Kinh nghiệm: Cách dạy ngoại ngữ cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi kobayashy, 14/6/2013.

  1. kobayashy

    kobayashy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Dạy ngoại ngữ cho trẻ.

    Muốn con nhận biết một loại ngữ ngữ sớm, trước hết mình cần phải biết các con tiếp thu ngôn ngữ như thế nào, liệu có giống người lớn chúng ta học tiếng anh không. Từ đó ta mới có thể đưa ra các phương pháp để dạy cho trẻ, khi đấy hiệu quả sẽ đạt rất cao và trẻ rất hợp tác.

    1. Ngôn ngữ dưới góc nhìn của trẻ con (từ 0 đến 6 tuổi), ngôn ngữ (bao gồm âm thanh, chữ viết, ý nghĩa) cũng chỉ là một thứ "lạ lạ" và đang cần được bé khám phá, nó giống như việc lần đầu tiên bé nhìn thấy án sáng, hay lần đầu tiên bé thấy búp bê, lần đầu bé nghe tiếng mẹ vậy. Cái gì gây ấn tượng mạnh với bé thì bé sẽ càng nhớ lâu và có thể là nhớ mãi. Nếu là ấn tượng tốt thì lần sau gặp ại bé sẽ phản ứng với thái độ tích cực và thích thú, thậm chí còn "nghiện". Ngược lại, ấn tượng xấu ban đấu sẽ làm cho bé có phản ứng tiêu cực nư sợ hãi, ghét, khó chịu. Tất cả đều phụ thuộc vào cách mà bé tiếp cận với "cái mới mẻ" đó vào những lần đầu tiên như thế nào. Cách mà bé tiếp cận với ngôn ngữ cũng như vậy, từ từ và tự nhiên.

    2. Ngôn ngữ có 3 phần quan trọng: âm thanh, mặt chữ và ngữ nghĩa. Trong đó thì âm thanh và thứ học dễ nhất và nhanh nhất, đặc biệt là đối với trẻ em, sau đến là mặt chữ và cuối cùng là ngữ nghĩa.
    - Về âm thanh hay còn gọi là cách phát âm, cách tiếp cận nào với bé là tốt nhất và khoa học nhất. Tương tự như tiếng việt, hãy tạo cho bé một môi trường tràn ngập tiếng anh (tiếng anh chuẩn) trong một khung thời gian cố định trong ngày. Nếu bố hoặc mẹ biết nói tiếng anh thì tốt nhất nên có một người nói chuyện với con chỉ được nói bằng tiếng anh (tuyệt đối không được ngại). Giống như học tiếng Việt, bé cần có thời gian để tiếp nhận đầu vào, tức là sẽ mất một thời gian để nghe và làm quen với âm tiếng anh, sau đấy khi đã đủ vốn rồi bé sẽ tự động bật ra tiếng anh một cách rất tự nhiên. Bố mẹ tuyệt đối không được nóng vội, ép con ngay từ những buổi đầu đã nói được, chỉ cho con nghe mà thôi, khi nào bé sẵn sàng bé sẽ tự bật ra.
    Về môi trường tiếng anh:
    Sử dụng bộ đĩa Brainny baby gồm 11 đĩa với 11 nội dung khác nhau. Mục đích: Nghe và nói âm chuẩn.
    Cách sử dụng:
    >> Mỗi ngày cho xem một nội dung trong 1 hoặc 2 thời gian cố đinh trong ngày, tối đa 15 phút cho mỗi lần. Tuyệt đối không được để trẻ xem một mình và xem một cách thụ động. Cha hoặc mẹ ngồi xem cùng bé, phải làm gương và đọc theo trong đĩa trước (nên chọn người đọc chuẩn), không ép bé đọc theo, cha mẹ chỉ việc ngồi đọc theo trong đĩa và làm trò gây hứng thú với con. Nếu con đọc theo bất kể đúng hay sai đều phải khích lệ và khen ngợi con. Khi thấy con không còn hứng thú, tuyệt đối không được ép, vì nếu ép thì sẽ gây cảm giác khó chịu và lần sau con sẽ không muốn học nữa.
    >> Đĩa có 11 nội dung, thay đổi luân phiên hàng ngày và lặp đi lặp lại.

    Môi trường bên ngoài:
    Môi trường tương tác bên ngoài vô cùng quan trọng, mục đích để tương tác và rèm luyện phản xạ bằng tiếng anh cho bé. Có thể chọn các cách sau:
    - Bố hoặc mẹ sẽ là người nói tiếng anh với con hàng ngày. VD: gặp mẹ nói tiếng Việt, Gặp bố nói tiếng Anh.
    - Cho con đến những nơi có nhiều người nước ngoài.
    - Đăng ký một lớp tiếng anh cho bé (bên trường VSK có một lớp tiếng anh cho bé vào 5h chiều chủ nhật hàng tuần)
    - Cho nghe nhạc tiếng anh và hát cùng con.

    - Về nhận biết mặt chữ: Trong độ tuổi từ 0-3 tuổi bé sẽ nhận biết mọi thứ xung quanh bằng cách chụp hình, vì thế tận dụng lợi thế này bố mẹ nên dán chữ tiếng anh xung quanh nhà. Dán chữ "Television" lên ti vi, thế là vô tình bé đã nhìn thấy tiếng anh rồi, khi đó bé sẽ chụp lại ngay cụm từ này lại ghi vào rong não. Tuy nhiên, khi bé nhìn thấy, bố mẹ hãy chỉ vào và đọc từ này lên sau đó lại chỉ vào tivi. Cách này có thể áp dụng với tất cả các trường hợp và bố mẹ cần sáng tạo hơn để con có thể nhận biết biết được nhiều mặt chữ (chị nghiên cứu kỹ trong quyển "Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi")

    - Về nhận biết ngữ nghĩa:
    Không giống người lớn, trẻ con sẽ không hiểu nghia thông qua giải thích hay tra từ điển mà sẽ học thông qua trải nghiệm và cảm nhận. Khi nói "cold" hãy cho bé sờ vào đá và mình cũng nói "cold" thì dần bé sẽ hiểu "cold" là cái cảm giác khi tay chạm vào đá.

    3. Để đạt được hiệu quả tối đa bố mẹ cần phải kiên trì và linh hoạt trong phương pháp này, không được vội vàng và máy móc. Vốn từ vựng cũng như cách phát âm và cảm nhận của bé về tiếng anh sẽ tăng dần theo thời gian. Về viết thì một khi bé đã có sự nhạy cảm với tiếng anh, biết nhận mặt chữ và hiểu nghĩa thì việc viết trở nên vô cùng đơn giản khi bé vào lớp 1, sẽ không phải khổ sở như người lớn học tiếng. Đây cũng là chu trình để học bất kỳ một ngôn ngữ nào khác một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

    Chúc các mẹ và các ba có những thiên thần thông minh và đáng yêu!

    --Ngẫm ngẫm và gõ gõ--
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kobayashy
    Đang tải...


  2. spathutruc

    spathutruc 0988535108

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    4,055
    Đã được thích:
    778
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách dạy ngoại ngữ cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

    Ôi trời dạy từ lúc bé quá Mình thấy khó lắm.
     
  3. Be Ut Cung

    Be Ut Cung Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
  4. daohuong84

    daohuong84 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách dạy ngoại ngữ cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

    Theo mình tầm này vẫn chưa nên dạy ngoại ngữ đâu vì tiếng việt bé còn nói được vài câu thôi mà..
     
  5. mecualong

    mecualong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2009
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách dạy ngoại ngữ cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

    Khoảng 2 tuổi học là vừa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  6. Be Ut Cung

    Be Ut Cung Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách dạy ngoại ngữ cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

    Mình tham khảo, có mẹ dạy bé từ khi bé bập bẹ biết nói lận. Nếu vậy thì sớm quá nhỉ.
     
  7. Bumi.Chichi

    Bumi.Chichi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cách dạy ngoại ngữ cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

    Chỉ là dạy theo kiểu lập lại theo thói quen cũng tốt bạn ạ. Mình có ng bạn mà mẹ là ng Việt, bố ng Anh nên con bé con phát triển song ngữ rất tự nhiên, đang iu lắm bạn ạ :))
     
  8. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: Cách dạy ngoại ngữ cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

    Em tham khảo để dạy con, con em 18 tháng rồi, em cũng đang muốn dạy ngoại ngữ cho con mà chưa có phương pháp.
     

Chia sẻ trang này