Cần giúp: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi ô_tô_chạy, 5/9/2012.

  1. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Thân chào các bố/mẹ trên diễn đàn,

    Tôi đang đau đầu với việc học tiếng Anh của con mình quá, rất mong các bố/mẹ trên diễn đàn này chia sẻ giúp tôi kinh nghiệm để dạy cháu bộ môn này. Bé nhà tôi năm nay học lớp 3, là cháu trai, cháu hơi thiệt thòi vì bố mẹ đã ly thân từ khi cháu 4 tuổi và cháu ở với tôi. Tôi cũng không biết phải nói thế nào nhưng từ lúc 4 tuổi đến giờ tôi đã cho cháu làm quen với môn tiếng Anh. Nếu nói là sớm thì cũng không phải sớm nhưng chắc cũng chưa phải là muộn. Tôi làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài nên tôi thấy tầm quan trọng của bộ môn tiếng Anh là rất lớn vì thế ngay từ mẫu giáo tôi đã cho cháu theo học các lớp tiếng Anh ở trường và theo học cả ở Trung tâm nữa. Tôi và cháu hiện tại đang ở với ông bà nội nên việc học của cháu chủ yếu do ông bà nội đưa đón, tối về nhà tôi thường nói chuyện và học với cháu khoảng 2 tiếng. Lúc ở mầm non tôi cũng thường xuyên mua những tranh ảnh, hình vẽ và dạy cháu học đồng thời kết hợp cho các cháu xem các video clip ở trên youtube. Lúc đó cháu học nhanh lắm và nhớ từ vựng rất tốt, ngoài ra còn rất thích thú với việc học môn này. Bước vào năm lớp 1 vì là năm đầu cấp để học tiếng Việt nên cả ông bà nội và tôi quyết định cho cháu tạm nghỉ học tiếng Anh một thời gian để cháu tập trung vào học tiếng Việt (tôi không dạy cháu đọc viết tiếng Việt sớm). Hết học kỳ 1 năm lớp 1 khi đã đọc viết tiếng Việt thành thạo, tôi đã cho cháu học tiếng Anh trở lại nhưng thú thật là cháu không còn thích thú lắm với việc học tiếng Anh nữa. Tôi cho cháu học ở trung tâm 01 tuần 2 buổi mặc dù biết ở nhà trường cũng có dạy môn này nhưng không nói thì các bố các mẹ cũng biết rồi làm sao mà hiệu quả được. Tuy nhiên, vì cháu không có thích thú nên không tập trung lắm, trong giờ học thì rất nghịch, toàn nói chuyện rồi quậy phá thôi; bài tập trung tâm giao về nhà thì con không tự giác làm, phải nhắc nhở thì mới làm mà có làm thì cũng qua loa. Gần 2 năm liền như thế tôi thực sự rất đau đầu vì mấy anh bạn người nước ngoài làm cùng có nói trẻ con giai đoạn này là giai đoạn tốt nhất để học nghe và nói trong khi con mình thì chẳng tập trung. Các anh ấy cũng bày ra nhiều cách như cho con chơi trò chơi tiếng Anh, mua bảng smartboard để dạy cho con xem nó có thích thú không, rồi cả bút chấm đọc nữa. Tuy nhiên, mọi biện pháp đó đều như muối bỏ biển vì thực sự nó không thích thú tí nào cả. Tôi đã thuê cả gia sư về dạy cho con nhưng hầu như con chỉ nhớ được các từ vựng, còn mẫu câu thì học trước quên sau, câu hỏi khi viết thì không bao giờ có dấu chấm hỏi ở phía cuối câu, chữ đầu tiên của câu thì chẳng bao giờ viết hoa, nói chung là nhiều lỗi lắm. Tôi đang tự nhủ hỏi mình liệu con mình có vấn đề gì về ngôn ngữ hay không, trong khi tiếng Việt thì cháu vẫn đọc thông viết thạo (tuy chữ viết hơi xấu 1 tí). Rất mong các bố/mẹ trên diễn đàn này chia sẻ giúp tôi một số kinh nghiệm quý báu, tôi xin cảm ơn rất nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ô_tô_chạy
    Đang tải...


  2. trungps

    trungps Banned

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Con trẻ có thể học được tiếng anh hay ko,mìnnh thấy còn phụ thuộc vào năng khiếu sẵn có của trẻ nữa đó
     
    ô_tô_chạy thích bài này.
  3. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    E vao hoc hoi kinh nghiem con ve day con nao...........
     
  4. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Nhưng mẹ nó ơi, hồi mẫu giáo nó thích học và học tốt lắm chứ không như bây giờ, hay năng khiếu của cháu nó bị mai một nhở?:-k
     
  5. Bon Tit

    Bon Tit Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Chào bạn,
    Mình có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với bạn:
    - Thứ nhất bạn bắt đầu lại với con theo phương pháp: trẻ biết nói trước khi biết đọc. Trẻ con rất bướng và ngại bị ép học theo bài bản. Mình đã dùng phương pháp như thế với thằng cháu mình rất hiệu quả. Đầu tiên mình dạy bé tập nói mồm 1 số từ thông dụng về các con vật, số đếm, thành viên trong gia đình...
    - Sau khi bé đã bắt đầu thích khám phá một số từ như: em trai đọc thế nào mẹ, con mèo đọc thế nào mẹ... lúc đó bạn in hình từng từ một vào tờ giấy hoặc bìa cứng, đồng thời in hình minh họa các từ và cho bé ghép, rồi bảo bé đọc.
    - Học đến số đếm thì bạn cũng dạy bé theo cách linh hoạt: một số từ đặc biệt, hàng chục thêm "teen", tròn chục thêm "ty" chẳng hạn.
    - Dạy bé cách nói: đây là cái gì, kia là cái gì, đây là ai... (bạn có thể nói: This is có nghĩa đây là, sau đó là các từ cần gt. con nói cho mẹ: đây là con mèo xem nào....) không nên ép bé ngồi bàn học, bạn cứ dạy bé khi đi chơi, đi tắm, đi siêu thị..
    Dần dần bé sẽ thích học hỏi và khám phá, bé sẽ hỏi: mẹ ơi nói đây là mẹ tôi thì nói thế nào nhỉ, đây là siêu thị thì nói thế nào mẹ, rẽ trái thì nói thế nào ạ.... bạn sẽ bất ngờ đấy. Mình đã dạy cháu mình như thế, lúc đầu nó rất sợ và lười học, sau đó nó thích lắm, gặp cái gì cũng hỏi.
    Chúc bạn thành công.
     
  6. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,348
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Tớ nghĩ là không phải có năng khiếu mới học được TA như mẹ nào nói ở trên, tùy từng bé có hứng thú với việc học tiếng thôi. Để con học tốt bố mẹ tìm được lớp học phù hợp với trình độ của con và cho con theo học lâu dài, để học tốt TA là cả một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai. Vài lời chia sẻ, mong các mẹ đừng ném đá tớ nhé. Chúc bé nhà chủ top luôn học tốt.
     
    ô_tô_chạy thích bài này.
  7. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Chào mẹ,

    Cảm ơn mẹ đã đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu, đúng là từ khi cháu vào lớp 1, công việc của tôi bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian để đưa cháu đi siêu thị, đi chơi, đi tắm... như mẹ nói, có thể vì thế mà môi trường giao tiếp của con bị hạn chế chăng? Từ vựng thì cháu học rất nhanh nhưng áp dụng vào câu thì kém quá và hầu như không biết cách.
     
  8. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    anh ơi, có khi nào anh đòi hỏi ở cháu quá nhiều không ạ????

    Cháu học từ vựng rất tốt thì e nghĩ là quá Ok ở độ tuổi của cháu rồi

    Lớp 3 học từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt còn thấy khó nữa là????

    Theo em cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu, e lớp 10 mới bắt đầu A, B, C ở trường làng mà giờ cũng ngon hết a ạ

    Ạnh đừng làm cháu cảm thấy áp lực quá


     
    ô_tô_chạy thích bài này.
  9. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Cảm ơn mẹ cháu, vấn đề ở đây là từ vựng cháu có nhưng khi áp dụng vào thực tế thì nó không biết làm thế nào cả, ý mình là không biết ghép vào câu ra sao và không có phản xạ nghe nói ấy, thế mới khổ chứ chưa nói gì là viết câu đâu.
     
  10. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Ngay xua a hoc TA ntn? tu luc nao? Hoc bao lau??????

     
  11. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Hơ hơ, ngày xưa thì cấp 3 mới học, học hết 3 năm sau đó lên đại học, nhưng thú thật là cứ lơ mơ, nghe thì chữ được chữ không, nói thì không nói nổi nên mới quyết tâm cho con học từ bé vì giai đoạn này mấy thằng Tây làm cùng cơ quan nó bảo thích hợp nhất để học vì trẻ con lưỡi nó mềm nên dễ bắt chước và nói hay hơn.
     
  12. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,139
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Mình dạy con đơn giản như thế này bạn thử nhé:
    Vì ở trên lớp cô giáo cho 2 phần, 1 là từ mới, 2 là phần mẫu câu
    Mình chỉ cho bé ôn lại các từ vựng cô giao về nhà, ngoài ra k dạy thêm từ mới khác
    Với mỗi từ vựng khi đã thuộc rồi bạn cho cháu ôn tiếp phần mẫu câu.
    Ví dụ:
    Mẫu câu cần thuộc:
    -Who is it?
    - My kitten
    - what is it?
    mình phân tích cho nhóc hiểu từng chữ 1:
    Who nghĩa là ai = dùng để chỉ người, động vật
    My: của tôi
    và đưa luôn ra vd để nhóc tự dịch: My kitten là con mèo, vậy my pencil nghĩa là gì? my hair là gì?

    Sau khi đã thuộc mẫu câu trên 2 mẹ con chơi trò hỏi đáp với đa phần là mình hỏi, nhóc trả lời bằng chính các từ vựng vừa học xong và các từ đã học từ trước. Phần mẫu câu bạn cần kiên trì vì trẻ con nó thường k thích lặp lại, bài học kéo dài 15-20 phút và tuần học ôn 2-3 lần. Nhưng mình thấy cho bé học tốt nhất là sau khi ở trung tâm TA về, ăn cơm xong nghỉ ngơi rồi giở ra ôn bài bé phát âm lúc này là chuẩn nhất, nhiều khi còn vặn vẹo mẹ là thầy giáo Tom phát âm thế này...thế này cơ.
     
    ô_tô_chạy thích bài này.
  13. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Hí hí, thế mới biết học một thứ tiếng nó khó như thế nào???


    Bọn Tây nói thế thôi, chứ thực tế môi trường của mình làm sao mà như bản ngữ đc? E chưa có con đi học nên k biết giáo trinh TA lớp 3 đòi hỏi các bé thế nào nhưng e thấy là hơi quá sức của bé,

     
  14. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Ối giời, mẹ nó thử xem giáo trình của các bé lớp 3 xem, choáng luôn, không hiểu mấy ông bà viết sách của mình thế nào nữa, đến như bố mẹ các cháu học như vậy còn thấy nhiều huống chi là các cháu. Mà học ở trên lớp thì quá đông, lớp các cháu sĩ sỗ toàn 50 đứa/lớp thì học sao nổi. Giáo viên với hiệu trưởng của trường còn chấn an là liên kết với Trung tâm này trung tâm khác về dạy nữa nên quý phụ huynh cứ yên tâm mà đăng ký cho con học ở trường. Nói thật là nếu các con học như thế thì chỉ tốn thời gian thôi nên bố đành phải cố gắng để đầu tư cho con học Trung tâm ngoài
     
  15. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    E bắt đầu thấy lo lắng rồi dây..............
     
  16. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Có bố mẹ nào có kinh nghiệm vụ này không thì cho bố cháu ý kiến với.
     
  17. brokernguyen

    brokernguyen Banned

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Theo mình nghĩ, trẻ lớn hơn chút nữa sẽ học hiệu quả hơn. Tầm tuổi của trẻ từ khoảng lớp 3 - 5, khi tiếp xúc với một môi trươgnf tiếng anh cũng sẽ học rất nhanh. Mình có đứa cháu học lớp 5, sang học trường quốc tế ở HI Lạp 1 năm giờ về đã nói tiếng anh theo bản năng. Tôi nghĩ, việc chị cần làm là cho con mình xem các phim hoạt hình, tiếp xúc vs các bảng chữ cái...dần dần thôi, không cần phải quá vội vàng. Cháu còn nhiều thời gian để tiếp xúc và học tiếng anh
     
  18. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Mình Việt, chồng mình Mỹ.
    Con gái mình chơi tiếng Mỹ hết 90%.
    Như một mẹ trên nói, con nói trước viết sau. Nếu bạn muốn thì về nhà thử giao tiếp với con bằng tiếng Anh thông thường, mà phải có nhiều thời gian bên con đển luyện để nói .. thế mới nhanh chứ 1 ngày 2h của mẹ nó rồi toàn phần lớn ở với ông bà, bạn bè trường lớp toàn tiếng Việt. Còn mình thì thèm được nghe con nói tiếng Việt, mà cũng lỗi ở mình là do giao tiếp với con toàn bằng tiếng Anh.
    Nếu mẹ cháu có điều kiện cho cháu vô trường quốc tế chắc sẽ khá đấy.
     
    ô_tô_chạy thích bài này.
  19. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    thèm con được như mẹ này nhưng mà con nói tiếng anh rõi quá, mà quên đi tiếng việt thì cũng hơi phức tạp, nhất là nếu sống ở môi trường việt nam, chắc là trong nhà gia đình bạn hầu như giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, bạn và chồng cũng vậy nên cũng tạo môi trường cho con là 90% là nói tiếng anh
     
  20. ô_tô_chạy

    ô_tô_chạy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để con học được tiếng Anh bây giờ?

    Mấy ông bạn đồng nghiệp thì cứ bảo phải cho con học sớm vì nó học nói trước học viết, lớn lên lưỡi nó cứng sẽ khó học hơn, mình cũng nghĩ điều đó đúng nên mới bon chen cho con học rất sớm.
     

Chia sẻ trang này