Cần giúp: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

Thảo luận trong 'Sữa cho bé' bởi mecupid, 2/10/2011.

  1. mecupid

    mecupid Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/5/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà em hiện đang dùng Aptamil Anh 1+ (em cho bé uống sữa này khoảng nửa năm rồi) nhưng mấy hôm nay cu cậu lại không chịu uống nữa. Con nhà em vẫn ăn, chơi ngủ nghỉ bình thường, chỉ có dạo này bé rát hay ọe ra (như là muốn nôn ấy, nhưng cho chơi quên đi là hết liền). Em có thử cho uống sang sữa tươi không đường thì bé vẫn uống nhưng ít hơn sữa pha một chút (bt sữa Aptamil em pha 180ml nước thì sữa tươi chỉ được 150ml thôi).
    Em nghĩ là do bé uống sữa này lâu rồi chán vị sữa đó. Vậy có nên cho bé uống sữa khác một thời gian rồi lại quay lại sữa này không? Nếu đổi sữa khác thì trong thời gian bao lâu lại quay lại sữa cũ?
    Sữa Aptamil là sữa nhạt, vậy nên chuyển sang loại sữa nào cho phù hợp?
    Rất mong các mẹ cho ý kiến giúp đỡ ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecupid
    Đang tải...


  2. CuTitBeo

    CuTitBeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    1. Tận dụng sữa cũ để làm sữa chua cho con ---> vẫn bổ dưỡng lại sạch sẽ.
    2. Đổi sữa: mua sữa hộp nhỏ, hoặc hộp giấy hoặc xin về cho con dùng thử, nếu ko ưng lại làm sữa chua tiếp.
    3. Đổi sữa có thể out - put của trẻ sẽ thay đổi. Theo kinh nghiệm còi của tớ mạn phép khuyên bạn ko nên thử similac, dễ bụ táo bón lắm.
    4. Con đang dùng sữa nhạt thì chuyển dòng nhat như meiji,Nan. Meiji sợ phóng xạ mà lại hơi mắc. Vậy chuyển thử Nan cho con nhé
     
    mecupid thích bài này.
  3. shopsauxinh

    shopsauxinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    Hi bạn!
    Với những trẻ bị táo bón các mẹ hãy chọn sữa mà có nhiều chất xơ ấy(friso, dumex), đảm bảo tình trạng táo bón của con bạn sẽ hết.
     
  4. me be suri

    me be suri hồng sâm baby gold kids

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,273
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    Mẹ nó thử đổi sữa khhacs cho em xem thế nào?
     
  5. mecupid

    mecupid Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/5/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    Em có xem qua sữa Nan nhưng thấy nhiều ý kiến nói nên dùng sữa nan Hà Lan. Loại này là sữa nước hay sữa bột ạ?
    Có mẹ nào có địa chỉ mua sữa Nan Hà Lan ko ạ?
     
  6. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,673
    Đã được thích:
    1,876
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    Hay là con bị đau họng?.... con mình khi nào có biểu hiện đau họng thì thường hay bị ọe.
     
  7. mebenbo

    mebenbo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    Be nha Minh truoc day uong dumex den thang thu 6 thi bat dau chan kg chiu bu, Minh doi sang oorganic cua my thi bu rat nhieu ( ngoai 2 bua an bot, nuoc trai cay, sua Chua thi be con bu duoc khoang 800 ml moi ngay), tuy nhien rat dau kho mot viec la be bi bon qua the la Minh lai phai doi sang aptamil CUa anh Nhi g tinh hinh kg kha hon vi aptamil kg he thom ngon Nhu moi ng van khen, be nha Minh kg chiu bu, cu Pha 1 binh thi phai do Di nua binh. Chan qua cac me a, gio Minh kg biet loai sua nao vua thom ngon va ngot ngot 1 Ti de cho be bu ( Nhung dung bi Bon ). Me nao biet chi cho Minh voi.
     
  8. mahong

    mahong tinh dầu thiên nhiên 100%

    Tham gia:
    24/9/2012
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    mebenbo có thể đởi sang sữa NAn cho bé đỡ bón, vì sữa này mát.
    Để tăng sức đề kháng cho bé tốt hơn thì bạn có thể cho bé dùng thêm mỗi ngày 1-2 thìa 3g sữa non pha cùng sữa non hoặc bột ăn dặm cho bé, sữa non mát mà sức đề kháng của bé sẽ khá hơn rất nhiều



     
  9. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    mẹ nó nên đổi sữa khác cho bé trong vòng 1-2 tháng, sau đó mới uống lại sữa cũ, chúc bé hay ăn chóng lớn nhé
     
  10. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,790
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé Chán Sũa, phải làm sao???

    Thỉnh thoảng bạn nên đổi sữa khác cho bé, vì mỗi loại sữa có vị khác nhau giúp cháu bớt ngán, hi
     

Chia sẻ trang này