Một đứa trẻ 3 tuổi thường có những thói quen xấu khiến các bà mẹ phiền lòng. Những ví dụ điển hình đó là mút ngón tay cái, cắn móng tay hay nháy mắt liên tục. Có một bé gái tới phòng khám của tôi, tay nắm chặt một mảnh vải bông nhàu nhĩ và bẩn thỉu mà tôi cho rằng màu của mảnh vải vốn là màu hồng. Nếu không có mảnh vải đó bé sẽ không chịu ngủ hay đi bắt kỳ đâu. Mẹ của bé có vẻ rất chán nản và nói rằng: “Mỗi lần tôi muốn mang miếng vải đó đi giặt thì nó lại khóc thét lên từ chối.” Tất cả các bà mẹ đều muốn sửa thói quen xấu đó của bé bằng bất kỳ cách nào. Thông thường, các bà mẹ hay cố gắng bằng cách la mắng và phàn nàn về điều đó với bé, nhưng cách này chỉ làm cho mọi việc xấu hơn mà thôi. Thực ra, những thói quen đó thường có ở những trẻ hết sức nhạy cảm và thường xuyên thấy bất an. Những thói quen đó là cách bé tự an ủi mình đối với sự thất vọng và nỗi lo lắng thường trực. Vì thế, sự mắng nhiếc hay đánh đập bé chỉ khiến cho bé cảm thấy tồi tệ hơn. Bé có thể bỏ được thói quen đó, nhưng đồng thời cũng hình thành một thói quen khác. Cách tốt nhất để chấm dứt những thói quen này đó là người mẹ phải nhìn bé từ một khía cạnh khác. Người mẹ nên nhớ lại tất cả thời gian từ lúc cô ấy mang thai cho tới khi sinh con. Mọi thứ xảy ra trong thời gian đó có bình thường không? Cô ấy sinh con bình thường chứ? Hay là khi bé sinh ra nặng bao nhiêu cân? Khi người me nhớ hoàn toàn, cô ấy sẽ tìm thấy một nguyên nhân khiến cho bé cư xử như vậy. Chúng ta không thể nhận thấy rõ ràng sự phát triển của não bộ bé nhưng bé hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng từ trước. Nếu đúng như vậy, thói quen này hoàn toàn không phải là lỗi của bé và người mẹ nên chấp nhận bé vốn đã như vậy. Và hãy nghĩ lại. Không có bất kỳ một người lớn nào mút ngón tay cái hay ôm một mảnh vải bẩn thỉu khi có mặt những người khác. Những thói quen này chỉ là một giai đoạn trong quá trình phát triển của trẻ mà thôi, dần dần thì sớm hay muộn bé cũng sẽ bỏ được thói quen này. Vì vậy, nếu người mẹ đã hoàn toàn yên tâm rằng thói quen đó của trẻ sẽ biến mất và sẵn sàng bỏ qua mọi khía cạnh khác, cư xử với trẻ với một thái độ mềm mỏng, dịu dàng thì thói quen đó sẽ sớm biến mất. Thực sự thì trở ngại lớn nhất khiến bé khó bỏ được những thói quen xấu này là sự lo lắng và tức tối của người mẹ. Nguồn: Bài dịch trích từ cuốn sách: “Childcare: Nuturing the heart”-Dr. Jushichiro Naito
Ðề: Một vài thói quen xấu của trẻ Đánh dấu, con gái iu của m cũng lên 3 do đó m rất cần quan tâm để ứng xử kịp thời,. tks
Ðề: Một vài thói quen xấu của trẻ cu nhà mình lúc trước cứ thích lấy cây son của mẹ nghịch rồi làm gẫy, bực k tả nổi, nhưng hỏi ra thì hầu như con nhà nào cũng thế cả
Ðề: Một vài thói quen xấu của trẻ đúng là lớn hơn một chút thì các bé sẽ từ từ bỏ được một số thói quen không tốt. nhưng nhiều lúc bé hư quá vẫn không thể nhẹ nhàng được với các bé.
Ðề: Một vài thói quen xấu của trẻ phải dạy con ngay từ bé thoi ạ để lâu lại thành thói quen không sửa được