Chào các bạn. Tôi có con trai, 5 tuổi rưỡi, hiểu nhanh nhưng khả năng tập trung của cháu rất kém; đặc biệt ở trường thường xuyên mất trật tự trong lớp không nghe lời cô giáo giảng bài, luôn hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ và hay nói leo. Mặc dù gia đình khá nghiêm khắc với cháu nhưng cháu vẫn tỏ ra khó bảo. Khi ngủ,cháu toát ra nhiều mồ hôi. Tôi mới biết rằng hiện nay xuất hiện hội chứng thiếu tập trung tư tưởng - hiếu động ở trẻ em. Vậy không biết con trai tôi có nằm trong trường hợp này không và có biện pháp nào để chữa được hội chứng này? Nếu các bạn có thông tin gì liên quan, xin hãy giúp tôi biết. Cháu chuẩn bị đi học lớp 1 nên gia đình rất lo cho cháu. Xin cảm ơn.
Hội chứng Hiếu động kém chú ý ( tập trung ) gọi tắt là ADHD - đã có lâu lắm rồi chứ không phải mới xuất hiện ! Và trẻ có những dấu hiệu đặc trưng là : -Chúng không thể tập trung vào bất cứ việc gì ( học & chơi đùa ) quá 5 phút. -Trẻ vận động, di chuyển thường xuyên, không thể ngồi yên trên 5 phút. -Tính khí rất bốc đồng, dễ thay đổi -Các hành động đều vụng về, lónng ngóng -Kém trí nhớ ngắn hạn -Thường tỏ ra ương bướng -Kém tự trọng -Gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp -Có những rối loạn về giấc ngủ -Tỏ ra thèm ăn hoặc ngược lại, chán ăn hay chỉ ăn những gì chúng thích. -Có những khó khăn về ngôn ngữ. Bạn hãy xem thử cháu bé có các dấu hiệu trên hay không ( phải xuất hiện khá thường xuyên trên 3 tháng ) nếu có thì nên đưa đến 1 cơ sở chuyên môn để được hướng dẫn cách chăm sóc cho phù hợp. Còn nếu chỉ nghịch ngợm, không chịu nghe lời - thì nên tìm hiểu nguyên nhân ( có thể do cháu bị cô giáo "chiếu tướng" hơi nhiều nên phản ứng lại chăng ? ) và sẽ có những biện pháp chăm sóc khác với trẻ ADHD. Bạn có thể vào trang web : http://tamlytreem.page.tl / để tìm hiểu kỹ hơn về tình trạng này cũng như các biện pháp giáo dục thích hợp nhé.
Xin cảm ơn bác về các thông tin trên. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về hội chứng cũng như quan sát kỹ lưỡng các hoạt động ở trường và ở nhà để có giải pháp thích hợp cho cháu.
Nếu theo các biểu hiện bác Le Khanh viết thì đúng là cháu nhà tôi chưa đến mức đó. Tuy nhiên, tôi có đọc trên một trang web của Pháp (www.geocities.com\Hyperactivité de ... tôi có các hành động nói trên chiếm đến 80%.
Nếu bạn còn phân vân không biết con mình có hiếu động hay không, thì nên đưa đến một vài phòng khám để chẩn đoán ( vì nếu chỉ đưa đến 1 nơi thì thiếu tính khách quan và sự đánh giá có thể chưa chuẩn xác) . Điều quan trọng là phải xác định được mức độ hiếu động của trẻ - điều thứ 2 là lưu ý việc kém tập trung để sau đó có 1 chiến lược can thiệp phù hợp. ( chiến lược can thiệp tại gia đình )