Thông tin: Cách Tự Chữa Sỏi Mật Hiệu Nghiệm

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi phamhoai1010, 17/3/2012.

  1. phamhoai1010

    phamhoai1010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Phương pháp thanh lọc độc tố trong cơ thể bằng dầu olive và nước chanh (Kính mời chú và anh tham khảo)
    Cách tự chữa bệnh
    Các bạn có thể tự chữa các chứng bệnh không phải dùng thuốc. Phương pháp giản dị nhất là thanh lọc để tống hết các độc tố trong cơ thể người ra ngoài.
    Theo bác sĩ F.Batmanghelidj tác giả cuốn sách “Your Body’s Many Cries For Water” thì phần lớn các bệnh của chúng ta mắc phải là do thiếu nước trong cơ thể. Ông đã nghiên cứu cách chữa bệnh bằng nước trong suốt 18 năm. Ông đã bị cầm tù gần 3 năm tại Iran sau khi vua Shah bị lật đổ. Trong thời gian ở tù, ông đã chữa trị cho hơn 3.000 bạn tù chỉ dùng mỗi một thứ thuốc là nước uống.
    Áp dụng các phương pháp thanh lọc cơ thể của bác sĩ F.Batmanghelidij, Donald Kelly, Richard Schuldze, Hulda Calrk... để có thể tự áp dụng phương pháp thanh lọc các độc tố trong cơ thể như sau:
    Hai giai đoạn:
    1) Thanh lọc các độc tố trong dạ dày, ruột non, ruột già, bằng nước và muối.
    2) Lấy ra đá sạn trong gan (liver) và túi mật (gallbadder) mà không cần phẫu thuật (surgery).
    Sửa soạn các vật dụng:
    1) 0,1 gallon (bằng 0,5 lít) nước lọc tinh khiết (distilled vreter) không dùng Tape water.
    2) Muối biển (sea salt)
    3) 1 Pint (bằng 0,5 lít) Extra Yirgin olive oil (dầu oliu)
    4) 8 đến 10 quả chanh xanh (lime)
    5) Lưới hoặc rổ để giữ lại sạn (gallstones) sẽ thải ra khi đi cầu.
    6) 1 que hay đôi đũa để gắp sạn ra.
    7) 1Gallon (bằng 4,5 lít) nước thường để giội phân khi gắp sạn.
    Chọn một ngày trong tuần mà bạn định thanh lọc cơ thể (ngày bạn định “sổ”) biết chắc là ngày hôm sau bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái.
    Quá trình thực hiện:
    1) Buổi sáng ngày đã chọn, ngay lúc thức dậy uống ngay gần một lít nước tinh khiết có pha 1 hoặc 2 thìa nhỏ muối biển. Chỉ trong khoảng 15 hoặc 20 phút sau, cơ thể sẽ tống ra ngoài các chất dơ, do đó dạ dày, ruột non, ruột già được rửa sạch.
    2) Sau khi điểm tâm và ăn trưa xong, cần nhịn ăn khoảng 6 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu uống dầu Olive để mang đá sạn ra ngoài cơ thể (không cần giải phẫu).
    3) Khoảng 19h hay 20h uống 2 thìa canh dầu Olive nguyên chất, uống tiếp ngay nước một quả chanh (có thể vắt ra trước).
    4) Sau đó nằm sấp nghiêng người về phía bên phải, co đầu gối phải lên gần vai để giúp cho sạn trong túi mật và gan ra dễ dàng. Có thể kê một hay hai gối dưới vai cho dễ chịu.
    5) 15 phút sau ngồi dậy uống tiếp dầu Olive và chanh như lần đầu.
    Tiếp tục uống cách nhau 15 phút mỗi lần uống. Uống tất cả 8 lần. Nếu thấy khó uống hoặc buồn nôn, thì có thể đợi 20 hay 25 phút kèm theo ăn múi bưởi hay uống nước táo... sau đó ngủ thoải mái.
    Nhớ dùng ống hút (hút dầu và chanh) cho dễ uống.
    Khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng sẽ sổ ra rất nhiều sạn có màu xanh như ngọc thạch vì bị nhuộm trong túi mật. Có cục bằng ngón chân cái là thường. Có người phải đợi tới 9 – 10 giờ sáng mới sổ.
    Những cục sạn này khi được phân chất trong phòng thí nghiệm là do chất cholesterol tạo thành 97%, còn lại là hợp chất gồm có muối và calcium, nếu thành phần calcium nhiều thì sạn sẽ cứng (đen như hạt vừng đen).
    98% con người đều có sạn trong gan, mật. Có người ra rất nhiều sạn ngay lần đầu nhưng cũng có người mấy lần sau mới ra. Do đó đừng nản nếu lần đầu không có hoặc ít sạn. Nên áp dụng phương pháp này từ 4 đến 6 lần mới lấy hết được sạn trong người. Mỗi lần cách nhau ít nhất là 2 tuần lễ. Sau đó mỗi năm làm 1 hoặc 2 lần để giữ thân thể được tươi trẻ. Thường thì sau lần thứ 3, da mặt đã thay đổi tươi đẹp hơn trước rất nhiều.
    Gan là cơ quan lọc các độc tố của cơ thể, mật có nhiệm vụ giúp bộ tiêu hóa hữu hiệu. Nếu túi mật có sạn sẽ làm tắc nghẽn ống dẫn mật, sinh ra bệnh vàng da (bệnh hoàng đản). Gan có sạn sinh chứng đau bụng dữ dội vùng gan (hepatic colic) do sạn di chuyển. Nguyên nhân của bệnh vàng da là do ống mật bị tắc nghẽn vì chứa sạn. Nhiều trường hợp phải giải phẫu cắt luôn cả túi mật, bệnh nhân sau đó bị biến chứng như ăn không tiêu, do gan bị tắc nghẽn, cơ thể luôn chứa chất độc nên sinh ra nhiều bệnh. Sạn là do những chất mỡ (cholesterol) tích tụ trong gan và mật lâu ngày trở nên cứng như đá có màu vàng mỡ gà, xanh lá cây, hoặc đen như mun.
    Muối biển chứa tới 80 loại khoáng chất (minerals) khác nhau rất tốt cho cơ thể con người. Muối này mầu hơi xám, thường gọi là muối hột, có bán ở các cửa hàng thực phẩm. Không nên dùng muối mỡ (muối trắng tinh), thứ muối mỡ này chỉ nên dùng để rửa cá thịt.
    Mỗi tháng uống nước pha muối biển là phương pháp tuyệt hảo để rửa sạch ruột non, ruột già, phòng ngừa các chứng bệnh ung thư và các bệnh khác ở 3 bộ phận này.
    Những điều cần biết về thuốc tiên chữa bách bệnh
    Ai đọc bài thuốc này là người có phước rất lớn. Nếu lơ là bỏ qua không áp dụng sẽ mang bệnh tật và mất cơ hội sống khoẻ mạnh thêm được ít nhất 30-50 năm.
    Vũ Ngọc Lâm, người tìm ra bài thuốc thần diệu này bị ung thư phổi năm 2000. Sau 3 lần giải phẫu cắt đi một lá phổi tuy không chết nhưng sức khỏe suy kém, nên ra công nghiên cứu cách tự chữa bệnh. Nhờ đọc hơn 8.000 trang trong Website www.curezone.com nên ông đã sưu tầm được bài thuốc tiên chữa bách bệnh do các bác sĩ ở vùng Địa Trung Hải tìm ra khoảng thập niên 1930. Ngay lần đầu áp dụng, hơn 130 viên sạn lớn nhỏ, có viên to bằng trứng cúc đã được lấy ra từ túi mật và gan. Ông phổ biến bài thuốc này cho thân nhân, bạn hữu và đã có hàng trăm người dùng phương pháp này với kết quả thật mĩ mãn. Sau khi thực hiện phương pháp này tình trạng sức khỏe trở nên tuyệt vời, các bệnh như tiểu đường, dị ứng, nhức đầu, đau lưng, mất ngủ... đều tự nhiên biến mất không cần thuốc.
    Không giới hạn tuổi tác trong việc áp dụng bài thuốc này. Những người lớn tuổi từ 70 trở lên đều dùng được an toàn. Người đau bao tử uống được thuốc này vì bao tử, ruột non, ruột già đã được bảo vệ bởi những lớp dầu Extra Virgin Olive. Dầu và chanh tạo thành một dung dịch làm trơn, mở rộng những ống dẫn trong gan và túi mật, và đẩy sạn ra ngoài. Chanh cũng tác dụng làm tan những góc cạnh của sạn để thoát ra ngoài dễ dàng.
    Chú ý: Không được dùng phương pháp này khi đang bị cảm, cúm hay trong người không được khỏe.
    Ghi chú: Bài thuốc này tôi nhận được lúc 11h sáng ngày 23/01/2012 từ Lê Anh Tuấn, bạn tôi, người đã tự chữa trị sỏi mật thành công mà không cần mổ (cắt mật). – Nguyễn Mạnh Huyền
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phamhoai1010
    Đang tải...


  2. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Bài viết của bạn giống bài viết mà tôi thu thập được vào năm 2010 khi tình cờ phát hiện ra mình bị sỏi mật sau một lần kiểm tra ổ bụng tổng quát. Lúc đó mình thực sự lo lắng và đã tìm nhiều phương thuốc, lên nhiều phương án và không loại trừ phương án phải mổ. Tuy nhiên mình thực sự ngại dao kéo, bác mình đã sống chung với bệnh gần 20 năm và chỉ mổ gần đây do bị đau quá nhiều, mổ xong sức khỏe bình thường nhưng tiêu hóa kém đi, không béo được, kiêng bia r***, đồ cay.

    Sau khi suy nghĩ nhiều, bị và được nhiều bác sĩ ngoại khoa thân quen và nổi tiếng khuyên mổ, mình quyết định không mổ và sử dụng phương pháp thanh lọc cơ thể, sổ sỏi, mình trình bày chi tiết dưới đây.

    Tẩy sỏi trong gan, mật...
    Phương pháp thanh lọc độc tố trong cơ thể bằng dầu olive và nước chanh
    Chú ý: Không được dùng phương pháp này khi đang bị cảm, cúm hay trong người không được khỏe.

    Cách tự chữa bệnh

    Các bạn có thể tự chữa các chứng bệnh không phải dùng thuốc. Phương pháp giản dị nhất là thanh lọc để tống hết các độc tố trong cơ thể người ra ngoài. Theo bác sĩ F.Batmanghelidj tác giả cuốn sách “Your Body’s Many Cries For Water” thì phần lớn các bệnh của chúng ta mắc phải là do thiếu nước trong cơ thể. Ông đã nghiên cứu cách chữa bệnh bằng nước trong suốt 18 năm. Ông đã bị cầm tù gần 3 năm tại Iran sau khi vua Shah bị lật đổ. Trong thời gian ở tù, ông đã chữa trị cho hơn 3.000 bạn tù chỉ dùng mỗi một thứ thuốc là nước uống. Áp dụng các phương pháp thanh lọc cơ thể của bác sĩ F.Batmanghelidij, Donald Kelly, Richard Schuldze, Hulda Calrk... để có thể tự áp dụng phương pháp thanh lọc các độc tố trong cơ thể như sau:
    Hai giai đoạn:
    1-Thanh lọc các độc tố trong dạ dày, ruột non, ruột già, bằng nước và muối.
    2-Lấy ra đá sạn trong gan (liver) và túi mật (gallbadder) mà không cần phẫu thuật (surgery).

    Sửa soạn các vật dụng:

    • -0,1 gallon (bằng 0,5 lít) nước lọc tinh khiết (distilled vreter) không dùng Tape water.
    • -Muối biển (sea salt)
    • 1 Pint (bằng 0,5 lít) Extra Yirgin olive oil
    • 8 đến 10 quả chanh xanh (lime)
    • Lưới hoặc rổ để giữ lại sạn (gallstones) sẽ thải ra khi đi cầu.
    • 1 que hay đôi đũa để gắp sạn ra.
    • 1Gallon (bằng 4,5 lít) nước thường để giội phân khi gắp sạn.

    Chọn một ngày trong tuần mà bạn định thanh lọc cơ thể (ngày bạn định “sổ”) biết chắc là ngày hôm sau bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái.

    Quá trình thực hiện:

    1. Buổi sáng ngày đã chọn, ngay lúc thức dậy uống ngay gần một lít nước tinh khiết có pha 1 hoặc 2 thìa nhỏ muối biển. Chỉ trong khoảng 15 hoặc 20 phút sau, cơ thể sẽ tống ra ngoài các chất dơ, do đó dạ dày, ruột non, ruột già được rửa sạch.
    2. Sau khi điểm tâm và ăn trưa xong, cần nhịn ăn khoảng 6 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu uống dầu Olive để mang đá sạn ra ngoài cơ thể (không cần giải phẫu).
    3. Khoảng 19h hay 20h uống 2 thìa canh dầu Olive nguyên chất, uống tiếp ngay nước một quả chanh (có thể vắt ra trước).
    4. Sau đó nằm sấp nghiêng người về phía bên phải, co đầu gối phải lên gần vai để giúp cho sạn trong túi mật và gan ra dễ dàng. Có thể kê một hay hai gối dưới vai cho dễ chịu.
    5. 15 phút sau ngồi dậy uống tiếp dầu Olive và chanh như lần đầu.

    Tiếp tục uống cách nhau 15 phút mỗi lần uống. Uống tất cả 8 lần. Nếu thấy khó uống hoặc buồn nôn, thì có thể để 20 hay 25 phút uống kèm nước bưởi hay nước táo. Sau đó ngủ thoải mái. Nhớ dùng ống hút (hút dầu và chanh) cho dễ uống.

    Khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng sẽ sổ ra rất nhiều sạn có màu xanh như ngọc thạch vì bị nhuộm trong túi mật. Có cục bằng ngón chân cái là thường. Có người phải đợi tới 9 – 10 giờ sáng mới sổ.

    Những cục sạn này khi được phân chất trong phòng thí nghiệm là do chất cholesterol tạo thành 97%, còn lại là hợp chất gồm có muối và calcium, nếu thành phần calcium nhiều thì sạn sẽ cứng (đen như hạt vừng đen).
    98% con người đều có sạn trong gan, mật. Có người ra rất nhiều sạn ngay lần đầu nhưng cũng có người mấy lần sau mới ra. Do đó đừng nản nếu lần đầu không có hoặc ít sạn. Nên áp dụng phương pháp này từ 4 đến 6 lần mới lấy hết được sạn trong người. Mỗi lần cách nhau ít nhất là 2 tuần lễ. Sau đó mỗi năm làm 1 hoặc 2 lần để giữ thân thể được tươi trẻ. Thường thì sau lần thứ 3, da mặt đã thay đổi tươi đẹp hơn trước rất nhiều.
    Gan là cơ quan lọc các độc tố của cơ thể, mật có nhiệm vụ giúp bộ tiêu hóa hữu hiệu. Nếu túi mật có sạn sẽ làm tắc nghẽn ống dẫn mật, sinh ra bệnh vàng da (bệnh hoàng đản). Gan có sạn sinh chứng đau bụng dữ dội vùng gan (hepatic colic) do sạn di chuyển. Nguyên nhân của bệnh vàng da là do ống mật bị tắc nghẽn vì chứa sạn. Nhiều trường hợp phải giải phẫu cắt luôn cả túi mật, bệnh nhân sau đó bị biến chứng như ăn không tiêu, do gan bị tắc nghẽn, cơ thể luôn chứa chất độc nên sinh ra nhiều bệnh. Sạn là do những chất mỡ (cholesterol) tích tụ trong gan và mật lâu ngày trở nên cứng như đá có màu vàng mỡ gà, xanh lá cây, hoặc đen như mun.

    Muối biển chứa tới 80 loại khoáng chất (minerals) khác nhau rất tốt cho cơ thể con người. Muối này mầu hơi xám, thường gọi là muối hột, có bán ở các cửa hàng thực phẩm. Không nên dùng muối mỡ (muối trắng tinh), thứ muối mỡ này chỉ nên dùng để rửa cá thịt.
    Mỗi tháng uống nước pha muối biển là phương pháp tuyệt hảo để rửa sạch ruột non, ruột già, phòng ngừa các chứng bệnh ung thư và các bệnh khác ở 3 bộ phận này.
    Những điều cần biết về thuốc tiên chữa bách bệnh
    Ai đọc bài thuốc này là người có phước rất lớn. Nếu lơ là bỏ qua không áp dụng sẽ mang bệnh tật và mất cơ hội sống khoẻ mạnh thêm được ít nhất 30-50 năm.
    Vũ Ngọc Lâm, người tìm ra bài thuốc thần diệu này bị ung thư phổi năm 2000. Sau 3 lần giải phẫu cắt đi một lá phổi tuy không chết nhưng sức khỏe suy kém, nên ra công nghiên cứu cách tự chữa bệnh. Nhờ đọc hơn 8.000 trang trong Website www.curezone.com nên ông đã sưu tầm được bài thuốc tiên chữa bách bệnh do các bác sĩ ở vùng Địa Trung Hải tìm ra khoảng thập niên 1930. Ngay lần đầu áp dụng, hơn 130 viên sạn lớn nhỏ, có viên to bằng trứng cút đã được lấy ra từ túi mật và gan. Ông phổ biến bài thuốc này cho thân nhân, bạn hữu và đã có hàng trăm người dùng phương pháp này với kết quả thật mĩ mãn. Sau khi thực hiện phương pháp này tình trạng sức khỏe trở nên tuyệt vời, các bệnh như tiểu đường, dị ứng, nhức đầu, đau lưng, mất ngủ... đều tự nhiên biến mất không cần thuốc.

    Không giới hạn tuổi tác trong việc áp dụng bài thuốc này. Những người lớn tuổi từ 70 trở lên đều dùng được an toàn. Người đau bao tử uống được thuốc này vì bao tử, ruột non, ruột già đã được bảo vệ bởi những lớp dầu Extra Virgin Olive. Dầu và chanh tạo thành một dung dịch làm trơn, mở rộng những ống dẫn trong gan và túi mật, và đẩy sạn ra ngoài. Chanh cũng tác dụng làm tan những góc cạnh của sạn để thoát ra ngoài dễ dàng.

    Tôi là Nguyễn Văn Khuông, 86 tuổi ở 186 phố Vọng, Hà Nội. ĐT: 04-8693995 đã thực hiện đúng lời chỉ dẫn trên vào sáng 18-6-2008 uống 1 lít nước pha muối biển chỉ sau 30 phút là đi ngoài ra đến nước vàng. Đến 19h tối uống dầu olive và chanh mất hai tiếng rồi đi ngủ đến 4h30 sáng 19 đi ngoài 2 lần ra rất nhiều sạn có màu đen như hạt vừng đen rất cứng và hai cục màu xanh, rất nhiều cục to bằng hạt ngô, bé cũng bằng hạt gạo nếp. Từ sau ngày đó thấy thoải mái, khỏe mạnh, ăn ngủ tốt.

    Source:http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.asp...&zone=6&ID=914

    Kinh nghiệm của mình, mình đã thực hiên 02 lần, lần đầu thất bại nặng nề, lần 2 thành công rực rỡ.


    Lần 1: Mình đã sáng tạo thực hiện vào buổi trưa, sau khi nhịn ăn và sổ ruột buổi sáng. Do nước muối rất khó uống mình uống không đủ liều lượng, chẳng thấy hiện tượng đi ngoài hay ra đến nước vàng gì cả, nhưng nghĩ cứ thử liều vì chỉ uống nước chanh và dầu oliu thì có quái gì, keke.

    Đến khoảng 12h trưa mình thực hiện công đoạn uống 2 loại kể trên như hướng dẫn, hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong, dự định ban đầu là uống xong rồi đánh một giấc đến 4-5 giờ rồi dậy là vừa. nhưng người tính không bằn trời tính, uống xong quá giấc không ngủ nổi, nằm mãi đến 15h không chịu nổi, đói, ruột gan cồn cào, đành dậy đi nấu mì ăn. Thất bại thảm hại, bị cả nhà cười thối mũi lại còn bày đặt nhịn ăn, không tin được

    Khoảng nửa tháng sau có hiện tượng hơi đau, lại có ý định sinh em bé nên mình cũng nung nấu việc đi mổ cho xong, nhỡ bầu bì rồi đẻ có việc gì lại lo, lại có ý nghĩ mổ, mổ... nhưng sợ nên thử thực hiện lần nữa.

    Lần 2
    Lần này mình tuyệt đối tuân theo những gì đã được hướng dẫn, chọn sáng thứ 7 để thực hiện vì ngày chủ nhật được nghỉ. Thứ sau đã chuẩn bị chanh (9 quả to như quả ổi), dầu oliu, nước đun sôi để nguội, muối hạt to, 2 ống hút.
    Rút kinh nghiệm từ lần 1 lần này để mọi việc đầu thuận thuyền mát mái mình có một số kinh nghiệm như sau:
    - Bạn nên sử dụng 2 ống hút khác nhau, một để hút dầu, một để hút chanh, hai thứ này để riêng thì dễ uống, chứ đã bị lẫn thì buồn nôn vô cùng.
    - Nếu nhà bạn có dụng cụ vắt cam bằng tay có thể dùng vắt chanh để tép chanh bị loại bỏ hểt, uống không bị hóc, sặc và không làm tắc ống hút
    - Uống đủ và nhiều càng tốt lượng nước muối trong giai đoạn 1

    Sáng thứ 7, 5h giờ sáng mình đã tỉnh, pha muối (áng bằng thìa ăn cơm ở nhà có) vào chỗ nước đã đong sẵn bằng chai lavie (cũng áng nốt), tổng cộng 2 bát to nước muối to oạch, nhìn đã muốn buồn nôn chứ không phải uống, vì thừa kinh nghiệm rồi ah :rolleyes:. Nhắm mắt tự động viên mình để không phải mổ, để tiết kiệm xiền, mà mổ xong lại lại cháo suốt...toàn cái kinh dị hơn nên uống và uống, thế cũng hết. Mình lại vào giường ngủ tiếp, đến 7h tỉnh dậy, chẳng thấy hiện tượng gì bảo chồng "chắc lại công cốc rồi", chồng nhăn nhở cười mình nhí nhố, buôn chuyện thêm 15' bắt đầu thấy đau bụng


    Còn tiếp....
     
    Sửa lần cuối: 2/4/2012
  3. mèocon2011

    mèocon2011 Guest

    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    úi em sưu tầm bài này gửi cho dì em mới được, dì em sỏi mật to và đang có ý định đi mổ nữa cơ. May quá, cảm ơn các bác.
     
  4. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Tình hình là dạo này bài thuốc mình được tình cờ có được và áp dụng có hiệu quả có nhiều xin và làm tương tự, hiệu quả tốt. Thanks em đã quan tâm nhé, nếu đã áp dụng tốt thì viết vài dòng cho mọi người biết nhé. Đợt đầu mình bị sỏi mật đã rất bi quan và may mắn không phải mổ sẻ, nhẹ cả người
     
    thuongmc thích bài này.
  5. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Lần 2

    Lần này mình tuyệt đối tuân theo những gì đã được hướng dẫn, chọn sáng thứ 7 để thực hiện vì ngày chủ nhật được nghỉ. Thứ sau đã chuẩn bị chanh (9 quả to như quả ổi), dầu oliu, nước đun sôi để nguội, muối hạt to, 2 ống hút.
    Rút kinh nghiệm từ lần 1 lần này để mọi việc đầu thuận thuyền mát mái mình có một số kinh nghiệm như sau:
    - Bạn nên sử dụng 2 ống hút khác nhau, một để hút dầu, một để hút chanh, hai thứ này để riêng thì dễ uống, chứ đã bị lẫn thì buồn nôn vô cùng.
    - Nếu nhà bạn có dụng cụ vắt cam bằng tay có thể dùng vắt chanh để tép chanh bị loại bỏ hểt, uống không bị hóc, sặc và không làm tắc ống hút
    - Uống đủ và nhiều càng tốt lượng nước muối trong giai đoạn 1

    Sáng thứ 7, 5h giờ sáng mình đã tỉnh, pha muối (áng bằng thìa ăn cơm ở nhà có) vào chỗ nước đã đong sẵn bằng chai lavie (cũng áng nốt), tổng cộng 2 bát to nước muối to oạch, nhìn đã muốn buồn nôn chứ không phải uống, vì thừa kinh nghiệm rồi ah . Nhắm mắt tự động viên mình để không phải mổ, để tiết kiệm xiền, mà mổ xong lại lại cháo suốt...toàn cái kinh dị hơn nên uống và uống, thế cũng hết. Mình lại vào giường ngủ tiếp, đến 7h tỉnh dậy, chẳng thấy hiện tượng gì bảo chồng "chắc lại công cốc rồi", chồng nhăn nhở cười mình nhí nhố, buôn chuyện thêm 15' bắt đầu thấy đau bụng

    Từ lúc đó, chung thành ôm bồn cầu, cứ ra lại vào đến tái mặt, hôm đó định tung tăng đi ăn sáng với chống, may là mới đi đến tầng 1 lại tái mét chạy vào buồng xí, thế là ở nhà luôn, chứ không chèo lên xe máy mà ra đến đường chắc không kịp quay lại :-k

    Đến khoảng 11h sáng là em chào tạm biệt bác Tào tháo, yên tâm ôm bụng rỗng cả ngày, lần này rất nghiêm túc không ăn uống gì, mặc được phép ăn nhé, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

    Đến 20h tối em vào công đoạn uống chanh và dầu oliu như đã viết bên trên và đi ngủ tít, khoảng 4h sáng chủ nhật tỉnh dậy, thấy có hiện tượng buồn đi ngoài, cứ như vậy đến 9h sáng em ra vào nhà xí vài lần nhưng thực sự vẫn chưa thấy sỏi nhưng cựu nhiều thứ linh tinh như quét nhà ấy ah. Nói thì các bác bảo kinh, chứ lần nào đi nặng em cũng đi vào cái rổ, sau đó xả hết tạp chất để cố căng mắt tìm sỏi xem có đúng không? Đến 9h thì hơi bực vì nghĩ là vớ vẫn. Từ 9-10h sáng em ôm buồng xí thêm 2 lần nữa, lần cuối cùng thấy ục một phát, rất nhẹ nhàng, nhìn vào rổ, toàn một màu xanh ngọc bích, không vướng víu gì. Hì hục kiểm tra so sánh thì đích thị là sỏi đã được nhuộm trong mật

    Ảnh thực ah,

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bác nào cần xác thực và hỏi kinh nghiệm xin email cho em
     
    thuongmc thích bài này.
  6. thuongmc

    thuongmc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    e cũng đang bị sỏi mật mà không biết chữa thế nào may quá đọc được bài viết này, e sẽ áp dụng thử xem thế nào nếu có kết quả e sẽ pm lại cho mọi người biết :)
     
  7. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Em ơi, chị đã viết rất rõ, nước muối uống kinh lắm, chị cũng bị nôn, xong lại phải uống lại, nhắm mắt nhắm mũi.

    Chị pha muối hột to (loại hay bán cân ấy, muối cà) với nước sôi, em áng chừng muối và nước đúng như chị miêu tả, khi uống dù có buồn nôn cũng cố nha, nghĩ đến việc phải mổ, mất tiền, mất sức còn kinh khủng hơn.

    Việc uống dầu oliu và chanh, nên sử dụng 2 ống hút và 2 bát (đồ đựng) riêng biệt, khi uống để đầu mút sâu vào gần họng và tu một hơi cho hết, dừng lại một cái phải tu lại và buồn nôn kinh khủng luôn. Chị nhớ là mình uống đủ 8 hay 10 lần chanh và oliu, còn tổng số dầu hết bao nhiêu chị thực sự không nhớ.

    Cho phép chị post câu hỏi của em và câu trả lời để chia sẻ với mọi người nhé, thắc mắc này nhiều người cũng đã hỏi chị, nếu em cần hỏi chi tiết hơn có thể email hoặc điện thoại cho chị. Chúc em thành công.
     
  8. ngocvh

    ngocvh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    các mẹ có thể cho em biết nguyen nhan gây sỏi mật là từ đâu ko a.
     
  9. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,161
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    mẹ nó đã thực hàng thật rồi ah, trông kinh quá
     
  10. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Me nó search trên google thì thông tin nhiều lắm, thực sự mình chỉ quan tâm nhiều đến phương pháp nào chữa tốt, rẻ, có hiệu quả. Theo như nhiều nghiêm cứu, sỏi thận, mật vẫn có thể tái phát, chủ yêu do ăn uống và cơ địa từng người.
     
  11. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Keke, đấy là loại nhiều tạp chất rồi đấy, không thì còn khó tin nữa mẹ nó ah :rolleyes:
     
  12. thuongmc

    thuongmc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    tình hình là e có thử pp này rồi ạ nhưng e ko uống đủ liều lượng dầu olive như pp này đã chỉ đâu ạ, e chỉ uống được có 4 lần thui ạ mỗi lần e uống 1 muôi đến lần thứ 5 e chuẩn bị uống thì muốn nôn ra nên e ko giám uống nữa sợ bị nôn ra hết. đến sáng hôm sau e dậy đi vệ sinh thì có thấy những viên sỏi màu đen lẫn trong phân ạ, nhiều vô cùng nhìn mà thấy ghê ghê, có viên nhỏ như hạt gạo viên thì to như hạt lạc ý. ko biết là e trong mật e có còn sỏi nữa hông nè e định mấy hôm nữa đi siêu âm xem có còn hông. mà có anh chị nào biết bệnh sỏi mật này thì phải ăn kiêng gi không ạ, e sợ cơ địa mình bị sẵn rùi mà hông ăn kiêng thì dễ tái phát lắm ạ.:-k
     
  13. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Em ơi, miêu tả của em cũng giống chị đấy, chỉ khác là chị còn ra sỏi nhuộm xanh nữa thôi, về cơ bản em mới làm 1 lần chắc chắn chưa hết đâu, để vài hôm nữa làm nữa xem tình hình thế nào hay đi siêu âm lại.

    Chị cũng đi chữa đông y, nam y nhiều trước khi tìm ra bài thuốc này, một bác sĩ chi theo vốn là bác sĩ ngoại khoa, mổ và theo không biết bao nhiêu ca về sỏi thận, sỏi mật, bác nói về cơ bản sỏi sinh ra do ăn uống, và cơ địa nên thỉnh thoảng mình lại thanh lọc cơ thể một lần em ah
     
  14. thuongmc

    thuongmc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    e cũng nghĩ là chưa ra hết được ạ, nhưng uống dầu olive khó uống quá đi mất chắc e để cuối tháng này làm lại lần nữa xem thế nào. giờ sk của chị thế nào rồi ạ, chị đã khỏi hẳn sỏi mật chưa ạ, mà lúc trước chị làm theo pp này mấy lần thì chị dừng ạ?
     
  15. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Chị làm được đúng 3 lần, bầu bì tiếp nên gác lại, mà nói thật khó uống quá nên uống cũng hơi sợ ;), khi nào triển khai tiếp chị ới nhé, thanks em
     
  16. thuongmc

    thuongmc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    phải nói là quá khó uống luôn chị ạ, giờ cứ nghĩ đến là e thấy buồn nôn rùi chứ ko nói là uống nữa. :rolleyes:
     
    caygiongrau thích bài này.
  17. CHAUTUANHOANG

    CHAUTUANHOANG Thành viên mới

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    thanks kinh nghiệm chia sẻ của bạn. nếu có ai bệnh mình sẽ bảo họ dùng cách này
     
  18. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    Chị quên mất hôm nọ chưa nói với em, chị nhớ hồi chị tìm hiểu đọc cả tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh thấy có nói thế này, nếu là sỏi thận dùng phương pháp này có thể tống sỏi và các chất bẩn qua đường hậu môn dễ dàng. Tuy nhiên với sỏi mật cần uống đủ lượng chanh và dầu oliu, 2 thứ này có tác dụng giãn đường dẫn từ túi mật xuống các cơ quan tiếp, như vậy sỏi mới bị ủn ra ngoài được.

    Em đợt vừa rồi lượng chanh và oliu uống chưa đủ, đó có khi chính là nguyên nhân không có sỏi từ mật ra đây, lần sau cố gắng hơn xem sao nhé
     
  19. thuongmc

    thuongmc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách tự chữa sỏi mật hiệu nghiệm

    vâng chị à, lần sau làm lại e sẽ cố gắng hơn ạ :(
     
  20. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,084
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    723

Chia sẻ trang này