5 thời điểm đáng chú ý với bé

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Hai Yen, 9/4/2009.

  1. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Nhiều bậc cha mẹ chờ đến khi rốn của bé rụng mới bắt đầu thiết lập thói quen tắm hàng ngày cho bé. Tuy nhiên, các chuyên gia gợi ý rằng, sự chờ đợi này là không cần thiết. Phần lớn bệnh viện đều có dịch vụ tắm cho bé ngay khi bé vừa chào đời.

    Khi đã về nhà, bạn không nhất thiết phải tắm cho bé hàng ngày vì lúc này, da bé còn khá mỏng manh và cũng không có dấu hiệu bị bẩn nhiều. Nếu da bé khô, cách một ngày bạn mới nên tắm cho bé một lần. Bạn cũng không cần dùng xà phòng tắm hoặc sữa tắm dành cho bé để tránh tình trạng bé bị dị ứng.

    Những ngày không tắm, bạn nên lau rửa cho bé bằng khăn sạch, nước ấm. Bạn cũng nên chú ý giữ cho vùng kín của bé luôn được khô thoáng và sạch sẽ.



    2. Thời điểm bé có thể ngủ một mạch suốt đêm mà không cần lo ngại về chứng đột tử ở bé sơ sinh (SIDS)

    Chứng đột tử ở bé sơ sinh thường xảy ra với những bé dưới 1 tuổi (khoảng 90% là ở những bé dưới 6 tháng tuổi). Một số trường hợp, tình trạng này diễn ra ở bé khoảng 2 tháng tuổi. Bé càng lớn thì nguy cơ đối mặt với chứng đột tử khi ngủ càng giảm.

    3. Thời điểm bé phản ứng với tên gọi

    Khoảng 5 tháng tuổi, bé bắt đầu học cách nhận biết tên gọi của mình. Nếu bạn gọi tên bé nhiều lần mỗi khi nói chuyện thì bé càng dễ dàng ghi nhớ và phản ứng nhanh với tên gọi hơn. Giai đoạn này, bé cũng biết hướng mặt về phía người vừa gọi tên của bé.

    4. Thời điểm bé uống được nước lọc

    Chuyên gia khuyên rằng, bé sơ sinh (đặc biệt là nhóm bé bú mẹ hoàn toàn) thì không cần được bổ sung thêm nước đun sôi để nguội. Bởi vì, bé có thể nhận đủ lượng nước thông qua sữa mẹ và thức ăn (nếu bé đã bước vào độ tuổi ăn dặm).

    Khoảng 6 tháng tuổi trở lên, bạn có thể cho bé uống nước lọc mỗi ngày.

    5. Thời điểm bé đi được ôtô

    Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn để bé dưới 6 tháng tuổi ngồi trên ghế ôtô như người lớn. Bởi vì, những chiếc ghế này có thể nghiêng về trước hoặc về phía đằng sau. Kết quả là khí quản của bé dễ bị ép xuống, gây ngạt thở.

    Nếu bạn muốn để bé trên 6 tháng tuổi đi ôtô, bạn nên đặt bé ngồi trên chiếc ghế riêng của bé. Điều này giúp bé tránh được những tổn thương về cột sống và hộp sọ trong trường hợp xe dừng đột ngột.

    Khoảng 10 tuổi, bạn có thể cho bé ngồi một mình trên ghế ôtô như người lớn. Bạn nên lưu ý khi thắt dây an toàn cho bé để dây không chèn lên cổ của bé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hai Yen
    Đang tải...


Chia sẻ trang này