Có lẽ nhiều người làm cha mẹ thường cho rằng chơi game sẽ gây ảnh hưởng xấu lên con em của mình, nếu không phải là những game bạo lực tạo cho chúng có suy nghĩ và hành động mang tính hiếu chiến hơn, thì những game giải trí thông thường cũng bị đánh giá là khiến trẻ em mất tập trung và học hành sa sút. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của trường đại học Victoria ở British Columbia, Canada do tiến sĩ Kathy Sanford dẫn đầu đã cho thấy điều ngược lại. Cụ thể hơn, công trình của bà đã tiến hành nghiên cứu những trẻ em độ tuổi teen từ 13 đến 17 tuổi trong suốt 5 năm, cho thấy những bạn nhỏ nếu từng chơi game sẽ có suy nghĩ chững chạc và mang tính trách nhiệm hơn so với những ai không chơi game.
...