Các bạn ơi khi mà lư hương nhiều nhan rồi mình muốn lấy xuống để có chổ trống để thắp nhan.Mấy bạn chỉ mình ngày nào lấy được và giờ giấc thế nào?
Bình thường mình thấy chỉ 1 năm rút nhang 1 lần nên cũng ko biết. Mình chưa thấy trường hợp nào rút trong năm. Bạn rút ở ban thờ nào?
Chỉ duy nhất ngày 23 tháng chạp âm lịch, ngày ông Công ông Táo ấy là được rút bớt chân nhang và xê dịch bát hương để lau bàn thờ thôi Rằm mùng một muốn lau bàn thờ thì không được xê dịch bát hương Giờ là sau 12 giờ trưa sáng bạn làm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời, hóa vàng xong là bạn có thể lấy rượu thơm lau bàn thờ, rút bớt chân nhang
Tất cả các bàn bạn à.Vì nhang quá nhiều nếu ko rút bớt thì sẽ ko còn chổ thắp nữa.Còn cách nào được ko bạn?Mình nghe nói là mùng 1 là rút đươc ko biết đúng ko nữa?
Mẹ Richcoi nói đúng rồi đấy. năm nào nhà mình cũng thay chân hương vào ngày đó, trước khi thay cũng phải lễ thắp hương để bẩm báo là gia chủ sẽ thay chân hương.
Bát hương ban thờ nhà bạn sao bé quá à mà mới nửa năm đã đầy! Đúng như bạn Richcoi nói đấy, chỉ ngày ông công ông táo mới được xê dịch bát hương thôi. Bạn mua 1 chổi quét ban thờ, 1 chậu nhỏ mới, khăn mặt mới. Đầu tiên quét ban thờ, sau đó giã gừng cho vào chậu, đổ rượu vào rồi vò khăn lau ban thờ. Như mỗi lần mà tớ khấn vái hay dọn ban thờ đều nhẩm "Chúng con người trần mắt thịt có gì ko phải mong các cụ bỏ qua". Còn mình chưa thấy ai trong năm rút chân hương cả. Hay bạn lên chùa hỏi thử xem. Vì trên chùa mọi người thắp hương nhiều nên các thầy cũng hay phải rút chân hương. Mình nghĩ bạn nên lên chùa hỏi và nhờ hướng dẫn cụ thể.