Chuẩn bị tinh thần cho con vào nhà trẻ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mami, 1/4/2006.

  1. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Số là con bé nhà mình sắp "ra trận", nên mình tìm đọc rất nhiều tài liệu hướng dẫn việc chuẩn bị cho con đi học. Thấy bài viết trên Indiaparenting khá hay, nên mình tóm lược ý chính và post lên cho các mẹ tham khảo.

    Mình nhìn thấy một sự khách biệt rõ rệt trong việc chuẩn bị cho con đi học. Mình cứ lo quắn quít lên chuyện chọn trường, chuyện con khóc, chuyện con không chịu dậy sớm đi học, chuyện con ngủ không đủ ....vv, trong khi đó ở nước ngoài người ta quan tâm đến chuyện chuẩn bị kiến thức, tinh thần, tâm lý, môi trường ...vv

    Muốn cho con đi học phải chuẩn bị ngần này thứ, mất bao nhiêu thời gian

    ______________________

    BƯỚC ĐẦU TIÊN
    Dạy con biết chia sẻ. Dạy con biết chia kẹo hay đồ chơi cho bạn, biết chào đón khách, biết lịch sự ...vv Điều này giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc "chung sống với nhau một cách .. hoà bình"

    GIAO TIẾP
    Trẻ học ngôn ngữ rất nhanh, do đó phải thường xuyên trò chuyện với trẻ và nói những câu có ý nghĩa.

    HỌC CON SỐ VÀ CHỮ CÁI
    Dạy cho trẻ biết vài con số và vài chữ cái trong khi trẻ đang làm những việc thường nhật, chẳng hạn dạy trẻ đếm chim khi đi chơi công viên. LÀm cho việc học trở nên vui vẻ chứ không cứng ngắc.

    DẠY VIẾT VÀ VẼ
    Cứ cho trẻ giấy và bút màu để trẻ tự nhiên vẽ, đừng thúc ép trẻ phải tập vẽ. Hãy để bài học đầu tiên đến 1 cách tự nhiên.

    SÁCH
    Đọc sách cho trẻ ngay khi còn rất bé. Đơn giản chỉ cần đưa cho trẻ 1 quyển truyện tranh để "nghiên cứu" trong khi chúng ta bận làm việc.

    KIẾN THỨC TỔNG QUÁT
    Cho trẻ tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau. Dẫn trẻ đi thảo cầm viên, công viên, bãi biết, khu vui chơi ...để giúp mài giũa trì thuệ và mở rộng kiến thức cho bé. Điều àny cũng giúp bé dễ tiếp nhận sự thay đổi

    PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
    Thay vì cho bé xem toàn là phim hoạt hình, hãy mở cho bé xem các kênh Discovery hay National Geographic để bé biết đến thú vật và thế giới thiên nhiên xung quanh. Cũng có thể dùng các phần mềm giáo dục.

    NHẬN THỨC VỀ THẾ GIỚI TRƯỜNG HỌC.
    Tạo cho bé hình ảnh hấp dẫn về trường, chỉ cho bé thấy các bạn đang đi học mang bình nước và cặp sách. Kể cho bé nghe về trường học như nói về một câu chuyện vui.

    TÌNH CẢM
    Tình cảm của bạn và sự an toàn môi trường là yếu tố giúp con bạn thích nghi với một thế giới mới và những áp lực của nó.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mami
    Đang tải...


  2. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ơ mình k đọc cái này bao giờ thế mà ngẫm ra mình cũng thực hiện đủ những bước đó đấy :lol: :lol:
     

Chia sẻ trang này