Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi haiphongboy, 22/9/2009.

Tags:
  1. haiphongboy

    haiphongboy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Vợ tôi sinh bé thứ 2 đã được hơn 1 tháng, nhưng khoảng 1 tuần nay thường bị ngứa toàn thân về đêm, khoảng từ lúc 22h30, đến sáng thì lại hết ngứa, nổi vết đỏ trên da, mặc dù khi sinh đứa đầu vợ tôi không bị hiện tượng này. Có mẹ nào bị như vậy không, chia sẻ giúp tôi với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haiphongboy
    Đang tải...


  2. cadum

    cadum Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Những nguyên nhân làm cho ngứa thường là do thời tiết vào mùa Đông khi độ ẩm giảm làm cho da bị khô, máy điều hòa cũng làm cho da bị khô và gây nên ngứa, hãy dùng sp làm ẩm da

    Nên tránh tắm nước nóng quá lâu vì làm cho các lớp bảo vệ da bị hủy hoại

    Những loại xà phòng hay shampoo..thông thường cũng làm cho các lớp da bị khô và ngứa.

    Da cũng có thể bị ảnh hưởng do các thay đổi về hormone, do thiếu ngủ, do quá trình nuôi con bằng sữa mẹ cũng như những thay đổi trong chế độ ăn uống kiêng khem...

    Tốt nhất là bạn nên tuân thủ một chế độ chăm sóc da không quá phức tạp trong những tháng đầu sau sanh là sử dụng các sản phẩm không chứa xà phòng, không gây kích ứng da, cũng như các loại mỹ phẩm dưỡng ẩm không có chất tạo mùi thơm. Nếu bạn cho con bú mẹ, tránh sử dụng các sản phẩm bạn đã không sử dụng trong thời gian mang thai.
     
    haiphongboy thích bài này.
  3. kientit07

    kientit07 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    43
    Mình chia sẻ nhé, năm ngoái sinh xong mình cũng bị y hệt như vợ bạn. Ngứa về đêm thôi, khổ sở kinh khủng. Mình đã phải vào Viện Da liệu để xét nghiệm máu 36 căn nguyên xem xem dị ứng do chất gì, nói túm lại khi lấy kết quả là hầu như cái gì cũng bị dị ứng mức độ nhẹ. Bsi giải thích là có thể sau khi sinh thay đổi nội tiết, có thể một thời gian sẽ hết. Bsi có kê đơn thuốc để uống cho giảm ngứa nhưng lúc đấy đang cho con bú cho nên tất cả vì con, mình đành chịu ngứa vậy.

    Bsi có mách một cách là khi nào ngứa thì dùng phấn rôm của e bé xoa lên chỗ ngữa hoặc mua ở hiệu thuốc loại bột tan nhé, xoa lên cũng dịu lắm đấy.
     
    haiphongboy thích bài này.
  4. thinhanh

    thinhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    1,760
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng đã từng bị ngứa sau khi sinh, tối đến là gãi muốn tróc da luôn đó, đi bs cũng chỉ cho thuốc dị ứng mà thôi, mình cứ canh gần đến giờ hay bị ngứa là 22h thì 21h30 mình uống, tối nào cũng 1 viên, uống vào vẫn còn cảm giác ngứa nhưng đỡ hơn không uống, uống cũng được 3 tháng hay sao đó rồi hết ngứa lúc nào không hay...
    Bs cũng bảo do mới sinh, tùy cơ địa, thay đổi nội tiết trong người nên có người ngứa như vậy đó.
    Chúc vợ bạn mau hết ngứa nhé!
     
    haiphongboy thích bài này.
  5. haiphongboy

    haiphongboy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Đa tạ, đa tạ, cám ơn, cám ơn rất nhiều các bà mẹ yêu quý của LCM!
     
  6. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Mình mua loại kem thoa 7 màu. Bạn hỏi tiệm thuốc tây loại kem này xem hình như của Hàn quốc sao đấy. Nhớ hỏi luôn sử dụng bao lâu thì phải ngưng nhé.
     
    haiphongboy thích bài này.
  7. haiphongboy

    haiphongboy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn các mẹ đa chia sẻ, yêu các mẹ lắm!
     
  8. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    Cái này mn nên vào viện da liễu khám,kha nang bị dị ứng rất cao,còn thuốc bảy màu chỉ chữa hăm da thui
     
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    Từ năm 2009 mà bạn........................
     
  10. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    sinh xong ăn uống tẩm bổ ,men gan tăng nên hồi trc tớ cũng hay bị ngứa
     
  11. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    oái, may mà mình không bị ngứa như bạn ko thì tèo
     
  12. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,997
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    hay là thời tiết ban đêm nửa nóng nửa lạnh ấy , cái này thì mình cũng ko rõ rồi
     
  13. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    mình cũng ko bị giống mn,,,, nếu mà bị do bệnh thì ban ngày cũng phải ngứa chứ nhỉ
     
  14. Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    Chủ yếu là do thay đổi nội tiết em ạ.
    Tạm thời thì vợ em có thể bôi kem dưỡng da. Chọn các loại nhãn hiệu rõ ràng, như Nivea hay Vaseline chẳng hạn, không đắt lắm mà cũng tốt. Tùy theo đk kinh tế của mình thôi, nhưng mấy loại đấy là ok rồi. Hoặc có thể thử với dầu olive, dầu dừa.
    Uống các loại trà, nước mát, kiểu như trà hoa cúc, chè vằng...
    Nếu phát ban quá nhiều thì mới cần uống thuốc dị ứng, nhưng nói chung thuốc dị ứng cũng chả tác dụng đâu, chủ yếu do thay đổi nội tiết mà.
    Ăn đồ mát, tránh bớt tôm có vỏ, cá biển.
    Thường thì kiểu gì cũng phải chung sống với cái trò ngứa ngáy đấy một thời gian rồi nó sẽ hết. Chỉ là lâu hay mau thôi.
    Có người kéo dài hàng tháng.
    Như chị, 3 tháng liền, mặt mũi sần như vỏ cam, không cách nào hết được. Đi khám bác sĩ rồi nhưng không ích gì.
    Đành chịu đựng.
    Đến một ngày, chả làm gì, tự dưng hết bay hết biến, hết như chưa từng bao giờ bị một nốt ngứa nào.
    Có mẹ bị ngứa vậy lúc mang bầu, có mẹ bị lúc sinh con xong.
    Phụ nữ vất vả thế đấy.
    Chúc các mẹ bầu bì con cái suôn sẻ, cả sức khỏe lẫn sắc đẹp :)
     
  15. mebeduyninh

    mebeduyninh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2015
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi sinh bị ngứa toàn thân về ban đêm, ban ngày thì không bị

    èo giống bà chị em quá ạ, sinh xong bị ngứa mà còn bị xưng miệng nữa cơ,đi khám thì BS bảo không sao, đợi mấy hôm tự dưng nó tịt ạ.
     

Chia sẻ trang này