Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy áp lực quá nhiều từ bài vở và tác động của truyền hình đã làm cho suy nghĩ của trẻ không còn là suy nghĩ trẻ con nữa. Các chuyên gia cho rằng trẻ em ngày nay trở nên nguyên tắc và chịu áp lực cao vì chúng không có thời gian để chơi đùa. Một cuộc thăm dò vừa được thực hiện từ ngày 4/6-8/6 đối với 2000 phụ huynh có con dưới 13 tuổi về cuộc sống con cái họ đã được thực hiện. Các phụ huynh cho biết bài tập về nhà, bài học thêm, bài tập ngoại khóa và cả các chương trình truyền hình, tất cả đều chi phối hết thời gian của trẻ và chúng không có thời gian để thưởng thức những thứ yêu thích của mình. Hơn một nửa (51%) phụ huynh tham gia cuộc khảo sát cho biết con cái họ đang chịu áp lực trong khi chỉ có 11% cho rằng con cái học đang sống theo một chuẩn mực, và có 20% phụ huynh bác bỏ việc con họ có thời gian rảnh theo đúng nghĩa của đứa trẻ. 66% bậc phụ huynh cho rằng bài tập về nhà, bài học thêm, bài ngoại khóa đã chiếm hết thời gian thư giãn, giải trí của trẻ, và cũng có gần 37% nghĩ rằng do các chương trình truyền hình. Có gần 23 % cho rằng con cái họ mất quá nhiều thời gian vì đi lại từ trường về nhà hoặc đi tới các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa khác. Cuộc thăm dò Hiệp hội phát triển đồ chơi và sở thích trẻ em Anh (BHTA) cho thấy trung bình trẻ em chỉ dành được khoảng 69,77 phút/ngày để vui chơi. Thực sự họ muốn con cái họ được vui chơi nhiều hơn - khoảng 72,67 phút/ngày. Tiến sĩ Amanda Gummer, một nhà tâm lý học, người cố vấn cho BTHA cho biết : “Chơi đùa giúp trẻ phát triển tất cả các kĩ năng, từ việc phân công và chia sẻ trò chơi, nâng cao sức khỏe, sáng tạo trong các hoạt động và học cách nhận biết thế giới xung quanh. Nghiên cứu này chứng tỏ rằng trẻ em ngày nay không có đủ thời gian để chơi đùa, và bố mẹ chúng thực sự đang muốn thay đổi điều này”. BTHA đang đề nghị các bậc phụ huynh cố gắng phân bố thời gian một cách đồng đều, cân đối giữa việc chơi và học để con cái họ phát triển một cách toàn diện nhất.
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con vẫn biết thế nhưng đang sống trong XH nào thì phải theo XH đấy thôi chứ m làm sao đi ngược lại đc bg.đã đi học cô giao bài thì ít nhất phải làm cho đầy đủ.VN thế thì phải chịu ,phải theo.chỉ có cho con ra nc ngoài sống thì mới cải thiện đc.
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con Giờ trẻ con lúc nào cũng thấy học, sáng học trường, chiều học trường, tối học thêm, khuya làm bài tập, học tiếng anh. Không có thời gian chơi, các bé giờ khổ quá
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con Nghĩ lại chính mình hồi nhỏ còn cảm thấy áp lực học hành và suy nghĩ cũng ko còn nhỏ lắm , nhưng lúc nào cũng bị nói là mày còn trẻ con chưa hiểu gì == , sau này mình ko dậy con như thế nữa =))
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con Mình cho con đi học múa, hát, vẽ... thấy con thích lắm. Nếu con thích thì học như chơi rồi... ở nhà chỉ cắm đầu vào TV. Vậy chơi thực sự là thế nào? Ôm đồ chơi vặn vẹo hay chạy khắp xóm với 1 nhóm lớn bé lẫn lộn, chui tọt vào nhà đứa nào đó phá phách cho đến khi người lớn đuổi ra khỏi nhà mới thôi...
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con Đây là nghiên cứu ở Anh, đâu có phải ở Việt Nam đâu, nhưng dù sao thì cũng cần phải dành nhiều hơn thời gian để cho trẻ vui chơi chứ bắt học nhiều quá thì cũng không tốt đâu
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con Không nên bắt trẻ dành tất cả thời gian chỉ để học và làm theo những yêu cầu của bố mẹ, hãy cho trẻ thời gian và lắng nghe ý kiến của trẻ.
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con thời gian học và chơi của trẻ phân bố đều thì trẻ mới phát triển toàn diện nhất
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con tụi trẻ bậy giờ học nhiều quá! nhiều lúc nhìn đứa nhỏ mang theo cái cặp nặng trĩu mà thương! :|
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con em nghĩ là ở tuổi thiếu niên thì các bố mẹ không nên quá quan trọng chuyện sách vở nhà trường, nên tập trung phát triển năng khiếu cho các bé, đến cấp 2 thì mới đặt nặng chuyện học hành hơn
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con các bố mẹ không nên đặt nặng áp lực học hành cho các bé quá, giành nhiều thời gian để bé phát triển năng khiếu và kỹ năng mềm ích hơn nhiều, đừng cố biến con mình thành mọt sách, học giỏi quá mà làm gì trong khi những kĩ năng cần thiết để tồn tại hầu như không có
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con mình cũng lo lắm nhưng ảnh hưởng của tivi rồi điện thoại rồi đủ các kiểu làm hỏng trẻ thơ
Ðề: Suy nghĩ của trẻ không còn trẻ con vâng nhưng cái này em cũng no lắm mà lại còn trẻ con bi giờ hoc nơp 3 đã bị cận rồi nữa chứ mà chưa tim ra cách gì