Nõi đến chuyện viết sai chính tả tôi lại nhớ đến ông sếp của tôi, gửi email tới mọi người mà toàn dùng từ "sảy ra" trong khi đúng chính tả phải là "xảy ra", nghe từ "sảy" mà thấy ghê ghê, còn "đề xuất" thì ngài cứ dùng "đề suất", đúng là ko còn gì để nói.
mình là mình sai chính tả về dấu ? và ~ ạ. mà bị nhắc hoài vẫn cứ thế. viết đến có 2 dấu này là phải hỏi người bên cạnh ko lại sai. biết làm thế nào hã trời
mua quyễn từ điễn hoặc luôn hõi người khác khi cãm thấy không tự tin. Ngại gì mà không hõi, viết sai còn ngại hơn.
Các bác ơi cho mình hỏi nhé. mình đọc số điện thoại như này đúng hay sai: 35754055 Cách 1: - Ba lăm bảy lăm bốn không năm lăm. Cách 2: - Ba năm bảy năm bốn không năm năm. Cách nào đúng ạ? Thanks!
mình đúc kết thấy: miền bắc: hay nhầm tr và ch, l và n, s và x,... miền trung : hay nhầm dấu hỏi và dấu ngã, gi và d... mà mình thì hay nhầm d và gi nhất, nhiều lúc biết sai, xấu hổ thế cơ chứ, mang tiếng học nhân văn cơ đấy
Ý kiến cá nhân mình thì thấy cả hai cách đều đúng, vì được dân gian chấp nhận, thực ra thì quy tắc đọc tách từng số ra như ở C2 thì chính xác hơn.
Nếu bạn đọc số đt thì c2 đúng. Nếu bạn đọc theo số lượng. VD: 35.754.055 đồng Ba mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi bốn ngàn, không trăm năm mươi lăm đồng. Chữ số hàng đơn đứng liền kề nếu là chữ số 0 thì đọc là năm, còn là các chữ số khác đọc là lăm
Em thấy nhiều người sai từ Giùm lắm, nhiều người hay gọi là Dùm. Hoặc Dì thì lại gọi là Gì. Rảnh Rỗi thì lại Dảnh Dỗi. Ngành thì lại Nghành. Em ko phê bình đâu nhưng DẤT ko thiện cảm với việc XAI NỖI TRÍNH TẢ . Quê iem, người ta còn gọi là LƯỚC mắm cơ....Nghe mà đau lòng còn kuốc kuốc....
các bác cho em hỏi với em giờ là sv năm 4 rùi mà vẫn vất vả với lổi chính tả nè em hay sai lổi chử (d,r,gi),(tr,ch),dấu hỏi dấu ngã,chử (x,s) các bác chỉ dùm em với làm sao khi viết mà ko thể nhầm đươcj hu hu yahoo của em la baocon678 ai làm ơn nếu chỉ trực tiếp trên mạng thì hay quá em cám ơn nhiều lắm
chịu khó tra từ điển chứ ko có cách nào đâu em. Dần dần rồi sẽ tự nhớ và quen thôi mà. Dùng sai lỗi chính tả con người mình nó làm sao ấy!
Cách tốt nhất là chịu khó đọc sách nhiều thôi bạn à. Tìm những sách/truyện của các nhà xuất bản uy tín như là: NXB Kim Đồng, Thanh Niên ... để đọc. Vừa thích lại vừa nâng cao vốn từ vựng ^_^.
Ui, đi sâu vào chữ nghĩa tiếng Việt vô cùng phức tạp. Có những từ mình dùng theo thói quen mà không biết là đang dùng đúng hay sai nữa. Vídụ: nghe phong phanh, vô hình chung... những từ này được mọi người rất hay dùng, nhưng thực ra là đang dùng sai một cách trầm trọng. Cách dùng đúng là: - "Nghe phong phanh" phải là "Nghe phong thanh" -"Vô hình chung" phải là "vô hình trung"...
thật ra nói như chị Nghé con vừa đúng lại vừa ko đúng. Em đưa ra 1 ví dụ là từ "nghĩ bụng" nhé! dân ta ngày xưa cứ nghĩ là tất cả tình cảm, suy nghĩ đều từ bụng mà ra nên mới có từ ấy. Thật ra phải là "nghĩ đầu" chứ, nhưng dùng cái sai lâu dần thành quen, nó lại thành 1 từ đúng. với các từ "vô hình chung" và "nghe phong thanh" cũng thế.