Hướng dẫn trang điểmvà các bước trang điểm cơ bản.

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi mecunpop, 26/10/2009.

  1. mecunpop

    mecunpop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/12/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    tình hình là e mới đi học lớp trang điểm về. cô giáo cho file hướng dẫn nên e up lên cho các mẹ có nhu cầu.

    HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC DA VÀ TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN

    PHẦN CHĂM SÓC DA
    * Tại sao phải chăm sóc da?
    Làn da chúng ta thường bị lão hóa theo thời gian; cùng chịu tác động của thời tiết, mỹ phẩm, môi trường, thực phẩm….
    Vì vậy chăm sóc da, đặc biệt da mặt là điều quan trọng và cần thiết, cho ta một làn da sạch, khỏe đẹp và mịn màng. Nhất là các làn da thường xuyên trang điểm, làm sạch da đúng cách để da không bị sạm đen khi không trang điểm.
    * Chăm sóc như thế nào?
    Bước 1: Tẩy trang
    - Công dụng: Giúp sạch ra, loại bớt tế bào chết, làm sáng da
    + Với những người trang điểm, trước khi muốn rửa sạch phấn trên mặt phải thực hiện tẩy trang trước.
    + Người không trang điểm cũng nên tẩy trang 1-2 lần/tuần.
    - Cách tẩy trang: Cho nước tẩy trang/kem tẩy trang/sữa tẩy trang vào miếng bông gòn, miết nhẹ lên mặt theo chiều từ dưới lên và từ trong ra, phần mũi miết xuống cằm.
    Bước 2: Rửa mặt bằng sữa
    Bước 3: Nước hoa hồng
    - Công dụng: Làm sáng da, se lỗ chân lông, giúp trang điểm mịn màng hơn
    - Cách dùng:
    + Lấy vào lòng bàn tay hoặc miếng bông gòn, thấm đều lên mặt, sau đó dùng các đầu ngón tay của hai bàn tay dặm nhẹ theo chiều từ cằm lên.
    + Dùng sau khi rửa mặt và trước khi trang điểm (05-10 phút).
    Bước 4: Sử dụng kem dưỡng da
    Chú ý: Ngoài các bước trên, cần thực hiện việc tẩy da chết 1lần/tháng hoặc nhiều hơn.






    PHẦN TRANG ĐIỂM
    Khi lấy màu mắt để tán, màu má hồng, phần phủ, phấn bột… ( các dạng là bột), tất cả đều phải vỗ nhẹ cho các hạt phấn to không mịn bay đi)
    I. TRANG ĐIỂM DẠ HỘI
    Để có bước nền hoàn hảo, đảm bảo trước đó mặt phải sạch và đã sử dụng nước hoa hồng cách khoảng 05 - 10 phút.
    A. TRANG ĐIỂM NỀN
    1.1. Kem dưỡng da
    - Tác dụng làm mềm da, giúp trang điểm được mịn màng, bền màu
    - Chia đều kem lên 5 điểm của khuôn mặt gồm trán, hai má, mũi, cằm.
    - Dùng mút trang điểm miết nhẹ theo chiều từ trong ra ngoài, từ cằm lên trán, dọc từ sống mũi xuống cằm
    1.2. Kem lót: ( foundation)
    - Sử dụng như kem dưỡng da
    - Tác dụng làm sáng da, ngăn cho hạt phấn vào da.
    * Với mùa hè và da nhờn có thể chỉ làm một trong hai bước trên (1.1 or 1.2)
    1.3. Kem nền ( base)
    - Tác dụng che khuyết điểm, giữ lớp nền bền
    - Sử dụng sau khi đánh kem lót khoảng 5 - 7 phút
    - Chia đều các điểm trên mặt như bước kem lót
    - Dặm nhẹ theo chiều từ cằm lên
    - Chú ý: Kem này khô rất nhanh, vì vậy tốt nhất là dặm đến phần nào chấm kem lần đó, nếu phần nào lỡ lấy nhiều kem quá thì nên vừa dặm vừa miết cho đều. Nên sử dụng lớp này mỏng vì kem nền làm làn da mặt dày lên và già đi.
    1.4. Phấn phủ
    Lấy phấn ra bộp/cọ, vỗ nhẹ cho bay hết lớp hạt phấn to, sau đó dặm nhẹ lên mặt theo chiều từ cằm lên.



    B. TRANG ĐIỂM ĐIỂM
    1. Lông mày
    - Chia đỉnh của lông mày là gần 1/3 lông mày tính từ đuôi vào đầu.
    - Đỉnh của lông mày trên và lông mày dưới phải song song nhau
    - Điểm cong bắt đầu của lông mày dưới là 1/3 từ đầu lông mày ra đuôi
    - Cách kẻ:
    + Đầu tiên: Đặt bút vào điểm cong của lông mày đưa một đường hơi chếch lên tới đỉnh
    + Thứ 2: kéo một đường từ đỉnh hơi chếch xuống đuôi.
    + Thứ 3: Đặt bút từ đầu lông mày trên, đưa nhẹ phần đầu kéo hơi chếch ra đến đỉnh
    + Thứ 4: Như bước 2.
    + Thứ 5: Dùng màu giống màu chì kẻ tán từ đỉnh ra đuôi trước, vì phần đuôi là đậm nhất, sau đó tán từ đầu ra, nếu lấy thêm màu tán lại vào phần đuôi trước.
    2. Tạo sống mũi cao
    - Tùy từng sống mũi và chân mày khác nhau để có cách đặt điểm đầu tiên khác nhau.
    - Kéo hơi cong phần giao với hốc mắt gọi là eo mũi, thẳng xuống điểm cao nhất là chóp mũi
    - Sau đó tán màu ở đường kẻ sang hai bên cánh mũi
    - Lấy màu ngọc trai or trắng đưa thẳng một đường từ giữa sống mũi xuống chóp, sau đó đưa một đường từ đầu sống mũi xuống chóp.









    3. Đánh mắt
    Sương mắt: Sử dụng cho tất cả các cách đánh măt.
    Dùng một trong các màu trắng, màu ngọc trai, các màu nhạt tán sát chân mày dưới, điểm đầu tiên là đưa từ đỉnh ra đuôi, sau đó kéo một đường từ đầu ra đuôi.

    3.1. Mắt kết hợp:
    Dùng 2 màu, màu nhạt ở đầu mắt, màu đậm ở 1/3 đuôi mắt
    - Dùng màu nhạt đánh 2/3 mí rồi tán lên bầu dài 2/3 càng về đuôi càng đậm
    - Màu đậm, nhấn 1/3 đuôi mí, sau đó vếch một đường chéo lên bầu mắt ở phía đuôi để tạo hình chữ V, tán vào phần giữa chữ V
    - Lấy màu đậm kẻ đậm từ đuôi vào 1/3 mí dưới, màu nhạt kẻ mảnh từ đầu tới 2/3 mí dưới.
    - Tán chỗ giao giữa hai màu vào với nhau để giảm sự cách biệt giữa hai màu.
    - Sau đó lấy lại màu sương mắt tán lại phần sương và tán từ sương xuống phần đuôi



    3.2. Mắt nhấn
    - Đánh hết bầu và mí mắt bằng một màu, sau đó dùng một màu khác tán đậm phần mí. - - Dùng màu phần mí tán 2/3 mí dưới từ đuôi mắt vào, sau đó dùng màu bầu mắt tán đè sát mí dưới.
    -Sau đó lấy lại màu sương mắt tán lại phần sương và tán từ sương xuống phần đuôi

    3.3. Mắt chia mí
    - Dùng một màu nền đánh hết bầu mắt
    - Chia mí trên làm hai nửa
    - Nửa dưới đánh màu đậm, tới đuôi hơi vếch lên trên
    - Nửa trên đánh màu nhạt từ đầu mí tới 2/3 thì hơi chếch lên bầu mắt một chút và kéo về đuôi hơi vếch lên
    - Mí dưới dùng màu đậm tán 2/3 từ đuôi vào và to ở đuôi, sau đó tán màu nhạt đè sát lên.
    - Lấy màu tán lại phần sương, sau đó tán từ sương xuống đuôi
    Chú ý: Để mắt có độ sắc nét nên dùng chì kẻ viền mắt giống với tông màu vừa đánh để kẻ viền, viền mí dưới 2/3 từ đuôi vào, viền mí trên kẻ từ đầu ra đuôi đậm ở giữa.
    4. Uốn mi và chải mi, mi giả
    - Uốn một lần phía trong sát chân mi, sau đó dịch dần cái kẹp mi ra đầu mi uốn một lần nữa
    - Chải mi trên: Để ngang chổi M chải hất lên phía trên 1 – 2 lần
    - Mí dưới: Để ngang M, hoặc đầu M đưa đi đưa lại mí 1-2 lần
    - Mi giả: Cắt 1 chút đầu và đuôi mi giả, bôi keo để khoảng 1 phút sau đó gián phía đầu trước.
    - Kẹp mi thật và giả vào với nhau rồi chải lại M
    5. Má hồng
    Tùy theo khuôn mặt để có cách đánh cho phù hợp, không nên để luôn cọ vào một điểm trên má, mà nên lướt nhẹ để có má hồng đều và tự nhiên
    6. Môi:
    - Kẻ viền: Môi dưới kẻ từ 2 bên vào giữa, môi trên tương tự
    - Đánh son: Đánh giữa môi phía trong, sau đó tán hai bên vào
    - Son bóng: Chỉ nên đánh phần giữa của môi dưới, để tạo độ mọng và điểm nhấn.
    7. Hoàn tất
    Sau khi xong các bước trang điểm, dùng phấn phủ phủ lại toàn bộ gương mặt, tránh chạm vào lông mi, sau đó dùng màu sống mũi tán lại phần sống mũi.
    Bước trang điểm hoàn tất, với gương mặt mịn màng và rạng ngời.


    II. TRANG ĐIỂM CÔNG SỞ
    1. Lớp nền
    - Giống với kiểu trang điểm trên, nhưng độ nền và màu nhạt hơn.
    - Dùng kem dưỡng hoặc lót; kem nèn chỉ cần dặm vào những vùng tối của mặt như quầng mắt, cằm, sát cánh mũi, sau đó phủ một lớp phấn phủ nhẹ.
    2. Lông mày: Sau khi kẻ xong, lấy lược chải lông mày chải từ đầu ra đuôi
    3. Sống mũi: Dùng chì màu nâu đen, kẻ hai đường cong song song với hốc mắt, sau đó dùng hai ngón tay gần ngón cái miết nhẹ xuống điểm tròn ở mũi, rồi tán màu trắng/ngọc trai vào phần giữa sống mũi.
    4. Trang điểm mắt
    4.1. Kiểu mắt nhung
    - Lấy màu tán đậm phần mí mắt (2/3), sau đó tán lên 2/3 và dài 2/3 mí mắt, đậm phần đầu, nhạt dần về phía đuôi hoặc ngược lại
    - Mí dưới, dùng màu tán từ đuôi vào 2/3, đậm và to ở đuôi
    - Lấy màu sương mày để tán lại, sau đó tán màu sương ở phần đuôi với phần màu ở phía cuỗi bầu mắt.
    4.2. Mắt zich zắc
    - Lấy một màu nền cho mắt
    - Dùng màu nhạt tán một đường dối từ đầu tới đuôi mí, rồi vòng lên bầu, sau đó lại dùng màu đậm hơn tán lại. Tán hai màu quyện với nhau
    - Mí dưới dùng hai gam màu tán 2/3 từ đuôi vào
    - 4.3. Mắt khối
    - Lấy màu nhạt đánh toàn bộ mí và bầu mắt
    - Lấy mầu đậm hơn một chút nhấn một đường chéo ở bầu mắt từ phía đuôi lên 2/3 bầu mắt.
    - Mí dưới có thể dùng màu đậm để kẻ từ phía đuôi vào 2/3.
    4.4. Mắt teen
    - Dùng màu nền tán hết bầu
    - Màu nhạt tán từ 1/3 đầu của mí và bầu mắt ra đuôi
    - Màu đậm tán 1/3 đuôi, kẻ viền mí giữa, kẻ viền dưới 2/3 từ đuôi vào
    - Dùng chì trắng trong kẻ trong lòng măt
    - Dùng màu ngọc trai tán vào 1/3 bầu mắt phía đầu, 1/3 mí dưới, quanh hốc
    5. Uốn mi và chải M
    6. Má hồng
    7. Môi
    Dùng chổi tán son

    III. TRANG ĐIỂM TRONG SUỐT
    1.Nền:
    - Sử dụng loại kem vừa dưỡng da vừa trang điểm (kem có độ trắng hồng hoặc kem base), chia đều lên khuôn mặt, dùng các đầu ngón tay tán đều hoặc mút dặm hai bên theo chiều từ dưới lên và từ trong ra.
    - Với mùa hè và da nhờn dùng cọ phủ thêm một lớp phấn mỏng.
    2. Lông mày: Phần nào thấy thiếu thì kẻ thêm một chút chì, lông mày đã đều thì không cần phải kẻ trì. Hoặc dùng bột tán nhẹ
    3. Mắt:
    - Dùng màu nền nhẹ
    - Dùng chì đen hoặc nâu kẻ 2/3 mí dưới, mí trên kẻ từ đầu ra đuôi đậm phần giữa.
    4. Má hồng: Đánh tròn ở hai bên giữa gò má và phần cánh mũi
    5. Môi: Dùng màu son tự nhiên, không cần kẻ viền
    6. Sau đó lấy một chút kem hoặc phấn dặm nhẹ lại toàn bộ mặt
    7. Lấy một chút phấn ngọc trai/phấn trắng tán phần sống mũi
    Việc trang điểm tự nhiên đã hoàn tất, trông thật trong suốt.



    Chúc các bạn thành công, xin cảm ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecunpop
    Đang tải...


  2. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ nó cho mình hỏi là mẹ nó học trang điểm cá nhân ở đâu vậy? mình cũng muốn đi học, mẹ nó có biết địa chỉ dạy trang điểm nào ở Cầu Giấy ko? học phí thế nào?
     
  3. s0ingUng0c

    s0ingUng0c Pinky Cosmetics & Makeup

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ra studio Phượng Anh hỏi học chị Hà Xính thử xem ^^
     
  4. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    tớ thấy PA trang điểm già lắm. Mấy đứa bạn tớ chụp ảnh ở đấy ròi, họ trang điểm trông lên ảnh chả nhận ra vì quá già :(
     
  5. levan19

    levan19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    1,496
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    123
    thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssss
     
  6. congchuahaykhoc

    congchuahaykhoc Thành viên mới

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng bài này là của mẹ chip rồi, mình từng học ở đó mà, không biết mẹ này trước có học cùng mình không???
     
    mamadoanh thích bài này.
  7. vanmapp

    vanmapp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    xlỗi theo đó h e đc biết thì kem lót là base, kem nền là found thì fải?!
     
  8. congchuahaykhoc

    congchuahaykhoc Thành viên mới

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    uh, đúng rồi file hướng dẫn của mình không có chữ basefoundation[/I], chắc bạn đó đánh thêm vào cho dễ nhớ nhưng lại nhầm.......
     
  9. Moonpro

    Moonpro Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Cho mình đính chính 1 chút là đối với các bạn không trang điểm thì nên tẩy tế bào chết 1 tuần 2 lần chứ không phải là tẩy trang 1 tuần 2 lần , mình làm bên mp Shiseido 6 năm rùi chưa thấy ai nói không trang điểm mà phải tẩy trang 1 tuần 2 lần đâu bạn ạ. Hi hi chắc họ dạy nhầm đó.
     
    biLy17 thích bài này.
  10. sumj

    sumj Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Đánh dấu ....................................................
     
  11. TomMum

    TomMum Tổng tư lệnh

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    3,158
    Đã được thích:
    591
    Điểm thành tích:
    773
    Oánh dấu cái nào........................
     
  12. mercury2441

    mercury2441 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    oánh dấu,em thấy con bạn em học ở chỗ Lily ở Hai bà trưng,cũng đẹp phết chị ạ,nhưng em vụng dã man,kẻ cái mắt cũng hì hụi mãi chưa kẻ thành thạo đc :((,chỉ dám lấy cái bút chì kẻ cái mí trên chứ dùng kẻ nước thì ngồi cả ngày cũng ko xong ,ai dạy cũng bó tay,thêm cái cứ vạch mắt mình ra kẻ 1 cái là nc mắt dàn dụa huhu
     
  13. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,664
    Đã được thích:
    1,455
    Điểm thành tích:
    913
    da em là da dầu nên em chỉ dùng kem dưỡng và phấn dạng kem xốp của bonjour. em thấy nhiều bước quá da mình cứ như chát dày lên, dùng cái phấn dạng kem xốp kia rất thích, 3 trong 1, dùng cái đó thay đc cả kem lót, phấn nền, phần nén, mỏng nhưng vẫn rất mịn, tự nhiên lắm ạ, ko có cảm giác chát phấn son tí nào cả!
     
  14. NúnNín

    NúnNín Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Mình hơi lạc đề 1 chút là nếu trang điểm hàng ngày mình dùng kem dường, kem chống nắng rồi 1 chút phấn bột có được ko nhỉ?
     
  15. oanhkiều

    oanhkiều Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    em cũng thấy thắc mắc cái này. đi massage của 1 mẹ trên này cũng thấy mẹ ấy khuyên ko trang điểm thì vẫn nên tẩy trang 1-2 lần/ tuần. nhưng em nghĩ tẩy tế bào chết là được rồi chứ nhỉ?:confused:
     
  16. tuatua

    tuatua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Oạch, mình dùng Mỹ Phẩm của Menard (Nhật) thì thấy họ bảo là tẩy trang hàng ngày, vì đường quá bụi bẩn - vừa làm sạch mặt và vừa làm sạch tế bào chết luôn. Vậy mẹ nào biết chính xác thì chia sẻ đi ạ, không cứ làm sai thế này thì cái mặt chị em ình vài năm nữa sẽ...tèo! Thanks!
     
  17. Ngongcongchuaxinh

    Ngongcongchuaxinh full house

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Tay trang hang ngay la dung roi, luu y kem lot la base hoac makeup base, con goi la primer, kem nen la foundation, day la thuat ngu don gian nhat ma sao lai post sai nhi. base de tao lop ngan cach hoa chat doc hai, hay hat phan cua found va powder bam vao lo chan long. vai loi gop y voi chu top
     
  18. emLinh_1987

    emLinh_1987 *Bà bầu*

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    3,054
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Chị ơi...chị nhầm giữa lót (base ) và nền (found.) rồi ạ!
     
  19. nhungkit

    nhungkit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trang điểm

    Như thế nào là đúng đây các mẹ!
     
  20. Mẹ Chíp

    Mẹ Chíp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    3,769
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    98
    Theo kinh nghiệm của mình thì nên tẩy trang kể cả với những người không thường xuyên trang điểm 1-2 lần/tuần. Còn về tẩy da chết thì tùy theo tình trạng da mà tẩy, không nên tẩy nhiều quá, mặc dù hướng dẫn sử dụng ở các loại tẩy da chết là tuần tẩy 2-3 lần, nhưng thực tế thì không nên lạm dụng nhiều quá.
     

Chia sẻ trang này