Kinh nghiệm du lịch Huế

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi mytourvn, 26/6/2013.

  1. mytourvn

    mytourvn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Huế - mảnh đất kinh kì từ lâu đã nổi tiếng với dòng sông Hương thơ mộng, cầu Trường Tiền lung linh sắc màu về đêm, và đặc biệt là những món ăn cung đình thơm ngon, cầu kì và tinh tế. Tuy nhiên để không bỏ sót những điểm ăn, chơi ở Huế, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của HTPĐ nhé!

    Xe cộ, đi lại: Ngoài máy bay bạn có thể đi xe khách hoặc tàu nhé
    Từ Hà Nội, bạn có thể đi tầu hỏa với 13 tiếng ngồi tầu (19h – 8h sáng, SE1), hoặc xe khách chạy tuyến Bắc Nam, như Hoàng Long, Open bus của The Sinh Tourist, Thành Hưng. Thời tiết của Huế nói chung là đẹp quanh năm, tuy nhiên bạn nên tránh đi vào mùa mưa (tháng 8 đến tháng 10), sẽ rất buồn đấy. Kết hợp đi lại bạn nên làm một chuyến đi Đà Nẵng Hội An và Huế.

    Phương tiện di chuyển tại Huế:

    Đi xe máy là cách phổ biến và dễ dàng nhất. Giá thuê xe từ 120k-200k/ngày, xăng tự đổ, việc thuê xe máy ở Huế khá dễ dàng và thuận tiện không khó như ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cách thứ 2 là taxi hoặc xe ôm (tốn kém hơn). Nếu đi trong thành nội bạn nên đi Xích Lô để cảm nhận được sự bình lặng của Huế.

    Những điểm thăm quan:

    Nếu bạn đi theo đoàn vào Huế, thì những điểm tham quan thường có trong lịch trình sẽ là Đại Nội, các lăng tẩm như lăng Khải Định, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng, những vị vua nổi tiếng dưới thời phong kiến triều Nguyễn, hay ngôi chùa cố Thiên Mụ, tham quan lối kiến trúc nhà vườn ở Huế mà tiêu biểu có nhà vườn An Hiên, rồi nghe ca hò trên sông Hương, nghe nhã nhạc. Tuy nhiên, Huế còn có rất nhiều điều thú vị khác nữa mà bạn có thể khám phá trong những giờ rảnh rỗi đấy! Sau đây là những tip có thể hữu ích cho các bạn:

    - Đi dạo bằng xích lô: Nhiều người đến Huế thường rất thích đi dạo bằng xích lô vì giá cả khá rẻ, bạn chỉ cần bỏ ra từ 30-50 nghìn đồng là có thể dạo quanh được nhiều nơi ở thành phố, các chú xích lô thậm chí có thể trở được 2- 3 người trên một xe. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận và phải thỏa thuận chắc chắn về giá cả trước khi “ngự” trên xe nếu không thì sẽ bị bắt bẻ, bạn cũng đừng quá thất vọng về những người lái xe ở đây vì thói quen mời chào “nhiệt tình” của họ. Tuy nhiên hầu hết những điểm ăn và chơi ở Huế thường khá gần nhau, nếu k thích đi xích lô, bạn có thể đi bộ, tầm từ 1 đến 3 km, hoặc phương án khác nữa là thuê xe đạp, xe máy trên đường Hùng Vương.
    [​IMG]
    - Tham quan chợ Đông Ba: đây là chợ lớn và cổ nhất tại Huế với vị trí ở trung tâm của thành phố, một mặt là sông Hương, mặt kia là con phố chính Trần Hưng Đạo. Mặt hàng mua sắm ở đây khá đa dạng, tuy nhiên nếu để mua các đặc sản ở Huế thì bạn không nên mua ở đây. Và nếu có mua quần áo, giày dép thì nhớ trả giá nhé, những người buôn thường nói thách gấp 2, thậm chí là 3 lần.

    - Địa điểm mua đặc sản: phố Mai Thúc Loan là địa điểm mà bạn có thể mua đặc sản vì đây là một làng nghề, bạn có thể ngồi xích lô và sẽ được trở đến tận nơi để mua sắm, ở đây bạn có thể ăn thử thoải mái trước khi mua, những món ăn ngon đặc sản ở Huế bạn có thể mua về làm quà là: tôm chua, trà cung đình, bánh mè xững, cá ngừ, ...

    - Tham quan phố chợ đêm ở ngay bên cầu Trường Tiền, chợ đêm ở đây thường bán đồ lưu niệm, quần áo và đồ ở đây thì khá rẻ. Chợ được mở vào tất cả các ngày trong tuần vào các buổi tối nhé!

    - Ăn uống:bạn có thể ăn chè hẻm trên đường Hùng Vương vừa ngon vừa rẻ, giá là 6k/ 1 cốc.
    Bánh ướt ngon mà rẻ nhất là ở làng Kim long, bên bờ sông Hương. Nếu muốn thưởng thức món bánh khoái, nem lụi, bánh bèo... thì bạn có thể đến quán Lạc Thiện (hay khách du lịch còn gọi là quán cô câm) ở đường Đinh Tiên Hoàng, khá nổi tiếng

    - May áo dài: rất nhiều khách du lịch đến Huế và may áo dài. So với những nơi khác thì may áo dài ở Huế khá rẻ và nhanh. Nếu bạn đặt hàng buổi sáng thì tối bạn có thể lấy được ngay.


    Danh sách chi tiết Quán Ăn Ngon ở Huế

    13. Cồn hến (ở quán ngay chân cầu phía bên trái đường Ưng Bình đi từ đường Nguyễn Sinh Cung rẽ vào, qua quán Vĩ Dạ Xưa khoảng 50m): cơm hến, bún hến, chè bắp
    14. Quán Huyền Anh ở K52 Kim Long: Bánh ướt thịt nướng, bún thịt nướng
    15. Quán Mệ Thẻo 64 Bà Triệu: Bún mắm nêm gọi cả 2 loại lộn xộn hoặc bò tái ăn đều ngon, chẹp
    16. Số 11 Phó Đức Chính: nem lụi, bánh khoái
    17. Chè Hẻm ở 26 đường Hùng Vương: các loại chè trong đó có món chè thịt quay mọi người thường nhắc đến cũng nên thử cho biết vị
    18. Quán Chân đồi: trên đường lên đồi vọng cảnh cũng có nhiều món ngon
    19. Quán Vĩ Dạ Xưa, một số các loại quán có chữ “viên”, có 1 quán nữa ở ngay trong đại nội phía sát cổng thành thì phải ngồi cũng thích vì theo kiến trúc nhà vườn. Nhớ đến Huế là phải uống nước chanh nhé, các bạn sẽ ko bao giờ quên vị đấy đâu. Ngồi ở một vài quán ven sông Hương buổi chiều ngắm cò lội nước cũng thích.

    Mình chỉ có 1 vài kinh nghiệm trên chia sẻ với các mẹ. Bạn nào còn những điều hay ho gì ở Huế có thể chia sẻ để các mẹ tham khảo nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mytourvn
    Đang tải...


  2. meoluoi_yeu

    meoluoi_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch Huế

    Hay quá, sắp tới này cty mình cũng đi biển Lăng Cô và có dự định đi tham quan Huế nữa. Nhưng mà nhiều nơi thế thì chắc không có thời gian để đi hết được. Mình dc đi có 4 ngày mà từ HN vào thì cũng mất gần 2 ngày cả đi và về rồi.
     
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,095
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    em cũng oánh dấu note lại, chi tiết ghê
     

Chia sẻ trang này