Toàn quốc: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập từ Mỹ

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi bestforbabyLCM, 30/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    [​IMG]

    Một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với người làm cha, làm mẹ. Mong ước của chúng ta là thấy con khỏe mạnh, khôn lớn nên người, vậy nên chúng ta đều muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con. Thế nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện cho con dùng những sản phẩm hàng hiệu, đắt tiền. Đồng cảm với suy nghĩ này, mình đã nhập một lô hàng từ Mỹ, tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe đối với sản phẩm dành cho trẻ em của Mỹ. Với mong muốn đem đến cho các con những sản phẩm tốt với chi phí vừa phải, mình hy vọng được các bạn ủng hộ nhiệt tình
    [​IMG]
    Chúc các gia đình luôn tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc !:x:x:x​

    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG, KHÁCH SẼ HẾT TIỀN VÌ MÌNH :D


    Mình buôn bán nhỏ, chỉ lấy công làm lời nên sẽ đưa giá fix hết cỡ, các bạn đừng trả giá nha. Mình phải đi làm nên chỉ bán online thôi, bạn nào ghé nhà mình sau 17h thì SMS mình trước, mình sẽ gửi địa chỉ và hoan nghênh các bạn đến giao lưu. Các câu hỏi thông tin hàng các bạn cứ post trực tiếp trong topic, mình sẽ trả lời cụ thể đến từng bạn, mọi người thông cảm đừng nhắn tin hay gọi điện trong giờ hành chính vì ở cơ quan không tiện nói chuyện (sau 17h và thứ 7, CN thì cứ gọi thoải mái nha, nếu mình không nghe máy thì bạn để lại tin nhắn mình sẽ liên lạc với bạn)

    Điều kiện ship hàng và thanh toán:
    1. Các bạn ở TPHCM
    * Free ship : Trong bán kính 2km từ cầu Chu Văn An - Q. Bình Thạnh(hay CC Đất Phương Nam) với order >=100k, 5km với order >= 1M (trường hợp free ship chỉ giao hàng sau giờ hành chính hay thời gian thỏa thuận phù hợp với cả 2 bên)
    * Các trường hợp khác : Mình ko có người giao hàng nên nếu được mình sẽ nhờ người ship có tính phí từ 15k - 25k, còn lại mình sẽ gửi hàng qua dịch vụ CPN, tiền hàng sẽ chuyển khoản cho mình, tiền ship các bạn sẽ thanh toán khi nhận hàng.
    2. Các bạn tỉnh, TP khác : Các bạn ck 100% tiền hàng, đơn hàng trên 1M mình share ship 10k, trường hợp còn lại các bạn sẽ tự thanh toán phí ship khi nhận hàng. Khi nhận được ck mình sẽ chuyển hàng trong ngày, nếu quá giờ làm việc của dịch vụ mình sẽ chuyển ngay sáng hôm sau.

    Số tài khoản và chi tiết liên lạc :
    1. Số TK : Các bạn khi ck nhớ ghi nội dung mua hàng kèm nick hoặc tên của mình để tránh trường hợp nhầm lẫn
    Vietcombank (VCB) : 0071000700907 (Chủ TK Phạm Ngọc Diễm)
    Đông Á (EAB) : 0101955945 (Chủ TK Phạm Ngọc Diễm)
    2. Điện thoại : 0128 624 89 77

    Phù, xong mấy thứ linh tinh, giờ đến mục tiêu chính là shopping nè :

    1. Luvable Friends Baby sling 950k
    : Địu này thuộc loại hàng hot nhe các mẹ, mới về chưa up mà mình đã bán được mấy cái liền luôn đó:). Địu là một cách an toàn và thuận tiện giúp bạn mang theo bé với bạn khi phải ra ngoài hay đi du lịch, đặc biệt là bạn có thể làm việc mà không phải lo bế bé! Địu giữ em bé ở vị trí như cái nôi tự nhiên, hỗ trợ đầu và cổ của bé, phòng ngừa ngạt thở ở bé. Đai bên trong giúp giữ bé an toàn và đúng vị trí. Địu có đệm thêm và đường viền mềm mại giúp bé được thoải mái. Ngoài ra, địu có thêm túi nhỏ bên ngoài thuận tiện cho việc cất khăn hay vật dụng dành cho bé. Sản phẩm có 2 màu đen và xanh lơ.
    [​IMG]


    2. Luvable Friends Soft baby carrier 600k
    : địu có thiết kế mở độc đáo giúp bạn dễ dàng đặt bé vào , chất liệu vải và phần tựa đầu mềm mại giúp bé được thoải mái, không sợ làm đau con. Bạn có thể mang bé úp mặt vào người mẹ hoặc xoay ra bên ngoài cho bé khám phá thế giới xung quanh. Địu có đính sẵn một yếm mỏng giúp bé thấm mồ hôi hay khi bé trớ sữa. Địu cũng có túi cất vật dụng cho bé. Sản phẩm có 2 màu xanh và hồng.
    [​IMG]


    3. Baby Vision Freezer bag 350k
    : Túi giữ lạnh có thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho các chuyến du lịch hay dã ngoại. Túi làm bằng chất liệu chống thấm nước với mút lót dầy dặn giúp giữ thực phẩm cho bé luôn tươi ngon. Dây đeo vai có thể điều chỉnh và phía trước có ngăn dành để điện thoại cho bạn. Túi có màu xanh đậm in hình chú gấu rất dễ thương.
    [​IMG]


    4. Luvable Friends Diaper bag 400k
    : Với túi đựng đồ Diaper Bag các bạn thể yên tâm cùng con mình đi đến bất cứ nơi đâu. Túi rất nhẹ nhàng và gọn gàng, đựng bình sữa, hộp sữa, bỉm, tã lót, quần áo cho bé, tiện lợi mỗi lần cho bé đi chơi xa.Túi có ngăn chứa đồ rộng thêm một ngăn nhỏ phía trước và 2 ngăn bên để bình sữa hoặc đồ uống riêng biệt tránh bị đổ làm bẩn đồ. Chất liệu chống thấm của túi ngăn ngừa mọi sự ẩm ướt từ bên ngoài và ngược lại. Sản phẩm có hai màu xanh và hồng với họa tiết xinh xắn. Kích thước 30cm x 25cm x 15cm
    [​IMG]


    5. Luvable Friends Disposable Bibs 12pk 120k
    : Yếm dùng 1 lần set 12 cái, thích hợp dùng trong các chuyến du lịch của bé. Yếm in hình các con vật ngộ nghĩnh với 3 lớp mềm mại, thoải mái giúp chống thấm, có cả máng hứng tránh thức ăn bị rơi vãi, dây bẩn vào người bé.
    [​IMG]


    6. Nurtria Basic BPA Free Baby Bottle 8oz (250ml) 75k
    : Bình sữa free BPA theo tiêu chuẩn của Mỹ rất an toàn cho bé. Bình sữa có những hình in ngộ nghĩnh, màu sắc tươi sáng, dễ thương với núm ti bằng silicone mềm mại không làm đau miệng bé. Bình sữa có đủ màu sắc phù hợp với cả bé trai lẫn bé gái.
    [​IMG][​IMG]


    7. Luvable Friends BPA Free Baby Bottle 9oz (280ml) 80k
    : Bình sữa free BPA theo tiêu chuẩn của Mỹ rất an toàn cho bé. Bình sữa có những hình in ngộ nghĩnh với những câu nói dễ thương, màu sắc tươi sáng, thích hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Núm ti bằng silicone mềm mại không làm đau miệng bé.
    [​IMG][​IMG]


    8. Nurtria Basic BPA Free Non Spill Training Cup 100k
    : Cốc tập uống chống đổ free BPA, an toàn cho sức khỏe của bé. Cốc có màu sắc rực rỡ với những hình in dễ thương, tạo sự thích thú cho bé khi sử dụng.
    [​IMG][​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bestforbabyLCM
    Sửa lần cuối: 30/6/2012
  2. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    Nhân dịp khai trương gian hàng nhỏ xíu này mình sẽ freeship cho 5 khách đầu tiên tại TPHCM mua hàng có giá trị >=300k, 5 khách đầu tiên ở tỉnh, TP khác mình sẽ freeship với hóa đơn >=500k.
    [​IMG]
     
  3. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    Tập cho bé tự uống nước bằng cốc mỏ vịt

    ( TheGioiChaMe.com ) - Khi được khoảng 9 tháng tuổi, hầu hết các bé có thể uống nước từ cốc mỏ vịt

    Tất nhiên, nhiều bé thành thạo kỹ năng này sớm hơn hoặc muộn hơn. Bởi vì, mỗi bé phát triển khác nhau. Bạn có thể tự quyết định thời điểm cho bé uống nước từ cốc mỏ vịt.

    - Chọn một cốc mỏ vịt có phần miệng cốc (mỏ vịt) giống như một núm vú cao su khi bé bắt đầu học uống. Sự mềm mại của mỏ vịt cho bé cảm giác như đang mút núm vú bình sữa. Chọn loại có tay cầm để bé dễ dàng cầm.


    - Đổ vào cốc một loại đồ uống yêu thích của bé. Nếu trong cốc có đồ uống yêu thích, bé sẽ cố gắng để uống. Hãy nghiêng đồ uống chảy tới mỏ vịt để bé biết được hương vị bên trong. Hãy lắc cốc để bé thấy đồ uống bên trong. Bạn cũng nên nói cho con biết có gì trong cốc.

    - Nên để cho bé dùng cốc như một đồ chơi. Bé có thể lắc, cầm, ném cốc hoặc thỉnh thoảng, tự đưa cốc mỏ vịt vào miệng.

    - Nếu thích bạn có thể pha sữa công thức vào cốc mỏ vịt và cho bé uống. Cách này chỉ dễ thành công với một lượng sữa nhỏ.
     
  4. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    Giúp các mẹ địu con an toàn

    Địu, cực kỳ tiện cho bé
    Hiện nay, tại các cửa hàng dành cho mẹ và bé, nhiều bố mẹ rất thích lựa chọn những chiếc địu dành cho bé để dễ dàng mang con bên mình. Tuy nhiên, bố mẹ cũng cần lưu ý về việc sử dụng địu. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ không an toàn cho bé.

    Ngày nay, những chiếc địu đã được cách tân về cả mặt chất lượng đến mẫu mã nên càng được nhiều bà mẹ tin tưởng. Họ thích sử dụng địu để ôm con cả ngày trong khi vẫn có thể đi chợ, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay làm việc nhà.

    Địu có nhiều kiểu dáng khác nhau, tha hồ để các bà mẹ lựa chọn và kết hợp với những trang phục phù hợp. Vì thế họ càng tự tin hơn khi cùng con ra phố trong tư thế “rảnh tay” và cũng không mất đi dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ vốn có.

    Với những thiết kế, kiểu dáng gọn nhẹ, thanh mảnh, việc bế con bằng dịu có vẻ nhẹ nhàng hơn so với việc mang con trên những chiếc xe đẩy cồng kềnh.

    Nên cẩn trọng trong cách dùng
    Chính phủ Mỹ đã có những khuyến cáo về những chiếc địu thời trang thanh lịch mà người mẹ thường đeo ngang hông có thể rất nguy hiểm, thậm chí đã gây tử vong cho một số trẻ nhỏ.

    Với những em bé dưới 4 tháng tuổi, đặc biệt là trẻ sinh ra nhẹ cân, sinh non hay đang bị cảm lạnh, khi địu con, bố mẹ nên cực kỳ thận trọng.

    Nguyên nhân là vì địu này có thể gây nghẹt thở theo 2 cách khác nhau. Vải địu có thể ép mũi và miệng trẻ, chặn đường thở và gây ngạt thở trong 1-2 phút. Giả thiết thứ 2 là bắt nguồn từ vị trí trũng nhất của địu (điểm giữa chữ C), nơi trẻ thường nằm ở vị trí dưới ngực hay gần bụng mẹ. Vị trí trũng nhất này sẽ khiến cổ đứa trẻ bị gập, cằm chạm ngực gây khó thở.

    Một điều cần lưu ý là ở tuổi sơ sinh, vùng đầu và cổ của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, vì thế việc chọn mua địu theo tư thế nằm của em bé là rất cần thiết. Tư thế địu ngồi có thể khiến cho vùng cổ của trẻ bị chấn thương nếu trẻ còn quá nhỏ.
    Tốt nhất, các bậc phụ huynh chỉ nên sử dụng địu khi trẻ được từ bốn tháng tuổi trở lên. Nếu nhỏ hơn, trẻ có thể gặp những chấn thương không mong muốn.

    Bố mẹ cần lưu ý để sử dụng địu an toàn cho con.

    Trước hết, bố mẹ cần chọn hình dáng chiếc địu sao cho phù hợp với tư thế thường nằm của trẻ. Chiếc địu phải thích hợp với chiều cao, cân nặng của trẻ. Nó không được quá nhỏ vì có thể khiến trẻ bị ngã ra ngoài, nhưng cũng không được quá to vì lớp vải của chiếc địu có thể che vùng mũi, miệng của trẻ, gây tình trạng ngạt thở.

    Tuyệt đối không được để vải địu che kín phần đầu của trẻ. Không nên địu trẻ trong lúc bạn đang ngồi ô tô hoặc máy bay.

    Khi dùng địu, tốt nhất là con phải được tựa vững chắc vào mẹ với tư thế ngồi hướng lên trên, sao cho cằm không bao giờ chạm vào ngực.
     
  5. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    Cho bé bú bình an toàn và đúng cách

    Dưới đây là một số cách cho bé bú bình đúng cách và an toàn nhất

    Các dụng cụ bạn cần:

    - 4-6 chiếc bình bú sữa , gồm đầy đủ gioăng, núm vú cao su và nắp đậy. Núm có thể làm bằng cao su hoặc silicon, cả 2 loại này đều an toàn. Các bà mẹ thường chon kích cỡ hay kiểu núm vú tùy theo tuổi của trẻ, tuy nhiên không có một cơ sở khoa học cụ thể nào cho việc xác định này. Bạn có thể thay đổi các núm vú có kích cỡ lỗ to nhỏ khác nhau để chon được loại mà bé thấy thích nhất.
    - Dụng cụ rửa chai
    - Khử trùng mọi công cụ, vật dụng trên. Cho tới trước khi được 6 tháng tuổi, hệ miễn dịch của bé vẫn chưa đủ mạnh để chống lại một vài tác động lây nhiễm., do đó, khử hẳn các vi khuẩn gây hại sẽ làm giảm nguy cơ bị ốm của trẻ. Nếu bạn không sử dụng tủ lạnh hoặc nguồn nước nhà bạn không thật sự an toàn thì tốt nhất là nên duy trì việc khử trùng dụng cụ này ngay cả khi bé đã được hơn 6 tháng tuổi.

    Khử trùng dụng cụ như thế nào?

    - Sau khi cho trẻ bú bình xong, tháo rời bình, nắp, núm vú và gioăng cao su và ngâm ngay vào nước lạnh. Trước khi khử trùng chúng cho lần bú bình tiếp theo, rửa tất cả bằng nước nóng có xà phòng và tráng thật sạch. Xối nước vào núm vú cao su để rửa sach lỗ thông.

    - Sau đây là cách tiệt trùng dụng cụ : Bỏ các vật dụng vào trong một cái nồi, đổ nước vào ngập các dụng cụ này. Đặt nồi lên bếp, đun sôi trong khoảng 5 phút. Bỏ các dụng cụ bạn chưa dùng ngay vào một chiếc hộp rồi cất vào tủ lạnh. Luộc sôi cả dụng cụ rửa bình cho bé sau mỗi ngày.
    Lưu ý: Nếu bạn có các bé khác lớn hơn, nên làm công việc này khi các bé đã ngủ hoặc khi chúng không ở nhà để tránh các bé nghịch ngợm gây bỏng. Để tránh cho bản thân, bạn nên đợi cho các vật dụng này trong nồi cho tới khi chúng nguội đi mới lấy ra.

    Pha chế sữa

    - Đầu tiên hãy đun một ít nước sôi, dùng nước máy chảy từ vòi chứ không sử dụng các loại nước trữ trong thùng hay châu để tránh mọi vi khuẩn hay các loại côn trùng xâm nhập. Bạn có thể đun bằng ấm điện hoặc đun trực tiếp trên bếp. Không cần để sôi quá 30 giây. Để nước nguội tới nhiệt độ phòng, sau đó bắt đầu pha thêm sữa bột hay sữa tươi khác.

    - Chuẩn bị bình sữa cho bé :
    + Rót lượng nước đun sôi để nguội vào bình vừa đủ cần thiết.
    + Sử dụng đúng loại thìa múc sữa bột đã cho trong hộp sữa bột, cho số lượng thìa sữa bột đúng theo công thức vào bình.
    + Đóng chặt nắp bình, xoay bình sao cholượng bột không bám lên núm vú cao su, sau đó lắc nhẹ bình để hòa tan đều hỗn hợp.
    + Nếu bạn chưa sử dụng ngay, cất bình sữa vào trong cùng của tủ lạnh ở nơi mát nhất, không để ở ngăn cánh của tủ. Các bác sĩ có lời khuyên rằng bạn chỉ nên pha sữa khi có nhu cầu sử dụng luôn chứ không pha sẵn từ trước rồi cất đi. Hãy vứt bỏ mọi hỗn hợp pha chế đã trữ trong tủ lạnh quá 24h.

    Lưu ý :

    - Rửa sạch tay và vệ sinh bề mặt làm trước khi pha chế sữa cho bé.
    - Cất ngay hỗn hợp sữa vào tủ lạnh ngay khi bạn pha xong nếu chưa có nhu cầu sử dụng.
    - Tích trữ lượng sữa thừa lại trong bình để dùng sau có thể gây nguy hiểm do lượng sữa này sẽ bị nhiễm khuẩn khi đã được sử dụng. nên bỏ lượng sữa này đi nếu không được sử dụng tiếp trong vòng 1 giờ.
    - Luôn kiểm tra hạn sử dụng trên vỏ sữa bột và vứt ngay nếu đã quá hạn. Một hộp sữa đã mở ra không nên sử dụng quá một tháng.
    - Khi có nhu cầu mang sữa đi theo , cách an toàn nhất là bạn nên trữ nước đun sôi để nguội và lượng sữa bột cần thiêt trong 2 bình riêng rẽ , khi cần mới pha vào nhau.
    - Nếu bạn muốn mang sữa đã pha chế đi thì phải giữ ở nhiệt độ lạnh đóng băng. Có thể sử dụng loại túi giữ ấm bình cho trẻ em.
    - Bạn tuyệt đối không để bé bú bình một mình và bỏ đi để chúng tự xoay xở. Sữa chảy quá nhanh sẽ khiến trẻ sặc sữa và hít dung dịch này vào phổi và có thể gây ngạt. Những trẻ tự bú bình kiểu này còn có nguy cơ mắc bệnh viêm tai và gây các khuyết tật cho bé. Tốt nhất, nên ẵm và vỗ về khi bé ăn, đông thời trò chuyện với trẻ để chúng có thể hấp thụ và phát triển nhanh nhất.
     
  6. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    Cho trẻ bú

    - Hầu hết trẻ đều thích bú sữa ấm hơn là sữa lạnh, nhưng nếu trẻ thích ,bạn có thể cho trẻ bú sữa lạnh nếu bạn không có điều kiện hâm nóng sữa.
    - Ngâm bình sữa trong nước ấm tới nóng là cách an toàn nhất để hâm nóng sữa. Các máy hâm nóng bình cũng khá tiện lợi và an toàn vì có bộ phận điều nhiệt, tuy nhiên, không hâm nóng bình quá 10 phút để tránh vi khuẩn sinh sôi.
    - Lò vi sóng không phải là một phương pháp tốt để hâm nóng sữa, do thương lò vi sóng tác động không đều. Những vung sữa qua nóng có thể làm bỏng miệng trẻ. Ngoài ra, đôi khi bình được đậy chặt cũng có thể bị nổ trong lò.
    - Hãy kiểm tra độ nóng của sữa bằng cách nhỏ một ít ra mặt trong cổ tay bạn.
    - Hãy giữ tâm trạng thật thoải mái, ẵm bé vào lòng , bế bé nhẹ nhàng nhưng phải thật chắc chắn. Nên bế bé nằm nghiêng bú để bọt sữa nổi lên trên bình, giúp bé bú sữa dễ dàng hơn.
    - Để núm vú trước miệng bé, bé sẽ ngậm lấy núm vú và bắt đầu mút sữa. Hãy giữ chiếc bình ở một góc mà lượng sữa luôn đầy trong cổ bình. Khi trẻ đã bú đựoc nửa bình hoặc ngừng bú hẳn, bạn có thể bỏ bình ra và xem bé còn muốn bú nữa hay không.
    - Nếu bé ngủ quên đi lúc đang bú, bạn hãy bế bé lên vai, xoa nhẹ lưng và đầu bé., vỗ nhẹ vào chân hay mông để gọi bé dậy. Nếu cách này không hiệu quả, thay tã cho bé cũng là một cách khá hay khác. Đợi tới khi bé tỉnh ngủ hẳn trước khi cho bé bú nốt.

    Đảm bảo sữa luôn chảy đều.

    - Bạn có thể kiểm tra dòng chảy của sữa qua lỗ bằng cách dốc ngược bình sữa ở nhiệt độ phòng, sữa nhỏ giọt liên tục sẽ là tốt nhất.
    - Nếu bạn phải lắc mạnh sữa mới chảy ra thì dòng chảy như vậy quá chậm và bé có thể ngủ quên mất trước khi bú được sữa.
    - Một ít sữa có thể trào ra ở mép miệng bé, nhưng bạn không nên quá lo lắng về điều này vì nó sẽ chấm dứt khi bé lơn hơn.
    - Nếu không thể có một núm vú thật hoàn hảo thì bạn nên chọn núm vú cao su có lỗ to sẽ tốt hơn là lỗ quá nhỏ.

    Lượng sữa bao nhiêu là đủ?

    - Mỗi bé lại hấp thụ một lượng sữa khác nhau. Không có một con số cụ thể cho lượng thức ăn hay số bữa trong ngày mà bé nên có. Con số sau đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn cũng có thể tham khảo trong hướng dẫn sử dụng ở hộp sữa bột.
    - Trẻ cần có 150-200ml sữa cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày cho tới khi được 3 tháng tuổi, sau đó là 120ml cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.
    - Thông thường, một bé nên có 6-7 lần bú trong một ngày, các chuyên gia cho rằng bạn nên cho bé ăn bất cứ khi nào bé cảm thấy đói, khôgn qui định số bữa ăn cụ thể trong ngày.
    - Bạn chỉ nên coi những thông tin về lượng sữa cho từng độ tuổi in trên bao bì sữa như một cách tham khảo, nó có thể không phù hợp với con bạn. Có nhiều trẻ không ăn đúng theo “ lượng yêu cầu” cho độ tuổi và chiều cao, nhiều trẻ ăn nhiều hơn thế. Bạn hãy nhớ bé tăng cân đều đặn hay liên tục phải thay tã lót cho bé không phải điều gì quá lạ, trẻ tỏ ra hoạt bát năng động và phát triển khỏe mạnh mới là tất cả.
     
  7. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    11 món bột thơm ngon dành cho bé ăn dặm

    1.Bột sữa

    Nguyên liệu:

    Bột gạo: 4 thìa canh gạt.
    Sữa bột (loại bé đang dùng): 8 thìa gạt trong hộp sữa.
    Nước sạch: 1 bát
    Bí đỏ luộc chín, tán nhuyễn: 1 thìa canh
    Dầu ăn hoặc mỡ nước: 1 thìa canh

    Cách làm:

    Lấy một bát nước sạch đổ vào nồi, đong 4 thìa canh (gạt ngang) bột gạo và 8 thìa gạt (có sẵn trong hộp sữa) sữa bột đổ vào nồi. Quậy tan, bắc lên bếp, khuấy. Bột sôi thì bắc xuống. Tập cho bé ăn (vài thìa). Sau vài ngày bé đã quen với bột, cho thêm vào nồi bột 1 thìa canh dầu ăn. Sau vài ngày nữa, bé đã quen với dầu, thêm vào nồi bột 1 thìa canh bí đỏ.
     
  8. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    2.Bột trứng

    Nguyên liệu:
    Bột gạo: 7 thìa canh gạt
    Trứng gà (hoặc vịt): 1 quả
    Bí đỏ luộc chín, tán nhuyễn: 1 thìa canh
    Dầu ăn (dầu phụng, mè, đậu nành) hoặc mỡ nước: 1 thìa canh

    Cách làm:


    Lấy một bát nước sạch đổ vào nồi. 7 thìa canh, gạt bột cho vào, quậy đều. Đập trứng, lấy lòng đỏ, quậy tan chung với bột (nếu bé lớn từ 8 tháng trở đi, lấy cả lòng trắng). Bắc nồi lên bếp. Khi bột sôi, cho bí đỏ chín đã tán nhuyễn vào, cho một ít dầu ăn vào. Quấy đều cho sôi, bắc xuống.
     
  9. bestforbabyLCM

    bestforbabyLCM Banned

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Địu bé Luvable Friends, bình sữa free BPA, túi xách, túi giữ nhiệt, yếm du lịch nhập t

    3. Bột đậu hũ
    Nguyên liệu:

    Bột gạo: 7 thìa canh gạt
    Đậu hũ trắng 1/3 miếng (1 thìa canh)
    Rau ngót: 1 thìa canh
    Dầu ăn (dầu phụng, mè, đậu nành) hoặc mỡ nước: 1 thìa canh

    Cách làm:

    Lấy một bát nước sạch đổ vào nồi. 7 thìa canh gạt bột cho vào , quậy đều. Lấy 1 thìa canh đậu hũ cho vào bát, tán nhuyễn (có thể thêm ít nước cho dễ tán). Trộn đều đậu hũ và bột. Một nắm rau ngót, băm nhuyễn, lấy môt thìa canh. Bắc nồi lên bếp, để nhỏ lửa. Khi bột sôi, cho rau tán nhuyễn và cho dầu ăn vào, quậy đều, bắc xuống.

    4. Bột thịt

    Nguyên liệu:

    Bột gạo: 7 thìa canh gạt
    Thịt nạc: 25g(1 thìa canh)
    Rau xanh: 1 thìa canh
    Dầu ăn (dầu phụng, mè, đậu nành) hoặc mỡ nước: 1 thìa canh

    Cách làm:

    Lấy một bát nước sạch đổ vào nồi. Lường 7 thìa canh gạt bột cho vào, quậy đều. Thịt băm nhuyễn, sau đó lấy một thìa canh cho vào bát, thêm 5 thìa nước sạch, quậy cho tan đều. Cho thịt vào nồi, quậy đều. Một nắm rau, băm nhuyễn, lấy một thìa canh. Bắc nồi lên bếp, nhỏ lửa. Khi bột sôi, cho rau đã tán nhuyễn và cho dầu ăn vào, đun sôi, khuấy đều, bắc xuống.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này