dạy tiếng anh cho bé ở nhà

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi binhminh55, 20/10/2012.

  1. binhminh55

    binhminh55 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    3
    Việc học ngôn ngữ ngay ở nhà thường chỉ có thể thực hiện khi cha hoặc mẹ sử dụng ngôn ngữ đó. Một phụ huynh không nói (được) tiếng Anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảng giải cho trẻ nếu như chính bản thân họ không hiểu về thứ ngôn ngữ này. Khi dạy ngôn ngữ cho trẻ ở nhà, cha mẹ nên tạo ra môi trường không quá gò bó cho trẻ. Trước tiên, bạn nên giới thiệu tiếng Anh cho trẻ như là một điều gì đó rất hào hứng để thực hiện chứ không ép trẻ vào kỷ luật học tập nặng nề. Sau khi giới thiệu cơ bản, bạn cần đưa ra phương pháp dạy và sử dụng càng nhiều tiếng Anh càng tốt khi ở nhà.
    Những thứ bạn cần có

    • Sách tiếng Anh, âm nhạc, tạp chí và phim ảnh
    • Sách giáo khoa tiếng Anh
    Hướng dẫn :

    1. Hãy giới thiệu những điều cơ bản về tiếng Anh thông qua những trò giải trí. Trẻ em không muốn nghĩ rằng chúng đang phải học khi chúng không ở trường, vì vậy hãy giới thiệu tiếng Anh cho trẻ bằng cách cho chúng xem phim hoạt hình tiếng Anh có phụ đề (nếu trẻ có thể đọc được), đĩa CD âm nhạc, sách bài tập tô màu có chữ để bạn đọc cho trẻ, và sách có tranh ảnh được thiết kế đặc biệt để dạy từ vựng thông qua các hình ảnh.
    2. Áp dụng một phương pháp học tập nào đó. Khi trẻ đã tiếp thu được vốn từ vựng cơ bản và biết sử dụng những lời chào hỏi, bạn phải áp dụng một phương pháp học tập nào đó để giúp trẻ tiếp tục tiến triển trong học tập. Các phương pháp học tập được định trước cho mỗi bài học được nêu trong sách giáo khoa hoặc các chương trình học trên máy tính. Sách hoặc phần mềm dạy học giúp người học có được sự tiến bộ như một giáo viên trong lớp học. Bạn có thể tìm thấy các loại sách giáo khoa dạy ngôn ngữ cho trẻ em tại các hiệu sách lớn hoặc thông qua các hiệu sách trên Internet, chẳng hạn như Amazon.com hoặc Barnes và Noble. Khi đã có một cuốn sách về phương pháp học tập, việc quy định khoảng thời gian học tập ở nhà mỗi ngày cho trẻ hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
    3. Hãy trò chuyện với giáo viên của con bạn. Thường thì giáo viên tiểu học sẽ có những lời khuyên và tài liệu học tập để giúp bạn có thể dạy ngôn ngữ cho con khi ở nhà. Giáo viên cũng có thể chỉ dẫn bạn tham khảo các bậc phụ huynh cũng đang dạy một số môn học khác cho con họ tại nhà.
    4. Giới thiệu cho con của bạn về những nền văn hóa của các nước nói tiếng Anh. Cung cấp cho chúng sách, phim ảnh, tạp chí, chương trình truyền hình, âm nhạc và báo chí bởi trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh càng nhiều thì chúng sẽ học được càng nhiều điều. Học tập ở nhà nên vui vẻ, thoải mái, do vậy, phụ huynh không nên chỉ xoay quanh việc học sách giáo khoa.
    5. Hãy thường xuyên nói tiếng Anh khi ở nhà. Con của bạn sẽ không thể tiến bộ trừ khi được ở trong một môi trường khuyến khích chúng nói chuyện và thực hành tiếng Anh. Thậm chí nếu trẻ không hiểu, bạn hãy nói tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh và sau đó lặp lại bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc của trẻ. Hãy đắm mình vào thứ ngôn ngữ bạn đang học để có được sự thành thạo trong việc sử dụng nó, và cách duy nhất để làm được điều đó trong không gian gia đình là tiến hành các hoạt động đời sống hàng ngày của bạn trong môi trường tiếng Anh.
    6. Khuyến khích và khen ngợi sự tiến bộ của trẻ. Hãy nói con bạn biết chúng đang tiến bộ như thế nào trong việc học, khi bạn nghe thấy trẻ tự nói được môt câu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trẻ sẽ có sức học tốt nhất ở nhà khi được cha mẹ động viên, khuyến khích tích cực.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binhminh55
    Đang tải...


Chia sẻ trang này