Con em hay trớ quá

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi nguyet, 7/3/2005.

Tags:
  1. nguyet

    nguyet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cu Kem nhà em ăn rất hay trớ (từ bé khi cháu bú mẹ cháu cũng đã hay trớ), bây giờ 13 tháng rồi nhưng em vẫn phải xay cháo mịn, loãng. Mất bao nhiêu công đi chợ, nấu , xay ... rồi khó khăn lắm mới cho ăn được vậy mà ăn xong cu cậu trớ sạch . Thế là lại phải cho ăn bột ăn liền. Những lúc đó cảm thấy mệt mỏi, chán nản kinh khủng vì vợ chồng trách cứ nhau, mẹ chồng xót cháu cũng quát. Có mẹ nào có kinh nghiệm không chỉ cho em với, không biết có loại thuốc nam nào trị được đờm, trớ không nhỉ? (Buổi sáng hàng ngày khi cho cháu ăn là cháu phải cố khạc ra đờm trong cổ họng, cháu còn bị viêm VA nhẹ)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyet
    Đang tải...


  2. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    1/ Bạn cho con uống Motilium 15 phút trước khi ăn (nhưng mình nghĩ bạn nên phải hỏi BS nhe )
    2/ Mỗi buổi sáng, bạn cho nằm úp xuống, ;lấy lòng bàn tay hơi úp úp vỗ vào lưng cháu, đàm nhớt sẽ tống ra.

    Cái bệnh này khó chịu lắm, mình phải chịu đựng con đến gần 3 tuổi mới hết
     
  3. bamebi

    bamebi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bi nhà em cũng hay bị trớ sau khi ăn. cháu mới được 1 tháng mấy ngày.

    Nếu khi bú mẹ hoặc bú bình xong mà cháu ngủ luôn. lúc đó cháu không bị trớ. Nhưng nhiều khi cháu bú xong, không chịu ngủ mà sứ o ẹ rồi gồng người lên, đến độ đỏ cả mặt (không biết là do bú chưa no hay do cháu bị đầy bụng do nuốt phải khí khi bú ???) khi đó cháu rất hay bị trớ !, Vợ chồng em chỉ còn cách bế cháu dốc lên ít nhất nửa tiếng sau khi ăn để hạn chế cháu khỏi bị trớ lên mũi.

    Làm thế nào để hạn chế cháu bị trớ ??? các mẹ ơi, có mẹ nào biết thì chỉ cho em với.

    Với cả không biết tại sao nhiều khi cháu bú xong mà không chịu ngủ hả các mẹ ??? :?: :?
     
  4. me_mickey

    me_mickey Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh trớ là bệnh thường gặp ở trẻ con nên các mẹ không nên lo lắng quá . số lần trớ sẽ bớt đi khi cháu lớn dần .
    Để hạn chế bạn không nên cho cháu bú quá no mà nên phân làm nhiều lần cho bú từng ít một ,sẽ hạn chế bé trớ đấy .
    Bamebi ơi hiện tượng của con bạn không chịu ngủ mà sứ o ẹ rồi gồng người lên, đến độ đỏ cả mặt là giống thằng bé nhà mình ngày xưa đi BS họ nói là thiếu Viamine D3 thuốc này 6 tháng uống 1 lần (uống tổng cộng 2 lần ) bạn thử liên hệ BS xem sao .
    Chúc con bạn ăn mau chống lớn cho mẹ đỡ khổ .
     
  5. jenny

    jenny Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    chào các mẹ,
    me_mickey nói đúng đấy ,các mẹ thử thực hiện xem sao. tuy nhiên mình cũng có một chút kinh nghiệm về vấn đề này cùng chia sẻ với các mẹ như sau:
    bé nhà mình lúc 1t thì không đến nỗi dễ bị trớ như bé các mẹ, nhưng khi sau 1t thì bắt dầu có hiện tượng trớ thường xuyên và dễ bị trớ khi khóc, đánh răng, chơi mệt, ăn lợn cợn...và đặc biệt khi bé bị viêm họng thì trớ thường xuyên, có bé nhà mình ngày nào cũng bị trớ khi ăn cả tháng trời, hiên bé nhà mình được 4.5t mà vẫn hay bị ói khi đủa giỡn nhiều, hay khi bị ho. mình đã hỏi nhiều BS rồi, để ý những đứa trẻ khác và bé thứ 2 nhà mình hiện được 10tháng là bé ít khi bị trớ ngay cả bé khóc hay đưa ngón tay sâu vào trong miệng, mình nghĩ hiện tượng bé dễ bị trớ như thế ngoài nhưng lý do như me_mickey nói thì nguyên nhân chính là cấu tạo cổ họng của bé quá nhạy cảm rất dễ bị trớ khi bị kính thích cổ họng và thần kinh phản xạ của bé chưa phát triển nên khó kiểm soát được do đó bé sẽ giảm dần khi bé lớn, bạn thử kiểm tra lại mình hay OX nhà bạn xem cổ họng có nhạy cảm như vậy không bằng cách bạn đưa ngón tay sâu vào trong miệng và có cảm thấy dễ bị ói hay k? nếu như vậy chỉ có cách là hạn chế thôi chứ khó mà hết hoàn toàn được đâu.
    mình có một số ý kiến để giảm thiểu như sau:
    -không để bú, ăn no quá.
    -thức ăn phải dễ tiêu, bạn có thể cho bé ăn yauort để bé tiêu hóa tốt hay bổ sung men tiêu hóa sống để bé tiêu hóa hết thức ăn, vì như vây khi bé có muốn trớ thì cũng khó có gì để trớ.
    -đừng để bé bú no , ăn no quá trước khi đi ngủ và có gắng cho bé tiêu hóa hết trước khi đi ngủ.
    -đánh răng cho bé thừơng xuyên sẽ giúp cho cổ họng của bé quen dần với cảm giác như vậy. (lúc trước mỗi khi mình đánh răng cho bé là bé ói, bây giờ thì bé đã quen với cảm giác đó rồi).
    - nếu bé bị thường xuyên quá bạn thử cho uống thuốc CAM HÀNG BẠC hiệu thuốc ngay góc Lý chính thắng và Hai Bà trưng xem sao (con mình có thời gian uống thuốc đó gần 6 tháng và khi uống bé giảm cảm giác nôn ói ngay, ăn uống dễ tiêu hơn, và giảm mồ hôi trộm). các bạn thử đến đó hỏi xem bé dưới 1t có sử dụng được k? Chúc các bé mau khỏe
     
  6. jenny

    jenny Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    chào các mẹ,
    me_mickey nói đúng đấy ,các mẹ thử thực hiện xem sao. tuy nhiên mình cũng có một chút kinh nghiệm về vấn đề này cùng chia sẻ với các mẹ như sau:
    bé nhà mình lúc 1t thì không đến nỗi dễ bị trớ như bé các mẹ, nhưng khi sau 1t thì bắt dầu có hiện tượng trớ thường xuyên và dễ bị trớ khi khóc, đánh răng, chơi mệt, ăn lợn cợn...và đặc biệt khi bé bị viêm họng thì trớ thường xuyên, có bé nhà mình ngày nào cũng bị trớ khi ăn cả tháng trời, hiên bé nhà mình được 4.5t mà vẫn hay bị ói khi đủa giỡn nhiều, hay khi bị ho. mình đã hỏi nhiều BS rồi, để ý những đứa trẻ khác và bé thứ 2 nhà mình hiện được 10tháng là bé ít khi bị trớ ngay cả bé khóc hay đưa ngón tay sâu vào trong miệng, mình nghĩ hiện tượng bé dễ bị trớ như thế ngoài nhưng lý do như me_mickey nói thì nguyên nhân chính là cấu tạo cổ họng của bé quá nhạy cảm rất dễ bị trớ khi bị kính thích cổ họng và thần kinh phản xạ của bé chưa phát triển nên khó kiểm soát được do đó bé sẽ giảm dần khi bé lớn, bạn thử kiểm tra lại mình hay OX nhà bạn xem cổ họng có nhạy cảm như vậy không bằng cách bạn đưa ngón tay sâu vào trong miệng và có cảm thấy dễ bị ói hay k? nếu như vậy chỉ có cách là hạn chế thôi chứ khó mà hết hoàn toàn được đâu.
    mình có một số ý kiến để giảm thiểu như sau:
    -không để bú, ăn no quá.
    -thức ăn phải dễ tiêu, bạn có thể cho bé ăn yauort để bé tiêu hóa tốt hay bổ sung men tiêu hóa sống để bé tiêu hóa hết thức ăn, vì như vây khi bé có muốn trớ thì cũng khó có gì để trớ.
    -đừng để bé bú no , ăn no quá trước khi đi ngủ và có gắng cho bé tiêu hóa hết trước khi đi ngủ.
    -đánh răng cho bé thừơng xuyên sẽ giúp cho cổ họng của bé quen dần với cảm giác như vậy. (lúc trước mỗi khi mình đánh răng cho bé là bé ói, bây giờ thì bé đã quen với cảm giác đó rồi).
    - nếu bé bị thường xuyên quá bạn thử cho uống thuốc CAM HÀNG BẠC hiệu thuốc ngay góc Lý chính thắng và Hai Bà trưng xem sao (con mình có thời gian uống thuốc đó gần 6 tháng và khi uống bé giảm cảm giác nôn ói ngay, ăn uống dễ tiêu hơn, và giảm mồ hôi trộm). các bạn thử đến đó hỏi xem bé dưới 1t có sử dụng được k? Chúc các bé mau khỏe
     
  7. bamebi

    bamebi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bi nhà em hay bị trớ

    Me_micky ơi, cho em hoi thêm một chút là con trai em mới 1 tháng tuổi mấy ngày thì đã được uống Vitamine D3 chưa ? ngày trước cháu nhà chị uống lúc được mấy tháng rồi ? có thấy đỡ nhiều không hả chị ?

    cảm ơn chị và các mẹ nhiều !
     
  8. me_mickey

    me_mickey Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Re: Bi nhà em hay bị trớ

    Mình không biết là mấy tháng thì uống được ,còn cu cậu nhà mình uống khi cháu khoảng 4 tháng ,hiện tượng giống con bạn ,mình cho cháu khám ở trung tâm nhi khoa TP HCM-14 lÝ TỰ tRỌNG ) mình kể về triệu chứng của cháu và BS họ bảo thiếu Vitamine D3.và họ cho uống ,đỡ nhiều lắm bạn ạ. Không biết bạn ở đâu nếu TPHCM thì thử cho cháu đến đó khám xem sao . nhưng dù gì thì nên cho cháu khám BS bạn à ,đừng tự ý mua thuốc cho uống nguy hiểm lắm . Chúc con bạn chóng lớn .
     
  9. Mevit

    Mevit Banned

    Tham gia:
    4/2/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    bamebi oi, đừng lo lắng quá, hồi bé nhà mình mới sinh cũng như thế, có phải bé nhà bạn cũng là con trai phải không? nếu thế thì không sao đâu. Các bé trai khi mới sinh cho tới lúc khoảng 3 tháng hay vặn vẹo khinh khủng, vặn đến đỏ cả người cả mặt, vặn trớ cả sữa ra. Hồi đấy mình cũng lo lắm vì sinh con đẩu mà, nhưng cho đến lúc bé 3 tháng thì tự nhiên hết hẳn trớ, nên bạn chẳng phải lo gì cả. Mình không cho bé nhà mình uống vitamin D đâu mà chỉ cho bé phơi nắng thôi. Tháng đẩu tiên bé nhà mình trớ ra kinh khủng luôn thế mà hết tháng cân lên được 1,6kg đấy. Chúc bamebi khỏe nhé.
     
  10. Mod NDCSC

    Mod NDCSC Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Nội dung này trích từ Topic "Các câu trả lời của mẹ Luti". Các mẹ nào có câu hỏi liên quan nội dung này, vui lòng đặt câu hỏi và bàn bạc ở đây nhé!


    Be nha em duoc hon 2 thang, chau rat hay bi oe, nam choi khong cung bi oe, nhieu khi thay tim ca nguoi, con an sua va bu me cung the. (Em luu y la chau nha em rat hay phun nuoc bot), me Tuli oi the la chau bi lam sao vay?
    --> Bé hay bị ọe, chớ thì nên xem lại xem bé có ăn nhiều quá không ? Khi ăn có nuốt nhiều hơi không ( xem lại tư thế bú ? ) Mới khi bé ăn xong nên bế đứng bé lên, bụng và ngực bé áp vào vai mẹ, một tay mẹ bế bé, tay kia vỗ vỗ nhẹ vào lưng bé cho bé ợ ra một tiếng để hơi ra bớt. Rồi bế bé cao đầu độ 15-20 phút mới nên đặt bé nằm. Nêu bé nằm hay chớ tự nhiêu thì cũng nên để bé nằm cao đầu lên một chút, nghiêng về một bên . Làm như vậy và theo dõi thêm một thời gian, nếu bé có biểu hiện này lặp đi lặp lại nhiều lần thì nên cho bé đi khám BS cho cẩn thận em ạ.

    mấy hôm nay Chích Bông nhà e ăn xong hay chớ, có lần chớ 1ít, có lần chớ nhiều. Mỗi khi ăn E cũng vỗ nhẹ lưng để bé ợ hơi rồi, có lần bé ợ to lắm. Không biết như vậy là sao hả chị, có phải do chế độ ăn uống ko hay do dạ dầy...?
    hôm nay Chích bông nhà e lại nôn, vừa ăn được mấy thì sữa là ọc ra, hôm qua cũng thế. Bé vẫn chơi đùa bình thường, ko sốt, chỉ hắt xì, chảy nước mũi (e đã cho xông khói bồ kết và uống Decogel dạng siro 2ngày thì ko chảy nước mũi thì e dừng ko cho uống nên 2ngày sau lại bị lại). Chị ơi ko biết nguyên nhân vì sao?

    --> bạn ơi, các bé tuổi đó bây giờ nghịch chơi nhảy, múa nhiều nên có thể cũng sóc bụng, bạn cần phải hạn chế cái đó, đặc biệt là sau khi ăn nhé. Ngoài ra, mình được biết hiện nay đang có dịch virut, biểu hiện là chỉ nôn-chớ, nôn rồi đi ngoài, ngoài ra có thể kèm theo sốt. Các bé khi bị nhiễm virut này thì thuờng nôn (va/hoặc đi ngoài) khoảng 3-5 ngày và sau đó tự hết nhưng việc quan trọng là khi bé bị như vậy thuờng dẫn tới việc bé bị mất nước, cơ thể rất mệt, nên phải bù nước cho bé bằng cách cho uống Oresol (hoặc viên Hydrit) pha với nước. Đặc biệt cách thức cho bé ăn và uống cũng rất quan trọng để tránh việc bé ăn vào lại "tống" ra hết. Cho bé ăn và uống phải rất kiên trì, cho từng thìa nhỏ 1, uống nước cũng phải uống từng thìa 1 để nó ngấm dần dần (ko nên cho bé uống bằng cốc hoặc bú bình ào ào), ăn cũng nên ăn từng thìa, ăn nhẹ nhàng, ko nên ăn no.
    Thế bé tiêu hóa thế nào ? Đii ngoài thế nào ?
    Bé hay bị chớ có thể là do
    - Bị cảm cúm, sổ mũi, viêm VA, mọc răng
    - Có thể do hít nhiều khí khi uông sữa
    - Cũng có thể do thức ăn : em thử xem lại xem thức ăn của bé có gì lạ không ? Có đồ lạnh không (tôm, cua, cá...)
    - Có thể do đầy bụng
    Nếu không có triệu chứng gì về cảm cúm sổ mũi, viêm VA, mọc răng...thì em có thể đun độ 2-3 lát gừng mỏng, chắt lấy độ 1 thìa con nước rồi cho vào nửa thìa mật ong nhỏ cho bé uống cũng khắc phục được tình trạng nôn chớ. Hoặc cho trực tiếp một lát gừng vào nồi bột cho bé, trước khi cho bé ăn thì vớt lát gừng ra.
    Nếu bé có nhiều hơi trong bụng sợ bé bị đầy bụng thì có thể đập nát một hai nhánh tỏi, bọc trong một miếng khăn mùi xoa bằng giấy rồi dán vào rốn bé cũng đỡ đấy.
    Hoặc thỉnh thoảng em cho vài nhánh tỏi tây vào nấu sups cho bé cũng tốt cho tiêu hóa, chống lại được triệu chứng đầy hơi đấy


    Chích Bông nhà e chảy nước mũi, ngạt. Ko sốt, ko đi ngoài còn nước dãi thì chảy nhiều lắm. Hàm trên mọc 4c, hàm dưới 2c nhưng e nhìn hàm dưới ko có dấu hiệu mọc răng còn hàm trên thì 2c bên 4c kia có vẻ hơi sưng nhưng chẳng lẽ mọc liền 6c hàm trên còn hàm dưới chỉ có 2c thôi sao?
    Dạo này e thấy bé hay sặc, lắm lần uống nước, sữa sặc rồi ho mặt đỏ văng lên thế rồi nôn ra (từ lúc sinh ra tới giờ bé rất ít chớ và nôn)
    E cũng nghĩ là do bé hít nhiều ko khí nên đã vỗ lưng và thấy bé ợ rất to nhưng có lần ợ hơi rồi vẫn nôn. Mà dạo này e thấy bé hay ợ hơi lắm. Tiện đây e hỏi chị luôn AX nhà e cũng hay ợ hơi, ợ rất to và lâu. Có lần ợ liên tục, đang nằm ngủ ợ phải ngồi dậy, e đã giục đi khám nhưng AX e bận quá với lại cũng chủ quan. Chị ơi bị như vậy có phải là dạ dầy ko, Chích Bông bị thế có phải do di truyền từ bố sang ko?
    Làm thế nào biết bé bị đầy bụng hả chị?

    --> Bé cũng có thể mọc răng hàm trên trước nhiều hơn như vậy đấy, không sao đâu. Mọc nhiều răng như vậy một lúc chắc bé cũng đau và khó chịu.
    Chảy mũi thì nên nhỏ nước muối hàng ngày và giữ ấm cho bé là được rồi.
    Về việc ợ hơi, em thử xem lại đồ ăn xem có đồ nào lạnh quá không (ví dụ cua, đồ ăn biển…sữa chua…) Sau khi ăn chừng 1,5 đến 2 giờ nên xoa bụng cho bé đều đặn cũng sẽ đỡ hơi. Sau đó cần theo dõi xem thế nào đă, chắc không có chuyện gì đâu.
    Bé mà bị đầy bụng thì hay kèm theo khó ăn, khó tiêu hoá, bụng có thể trướng hơi to, ngoài ra em sẽ thấy bé trung tiện rất thối và không bao giờ thành tiêng cả.


    chị ơi, bây giờ có dịch virut này hả, hôm qua bé nhà em ăn xong cũng cho ra hết ( từ hồi bé đến giờ chưa bao giờ như vậy cả ). Bé nhà em không bị đi ngoài nhưng tối hôm trước cũng có sốt. Chị ơi hai thuốc trên là dạng thuốc viên hay nước hả chị. Các chị cho em biết với nhé, em chờ tin các chị.
    --> Em nghĩ đó là bệnh tiêu chảy virus, Phỗng nhà em tầm giờ năm ngoái cũng bị đấy ạ, mà thường bệnh này lây rất nhanh, Phỗng bị lây khi đang điều trị bệnh Kiết lị ở viện NHi, lúc đầu bé có biểu hiện là sốt, sau đó thì bị nôn hết ra, ăn thứ gì vào là nôn ra thứ ấy, và cuối cùng là tiêu chảy, bé đi phân hoa cà hoa cải, màu vàng rất nhiều nước và có mùi tanh kinh khủng, ở bệnh viện nhi BS không cho uống thuốc mà chỉ cho các bé uống oresol loại màu trắng chứ không phải là oresol màu vàng cam đâu các mẹ nhé. BS có nói là tuyệt đối không được cho bé uống các loại thuốc cầm đi ngoài vì như thế chỉ làm cho virus ở trong người bé lâu hơn mà thôi, cứ để cho bé đi ngoài 3-7 ngày, hết đi ngoài thì khỏi, Phỗng nhà em cũng ở Viện Nhi điều trị, em thấy BS chỉ cho uống có Oresol thôi thì cũng suốt ruột lắm, nhưng vẫn phải theo BS, 5 ngày sau thì bé khỏi. Đặc biệt là Phỗng không có biểu hiện mệt mỏi gì cả, cứ ăn - nôn - đi ngoài xong rồi lại chơi.

    - Bé Mi còn bị trớ không ?, nếu bé vẫn còn trớ thì MomMi thử xem bé có ăn nhiều quá không ? có đang mọc răng mới không ? có thức ăn gì lạ không ? có phải do bé uống nước muối ngay sau ăn không ? Bé có ăn đồ gì lạnh không ? Bé có ăn nhiều cà rốt, bí đỏ và các thức ăn có màu vàng nhiều quá không ?…


    Me Tit:- Be nha em duoc hon 2 thang, chau rat hay bi oe, nam choi khong cung bi oe, nhieu khi thay tim ca nguoi, con an sua va bu me cung the. (Em luu y la chau nha em rat hay phun nuoc bot), me Tuli oi the la chau bi lam sao vay?
    - Be nha em vua tiem phong viem gan B mui 2 hom 10/12 , ma yta lai hen den 17/12 tiem phong Bach hau, uon van, ho ga bai liet mui 1 + HIP mui 1, nhu vay lich tiem co qua gan khong? Va y ta con dan rang sau 4-6 gio chau se sot nhe quay khoc, cho uong 1/3 goi babyplex 3lan. Nhu the co on khong, em chua dung thuoc cho chau bao gio.

    Cho chi tra loi giup cho em nhe. Em con nhieu cau nua lam.

    Me luti: @Mẹ Tít,

    Bé hay bị ọe, chớ thì nên xem lại xem bé có ăn nhiều quá không ? Khi ăn có nuốt nhiều hơi không ( xem lại tư thế bú ? ) Mới khi bé ăn xong nên bế đứng bé lên, bụng và ngực bé áp vào vai mẹ, một tay mẹ bế bé, tay kia vỗ vỗ nhẹ vào lưng bé cho bé ợ ra một tiếng để hơi ra bớt. Rồi bế bé cao đầu độ 15-20 phút mới nên đặt bé nằm. Nêu bé nằm hay chớ tự nhiêu thì cũng nên để bé nằm cao đầu lên một chút, nghiêng về một bên . Làm như vậy và theo dõi thêm một thời gian, nếu bé có biểu hiện này lặp đi lặp lại nhiều lần thì nên cho bé đi khám BS cho cẩn thận em ạ.

    Thế hôm tiêm phòng Viêm gan B về thì bé có mệt nhiều không ? Có sốt không ? Nếu bé khỏe mạnh bình thường thì tiêm như vậy cũng được em ạ, đúng lịch thì phải như vậy đấy.
    Khi tiêm về nếu có sốt thì dùng viên hạ sốt paracetamol nhét hậu môn cho trẻ sơ sinh ấy. Uống Babyflex cũng được nhưng theo chị thì viên nhét ổn hơn. Hơn nữa nếu bé đã hay chớ thì lại càng nên dùng viên nhét thì tốt hơn.

    Me GF: Chị ơi mấy hôm nay Chích Bông nhà e ăn xong hay chớ, có lần chớ 1ít, có lần chớ nhiều. Mỗi khi ăn E cũng vỗ nhẹ lưng để bé ợ hơi rồi, có lần bé ợ to lắm. Không biết như vậy là sao hả chị, có phải do chế độ ăn uống ko hay do dạ dầy...? Chị giúp e với!
    Me luti Traloi: @ Greenfield,

    Thế bé tiêu hóa thế nào ? Đii ngoài thế nào ?

    Bé hay bị chớ có thể là do

    - Bị cảm cúm, sổ mũi, viêm VA, mọc răng
    - Có thể do hít nhiều khí khi uông sữa
    - Cũng có thể do thức ăn : em thử xem lại xem thức ăn của bé có gì lạ không ? Có đồ lạnh không (tôm, cua, cá...)
    - Có thể do đầy bụng

    Nếu không có triệu chứng gì về cảm cúm sổ mũi, viêm VA, mọc răng...thì em có thể đun độ 2-3 lát gừng mỏng, chắt lấy độ 1 thìa con nước rồi cho vào nửa thìa mật ong nhỏ cho bé uống cũng khắc phục được tình trạng nôn chớ. Hoặc cho trực tiếp một lát gừng vào nồi bột cho bé, trước khi cho bé ăn thì vớt lát gừng ra.

    Nếu bé có nhiều hơi trong bụng sợ bé bị đầy bụng thì có thể đập nát một hai nhánh tỏi, bọc trong một miếng khăn mùi xoa bằng giấy rồi dán vào rốn bé cũng đỡ đấy.
    Hoặc thỉnh thoảng em cho vài nhánh tỏi tây vào nấu sups cho bé cũng tốt cho tiêu hóa, chống lại được triệu chứng đầy hơi đấy.
    Mẹ nguyentranlananh: Em nghĩ đó là bệnh tiêu chảy virus, Phỗng nhà em tầm giờ năm ngoái cũng bị đấy ạ, mà thường bệnh này lây rất nhanh, Phỗng bị lây khi đang điều trị bệnh Kiết lị ở viện NHi, lúc đầu bé có biểu hiện là sốt, sau đó thì bị nôn hết ra, ăn thứ gì vào là nôn ra thứ ấy, và cuối cùng là tiêu chảy, bé đi phân hoa cà hoa cải, màu vàng rất nhiều nước và có mùi tanh kinh khủng, ở bệnh viện nhi BS không cho uống thuốc mà chỉ cho các bé uống oresol loại màu trắng chứ không phải là oresol màu vàng cam đâu các mẹ nhé. BS có nói là tuyệt đối không được cho bé uống các loại thuốc cầm đi ngoài vì như thế chỉ làm cho virus ở trong người bé lâu hơn mà thôi, cứ để cho bé đi ngoài 3-7 ngày, hết đi ngoài thì khỏi, Phỗng nhà em cũng ở Viện Nhi điều trị, em thấy BS chỉ cho uống có Oresol thôi thì cũng suốt ruột lắm, nhưng vẫn phải theo BS, 5 ngày sau thì bé khỏi. Đặc biệt là Phỗng không có biểu hiện mệt mỏi gì cả, cứ ăn - nôn - đi ngoài xong rồi lại chơi.
    @Bimyeu: Em thì chưa dùng Hydrit bao giờ, thường cho Phỗng uống Oresol để tránh mất nước cho bé khi bé đi ngoài nhiều, Đây là loại thuốc bù nước qua đường uống - Oresol có dạng túi bột.
     
  11. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Bạn xem bạn cho bé ăn đúng cách chưa,không nên đùa chơi khi bé vừa ăn xong và bạn nên nới lỏng quần áo cho bé.Rất nhiều bé bị nôn trớ.
     
  12. muamaytinhcuhn

    muamaytinhcuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,069
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    có nhiều nguyên nhân làm bé bị nôn trớ lắm, nên mẹ nó hãy tìm hiểu xem vì sao bé nôn trớ, rồi sẽ có cách điều trị thích hợp nhé
     
  13. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Be bị đờm nên chớ đó bạn. Giờ tìm cách để buổi sáng làm sạch đờm cho con trước đã.
     

Chia sẻ trang này