Thỉnh thoảng nhà e lại về thăm quê, e cũng suốt ngày chỉ cho bọn trẻ con lúc thì vịt, luc thì trâu bò 2 bên đường......Được nhìn thấy ngoài thật chứ k còn trên tivi, sách vở nên chúng thích lắm,
Thể loại ảnh chân dung xoá phông là đòi hỏi thiết bị đắt tiền nhất đó bác. Đối với máy du lịch thì cũng xoá phông tàm tạm được nếu áp dụng các biện pháp sau : - Để mẫu đứng xa nhất hậu cảnh - BG. - Room ống kính ra tiêu cự dài nhất. - Mở khẩu độ của ống kính lên gần lớn nhất. ( ví dụ F=3.2) Lưu ý : - Chọn hậu cảnh thoáng nhất có thể. - Ống kính của máy du lịch có kết cấu rất kém nên khi chụp ở tiêu cự dài ( tele ) thì thường khó lấy nét đúng và cầm vững máy ( hình đung đưa qua lại ) ... nên tốt nhất là phải gắn máy lên chân máy tripot, chụp hẹn giờ. - Không nên sử dụng khẩu độ lớn nhất của ống kính vì khẩu độ đó thường dễ dẫn đến ảnh bị out nét. Nói chung bác muốn có ảnh chân dung xoá phông đẹp thì phải chơi sang DSLR rồi. Ngay cả DSLR mà gắn ống kỉnh rẻ tiền thì ảnh chân dung xoá phông cũng không đẹp ( ảnh không mịn, trong, màu không tươi, bokeh không đẹp... )
Mình dùng 450D ống kit bây giờ muốn mua thêm ống fix để chụp chân dung liệu có ổn không các bác. Nhất là muốn chụp chân dung xóa phông đẹp thì ống nào hợp (hợp với cả máy và hợp với cả túi tiền ạ ), các bác cao thủ tư vấn giúp với
@ bác camchuongdo : - Việc crop ảnh rất là dễ, trong phần mềm photoshop ạ. Bác cài phần mềm đó vào máy tính xách tay đi, hôm nào off em chỉ cho bác vài chiêu chỉnh ảnh cơ bản nhé. ( nếu không thì em mang máy tính của em đi cũng được ). - Việc chụp ảnh sao cho đúng sáng thì cũng đơn giản. Máy ảnh số có màn hình LCD để xem được ảnh ngay sau khi chụp. Nếu thấy ảnh tối quá hay sáng quá thì ta thay đổi lại thông số để chụp bù lại. Dùng chức năng +-EV của máy ( nếu dùng chế độ chụp AV, P, Auto), hoặc thay đổi lại tốc độ khẩu độ của máy( nếu dùng chế độ chụp M ). Đơn giản nữa là chụp Raw rồi về nhà thoải mái chỉnh lại độ sáng hay tối của ảnh. Còn các chế độ đo sáng trung tâm, đo sáng toàn phần... thì bác phải sử dụng phù hợp theo từng hoàn cảnh, thường thì em để đo sáng toàn phần, thấy chủ thể mà bị tối quá thì em chuyển sang chế độ đo sáng vùng trung tâm hay đo sáng điểm ạ. Mà nếu đã chụp raw thì cũng không nên quan tâm quá đến đo sáng đâu ạ. Bác nên tập trung chụp cho đúng nét là tốt nhất, cái này là không cứu được bằng photoshop. Bác chịu khó mang theo chân máy tripot chụp mọi nơi mọi lúc có thể. Thực ra cũng không nặng nề gì lắm vì bác đang dùng G9 nên chỉ cần cái chân máy nhựa bé tí thôi là được. Đảm bảo ảnh của bác sẽ khác hẳn. Ảnh phong cảnh thường chỉ đẹp lúc bình minh và hoàng hôn, khi đó bác cần chụp ở tốc độ chậm ( khoảng 1" đến 1/10" ) không có chân máy thì bó tay. Lúc trưa nắng thì chúng em vẫn thường là nằm nghỉ và uống bia thôi ạ.
Bác có bao nhiêu tiền ạ? Nếu bác có tầm 300usd thì nên mua fix 50mmF1.4 hoặc fix 85mmF1.8 Nếu bác có tầm 600usd thì nên mua room 70-200F4L chụp cho tiện lợi ạ. Nếu bác có tầm 1000usd thì mua 70-200F2.8L hoặc 70-200F4L IS. ----------- TB : Em không phải là cao thủ gì đâu nhé, chỉ là đã có chút kinh nghiệm thôi.
Bạn tung5917 ơi fix 50mmF1.4 và fix 85mmF1.8 như nhau à? Nếu để chụp chân dung xóa phông dùng ống kit + ps nữa có ổn ko. Chọn chế độ thế nào
Như em đã nói ở trên thì thể loại ảnh chân dung xoá phông là đòi thiết bị đắt tiền nhất. ( còn thể loại ảnh chân dung không xoá phông nữa bác nhé... thể loại đó thì ống kít đáp ứng tốt, cái quan trọng lại là người chụp ạ ) Ảnh chân dung xoá phông đẹp là ảnh phải có phông xoá mịn, DOF mỏng, bokeh đẹp. ( từ ngữ DOF, bokeh rất khó giải nghĩa đúng theo tiếng Việt, bác chịu khó search google định nghĩa về những từ đó nhé ). Ống kít có thể xoá phông nhưng phông của ảnh xấu vì : - Tiêu cự dài nhất của ống kít là 55mm, trong khi tiêu cự đẹp nhất để chụp chân dung xoá phông là từ 85mm đến 135mm. - Ống kít là ống kính 2 khẩu, nên nếu để tiêu cự 55mm thì khẩu độ ra F=5.6. Như vậy DOF không thể mỏng được. - Ống kính rẻ tiền thường có ít lá khẩu, chất lượng thấu kính bằng nhựa rẻ tiền nên bokeh cực tệ. Ống kính quyết định bokeh đẹp của ảnh, chỉ vì cái này mà nhiều người bỏ thêm cả ngàn đô la cho 1 chút thêm này đó ạ. Thêm nữa, ảnh chân dung DOF mỏng đòi hỏi lấy nét chủ thể phải cực kỳ chính xác, ống kit đáp ứng yêu cầu này kém vì kết cấu bằng nhựa không vững chắc, USM chất lượng thấp ( động cơ lấy nét ). ---------------- Còn chọn ống kính nào giữa 50mmF1.4 và 85mmF1.8 thì chỉ có bác mới biết mình thích tiêu cự nào. 85mmF1.8 chụp chân dung thì đẹp hơn nhưng 50mmF1.4 lại đa nhiệm hơn. ---------------- Bác mà biết chụp kit rồi ps thì cũng ổn. PS xoá phông cũng rất hay, chỉ có những người trong nghề mới phát hiện được phông xoá do ống kính hay xoá do ps mà thôi. Tất nhiên trình độ PS phải cực kỳ cao thâm. Tuy vậy ảnh chân dung đẹp đâu chỉ có xoá phông nhoè nhoẹt. Đẹp nhất là bokeh và độ nét ( có thể có người lại không thích ảnh nét ) thì PS cũng bó tay.
Bác hướng dẫn bạn khác mà tớ học theo được khối thứ, he he, tớ ghi sổ làm cẩm nang rồi. không nên dùng khẩu lớn nhất có nghĩa là máy của tớ khẩu 8 khép lớn nhất, vậy không nên khép 8 ah? còn mở 2.8 là lớn nhất thì tớ chả bao giờ dùng rồi vì khó lấy nét quá. đúng là máy pns có nhiều khó khăn thật đây là ảnh tập chân dung tập chụp xóa phông của tớ bằng cách zoom hết cỡ, chủ thể đứng xa bg Cũng có thể xóa phông bằng cách ko được zoom mà sử dụng hình bông hoa trên máy
Câu này bác nói đúng quá cơ, tớ sẽ cố gắng làm được bức ảnh nét cái đã mà đã thấy khó khó rồi đây, cố gắng thôi
Cám ơn bác nhiều lắm về sự hướng dẫn và giờ bắt đầu thực hành theo sự hướng dẫn này đấy ạ. Tớ đã biết dùng công cụ crop rồi, cũng cài ps và có máy laptop, chủ nhật này trả ảnh cho các bác gặt lúa rồi nên nhờ bác và mọi người giúp cho thông số bức ảnh 10x15 thì crop theo cm hay thế nào gấp ạ, định thứ 6 ngồi làm, thứ 7 mang đi in ra và chủ nhật mang đi trả họ. Các chiêu khác thì chờ lúc off nhờ bác hướng dẫn sau.
Đằng nào thì bác cũng mang ảnh ra hàng để in mà. Bác để họ làm thì tốt hơn. Ảnh 10-15cm là ảnh CP1 nhỏ lắm ạ, bác in ảnh CP2 ( 13-18cm ) đi, tốn hơn chút ít thôi ( em in CP2 là 2.500đ/ ảnh ) mà xem to hơn hẳn. Nếu bác muốn thợ cửa hàng crop và PS theo ý bác thì bác ngồi kè kè bên cạnh mà nhắc nhở.
Bác hiểu sai ý của em rồi. Đối với giá trị khẩu độ của ống kính thì số to nhất là khép khẩu nhỏ nhất đấy ạ. Ví dụ khẩu F=8 của G9 gọi là khép khẩu nhỏ nhất, F=2.8 là mở khẩu to nhất của canon G9.
Chào các bác hôm nay kiếm ăn từ sáng sớm nên không vào thăm nhà được , rất vui là các bác rất thân thiện chia sẻ kinh nghiệm , đặc biệt cảm ơn bác " tung5917 " đã có rất nhiều bài viết hay , mình xin phép update những thông tin chia sẻ hữu ích lên trang 1 , mong được gặp các bạn một ngày gần đây
Bokeh đẹp thì phải 85 f1.2L bác ợ, hoặc 70-200 f2.8L Bọn em chơi bời vớ vẩn chỉ 50 f1.8 thôi. Hiện em dùng 20D với 50 f1.8; 28-135 và 10-22 Các bác toàn 5D hết cả roài, bác tung5917 dùng ống fix 135 f2.0L ạ? Bác architect hay dùng ống gì ạ? share cho em mở mày mở mặt với, trước giờ em mới cầm còn 24-70L thôi
Đẹp còn tùy nhiều vấn đề nhu cầu em ạ co người thích xóa phông có người hem thích ( bảo là xóa phông thì đi chụp ngoại cảnh làm giề ) * Trước bác chơi D100 ống kính 2 độ mở súp pơ phờ giờ bác mới lên đời D80 , chụp đám cưới vẫn dùng ống 2 độ mở phờ súp pơ chụp ngoại cảnh album thì hay dùng Fix 35mm 2.0 thỉnh thoảng lắp 85mm 1.8 nói chung bác không quan trọng vụ máy móc lắm
các bác có chiêu gì chỉ giáo tiếp về vụ chụp ảnh cho các bé ạ. Làm sao để nét được khi các bé cứ chạy lung tung??? (nhà iem ít xiền chỉ có máy du lịch sony thôi ợ, nhưng cứ muốn đú cùng các bác cơ đấy)hihihih