"Chặn" thói quen xấu của trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi twophuong, 19/5/2009.

  1. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,371
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Mút tay, cạy mũi, nói dối, nhổ bọt... đều là những trò người lớn tránh xa nhưng bé lại tỏ ra cực kỳ thích thú. Nếu con bạn làm vậy, đừng đe nẹt cấm đoán, hãy giúp bé tự sửa dần dần.
    Mút ngón tay cái
    Tật này thường xuất hiện vào khoảng thời gian bé được 18 tháng. Có 3 cách giúp bé từ bỏ "món" mút tay yêu thích này:

    Bôi vào ngón tay cái của bé một loại chất không gây hại, có mùi, vị khó chịu, như thế mỗi lần mút tay bé sẽ phải nhăn mặt "eo ơi" hoặc cảnh giác với trò mút tay vốn rất được yêu thích.

    Đặt mốc từ bỏ thói quen cho bé, ví dụ vào sinh nhật tới, hay vào ngày đầu tiên đi học. Đây là cách bạn chuẩn bị cho bé tạo nên "một sự thay đổi lớn". Hãy cổ vũ bé bằng những câu nói như: "Con sắp trở thành một em bé lớn rồi đấy, mà em bé lớn thì không mút tay đâu".

    Cũng nên có phần thưởng khuyến khích mỗi khi bé không mút tay, bắt đầu từ những khoảng thời gian "cai" nho nhỏ như 1 phút, rồi đến 10 phút, nửa tiếng v.v..

    Cuối cùng, chỉ cho phép bé mút tay vào những khoảng thời gian đặc biệt như giờ đi ngủ. Dần dần, thói quen này sẽ biến mất.

    Nói dối

    Trẻ bắt đầu nói dối vào tầm 3 tuổi. Ngay khi thấy những biểu hiện này ở con, bạn cần giải quyết ngay và thử thách bé.

    Giải thích cho bé hiểu nói dối là không tốt. Hành vi tiêu cực này nếu không được xử lý ngay từ bây giờ sẽ đi theo bé suốt, ngay cả khi bẽ đã trở thành người lớn.

    Ăn trộm

    Với "tật" này, bạn cần tìm hiểu động cơ và lý do vì sao bé làm thế. Bé trộm đồ vì thiếu thốn hay bé muốn thu hút sự quan tâm, chú ý của người lớn?

    "Phun mưa", nhổ nước miếng

    Hãy giải thích cho bé như vậy là rất bẩn, thưởng cho bé khi bé không làm thế.

    Cạy gỉ mũi

    Bé sẽ sớm biết "trò" này. Bạn nên dạy và khuyến khích bé hỉ mũi thay vì cạy gỉ mũi.

    Cắn móng tay

    Hành động ám chỉ tình trạng stress. Nên cố gắng tìm ra tại sao bé lo lắng và cắn móng tay.

    Bản thân bạn cũng nên ngừng cắn móng tay (nếu sự thật bạn cũng làm thế), vì rất có thể, bé đang bắt chước người lớn.

    Xoắn và kéo tóc

    Một dấu hiệu khác của stress. Nếu bé xoắn và giật đến mức rụng tóc thành từng mảng, hãy đưa bé đến gặp bác sĩ.

    "Nhịn" thở

    "Tật" này của bé có thể bị nhầm tưởng với một trong những triệu chứng của bệnh động kinh. Do đó, để chắc chắn, bạn nên đưa bé đi bác sĩ kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì, đừng bận tâm nữa. Cứ để mặc, rồi bé sẽ chán ngấy trò "nhịn thở" thôi.


    Theo Dân trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi twophuong
    Đang tải...


Chia sẻ trang này