PHƯƠNG PHÁP DẠY TRẺ PHÁT ÂM

Thảo luận trong 'Học tập' bởi hana, 6/5/2006.

  1. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình 4 tuổi, nói rất ngọng. Phát âm nghe toàn như nguyên âm đôi thôi. VD: Tú --> Táu. Bố --> bốu ... Khi phát âm từ nào cái miệng cũng tròn vo nên bị như thế. Mình đang luyện cho bé bằng cách nhìn miệng mẹ rồi phát âm theo nhưng mình nghĩ chắc không đúng phương pháp lắm. Có mẹ nào biết có tài liệu nào dạy cách phát âm chuẩn không. Có được băng đĩa thì tốt nhất vì bé có thể làm theo nhỉ.

    Giúp mình với nhé. :lol:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hana
    Đang tải...


  2. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863

    Ồ lại có người giống nhà mình rồi, bé Bông nhà mình hơn 3 tuổi rồi, cũng bị nói ngọng dấu ngã (thành dấu sắc), chữ kh thành chữ th (vd: phòng khách thì bé nói là phòng thách, khỏi ốm thì bé nói thành thỏi ốm), và đặc biệt là chữ g thì nói thành chữ d (con gấu thành con dấu, ngồi ghế thành ngồi dế, và con gái thì thành con ...), rồi thì vần ương thành vần ươn (lên giường thành lên giườn ...). Nhiều lắm cơ, nghe bé nói 1 câu dài thì buồn cười lắm, chẳng biết đến tuổi nào thì bé hết ngọng, bắt bé nhìn mồm mẹ để đọc theo cũng không được. Có mẹ nào có phương pháp gì hay không? và có băng đĩa như mẹ hana nói thì tốt quá.
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Việc tập cho trẻ nhìn vào miệng mình để học phát âm, nên diễn ra trước gương ( cả mẹ và bé đều nhìn vào gương ) - Tuy nhiên, PP này áp dụng cho trẻ điếc câm thì tốt hơn là trẻ ngọng.
    Bạn có thể liên hệ thử với bệnh viện Nhi Đồng I, khoa Tâm lý - hình như ở đó có phòng chỉnh âm .
    Việc xây dựng một kế hoạch trị liệu phải dựa trên các yếu tố :
    Sinh học : Cơ quan phát âm của trẻ có vấn đề gì không
    Tâm lý : Khả năng phát triển tâm lý vận động của trẻ như thế nào ( trẻ có khôn như các trẻ cùng tuổi không ? ) Trẻ liên tục nói ngọng hay chỉ nói ngọng khi bực tức, lo lắng, vui mừng, sợ hãi ?
    Xã hội : Trẻ đã đi học chưa, có nhiều bạn trong trường không ? sự quan hệ với bố mẹ như thế nào, ai là người trẻ gần gũi, trò chuyện nhiều nhất - người đó khi trò chuyện với trẻ có nói ngọng ( nhại giọng ) không ?
    Hãy xem xét một cách rất trung thực, khách quan -
    Tóm lại - mặc dù nói ngọng là một tình trạng thiên về sinh lý nhiều, nhưng các tác động về tâm lý cũng có một vai trò hết sức quan trọng - Nó không đơn giản chỉ là một chứng bệnh , chỉ cần tìm một vài liệu pháp ( thuốc men, giải phẫu, tập luyện ... ) là gỉi quyết được .
     
    architect thích bài này.
  4. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng đang định nhờ các bác tư vấn giúp em vì Phỗng nhà em cũng hay nói ngọng lắm, ví dụ như chữ TR thì bé hay nói thành chữ C... rất nhiều chữ khác nữa, em cũng đã sửa cho bé rất nhiều lần mà không được.
    Việc xây dựng một kế hoạch trị liệu phải dựa trên các yếu tố :
    Sinh học : Cơ quan phát âm của trẻ có vấn đề gì không.
    Việc này chắc phải cho bé đi khám thì mới phát hiện được đúng không ạ?
    Tâm lý : Khả năng phát triển tâm lý vận động của trẻ như thế nào ( trẻ có khôn như các trẻ cùng tuổi không ? ) Trẻ liên tục nói ngọng hay chỉ nói ngọng khi bực tức, lo lắng, vui mừng, sợ hãi ?
    Theo đánh giá của mọi người thì Phỗng nhà em thuộc dạng khôn trước tuổi, láu cá... nên em nghĩ chắc không có vấn đề gì, nhưng vấn đề nói ngọng thì diễn ra liên tục.
    Xã hội : Trẻ đã đi học chưa, có nhiều bạn trong trường không ? sự quan hệ với bố mẹ như thế nào, ai là người trẻ gần gũi, trò chuyện nhiều nhất - người đó khi trò chuyện với trẻ có nói ngọng ( nhại giọng ) không ?
    Bé nhà em chưa đi học, bé thường ở nhà với bà nội nhưng bà cũng rất hay cho bé đi chơi, đặc biệt là bé nhà em chỉ thích chơi với con gái (kể cả các bé nhiều hơn tuổi Phỗng) bé không thích chơi với con trai vì sợ các anh bắt nạn, dành đồ chơi (bé nhà em hơi nhút nhát). bà nội nhà em hay nói ngọng chữ n với l, nhưng đặc biệt phỗng thì lại không nói ngọng chữ đó, thường thì khi bé nói ngọng chúng em thường sửa ngay nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn liên tục, ngày càng nhiều hơn.
    Mong các bác giúp em với, chứ con trai mà nói ngọng thì chán lắm.
    Em cảm ơn các bác nhiều.
     
    architect thích bài này.
  5. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Hitachi nhà mình thì toàn nói "n" không bao giờ nói được "l". Thế có sao không nhỉ.
     
  6. chuotkit

    chuotkit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chuotkit nha minh thi chua biet noi nhung theo nhu moi nguoi noi thi bo me, ong ba khi noi chuyen voi tre phai luon phat am chuan. Me chong minh thi khi nung chuotkit thuong hay phat am khong chuan (vi du con te a thi noi chon che a) nen minh cung hoi lo. Thu hai phai hay tro chuyen voi tre. Thu ba khi day con noi mot cau nao nen nhac di nhac lai nhieu lan cau ay. ban nao co kinh nghiem thi mach them cho minh nua nha
     

Chia sẻ trang này