần phát hiện sớm sự phát triển bất thường của trẻ gái

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Mẹ Sóc Nâu, 5/12/2008.

  1. Mẹ Sóc Nâu

    Mẹ Sóc Nâu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ở các bé gái, sự phát triển khác thường về giới tính biểu hiện ở 2 dạng: phát dục sớm và phát dục muộn. Nếu không được điều trị sớm, trẻ sẽ mất khả năng làm mẹ. Ngoài ra, các bất thường kể trên có thể là biểu hiện của những bệnh lý nguy hiểm mà việc phát hiện trễ sẽ khiến các phương pháp chữa trị trở nên vô hiệu.

    1. Phát dục sớm
    Biểu hiện: Trước 8 tuổi, vú đã phát triển, đầu vú to và có màu đậm. Trước 9 tuổi, trẻ đã mọc lông ở nách và quanh bộ phận sinh dục; trước 10 tuổi đã có kinh nguyệt và các hiện tượng khác liên quan đến sự phát dục. Các nguyên nhân gây phát dục sớm bao gồm:
    - Ung thư buồng trứng và não tủy, làm tăng nội tiết tố nữ.
    - Xơ gan, làm giảm tác dụng tiêu hủy nội tiết tố nữ của gan.
    - Sử dụng thuốc chống kết hạch trong thời gian dài.
    Một số trường hợp không rõ nguyên nhân.
    Khi thấy con gái có biểu hiện phát dục sớm, cha mẹ cần nhanh chóng đưa đến bác sĩ để khám tìm nguyên nhân và điều trị. Nếu do ung thư, phải lập tức phẫu thuật; nếu do thuốc thì phải ngừng ngay việc sử dụng thuốc. Nguyên tắc điều trị phát dục sớm là khống chế kinh nguyệt, khống chế sự phát dục, ngăn rụng trứng, phòng ngừa người bé lùn...
    Ngoài việc điều trị, cha mẹ còn phải giúp con gái xóa bỏ tâm lý xấu hổ và tự ti.

    2. Phát dục muộn
    Đó là trường hợp cơ thể ít phát triển dù đã đến tuổi dậy thì. Một số trẻ vẫn phát triển cơ thể nhưng không hành kinh, Các em này nếu vẫn đau bụng theo chu kỳ thì nhiều khả năng là không có âm đạo, hoặc màng ngăn âm đạo không có lỗ. Vì vậy, tuy tử cung phát triển tốt, có hiện tượng làm tổ (chờ trứng thụ tinh) rồi bong ra, nhưng kinh nguyệt không có đường thoát. Nếu không điều trị kịp thời, kinh nguyệt tụ lại trong âm đạo và ống dẫn trứng, thậm chí chảy ngược vào khoang bụng, gây nhiều biến chứng.
    Có hai nguyên nhân chính gây phát dục muộn:
    - Ảnh hưởng của môi trường bên trong bên ngoài, chẳng hạn như khí hậu lạnh, dinh dưỡng không tốt, bị kích thích tinh thần, buồn chán... Trường hợp này cần điều trị đặc biệt. Sau khi điều trị, trẻ vẫn có thể phát triển bình thường.
    - Các bệnh lý như buồng trứng phát triển không tốt, trong tuyến sinh dục không có tế bào sinh dục, bộ phận sinh dục trong ngoài không phát triển, khác thường về nhiễm sắc thể. Những trẻ này cần sớm được bổ sung hoóc môn nữ để thúc đẩy sự phát triển của cơ quan sinh dục. Trẻ lớn lên vẫn có thể kết hôn, nhưng thường không có khả năng sinh đẻ.

    Theo Vnexpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Sóc Nâu
    Đang tải...


  2. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ở gần nhà mình có 1 đôi vợ chồng,vợ giáo viên,chồng bác sỹ.Vậy mà đứa con 3 tuổi bị phát dục sớm ko hề biết.Đến khi bụng cháu to lên vì u(như có bẫu-5th),mọc lông như người lớn mới tá hỏa đưa con đi mổ.Đôi lúc vô tâm có thể gây hậu quả cho con cái lớn như vậy đấy!Mong các mẹ quan tâm đến các bé bi,đừng như gia đình kia,để các cháu chịu nhiều đau đớn và có thể ảnh hưởng đến sau này!
     
  3. Mẹ Sóc Nâu

    Mẹ Sóc Nâu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn memit đã đọc và cung cấp thêm thông tin nhé. Mình có con gái nên cũng lo lắng quá.
     
  4. honggai

    honggai Banned

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Sợ quá, bây giờ em mới đọc thấy hiện tượng này! cám ơn mẹ Sóc Nâu đã đưa thông tin hữu ích
     

Chia sẻ trang này