Ý nghĩa của đồ chơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi dochoigo_tiditoys, 15/5/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. dochoigo_tiditoys

    dochoigo_tiditoys Banned

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ý nghĩa của các đồ chơi cho trẻ không chỉ đơn thuần là để chơi mà thông qua đó ta giúp trẻ học hỏi nhiều điều từ thế giới xung quanh.

    Bằng cách lựa chọn những đồ chơi giúp trẻ phát triển thể chất, khả năng xã hội và trí tuệ, bạn sẽ khuyến khích trẻ học tập thông qua trò chơi. Đồ chơi là công cụ giúp trẻ phát triển tính sáng tạo, xây dựng lòng tự trọng và hợp tác.

    Tạo điều kiện cho trẻ tự phát hiện ưu điểm của mình thông qua các trò chơi tự khám phá. Những trò chơi mà trẻ tự chơi như búp bê, các bộ đồ chơi khoa học và các bộ nam châm sẽ giúp trẻ học hỏi được những bài học quan trọng về tinh thần trách nhiệm, các giá trị và tôn trọng người khác.

    Đồ chơi giúp trẻ xây dựng lòng tự tôn như các vật liệu nghệ thuật, các đồ chơi xây dựng theo mẫu và các đồ chơi xây dựng. Các đồ chơi này sẽ giúp trẻ tự tin và xây dựng niềm tự hào khi tạo ra sản phẩm của mình.

    Đồ chơi giúp bé phát triển trí tưởng tượng như các bộ nấu ăn, và các đồ dùng để bé chơi tưởng tượng. Đó có thể là một bộ hoá trang công chúa hay người nhện mà bé thích.

    Đồ chơi kích thích trẻ suy nghĩ và suy diễn nhờ vào tính logic nhằm giúp trẻ suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định của mình. Đó là các bộ đồ chơi ghép hình (puzzle), các bộ đồ chơi xây dựng và các bộ đồ chơi rèn luyện trí nhớ (memory games) - đây là bộ đồ chơi gồm các cặp quân bài có hình giống nhau, người chơi úp các quân bài xuống và lật lên từng đôi một để lấy được cặp bài có hình giống nhau (lời người biên dịch).

    Đồ chơi giúp các thành viên trong gia đình có thể cùng chơi nhằm xây dựng các kỹ năng xã hội và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Đó có thể là các bộ đồ chơi như quần áo hoá trang, các môn thể thao, cá ngựa và các ô tô điều khiển bằng pin.

    Khuyến khích trẻ hợp tác với bạn bè và các bạn cùng trang lứa thông qua đồ chơi. Các kỹ năng giao tiếp nhóm của trẻ sẽ được cải thiện thông qua các trò thể thao, bộ đồ chơi bác sĩ hoặc bộ thí nghiệm hoá học.

    Các bộ đồ chơi vận động ngoài trời và xe đạp hay xe ba bánh để trẻ đi, chạy, nhảy, leo, trèo giúp trẻ phát triển các cơ bắp lớn và phát triển khả năng giữ thăng bằng.

    Đồ chơi phối hợp giữa tay và mắt sẽ giúp trẻ phát triển các vận động tinh bởi việc đòi hỏi trẻ phải khéo léo. Đó là các hoạt động như viết, vẽ, ghép hình (puzzle).

    Đồ chơi hỗ trợ các kỹ năng ngôn ngữ; kích thích trẻ nghe, nói; đồ chơi phát ra các âm thanh để trẻ bắt trước và nghe đó là các dụng cụ âm nhạc đồ chơi, điện thoại đồ chơi.

    Các đồ chơi dạy trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ ở lứa tuổi tập đi (1 - 3 tuổi) tìm hiểu về môi trường xung quanh thông qua các vật liệu khác nhau, nếm, mùi vì và các hoạt động phát triển giác quan. Đó là đất sáp, các bề mặt khác nhau, các chất liệu vải khác nhau, các hình gối và hình dạng khác nhau.

    Đồ chơi không những là những vật vô tri mà qua đó còn giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh và học hỏi nhiểu điều qua việc chơi mà học, học mà chơi. Việc chọn lựa cho con mình món đồ chơi thích hợp giúp trẻ phát triển tốt và là một món quà rất có ý nghĩa mà ba mẹ dành tăng cho con cái chúng ta.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dochoigo_tiditoys
    Đang tải...


  2. bongtai

    bongtai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    vào xem thấy đồ chơi của bạn đắt thế
     
  3. dochoigo_tiditoys

    dochoigo_tiditoys Banned

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơnbạn đã quan tâm đến sản phẩm của mình:p:p
    Có một số măt hàng nhập khẩu chất lượng cao thì giá thành có cao một chút so với hàng trong nước. Nhưng các dòng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và Trung Quốc thì giá cũng bình thường thôi bạn ah.

    Bạn có thể xem hàng của mình tại Web: www.dochoigo.com.vn
     
  4. dochoigo_tiditoys

    dochoigo_tiditoys Banned

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơnbạn đã quan tâm đến sản phẩm của mình:p:p
    Có một số măt hàng nhập khẩu chất lượng cao thì giá thành có cao một chút so với hàng trong nước. Nhưng các dòng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và Trung Quốc thì giá cũng bình thường thôi bạn ah.

    Bạn có thể xem hàng của mình tại Web: www.dochoigo.com.vn
     
  5. dochoigo_tiditoys

    dochoigo_tiditoys Banned

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Phát triển trí tuệ qua đồ chơi

    Theo Tổ chức Thế giới về giáo dục sớm trẻ em (OMEP), nếu không chơi, trẻ sẽ bị ngăn cách với cuộc sống này. Sự sáng tạo thông qua "liệu pháp" chơi giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

    Ngoài ra, chơi còn là cách học giúp bé khám phá thế giới xung quanh và phát triển tính thông minh sáng tạo. Tuy có rất nhiều loại đồ chơi giáo dục giúp bé phát triển các khía cạnh khác nhau của nhân cách, trí tuệ và sức khỏe nhưng chung quy, đồ chơi có thể được chia ra làm ba nhóm:

    - Đồ chơi phát triển trí tuệ
    - Đồ chơi phát triển thể lực
    - Đồ chơi phát triển kỹ năng.

    Vậy làm thế nào để chúng ta chọn được những đồ chơi phù hợp với LỨA
    TUỔI và KHẢ NĂNG của con em mình luôn là câu hỏi đau đầu cho các bậc cha mẹ.
    Buckmister Fuller, một nhà giáo dục học nổi tiếng thế giới cho rằng “Tất cả các trẻ em khi sinh ra đều đã là những thiên tài và chúng ta đã hủy hoại 80% khả năng thiên tài này trong vòng 6 năm đầu đời của trẻ”. Vì sao lại như vậy? Chúng ta có thể đã làm sai chỗ nào?
    Tony Buzan, một bậc lão thành khác trong những nghiên cứu về trẻ em có nói “ Lúc đứa trẻ sinh ra đã là một thiên tài. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng trẻ học ngôn ngữ tốt hơn bất cứ nhà ngôn ngữ học nào trong vòng 2 năm đầu đời và sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong vòng 3-4 năm sau”. Chính vì vậy, chúng ta nên hướng dẫn cho đứa trẻ học từ sớm khi quá trình học đến với chúng một cách tự nhiên nhất thông qua việc khám phá thế giới xung quanh mỗi ngày.
    Ví dụ như thay vì mua cho con những búp bê, robot đắt tiền, bạn có thể mua cho con những trò chơi kích hoạt trí tuệ như: xếp hình, cắt dán, tô màu, vẽ, đồ chơi phân biệt màu sắc, hình dạng, kích thước, so sánh phân loại con vật, đồ vật theo đặc điểm, suy luận nếu… thì…hay suy luận nhân quả, vv. Đặc điểm tốt của những loại đồ chơi kích hoạt trí tuệ này là thay vì đưa cho con bạn một “sản phẩm đã hoàn thành”, những loại đồ chơi trí tuệ này thử thách con bạn phải hoàn thành sản phẩm từ những công cụ, thành phần cơ bản nhất được cung cấp. Chẳng hạn như một bộ xếp hình khối tuy chỉ bao gồm những thanh gỗ chữ nhật, tam giác, vuông tròn nhưng qua tay con bạn có thể biến thành những ngôi nhà, vườn thú, con vật, cây cỏ tùy theo trí tưởng tượng của chúng.

    Ngoài việc thúc đẩy nhanh sự phát triển các nơ-ron thần kinh của con bạn, việc chơi đùa này còn giúp con bạn phát triển khả năng tưởng tượng, sự khéo léo và đặc biệt là lòng tự tin, ham học hỏi của trẻ, chống lại sức ì thường thấy khi bé chơi những loại đồ chơi “không có chiều sâu”.
    Hơn nữa về phương diện giải phẫu học, giáo sư về Nhi đồng học Glenn Doman đã cho biết: “cấu trúc và chức năng các tế bào não rất đặc biệt, chúng được thiết kế theo kiểu là nếu chúng ta càng sử dụng chúng nhiều thì chúng càng phát triển. Còn ngược lại nếu chúng ta không sử dụng chúng thì sẽ dần dần chúng sẽ mất chức năng và sự kết nối nhanh nhạy vốn có".
    Điều này có nghĩa là trong những giai đoạn đầu đời của trẻ, nếu trí tuệ chúng càng được kích thích (một cách tích cực) thì trí thông minh của chúng sẽ càng được phát triển. Còn ngược lại, sự phát triển này sẽ dần chậm lại, bị mai một và kết quả là trí thông minh của bị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau này. “SỬ DỤNG HOẶC LÀ MẤT”, cơ cấu hoạt động của các hệ thống thần kinh trẻ em là như vậy đó.
    Đồng thời , Howard Gardner cũng liệt kê trong cuốn sách Frames of Mind của ông là não bộ của chúng ta bao gồm bảy trung tâm trí tuệ gồm :
    ngôn ngữ (đọc, viết, nói);
    logic (toán, khoa học, lịch sử, địa lý);
    khả năng cảm nhận (âm nhạc, thể thao, nhảy múa);
    không gian/ảo (nghệ thuật và kỹ năng cần thiết để lái xe và điều khiển máy bay);
    sự tự tin (sự quý trọng bản thân)
    và kỹ năng giao tiếp (mối quan hệ với mọi người xung quanh).
    Tuy nhiên đáng tiếc là các trường học hiện nay chỉ tập trung vào việc phát triển trung tâm đầu tiên là ngôn ngữ mà bỏ qua việc phát triển sáu trung tâm còn lại. Chính vì vậy, vai trò của cha mẹ lại càng lớn hơn trong việc bổ sung những khiếm khuyết này cho trẻ. Thông qua nhiều phương pháp và phương tiện, chúng ta có thể giúp cho bé phát triển toàn diện hơn, sáng tạo hơn và vững chắc hơn. Và một trong những phương pháp truyền thống và hiệu quả nhất đó chính là việc lựa chọn các loại đồ chơi giáo dục phù hợp với quá trình phát triển trí tuệ của bé.

    Thế nhưng, trong bối cảnh chủng loại đồ chơi trí tuệ chưa đa dạng như hiện nay và đặc biệt hầu hết các loại đồ chơi đều không có hướng dẫn sử dụng đính kèm, làm thế nào để chúng ta chọn được những đồ chơi phù hợp với LỨA TUỔI và KHẢ NĂNG của trẻ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này