Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi clv, 21/6/2011.

  1. clv

    clv Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Học tiếng Anh sau 6 – 7 năm trong trường phổ thông vẫn không thể nói được một câu tiếng Anh đúng, không đủ tự tin để giao tiếp bằng tiếng Anh, dường như là vấn đề khá phổ biến ở học sinh nước ta.
    “Em sợ nói sai”
    Bạn Nguyễn Huy Đức, một cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) thẳng thắn thừa nhận: “Mặc dù được học tiếng Anh trong trường từ lớp 6 – 12, tức là 7 năm đấy, nhưng em không thể nào mở miệng nói được một câu. Em cũng đi học ở các trung tâm, học mỗi cái bằng A thôi mà năm lần bảy lượt không thi được. Bây giờ vào đại học, em lại tiếp tục chật vật vì môn học này”.
    Tình trạng như của bạn Đức không phải là hiếm. Rất nhiều bạn học ngoại ngữ trong trường chỉ đủ để đối phó với các bài kiểm tra, các bài thi, nhưng khi cần giao tiếp thực tế thì không thể nói được một câu tiếng Anh nào. Cũng có những bạn nắm rất chắc ngữ pháp, thậm chí thường đạt điểm cao ở môn tiếng Anh, nhưng chỉ là ở các bài kiểm tra trên giấy, còn khi giao tiếp thực tế lại vẫn ngại ngùng và phản xạ nghe – nói rất kém.

    Học tiếng Anh từ cấp tiểu học giúp các em tự tin hơn.

    Bạn Trần Thúy Loan, học sinh lớp 8, trường THCS Liên Hòa (Hòa Bình) chia sẻ: “Em thích học tiếng Anh và kết quả học ở trường cũng khá tốt. Thế nhưng hè năm ngoái về Hà Nội chơi ở nhà bác, đi cùng các anh chị em đến một câu lạc bộ tiếng Anh thì em mới phát hiện ra là em rất sợ phải nói tiếng Anh ở chỗ đông người. Vì em sợ bị nói sai…”. Trên một diễn đàn dạy và học tiếng Anh, các thành viên cũng cho rằng: “Có lẽ do bản tính người Việt dễ xấu hổ, nên sợ nếu nói sai thì bị mọi người cười chê, và tốt nhất là giấu dốt”.
    Học tiếng Anh như “leo cột mỡ”
    Cô giáo Nguyễn Phương Nam, khoa tiếng Anh, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ cho rằng, việc học tiếng Anh ở Việt Nam theo phương pháp truyền thống mà học sinh thường rất thụ động và không có môi trường giao tiếp là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh học không hiệu quả, dần dần gây tâm lý chán, ngại học tiếng Anh.
    Thực ra trong chương trình học theo sách giáo khoa cũng có băng đĩa để luyện nghe – nói, tuy nhiên có thể do thời lượng bố trí các tiết học, do điều kiện vật chất của các trường, hoặc cũng có thể do thói quen của giáo viên mà việc sử dụng băng đĩa gần như là không được áp dụng trong các trường học, kể cả ở thành thị, chứ không nói gì đến nông thôn. Học sinh chủ yếu chỉ được nghe cô hướng dẫn đọc, nhưng ngay cả cô giáo thì không phải lúc nào cũng đúng.
    “Bằng chứng là ở khoa tôi rất nhiều sinh viên quen phát âm sai một số từ cơ bản từ khi còn học phổ thông. Vì thế, các bạn mặc nhiên nghĩ là đúng và đã nói thành quen nên rất khó sửa”.
    Theo cô Nguyễn Phương Nam, học sinh phổ thông và sinh viên các trường không chuyên về ngoại ngữ thường không được chú trọng học đủ bốn kỹ năng cho phát triển ngôn ngữ – đó là nghe – nói – đọc – viết, mà đa phần chương trình chỉ tập trung vào ngữ pháp. Học ngữ pháp, thi ngữ pháp.
    Cách học này làm cho học sinh hoàn toàn thụ động nên không thể có được phản ứng giao tiếp nhanh nhạy, dù bạn có học giỏi tiếng Anh ở trường. Những mẫu câu ngữ pháp này đáng lẽ ra cần phải gắn với giao tiếp thực tế, nếu không những gì học được sẽ trôi đi và việc học sẽ chỉ như “leo cột mỡ”.

    ST
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi clv
    Đang tải...


  2. chubincuame

    chubincuame Banned

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    bài này nhận xét quá đúng..................................................
     
  3. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,251
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Tình trạng này đã báo động rất nhìu lần rùi ước gì có tính hình cải tiến hơn
     
  4. iliveforyou

    iliveforyou Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    đúng là nên cho bé đi học thêm TA ở các trung tâm có ng` bản ngữ dạy ! ở đấy cách dạy rất thú vị và linh hoạt :D
     
  5. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,390
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Tiếng Anh cần có môi trường giao tiếp để phát triển mà. Em nghĩ ngoài đi học ở các trung tâm hoặc lớp mà đề cao interactive vẫn cần có môi trường ở nhà nữa, có thể xem đĩa, xem phim hoạt hình nước ngoài...., sinh hoạt câu lạc bộ.
     
  6. Thaonv

    Thaonv Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Em nghĩ ở tuổi các bé thì cứ cho xem thật nhiều phim hoạt hình nước ngoài là ổn
     
  7. Dove1603

    Dove1603 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Bé nhà mình thì chỉ nghe và xem bài hát tiếng Anh thì ku cậu ngồi im, nếu mở phim hoạt hình ra cho xem thì thể nào cũng phải lôi mẹ ngồi cùng rồi liên tục hỏi: Bạn í nói gì đấy hả mẹ?
     
  8. dechelama

    dechelama Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Bài viết rất đúng, giờ mà cho con nghe tiếng anh thì phải động viên, cùng con nói tiếng anh.
    Chứ mình thấy cho bé nghe nhiều mà mình ko tham gia vào cùng bé thì cũng chưa hẳn đã tốt
     
  9. mecon2005

    mecon2005 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Học sinh VN, trong đó có chúng ta, những người lớn, rất thiếu tự tin khi phải nói lên chính kiến của mình BẰNG TIẾNG VIỆT, chưa nói tới tiếng Anh. Tại sao lại ngại ngần? Vì học sinh Việt Nam luôn sợ bị chê cười. Khái niệm bị chê cười này đồng nghĩa với bị coi thường, dù chỉ mắc lỗi nhỏ. Thực ra dùng từ mắc lỗi đã là rất nặng nề rồi. Nếu sống chung với trẻ em các nước phát triển, hẳn nhiều người lớn VN sẽ bị sốc vì chúng nó "quá hỗn", rất hay tranh luận, không chịu vâng lời người lớn vô điều kiện, vì nó được giáo dục với cách tư duy bình đẳng với người lớn. Chính điều này đã khuyến khích chúng NÓI.

    Tớ nghĩ để con em mình không ngại nói tiếng Anh thì trước hết chúng nó nên được khuyến khích để tự tin hành động mà không sợ sai, vì được mọi người yêu thương và tha thứ.:p
     
  10. thanh4890

    thanh4890 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Mình chắc chắn lí do học sinh Việt Nam không thể nói được Tiếng Anh một cách tự nhiên nhất:

    Đó là cách học ở trường chủ yếu chỉ tập trung vào phân tích ngữ pháp, bắt học sinh nhớ từ, bắt học sinh dịch, rồi cả giờ học tiếng anh thì thầy giáo toàn nói tiếng Việt, nhưng họ đâu có biết rằng để có thể nói tiếng anh trôi chảy như người bản xứ, cái quan trọng nhất, kĩ năng cần phải được rèn luyện lặp đi lặp lại nhiều lần nhất đó chính là nghe!

    Nghe nhiều nó sẽ tạo cho mình một cái trực giác, hơn thế nữa có ai để ý rằng trước khi mình học đọc, học viết Tiếng Việt lúc đó mình đã nghe, đã nói được Tiếng Việt chưa? chắc chắn là rồi, Vậy mà họ lại cho học đọc, học viết tiếng Anh khi học sinh còn chưa nghe và nói được Tiếng Anh đơn giản nhất!

    Tốt nhất là học tiếng Anh từ người nói tiếng Anh tự nhiên, nghe họ nói đi nói lại thật nhiều, đó chính là chìa khóa để có thể nói tiếng Anh một cách tự nhiên nhất, tự động, không cần phải nghĩ, không cần phải dịch!

    Chúc các bạn nói tiếng Anh dễ dàng, tự nhiên nhất! Thân!
     
  11. maithuy639

    maithuy639 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sao học sinh Việt Nam “ngại” nói tiếng Anh?

    Ngại nói vì các con thường sợ sai... Cơ bản vì trên lớp các con học ngữ pháp nhiều quá, trong khi thời gian được nói tiếng Anh cũng ko nhiều, chứ chưa nói j đến cơ hội giao tiếp tiếng Anh.
    Mỗi khi nói tiếng Anh, các con thường lo lắng nên nói thế nào cho đúng ngữ pháp, đúng từ vựng,... Nói chung thiếu cơ hội giao tiếp thường khiến các con lúng túng, thiếu tự tin khi nói tiếng Anh, phản ứng chưa nhanh khi được hỏi 1 câu tiếng Anh ko quen thuộc, không phải là 1 câu mà các con thường được học trên lớp,...
    Dù là học ở các trung tâm tiếng Anh, một buổi 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ/ buổi với khoảng tư 10 bé/ lớp, có các thầy cô nước ngoài thì cơ hội cho con được nói và giao tiếp tiếng Anh cũng ko nhiều. Các bé mạnh dạn thì có thể không sao, nhưng với những bé hơi nhút nhát thì vấn đề nói tiếng Anh sẽ càng khó hơn.
    Không được nói tiếng Anh nhiều sẽ làm các con thiếu tự tin và ngại nói tiếng Anh.
     
  12. phuongdien86

    phuongdien86 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    nên cho bé đi học tiếng anh từ sớm để con có phản với tiếng anh
     
  13. triệu mỹ đình

    triệu mỹ đình Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2018
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Muốn thi thử ielts trước tiên phải biết kỹ năng làm bài ielts , như hồi m bắt đầu vô học toàn mất căn bản , biểu làm một bài ielts hoàn chỉnh là bó tay, nay tự tin làm rồi, nhờ các thầy bản ngữ bên ili hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm nay level của mình cải thiện rất nhiều
     
  14. Loving198

    Loving198 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Nói chung theo em thì để con thích học tiếng anh một cách tự nhiên cần nhiều yếu tố lắm. Em cũng đang cố gắng hình thành cho con một thói quen nhất có thể. Nghe nói tiếng anh mọi lúc mọi nơi, ở nhà có bật tivi cho con thì cũng chọn những kênh nói tiếng anh... mọi đồ dùng trong nhà đều dán note tiếng anh... Con cũng tỏ ra khá thích thú. Em cũng có đăng ký cho con học tiếng anh online bên trung tâm IELTS Linh UK cm ạ. Tìm hiểu kỹ lắm rồi, thấy cô Linh UK được đánh giá rất cao, có kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn tốt. Cô có kinh nghiệm từng sinh sống học tập và giảng dạy ở nước ngoài nhiều năm nữa nên cách truyền đạt kiến thức rất hiệu quả. Mẹ nào cần thì tham khảo coi ạ
     
  15. nganngan12

    nganngan12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Mình trước ngại vì mình sợ mình phát âm sai, người ta sẽ k hiểu.
     
  16. cubindonam01

    cubindonam01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Thực ra tiếng Anh mình phải chịu khó nói nhiều vào, như vậy thì mới nói tiếng Anh được hiệu quả
     
  17. leminhthanthien

    leminhthanthien Thành viên mới

    Tham gia:
    12/5/2023
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    CHẠY ĐIỂM NỢ MÔN - CHẠY ĐIỂM ĐẠI HỌC
    CHUYÊN CHẠY ĐIỂM TỐT NGHIỆP - CHẠY TÍN CHỈ
    BẠN ĐANG NỢ MÔN - BẠN ĐANG NỢ TÍN CHỈ
    CẦN XÉT TỐT NGHIỆP LIÊN HỆ NGAY CHO TRUNG TÂM
    Theo yêu cầu các sinh viên , Trung Tâm Đào Tạo chuyên giúp các sinh viên các trường Đại Học , Cao Đẳng , Trung Cấp , Du Học , Nâng hệ số ...

    vượt các kỳ thi , nợ môn xét tốt nghiệp , tín chỉ . Trung Tâm Cam Kết và Uy Tín Đảm bảo 100% cho các bạn sinh viên .

    Đừng lo - Hãy để Trung Tâm Chúng Tôi giúp cho bạn vượt qua . Bao Hậu kiểm tại trường , Check Hồ Sơ Trên Web của Trường.

    [​IMG]

    Bạn vui lòng cung cấp hồ sơ như sau :

    Họ Và Tên :

    Số điện thoại :

    Ngày Tháng năm sinh :

    Trường :

    Khoá Học :

    Mã Số SV :

    Số Môn Nợ :

    Yêu cầu của bạn :

    ===> Gửi về : phonghotrosinhvien.edu@gmail.com

    Trung tâm sẽ liên hệ cho bạn nếu hồ sơ của bạn được hổ trợ . Không hổ trợ các trường hợp đã nợ môn quá 5 năm . Do chính sách Bộ Giáo Dục nên không hổ trợ cho các bạn.

    Những hồ sơ được duyệt , sẽ được hổ trợ sớm từ 3 - 7 ngày trong tuần.

    [​IMG]

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này