Tuổi thơ tổn thương, trưởng thành yếu ớt?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi maylily09, 11/5/2009.

  1. maylily09

    maylily09 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Một cuộc nghiên cứu ở Anh gần đây chứng minh rằng những người có tuổi thơ không hạnh phúc thường đau ốm, bệnh tật khi trưởng thành.

    [​IMG]

    Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Hoàng gia Luân Đôn đã tiến hành một cuộc khảo sát với đối tượng là hơn 7.100 người có năm sinh trong khoảng từ năm 1950 đến năm 1955. Kết quả là những người có tuổi thơ không may mắn khi lớn lên thường xuyên phải nghỉ việc do mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật. Mức độ thường xuyên này cao hơn gấp 5 lần so với những người bình thường.
    Không chỉ thế, thậm chí có tới 392 người, chiếm 5,5% tổng số đối tượng khảo sát, không có khả năng lao động do một vài khiếm khuyết trên cơ thể hoặc sức khỏe quá yếu không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Con số này bao gồm cả những người nghỉ hưu sớm vì bệnh tật và những người đang phải sống với mức lương trợ cấp thất nghiệp.
    Giáo sư Max Henderson, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng ta không thể nói rằng kí ức tuổi thơ của một người sẽ quyết định tình trạng sức khỏe sau này của người đó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thời thơ ấu là một nhân tố chi phối quan trọng đối với năng lực công tác và thể trạng của người đó khi trưởng thành”.
    Ông cũng nói thêm: “Thông thường đối với những đứa trẻ tỏ ra uể oải, chán nản, buồn bã trong lớp học, nguyên nhân phổ biến bắt nguồn từ gia đình. Có thể là do sự thiếu quan tâm của bố mẹ, sự li tán, lục đục gia đình thậm chí là bạo hành. Điều này rất dễ khiến đứa trẻ rơi vào trầm cảm, chán chường, hồi hộp, lo âu”.
    >>> http://www.camnanggiadinh.com.vn/83614_tuoi-tho-ton-thuong-truong-thanh-yeu-ot.aspx
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi maylily09
    Đang tải...


Chia sẻ trang này