Thông tin: Nhiều 'chiêu' dạy tiếng Anh cho con

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi suanha360, 29/5/2012.

  1. suanha360

    suanha360 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Để con quen với phát âm tiếng Anh, ngay từ khi có bầu, Thoa đã gọi con là Bill, thay vì thằng Cò, cu Tý như ý định của mẹ chồng.
    [​IMG]

    Sau đó, Thoa tranh thủ dạy con những cụm từ quen thuộc bằng tiếng Anh thay cho tiếng mẹ đẻ; chẳng hạn, gọi “mẹ” là “mummy”, gọi “bố” là “daddy” rồi “bye-bye” (tạm biệt), “good night” (chúc ngủ ngon), “hello” (chào)... Nhờ thế, đến tuổi học nói, cu Bill nhà Thoa đã kịp “hấp thu” vài từ tiếng Anh ngọng nghịu.

    Khi con nói sõi hơn, Thoa lại tranh thủ làm cô giáo dạy Anh văn cho con. Đến 3 tuổi, ngoài những từ thông thường, cu Bill còn biết hát bài “Happy birthday”; biết nói “bờ na nờ” (banana) khi mẹ giơ quả chuối, hỏi tiếng Anh là gì; biết nói “miu” chỉ “sữa”; biết đọc “oăn – tu – ti” (one – two – three)...

    Phương (quận Phú Nhuận, TP HCM) cũng quyết định sẽ tự dạy tiếng Anh cho cô con gái 2 tuổi. Phương bắt đầu “giáo án” dạy con bằng những từ chỉ bộ phận trên người như mắt, mũi, miệng, tay, chân... Sau đấy, Phương đố con, chẳng hạn: “Đố con, ‘mắt’ tiếng Anh là gì?” thì bé nhà Phương ngọng nghịu “ai” (eye) khiến mẹ mừng rơn.
    Sau một thời gian thấy con gái tiếp thu nhanh, Phương chuyển sang “giáo trình” khó hơn để dạy con; ví dụ: một con mèo – a cat; 2 quả táo – two apple... Đến giờ, bé nhà Phương đã hơn 3 tuổi, có thể thuộc một số từ tiếng Anh đơn giản mà mẹ dạy khiến Phương rất mừng.

    Nên chọn cách dạy con chuẩn

    Khá nhiều bậc phụ huynh chú trọng tới việc dạy con học tiếng Anh ở độ tuổi mẫu giáo. Một số nghiên cứu khoa học cũng khẳng định, có thể cho bé tiếp xúc với ngoại ngữ ngay từ sớm (khoảng 18 tháng) để bé có thể ghi nhớ, học hỏi tốt nhất. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý cách dạy con học ngoại ngữ phải thật khoa học và chuẩn. Đừng nghĩ chỉ dạy kiểu tiếng Anh “bồi” cho con, có phát âm chưa chính xác cũng chẳng sao vì kiểu gì sau này, bé chẳng được học tiếng Anh. Dạy bé ở thủa đầu đời có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó là nền tảng sau này cho bé. Nếu cha mẹ dạy sai, bé cũng sẽ học sai, nói sai... ảnh hưởng không tốt tới bé.

    Do đó, nếu muốn tự dạy ngoại ngữ cho con từ sớm, cha mẹ nên dành thời gian nghiên cứu “giáo trình” cẩn thận. Ở lứa tuổi của bé, tốt nhất là dạy con theo hình thức vui vẻ, vừa học vừa chơi; chẳng hạn, bật cho bé nghe những bài hát tiếng Anh ngắn, vui nhộn... Hoặc cha mẹ mua những bộ đĩa học tiếng Anh cho bé tại nhà. Qua đó, bé sẽ học được cách phát âm chuẩn, tránh được lỗi phát âm “bừa” mà nhiều phụ huynh hay mắc.

    Theo M&B
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi suanha360
    Đang tải...


  2. Ca Xau

    Ca Xau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhiều 'chiêu' dạy tiếng Anh cho con

    Cách dạy TA của bạn dễ hấp thu lắm đó. Mình cũng dạy cho ku Bin nhà mình kiểu này, bé gần 3t roài mà cũng nói được nhiều từ ra phết, giỏi hơn cả Bố cơ mà :d.
     
  3. carot_do

    carot_do Thành viên mới

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhiều 'chiêu' dạy tiếng Anh cho con

    phương pháp này hay quá . đánh dấu để nghiên cứu :p
     
  4. loan.le80

    loan.le80 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhiều 'chiêu' dạy tiếng Anh cho con

    Các mẹ cũng có thể nói tiếng anh với con mọi lúc mọi nơi cũng là cách giúp các con phản xạ tiếng anh một cách tự nhiên nhất.
     
  5. bluesky_nt

    bluesky_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhiều 'chiêu' dạy tiếng Anh cho con

    Thanks các mẹ đã chia sẻ nhá , để bữa nào nghiên cứu mới được :)
     

Chia sẻ trang này