Công thức chọn mua giày cao gót

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi tomorrow1980, 29/3/2006.

  1. tomorrow1980

    tomorrow1980 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Công thức chọn mua cho giày cao gót
    Trước khi đi mua giày, đừng quên tính tới một công thức do một chuyên gia vật lý người Anh vừa đưa ra. Nó giúp bạn tính chính xác chiều cao của gót giày mà bạn nên mang, để không gây ảnh hưởng tới cuộc sống và đôi chân của bạn...





    Paul Stevenson, nhà vật lý tại Đại học Surrey cho biết một nữ nhân viên làm cùng ông, đồng thời là một fan của giày cao gót, đã đề nghị ông tìm ra một công thức cho giày gót nhọn của phụ nữ, và ông đã không thể từ chối. "Cô ấy hỏi tôi liệu có thể tìm ra cách nào giúp phụ nữ đi lại thuận tiên trên những chiếc giày gót cao. Và đây chính là kết quả", ông nói.
    Ít ra thì công thức này cũng dựa trên vật lý thực tiễn. Nó tính đến những yếu tố chính xác như cỡ giày và số năm đi giày cao gót. Nó cũng bao gồm những thông tin ít tính khách quan hơn, như mức độ yêu thích giày cao gót, khả năng đem lại sự thu hút, và cả tính thời trang của đôi giày. Ngoài ra, nó còn xét đến ảnh hưởng của chất cồn khi mang giày gót cao.

    Công thức như sau: H = Q x [12 + (3 x S/8)]

    Trong đó, H là chiều cao tối đa của gót giày, tính bằng cm. Q là chỉ số xã hội học (nói đến sau). S là cỡ giày. Công thức này mang đến sự hỗ trợ cơ bản đủ để bạn đứng thẳng.

    Bản thân Q cũng là một công thức và mang tính chủ quan hơn là thuật toán, bao gồm vài biến số và khá phức tạp.

    Q = [P x L x (Y + 9)] / [(T + 1) x (A + 1) x (Y + 10) x (L + 20)}

    Trong đó P là khả năng đôi giày mang đến sự hấp dẫn. L là giá giày, tính bằng bảng Anh. T là thời gian trôi qua tính từ thời điểm đôi giày thịnh hành nhất. A là lượng chất cồn tiêu thụ khi mang giày. Y là số năm thường xuyên đi giày cao gót.

    Sau đây là ví dụ của Stevenson: Nếu bạn có một đôi giày rất mốt trị giá 200 bảng Anh (363 USD), đã có 10 năm quen đi giày cao gót, và sẽ không uống rượu vào thời điểm mang nó, thì giá trị Q của bạn sẽ là 0,65. Nếu cỡ giày của bạn là 6, tính theo tiêu chuẩn của Anh (7,5 theo Mỹ - cỡ trung bình) và bạn ghép giá trị Q vào công thức chung, thì chiều cao tối đa mà đôi giày bạn nên có sẽ là 9,26 cm.

    Nếu uống rượu thì sẽ phải bớt đi bao nhiêu cm? "Khá nhiều", Stevenson nói. Chẳng hạn chỉ cần uống một cốc thôi thì chiều cao đôi giày đó sẽ bị giảm đi một nửa, chưa tới 5 cm.

    "Tôi thấy công thức này thật thú vị", Kathleen Stone, thành viên Hiệp hội y thuật bệnh chân của Mỹ, phát biểu. "Đó là một cách hay để nhìn vào những chiếc giày gót cao, tuy rằng một số phần của công thức không được mang tính khoa học cho lắm".

    Với bệnh nhân của mình, Stone thường gợi ý các chiều cao khác nhau cho từng hoạt động. Ví dụ, với hoạt động thường ngày thì nên đi giày cao 3 cm. Với những cuộc vui, khi mà không phải đứng cả đêm, thì có thể cao hơn. Nhưng nếu cao quá 7 phân thì rất nguy hiểm. Nó làm cơ thể mất cân bằng và dễ bị ngã. "Tôi đã thấy những phụ nữ bị ngã và bị thương khi đi giày 7 phân".

    Những đôi giày có dây buộc quanh cổ chân đang là mốt trong mùa này lại không hề có lợi cho mắt cá chân, Stone cảnh báo.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tomorrow1980
    Đang tải...


  2. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Công thức này chỉ trở thành hữu dụng nếu mang giày sản xuất đúng quy cách ! Đặc biệt, giày cao mà độ dốc không đúng thì ảnh hưởng đến cột sống.
     
    Nara thích bài này.
  3. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em lướt qua thấy chỉ số hay hay, mới lướt đến cách tính Q là thôi, em chịu, ko đọc nữa. hehe...

    Chị Mai sắp vỡ chum chưa?
     
  4. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Mình thì thấy vừa là mua, giờ thì chỉ chọn đôi nào, chiều cao hợp lý, đi thoải mái là OK, đọc thấy áp dụng công thức nhiều quá, chỉ số nhiều quá nên ngại :D, ở nước ngoài thì cái gì cũng công thức chỉ số..chi tiết thật đấy.
     
  5. tomorrow1980

    tomorrow1980 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Em doc bai nay tren bao thay hay hay nen post cho cac me doc thoi. Em cung nghi vay, fai giay dung tieu chuan chu o VN minh thi cu ung thi mua thoi chu giay dat tien thi cung chua chac da du tieu chuan cac chi a.

    Me con ZIn oi, minh hom qua di kham bac si bao em be dc 3,2kg roi. Chac 1tuan nua thi sinh thoi. Dang mong sinh be qua vi cam thay nang ne va met moi lam roi. Nhin ZIn trom via cang ngay cang thich! chuc be Zin an ngoan,chong lon de he ve VN choi dc nhieu nhe. Hy vong se duoc gap be ZIn som! Than, MAI
     
  6. Thaolinh

    Thaolinh Banned

    Tham gia:
    18/4/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cong thuc nay hay nhi! em moi biet trang web nay nen thay muc nao cung vao. !!!!!!!!
     
  7. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    ngỳa xưa chưa có Cún thì em thích đi gót cao lắm, cỡ 9-10 cm cơ, bây giờ có Cún rồi không dám đi cao nữa, đi mua chỉ dám chọn đôi cao 7 cm là căng
     
  8. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Công thức chọn mua giày cao gót

    Hu hu, đọc xong chóng hết cả mặt, tớ cứ 9cm mà nện vì mình thấp nên ko thể đi giày thấp, còn cao hơn thì chịu vì sợ ngã lắm.
     
  9. Ba_Me_Con

    Ba_Me_Con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Công thức chọn mua giày cao gót

    Đi mua giầy có đôi kiểu cách rất đẹp,nhìn là ưng ngay nhưng nhìn thấy gót cao tận mười mấy cm nên mình không mua.
     
  10. caconboilonton

    caconboilonton Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Công thức chọn mua giày cao gót

    Đi mua được những đôi giầy đúng tiêu chuẩn thể thì cũng mỏi ý chứ .
     
  11. Nara

    Nara Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Công thức chọn mua giày cao gót

    E đọc xong thấy hoa mắt luôn, nhưng rất hay :rolleyes:(u)
     

Chia sẻ trang này