TRắc nghiệm sự phát triển của bé

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Hai Yen, 25/3/2009.

  1. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Tìm hiểu về thời điểm bé có thể đi được giày cứng; bé có khả năng tham gia cùng một nhóm bạn chơi và những lưu ý khác trong quá trình chăm sóc bé….

    Thông tin từ Babycenter.

    1. Giác quan nào sau đây sớm hoàn thiện nhất ở bé?

    A. Khứu giác.

    B. Thị giác.

    C. Thính giác.

    D. Xúc giác.

    E. Vị giác.

    Đáp án: C. Bé có thể nghe được giọng nói và âm nhạc ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Do vậy, thính giác của bé sớm hoàn thiện hơn các giác quan còn lại.



    2. Thỉnh thoàng, bạn có thể không đóng bỉm cho bé, bởi vì…

    A. Để ngăn chứng hăm tã ở bé.

    B. Để cho vùng da mông của bé được thông thoáng.

    C. Cả hai lý do trên.

    Đáp án: C. Thỉnh thoảng, bạn nên bỏ bỉm hoặc cho bé “cởi chuồng” để vùng da mông của bé được dễ thở. Sau khi tắm hoặc thay tã cho bé, bạn có thể đặt bé nằm trên một chiếc chăn mỏng mà chưa cần mặc ngay quần áo cho bé. Bé sẽ thích thú vì được cử động chân tay tự do.

    Bác sĩ khuyến cáo, mỗi ngày, bạn chỉ cần tháo bỉm cho bé trong vài phút cũng khiến bé ngăn ngừa được chứng hăm tã. Hơi ấm vì phải đóng bỉm (hoặc tã) sẽ khiến da bé dễ tổn thương hơn. Trong khi đó, không khí bên ngoài lại có tác dụng giúp vùng da mông của bé được thông thoáng và dễ chịu.

    3. Khi nào bé bắt đầu nghe thấy giọng nói của cha mẹ?

    A. Ngay khi bé còn nằm trong bụng mẹ.

    B. Bé sơ sinh.

    C. Khoảng 3 tháng tuổi.

    D. Khoảng 6 tháng tuổi.

    Đáp án: A. Bé có khả năng nghe và phản ứng lại với ngôn ngữ hoặc giai điệu âm nhạc ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Khi mới chào đời, bé tiếp tục “hành trình” nghe và nhận diện âm thanh.

    4. Bé 2 tuổi nói được khoảng bao nhiêu từ?

    A. Khoảng 50 từ.

    B. Khoảng 150 từ.

    C. Khoảng 250 từ.

    D. Khoảng 300 từ.

    Đáp án: A. Bé lên 2 tuổi có khả năng sử dụng được khoảng 50 từ vựng. Giai đoạn này, bé có thể gọi tên những đồ vật gần gũi như chiếc giường, chiếc ghế; những con vật thân quen như con mèo, con chó, con cá, con chim; tên của những người thân trong gia đình. Bé cũng biết cách ghép từ đơn thành một câu ngắn, có nghĩa.

    5. Thời điểm bé bắt đầu ăn dặm là…

    A. Bé 3 tháng tuổi.

    B. Bé 4-6 tháng tuổi.

    C. Bé 9 tháng tuổi.

    D. Bé 12 tháng tuổi.

    Đáp án: B. Khoảng 4-6 tháng tuổi là giai đoạn thích hợp để cho bé làm quen với quá trình ăn dặm. Bởi vì đây là thời điểm bé cần được cung cấp thêm dưỡng chất từ thức ăn (bên cạnh sữa mẹ và sữa ngoài) để phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa, sự phát triển thể chất của bé 4-6 tháng tuổi cũng phù hợp với việc tiếp nhận và hấp thu dinh dưỡng khác ngoài sữa.

    6. Khi nào bé bắt đầu biết đi?

    A. Bé 9-10 tháng tuổi.

    B. Bé 12-13 tháng tuổi.

    C. Bé 14-15 tháng tuổi.

    D. Bé 16-17 tháng tuổi.

    Đáp án: A. Phần lớn các bé chập chững biết đi ở tháng thứ 9. Bé 14-15 tháng tuổi sẽ có kỹ năng đi hoàn chỉnh hơn. Một số bé chậm biết đi thì phải đến tháng thứ 17-18, bé mới có khả năng đi. Bác sĩ cho rằng, điều này cũng không có gì đáng lo ngại.

    7. Thời điểm bé có thể đi giày cứng là…

    A. Bé sơ sinh

    B. Bé 6 tháng tuổi.

    C. Khi bé biết đi.

    D. Khi bé biết chạy nhảy ngoài trời.

    Đáp án: D. Bạn chỉ nên bắt đầu đi giày cho bé khi bé biết vui chơi ngoài trời và bé phải di chuyển trên những bề mặt thô ráp. Việc đi chân đất sẽ khiến bé thoải mái và giữ cân bằng tốt hơn.

    8. Khi nào bé có thể bắt đầu biết tham gia cùng nhóm bạn chơi?

    A. Ngay sau khi bé chào đời.

    B. Bé 6 tháng tuổi.

    C. Bé một tuổi.

    D. Bé 2 tuổi.

    Đáp án: D. Khoảng 2 tuổi, bé bắt đầu có kỹ năng tham gia cùng một nhóm bạn chơi. Những bé dưới 2 tuổi thường chưa có ý thức về tinh thần hợp tác, sẻ chia khi chơi cùng một nhóm. Bởi vì, thời điểm này, bé vẫn chưa phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp đủ để tham gia cùng các bạn chơi khác.

    9. Thời điểm bắt đầu tập cho bé ngồi bô là…

    A. Bé một tuổi.

    B. Bé 18 tháng tuổi.

    C. Bé 24 tháng tuổi.

    D. Bé 36 tháng tuổi.

    E. B và C.

    Đáp án: E. Phần lớn các bé chưa thể tự ngồi bô được cho đến khi bé được 18-24 tháng tuổi. Bạn cũng có thể lựa chọn chính xác thời điểm để bắt đầu huấn luyện cho bé ngồi bô dựa vào đặc điểm riêng của bé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hai Yen
    Đang tải...


  2. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=39139
    các mẹ vào đây muh tham khảo kỹ sự phát triển trí não và vận động của bé nè!!
    bài này mẹ Ỉn sưu tập đấy!! nếu thấy hay cả nhà ủng hộ cho 1 tràng "cảm ơn" nhé!!
     
    bocuoi82 thích bài này.

Chia sẻ trang này