Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi chanhn, 23/4/2013.

  1. chanhn

    chanhn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ngoài việc học tiếng Anh của bé ở trường, bố mẹ còn cho bé đi học ở các trung tâm bên ngoài. Còn thời gian ở nhà thì sao? Các mẹ có thường xuyên rèn rũa thói quen cho bé nhà mình học tiếng Anh như thế nào không. Chia sẻ với các mẹ bài viết nhỏ này để cùng áp dụng cho bé nhà mình nhé !!


    Nếu bạn hỏi con: "Cái bàn tiếng Anh là gì?", cho dù con bạn có trả lời: "A table" thì cũng đừng vội mừng. Bạn đang dạy con sai phương pháp đấy.
    Trước đây, người ta thường quan niệm, dạy trẻ mầm non học quá nhiều là cướp mất tuổi thơ của trẻ. Điều này sai hoàn toàn nếu bạn biết việc học đối với trẻ nhỏ thực chất chính là vui chơi. Chơi với toán, chơi với văn học, chơi với chữ cái ... đều là cách dạy trẻ tự nhiên và gây nhiều hứng thú nhất. Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách dạy con tiếng Anh - một trong những ngoại ngữ phổ biến và thông dụng nhất hiện nay.
    1. Các nguyên tắc
     Không gây áp lực: Mỗi đứa trẻ đều có một thiên hướng khác nhau. Có đứa trẻ thích âm nhạc, có khả năng thẩm âm, tiết tấu nhanh. Nhưng cũng có đứa trẻ đam mê các hình khối hoặc có trí tưởng tượng phong phú. Chính vì vậy, nếu con bạn không thể nhớ được một từ tiếng Anh mà bạn đã nhắc đi nhắc lại thì đấy là chuyện bình thường. Có thể bé sẽ giỏi ở một loại ngoại ngữ khác hay ở lĩnh vực khác. Bạn nên nhớ, gây áp lực phản tác dụng với trẻ trong trường hợp này.
     Dạy trẻ thứ trẻ thích: Nếu trẻ chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng Anh thì chẳng có lý do gì khiến trẻ ghét bỏ môn học này. Vì vậy, nếu có ý định dạy con tiếng Anh, bạn hãy tạo sự tò mò và thích thú cho bé bằng các loại sách, truyện, bài hát trẻ em được xuất bản bằng tiếng Anh. Nên nhớ, khi bé đã thích thì bạn không muốn con học cũng không được.
     Không so sánh: Bạn đừng đem con mình ra so sánh với đứa A, đứa B - con của đồng nghiệp. Nhắc lại một lần nữa, con bạn khác với những đứa trẻ khác. Vì vậy, hãy đánh giá trẻ với chính trẻ ngày hôm qua để xem bé đã tiến bộ hay chưa.
    2. Phương pháp dạy trẻ tiếng Anh
     Dạy và học thông qua trò chơi, thơ ca, văn vần, bài hát, các bộ phim hoạt hình không lồng tiếng Việt. Bất kỳ cái gì cũng có thể biến thành trò chơi, đôi khi chẳng cần liên quan gì đến môn học. Bạn có thể tham khảo một số trò chơi ở đây.
     Không dạy trẻ kiểu “học dịch”. Ví dụ truy: “Con gà tiếng Anh là gì? Con mèo tiếng Anh là gì? Con dịch cho mẹ câu: Hôm nay trời mưa…v…v”. Với kiểu học như thế, bé có thể sẽ thuộc rất nhiều từ, nhưng vẫn chưa phải là “biết tiếng” vì thiếu tư duy kết nối và logic.
     Khối lượng kiến thức tùy thuộc vào trẻ và độ tuổi của trẻ, trẻ càng bé lượng từ càng ít, nhưng có những trẻ có năng khiếu bạn có thể tăng số lượng hoặc độ phức tạp lên, theo một chủ đề nhất định, không lan man. 5 từ mới và cách dùng chúng nhuần nhuyễn có ích cho các em hơn là cả mấy chục từ mới mà học lớt phớt, nói trước quên sau.
     “Thời lượng” một buổi học cũng tùy thuộc với từng độ tuổi và sự hứng thú của trẻ, trẻ càng nhỏ càng không nên ngồi lâu, trong một buổi học cần luân chuyển giữa ngồi một chỗ và vận động cho trẻ đỡ chán. Bạn nên dừng trước khi trẻ muốn dừng để trẻ lúc nào cũng cảm thấy buổi học hôm nay chưa đủ với trẻ. Như vậy, lần sau trẻ vẫn hứng thú học.
     Dạy trẻ thông qua trò chuyện, qua các tình huống hàng ngày. Nếu bạn thường xuyên sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp với con trong công việc hàng ngày thì theo một cách tự nhiên, trẻ sẽ hiểu được cái bạn muốn nói do liên hệ các từ, các câu với sự vật, sự việc hay hành động. Cách này thống nhất với nguyên tắc không học dịch đã kể trên.
     Dạy con bằng đồ dùng có hình ảnh trực quan, sinh động. Đồ dùng càng trung thực và trẻ có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm, cầm nắm càng nhiều càng tốt. Như thế trẻ sẽ có khái niệm rõ hơn về sự vật, sự viêc và sẽ nhớ lâu hơn. Ví dụ, bé học tiếng Anh, bạn có thể chỉ vào hình con thỏ và nói “Rabbit” bằng ngoại ngữ, nhưng tuyệt đối không nói to lên“rabbit” là con thỏ! Mục đích của ta là bé nghe và nghĩ bằng ngôn ngữ đó. Tức là khi nhìn thấy hình con thỏ là trong đầu bé hiện lên chữ rabbit chứ không phải chữ con thỏ!
     Nếu có điều kiện, hãy cho con tiếp xúc với người nước ngoài nói thứ tiếng con đang học để con tiếp thu cách phát âm. Việc luyện ngữ âm là cần thiết hàng đầu đối với trẻ. Nhưng luyện bằng cách nghe nhiều, nói nhiều, trẻ sẽ thấm vào đầu từ lúc nào chứ không nhất thiết phải kèm như kèm… , bắt đọc đi đọc lại một vài bài đọc cũ kỹ, khiến trẻ chán học. Nếu cô giáo trên lớp hay chính bạn có cách phát âm tiếng Anh không chuẩn. Bạn có thể cho trẻ nghe phát âm chuẩn từ các mẩu truyện cổ tích trên các website nước ngoài, phim hoạt hình hay các bài hát, phần mềm dạy tiếng Anh. Trẻ sẽ điều chỉnh dần dần. Có khi, lúc đó, chính bạn cũng sẽ hoàn thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình.
     Bạn có thể dạy con cùng một lúc 2 ngoại ngữ mà không sợ bé bị lẫn. Tuy nhiên, một trong hai ngôn ngữ phải được nhấn mạnh nhiều hơn, xác định rõ chính và phụ. Trước mỗi buổi học, nhắc đi nhắc lại với bé: “Hôm nay chúng mình nói tiếng Pháp (hoặc tiếng Anh) nhé!” để bé phân biệt rõ ràng hai thứ tiếng.
    Điều cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc lại với bạn, hãy biến tất cả những thứ bạn muốn dạy con thành trò chơi. Đó là cách "lừa" trẻ học thành công và đem lại nhiều niềm vui cho cả mẹ và con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chanhn
    Đang tải...


  2. qlinh

    qlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Em thấy 1 trong các cách để con học ngoại ngữ hiệu quả là bố và mẹ nên cùng con học tiếng anh. Nếu không có nhiều thời gian thì ít nhất 1 trong 2 người phải dành thời gian mỗi ngày để cùng con ngồi học tiếng anh. Như thế sẽ rất hiệu quả so với việc bắt con đi học rồi về nhà chẳng có ai nhắc đến nữa
     
  3. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,976
    Đã được thích:
    2,984
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Em vào hóng tiếp ạ! hihi:d lấy kinh nghiệm.
     
  4. tinhte80

    tinhte80 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    tầm mấy tuổi thì cho bé bắt đầu tiếp xúc với tiếng anh vậy hả bạn.
     
  5. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?


    Thế này thì mình dạy sai rồi....Hic
     
  6. Madfashion_86

    Madfashion_86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Em thấy nhóc cháu em ở nhà hay dậy nó kiểu này. Thấy bùn cười. Nó > 2 tuổi

    Bố mẹ nó hay nói tiếng fap với tiếng anh với nó, nói những câu đơn giản

    Lúc đầu nó chả thèm bảo ji

    sau đó thì bắt đầu nhại lại, mà nhại rất chuẩn

    Phản xạ ngày càng tốt mơi sợ chứ

    E thì hay nói tiếng trung với nó

    Thi thoảng nó ra xổ cho 1 tràng

    E cũng ko biêt như thế có tốt ko nữa

    Nhưng tạm thời thấy phản xạ với ngon ngữ cua nó rất tốt

    Nhiều khi bố nó nói 1 câu tiếng fap dài,em nghe con khó mà nhại lại được

    thế mà nó nói lại ngon ơ

    E nghĩ dạy NN cho trẻ wuan trọng là rèn phản xạ ạ
     
  7. sango.robina

    sango.robina Nội thất Đẹp 0948882676 - 16 Hào Nam, Hà Nội

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    3,876
    Đã được thích:
    1,286
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Cháu nhà bạn có năng khiếu về ngoại ngữ tốt quá
     
  8. chanhn

    chanhn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Trẻ em rất giỏi ở cái khoản bắt trước người lớn, đứa trẻ nào bắt trước cũng giỏi, các mẹ có thể tận dụng cái đó để tạo phản xạ học ngôn ngữ cho các bé cũng rất tốt đấy ah
     
  9. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Mình nghĩ cho bé xem các chương trình tiếng anh mà mé yêu thích, thỉnh thoảng mở BBC cho con nghe để làm quen với tiếng anh chuẩn. Chứ mình mà đọc thì không chuẩn, con mà nghe loạn hết vốn tiếng anh mất
     
  10. Mebodaivuong

    Mebodaivuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Mình cũng phát âm k chuẩn nên chẳng nói với con, sợ lại làm hỏng phát âm của con
     
  11. thoitrangtreem_lam

    thoitrangtreem_lam thoi trang tre em

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    mình sẽ cố gắng dạy con ntn
    --------
    Ví dụ, bé học tiếng Anh, bạn có thể chỉ vào hình con thỏ và nói “Rabbit” bằng ngoại ngữ, nhưng tuyệt đối không nói to lên“rabbit” là con thỏ! Mục đích của ta là bé nghe và nghĩ bằng ngôn ngữ đó. Tức là khi nhìn thấy hình con thỏ là trong đầu bé hiện lên chữ rabbit chứ không phải chữ con thỏ!
     
  12. meyeuloncon321

    meyeuloncon321 smile

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    5,638
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    mấy tuổi thì học tiếng anh đc hả các mẹ
     
  13. karenvu

    karenvu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/4/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    thường là 3 tuổi bạn nhé...nhưng mình nghĩ khi bé nói sõi tiếng việt thì bạn cho bé làm quen dần cũng đc.. cho nghe nhạc TA hoạc hoạt hình...nhưng đừng mong bé sẽ hoc theo luôn cho tới khi đến 3 tuổi nhé..hihihi vì như thế chỉ là làm quen tạo cảm hứng thôi mà
     
  14. popodoovietnam

    popodoovietnam Banned

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Đúng đấy các mẹ ạ, trẻ con tâm lý thích chơi là chính vì vậy nếu muốn các con học tốt trước hết cần tạo cho các con tâm lý thoải mái với bài học đó đã, dạy Tiếng anh trẻ em không khó quan trọng các mẹ tìm phương pháp phù hợp nhất với bé nhà mình!
     
    chanhn thích bài này.
  15. gialinhnguyen

    gialinhnguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    Bé nhà em có vẻ không chăm học tiếng anh lắm, phải làm sao hả các mẹ :-k
     
  16. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,063
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    e cũng công nhận là phải có ng đồng hành cùng con, tuổi này các con ít tự giác lắm. Bố mẹ k cần nói, chỉ cần ngồi bên lắng nghe con nói và khen thưởng hoặc động viên con khi con học là đc.
     
  17. Mẹ Minh Hà

    Mẹ Minh Hà Banned

    Tham gia:
    13/5/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    theo mình nghĩ, học có phản xạ cho con là tốt, nhưng bố mẹ nhiều khi âm không chuẩn. Chúng ta nên đầu tư một số tiền cho con để con học 100% với giáo viên bản ngữ cũng tốt đó chứ, con có âm chuẩn, tiếp xúc với người bản ngữ ngay từ đầu thì khả năng vốn tiếng Anh tốt của con cũng được tích lũy từ nhỏ, lớn lên học bổ sung thêm một ngôn ngữ nào đó cũng tốt chứ!
     
  18. tienganhchocon

    tienganhchocon Thành viên mới

    Tham gia:
    22/5/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    he, ca này có vẻ phổ biến với các bố mẹ đây. Em muốn hỏi mẹ là bé nhà mẹ mấy tuổi rồi vì từ chăm học thì có vẻ không đúng thuốc đối với trẻ nhỏ đâu ah. Theo em ở độ tuổi nhỏ thì chỉ có thích hay không thích thôi ah. Đối với trẻ nhỏ thì phần lớn là học thông qua chơi mới cuốn hút được các bạn ấy thôi ah. Như các mẹ trên đã phổ biến kinh nghiệm:

    Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì "học" tiếng anh thụ động hoàn toàn: cho con xem, nghe đĩa tiếng anh. Thỉnh thoảng nếu thích bố mẹ có thể chơi với con những trò đơn giản nhất. Ví dụ tuổi này các con có thể nhớ những số rất đơn giản hoặc 1 vài tên đồ vật rồi. Bố mẹ có thể chuẩn bị 1 vài tấm cards với hình ngộ nghĩnh. Sau đó lật úp các tấm cards xuống, rồi hô to lên tên 1 đồ vật và các con phải tìm đúng. Trò này nên chơi cả gia đình. Ví dụ mẹ là trọng tài, bố và con là người chơi. Tuy nhiên, các bố mẹ nhớ là gần như luôn phải lật tấm cards sai để khuyến khích các con nhé, hii.
    Trẻ từ 4 đến 6 tuổi: tầm này trẻ đã có nhận thức nhanh hơn, nhớ đựoc nhiều âm, nhiều từ hơn. Tuy nhiên, các bé vẫn thích chơi hơn thích học. Nên đối với các bé chưa "chăm", các bố mẹ vẫn nên nói là mẹ con mình cùng "chơi" nhé. Em gợi ý 1 vài trò để bố mẹ học mà chơi cùng con nhé. Ví dụ như simon says. Trò này để sử dụng đối với các mệnh lệnh như stand up, sit down, jump hay nhớ các bộ phận cơ thể....Đây đơn giản là trò chỉ đựoc làm hành động khi trước khi yêu cầu mẹ nói simon says: sit down, turn around...Hay có nhiều trò mà dụng cụ thì rất đơn giản. Chỉ cần với 1 quả bóng và vài tấm cards, các bố mẹ xếp cards lên tường bằng các miếng nam châm. Sau đó đọc tên 1 tấm cards, các con phải ném bóng trúng vào đó. Nó sẽ giúp các con hào hứng vì thường trẻ rất thích chơi với bóng.

    Còn 1 vài trò chơi nữa để bố mẹ tham khảo, em sẽ post sau ah
     
    chanhn thích bài này.
  19. phatlocphatloc

    phatlocphatloc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    ôi ngưỡng mộ quá, đúng là bé có năng khiếu quá.
     
  20. lantrinh012

    lantrinh012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ nên dạy trẻ học tiếng anh như thế nào là tốt nhất?

    E cũng muốn dạy TA cho con nhưng sợ mình phát âm ko chuẩn thì sao ạ?có làm hỏng con ko ạ
     

Chia sẻ trang này