Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi MyN102, 1/8/2013.

  1. MyN102

    MyN102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ đang được ngành giáo dục triển khai và thực hiện khá tốt trong trường mầm non .Tùy theo lứa tuổi, các cháu sẽ được bắt đầu làm quen với các kỹ năng như giao tiếp, thích nghi, khám phá thế giới xung quanh, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tạo niềm vui, tự bảo mình, kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng tự quyết một số tình huống phù hợp với lứa tuổi.

    Những bài học với những yêu cầu khác nhau sẽ được các cô giáo thực hiện ở từng lứa tuổi để các cháu có thể tiếp thu và thực hiện. Ví dụ ở lứa tuổi từ 3-4 tuổi, trẻ mẫu giáo sẽ được học các kỹ năng chào hỏi, lễ phép với người lớn, biết cám ơn và xin lỗi.

    Một số kỹ năng tự phục vụ như tự xúc ăn, tự uống nước, tự mặc áo quần và một số kỹ năng vệ sinh cá nhân đơn giản như rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Kỹ năng khám phá thế giới như nhận biết và cách gọi tên đồ dùng cá nhân, đồ dùng trong gia đình, cách nhận biết sự việc, các mối quan hệ gần gũi với trẻ trong cuộc sống.

    Lớn lên thêm một chút, các cháu được học về kỹ năng bảo vệ mình như tránh xa các nơi nguy hiểm, bảo vệ môi trường, vệ sinh răng miệng, cơ thể, kỹ năng tự phục vụ mình như tự mặc quần áo, xếp áo quần và để đúng nơi qui định

    Giáo dục 3 năm đầu đời có ý nghĩa cho cả cuộc đời. Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ là những viên gạch đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng cho những năm tiếp theo và cả cuộc đời của bé.

    Dạy gì?

    Trong thực tế, ngay từ khi chào đời, trẻ đã học cách thích ứng với môi trường ở từng giai đoạn. Những kinh nghiệm và kích thích khác nhau tạo ra lộ trình mới trong não bộ – trí nhớ.

    Từ khi trẻ có thể bước đi, nói chuyện và bắt đầu tương tác với môi trường của chúng, bạn có thể thiết lập để dạy cho trẻ những kĩ năng sau đây:

    Vệ sinh

    Công việc nhà

    Tiền

    Dịch vụ cộng đồng

    Cam kết

    Điều độ

    Hậu quả của hành động

    Suy nghĩ cho bản thân


    Hãy phân chia thành những nhóm tuổi khác nhau để bạn có thể có được một ý tưởng về những gì và khi nào là thích hợp cho con của bạn.

    Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ là kĩ năng giúp cho trẻ có thể phát triển tốt hơn các vận động của đôi bàn tay và có ý thức hơn trong cuộc sống sau này, là một nền tảng quan trọng khi trẻ bước vào đời
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MyN102
    Đang tải...


  2. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    bây giờ nhiều bậc cha mẹ hay ủ con kĩ lắm, không dám cho con làm gì cả. cháu mình 5t mà ăn cụng bắt mẹ xúc, đi ngủ phải có mẹ nắm bên, đến tắm cũng chờ mẹ......., mình nghĩ các mom nên để ý đến việc dạy con cách tự lập và tự phục vụ.
     
  3. mtmt267

    mtmt267 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết hữu ích, chúng ta nên để cho trẻ tự phục vụ tương tự như tự lập từ nhỏ, như vậy trẻ sẽ ít nhỏng nhẻo và bất kỳ ở 1 môi trường nào bé cũng đủ khả năng thích ứng. :p

    Mình chia sẻ thêm với các bạn về nội dung Sự phát triển về mặt xã hội của bé, mời các bạn tham khảo thêm nhé.
     
  4. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    bé nhà mình 28 tháng đã biết vứt rác đúng chỗ, hihi
     
  5. MyN102

    MyN102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    Cố lên các mẹ, dạy con tính tự lập sớm chừng nào hay chừng đó. Mình thấy VN mình con cái ỷ lại vào bố mẹ quá, sau này lớn lên quyêt định cái j cũng phụ thuộc bố mẹ...
     
  6. Metombo

    Metombo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    Mình cũng ý thức được việc dạy con trẻ tính tự lập sớm nhưng khổ nỗi 2 vợ chồng đi làm, bé ở nhà với bà. Bà thì nhất nhất theo cách nuôi truyền thống. Ức chế lắm nhưng cũng đành chịu :(
     
  7. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,810
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    thế thì mẹ nó cần nói chuyện với bà về cách dạy bé đi thui. nhà mình con ở với bà ngoại nhiều nên mình cũng dễ nói chuyện hơn về việc dạy bé. ko biết mẹ nó thì bà nào trông bé.
    con nhà mình giờ 30 tháng biết đánh răng rồi, tự lấy nước uống này, tự uống sữa và ăn cơm thì có bữa tự xúc, có bữa ko...cũng thấy con làm được nhiều việc vặt lắm rồi, mình toàn sai vặt bé thui...
     
  8. ngxxbao

    ngxxbao Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    Dạy bé nhận biết màu sắc



    Dạy trẻ nhận biết màu sắc là một trong những phương pháp giáo dục sớm cơ bản rất hiệu quả. Bé sẽ có những khám phá đầu tiên về thế giới muôn màu sắc xung quanh.

    Video rất đáng yêu sau của bé Tũn sẽ gợi ý cho các bậc cha mẹ cách dạy bé nhận biết màu sắc một cách sinh động, gần gũi nhất. Không chỉ biết được các màu sắc, bé còn có thể biết cách phối màu, chẳng hạn màu vàng và màu xanh dương sẽ thành màu xanh lá cây. Biết đâu, nhờ những bài học từ nhỏ này, bé sẽ trở thành một họa sĩ trong tương lai đấy.

    [video=youtube;xio4L-xIKVA]http://www.youtube.com/watch?v=xio4L-xIKVA&feature=player_embedded&list=UUR8UYtTruEYRlZxKLulqELw[/video]

    Ngoài trò chơi “Đến chơi nhà các bạn màu” như trên, bố mẹ có thể tham khảo thêm các trò chơi sau đây giúp bé nhận biết màu sắc:

    1. Cho bé tô màu

    Tô màu là hoạt động hầu như bé nào cũng thích. Vì thế đây là một gợi ý lý tưởng giúp bé vừa chơi vừa học cách phân biệt màu sắc.

    Mẹ có thể tìm mua cho bé một vài cuốn sách tô màu hoặc đơn giản là những chiếc bút chì màu và những tờ giấy trắng. Thông qua hoạt động tô màu, mẹ có thể tranh thủ dạy bé về màu sắc.

    2. Trò chơi “truy tìm kho báu”

    Mẹ hãy giấu một vài đồ vật với màu sắc khác nhau dưới đống cát hay đơn giản là dưới chiếc gối hoặc chăn rồi khuyến khích bé đi tìm.

    Khi bé tìm ra đồ vật bị giấu, mẹ hãy nói to lên rằng: “A, đã tìm thấy kho báu màu vàng/ đỏ/ xanh…” để bé nhận biết. Cứ chơi trò này với bé trong một thời gian bé sẽ nhận biết và gọi tên được màu sắc.

    [​IMG]

    3. Chơi trốn tìm

    Sau khi bé đã được học qua lớp “Truy tìm kho báu”, mẹ có thể đổi sang trò chơi trốn tìm để giúp con ôn bài.

    Cách chơi là hãy giấu những đồ vật có màu sắc khác nhau ở khắp nơi trong nhà và gợi ý cho bé đi tìm, khi tìm ra một vật, bé phải gọi tên màu sắc của vật đó.

    4. Trò chơi câu cá

    Cha mẹ có thể mua một bộ câu cá với nhiều con cá có màu sắc khác nhau. Hoặc cắt hình con cá từ những tấm bìa cứng và tô màu. Sau đó thả cá vào chậu nước và cùng bé chơi trò vớt con cá có màu sắc theo yêu cầu.

    5. Tìm màu phù hợp

    Mẹ hãy cắt những tấm bìa cứng thành nhiều mảnh khác nhau. Mỗi tấm bìa có cùng màu nên cắt làm hai và khuyến khích bé tìm màu phù hợp đặt vào đúng chỗ.

    6. Những sợi ruy băng màu sắc

    Sau mỗi dịp sinh nhật, bé thường được nhận rất nhiều quà, vì vậy mẹ hãy tận dụng những sơin ruybăng màu sắc dùng để gói quà này vào trò chơi dạy bé về màu sắc giống như trò “Tìm màu phù hợp”.

    [​IMG]

    7. Đất sét sắc màu

    Cha mẹ hãy tìm mua vài loại đất sét với nhiều màu khác nhau sau đó cho bé thỏa thích trộn các màu lại với nhau. Và mẹ hãy hỏi con về các màu sắc mà bé vừa trộn để giúp bé phân biệt màu sắc.

    8. Nhận biết màu sắc tự nhiên

    Khi hai mẹ con đi bộ, bạn cùng bé nhặt những chiếc lá rụng, những bông hoa, cây cỏ… Lúc về đến nhà, bạn chuẩn bị cho bé một bộ bút chì (bút sáp) màu và tờ giấy trắng.

    Bày cỏ, hoa, lá vừa thu thập được lên mặt bàn. Khuyến khích bé vẽ một bức tranh mà chỉ sử dụng những màu giống những màu (hoa, cỏ) vừa nhặt được.

    Hotkids
     
  9. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,075
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giáo dục sớm cho trẻ tự phục vụ

    Con mình dậy mãi chả biết phân biệt màu. Phải về áp dụng cách này thôi. Cảm ơn chủ toppic nhé?
     

Chia sẻ trang này