Thanh lý đồ xách tay từ Mỹ, New 100%

Thảo luận trong 'THỜI TRANG, GIẦY DÉP, PHỤ KIỆN' bởi Linhchi_82hn, 14/2/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Kem nền trang điểm – Những điều cần biết

    Có lẽ hầu hết trong chúng ta đều từng mắc phải trường hợp mua sản phẩm kem nền về nhà, dùng thử và thấy da mặt lốm đốm, bết thành từng mảng thật kinh khủng. Đừng lo! Các chuyên gia làm đẹp sẽ tiết lộ những bí quyết của họ nhằm giúp bạn tránh xa những phiền nhiễu về trang điểm này.

    Làn da

    Kem nền chỉ nên được sử dụng để bổ sung chứ không thể bị lạm dụng trong trường hợp bạn muốn da mặt mình trông hoàn hảo nhất. Không loại kem nền nào tốt nếu da mặt bạn quá khô và bong vẩy cho dù sản phẩm đó có đắt tiền hoặc nguyên liệu có tốt đến đâu đi chăng nữa. Việc bạn cần làm trước tiên là hãy làm thế nào để làn da mặt thật mịn màng, không bong tróc thì việc sử dụng kem nền mới có hiệu quả. Cho đến lúc đó, bạn chẳng cần lo ngại gì nữa và tha hồ sử dụng kem nền một cách thoải mái. Chuyên viên trang điểm cho các ngôi sao - Mellisa Evans của nhãn hiệu ClickMakeover cho biết: “Bạn phải bôi kem nền từ từ từng lớp nhẹ nhàng và đặc biệt là chỉ chú trọng vào phần da nào cần thiết mà thôi.” Điều đó có nghĩa là kem nền chỉ nên được sử dụng như một sản phẩm làm mịn da, chứ không phải là công cụ để tạo một lớp da mới! Hãy thôi phong cách Gothic đi các bạn nhé!

    Dùng hay không dùng kem lót

    Việc lựa chọn một loại kem lót phải phù hợp với kết cấu của kem nền. Kem lót được đánh lên mặt trước khi đánh kem nền khoáng chất vì nó tạo cho da mặt sự láng mịn làm tăng hiệu quả của các hạt phấn li ti. Nếu không thích đánh phấn, bạn cứ việc đánh kem lót sau đó đến kem nền là đủ vì như thế thì làn da của bạn cũng đã đủ mịn rồi, hơn nữa điều này cũng sẽ giúp cho làn da của bạn “dễ thở” hơn so với khi đánh thêm phấn vào.

    Theo lời khuyên của chuyên gia trang điểm quốc tế kiêm giám đốc bán lẻ toàn thế giới của Urban Decay: “Hãy dùng kem lót thường xuyên để giữ lớp trang diểm lâu hơn, kem lót cũng giúp bạn che lấp các lỗ chân lông và các vết chân chim”. Và bạn cũng nên nhớ rằng bất kỳ sản phẩm nào che đậy được nếp nhăn đều đáng phải làm cả!

    Tuy nhiên, nếu bạn là nạn nhân của một làn da mặt bóng nhờn thì chắc hẳn bạn sẽ chẳng muốn dùng bất kỳ loại kem lót nào đâu. Bởi thay vì làm cho da mặt mịn màng, tươi trẻ, kem lót có khuynh hướng làm da bạn tiết dầu nhiều hơn.

    Loại da

    Hầu hết mọi người đều được khuyên dùng loại kem nền có màu tự nhiên nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta chọn được loại kem nền phù hợp cho từng loại da lẫn sắc da? Fiona Jolly, chuyên viên trang điểm cho nghệ sĩ của hãng mỹ phẩm Maybelline New York cho biết: “Tốt nhất là nên thử kem nền trên da tay trước.” Nếu lượng kem nền này vón cục hoặc bết trên tay thì nó cũng sẽ như thế trên mặt. Mỗi loại da khác nhau đều cần những loại kem nền khác nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu bạn có làn da bóng nhờn, hãy dùng loại kem nền matte, loại kem này sẽ giúp bạn làm giảm sự tiết chất nhờn trên da. Đối với những ai có làn da khô, hãy dùng kem nền dạng lỏng chứa các thành phần dưỡng ẩm.

    Chọn màu kem nền thích hợp

    Không có gì phản cảm cho bằng khi bạn nhìn thấy một người phụ nữ ra đường với màu da mặt không ăn khớp với màu da! Việc trang điểm sẽ trở nên thật kinh khủng khi khuôn mặt bạn trở nên xỉn màu giống hệt những người Sicili bản địa mặc dù bạn là người phương Tây da trắng hoặc khuôn mặt của bạn trở nên trắng dã một cách đáng sợ. Thay vào đó, Fiona cho biết: “Khi mua kem nền, bạn không nên thử ra cổ tay, tốt hơn hãy thử trên mũi hoặc má của mình. Sau đó bước ra ngoài trời kiểm tra xem màu kem và màu da của mình có ăn khớp nhau không vì đôi khi ánh sáng mù mờ trong cửa tiệm khiến bạn nhận định màu không chính xác. Hãy để ý da bạn lúc chưa trang điểm có vàng vọt hay ửng đỏ hay không rồi mới mua loại kem nền phù hợp được”. Bạn cũng đừng quên rằng kem nền chỉ dùng để che lấp khuyết điểm chứ không phải để làm cho da bạn nổi bật hơn.

    Thực hiện

    Phụ nữ thường không biết rằng mỗi loại dụng cụ đánh kem nền khác nhau sẽ cho những hiệu quả khác nhau. Melissa Evans, chuyên gia trang điểm của ClickMakeover khuyên rằng: “Dùng một cây cọ cứng của MAC, Bobbi Brown hoặc Laura Mercier đều được. Nó sẽ khiến cho da mặt bạn trông thật mịn màng!”. Tạp chí làm đẹp handbag.com đã rất thành công khi chuyển sang dùng cọ đánh kem nền khiến lớp trang điểm trên khuôn mặt được giữ lâu hơn rất nhiều. Thật tài tình!

    Chuyên gia trang điểm quốc tế và nhà bán lẻ toàn cầu cho Urban Decay, Eric Jimenez tiết lộ bí quyết sử dụng kem nền: “Hãy đánh nhẹ và đều từ trên xuống dưới bằng tay hoặc cọ, tuy nhiên cọ sẽ làm cho da bạn trông tự nhiên hơn.”

    Nếu bạn thích dùng tay thoa kem nền thì hãy tham khảo lời khuyên của Fiona: “Dùng các ngón tay thoa đều phần kem ra mặt, đừng bôi kem một cách lung tung”. Việc xoa kem đều tay sẽ có hiệu quả hơn, bên cạnh đó, hãy đảm bảo tay bạn thật sạch sẽ và mát vì da tay nóng và ẩm ướt sẽ khiến lớp kem mau phai. Nên dùng 2 tông màu khác nhau và dùng màu phụ dặm lại sau khi đã hoàn thành.”

    Rắc rối từ tuổi tác

    Cấu trúc da mặt của mỗi người thay đổi theo thời gian nên bạn cũng phải thay đổi kem nền cho phù hợp. Chuyên viên trang điểm cho No.7 - Lisa Eldridge đã chỉ ra sự lão hóa của da và khuyên rằng: “Càng lớn tuổi da càng nhạy cảm cũng như hormon thay đổi sẽ làm cho làn da của bạn khô hơn, những thật tai hại là nhiều phụ nữ lại không hay biết mỹ phẩm trang điểm matte và kem nền dày sẽ hấp thụ ánh sáng khiến cho da càng xỉn màu.”

    Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng một lớp kem dày để che khuyết điểm, kẻ môi đậm, hay sử dụng lớp kem nền matte dày đặc thì cho dù bạn có sử dụng kem chống lão hóa mắc tiền đến đâu cũng vô ích. Đã đến lúc các bà các chị thôi nhuộm tóc xanh, tóc đỏ và bắt đầu thay đổi cách ăn mặc và đeo chuỗi hạt cho phù hợp với lứa tuổi của mình đi là vừa! Hãy chọn những loại sản phẩm có thành phần thích hợp như kem nền dịu nhẹ với các hạt sáng màu, bởi những sản phẩm này sẽ giúp bạn tôn lên những đặc điểm đáng yêu của khuôn mặt và che đậy được những nếp nhăn và làn da không mịn màng. Sản phẩm mới kem nền Lift & Luminate Foundation của hãng No.7 chứa chất dưỡng ẩm với các hạt làm trắng và làm săn chắc dành cho những làn da trưởng thành.

    Bí quyết cho bạn

    Nếu bạn muốn kem nền giữ lâu hơn cùng với phấn trang điểm thì hãy đánh phấn thật nhẹ và đánh chủ đạo trên vùng chữ T.

    Khi làn da của bạn có dấu hiệu mệt mỏi và xỉn màu, hãy chọn những loại kem nền tươi tắn. Hiện nay, có rất nhiều loại kem nền chứa chất phản xạ ánh sáng giúp da bạn mịn màng và khỏe hơn.

    Nếu da bạn nhờn hoặc thấy kem nền của mình nhanh tan chảy có thể là do dưỡng chất trong kem chứa quá nhiều dầu. Vì vậy, bạn hãy đợi một lúc sau khi thoa kem lên mặt để kiểm tra xem kem có bết lại hoặc tan chảy hay không, sau đó lại bắt đầu đánh thêm một lần nữa.

    Hãy chọn cho mình loại mỹ phẩm phù hợp nhất cho làn da luôn tươi tắn, mịn màng.

    Thảo Nguyên

    Nguồn: handbag.com
     
  2. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Các phương pháp chống hăm tã

    Hình minh họa: Chống hăm tả
    Điều chủ yếu để ngăn ngừa và chữa trị chứng hăm tã là thông thoáng, ít ẩm ướt và ít chất kích ứng. Sau đây là các phương pháp chống hăm tã:

    Da bé rất mềm mại và mượt mà. Tuy nhiên, tã lót có thể phá hoại làn da mềm mại của bé ở phần mông và kết quả là có đến 35% số bé bị hăm tã. Các nguyên nhân làm bé bị tổn thương bao gồm quá ẩm ướt, ít thông thoáng và nhiều chất kích ứng. Chất kích ứng bao gồm cả nước tiểu và phân (sự nhạy cảm có thể khác nhau phụ thuộc vào bé ăn thức ăn gì), cũng như các chất hóa học ở các tã lót dùng một lần, khăn giấy ẩm, sản phẩm tắm, xà bông giặt và quần áo của bé. Sau đây là vài phương pháp chữa hiện tượng hăm tã:

    1. Giảm sự ẩm ướt. Hãy giữ tã lót luôn sạch và khô. Điều này có nghĩa là phải thay tã lót khi bé tiểu tiện.

    2. Làm thông thoáng. Hãy để mông bé được thông thoáng giữa 2 lần thay tã (trong 2 hoặc 3 phút; khi đó hãy đọc một quyển sách ưa thích hoặc làm vài việc vặt trong nhà). Thổi nhẹ vào vùng mông của bé hoặc quạt với một tã lót sạch để da bé khô ráo trước khi thoa một lớp dầu chống nhiễm trùng da (thậm chí khi mông vẫn còn hơi ẩm cũng có thể trở nên ẩm ướt dưới lớp dầu và sẽ làm tình hình xấu hơn). Người ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm xem các dầu thoa dành cho bé như A&D® hoặc Aquaphor® là tốt nhất cho bé hay kem có oxít kẽm (Desitin®, Balmex®, Triple Paste®) tốt hơn.

    3. Nếu bé hăm tã nặng hơn, bạn cần để bé thông thoáng nhiều hơn. Cách tốt nhất là trải tã lót hoặc chăn trên một tấm nệm không thấm nước và để bé trên đó một thời gian. (Lật úp bé lên trong vòng 30 phút và để mắt trông chừng bé).



    4. Tránh chất gây kích ứng: Khi bé bị hăm tã, tránh sử dụng khăn giấy ướt (hoặc ít nhất là đổi sang dùng loại không có hương thơm và không gây kích ứng). Nhúng nhanh bé vào nước để da bé mềm, hoặc sử dụng nước trên khăn giấy ướt hoặc bông cotton. Nếu vẫn bị hăm tã, hãy thử loại tã lót hoặc xà bông khác (xin gợi ý Cetaphil® hoặc Dove®). Hãy theo dõi chế độ ăn uống của bé. Bé có uống quá nhiều nước trái cây không? Điều này có thể ảnh hưởng đến lượng nước tiểu và độ PH trong phân làm ăn da bé.

    5. Phấn dành cho bé. Dĩ nhiên, sản phẩm này được gọi là phấn dành cho bé nhưng tuyệt đối không nên dùng loại có talc (không tốt cho phổi khi bé hít phải). Một vài bác sĩ khoa nhi khuyên dùng bột ngô, tuy nhiên, để điều trị hăm tã, hãy rắc bột vừa phải để tránh bé hít phải và đừng dùng bột ngô nếu bé gặp vấn đề về phổi hoặc hen suyễn.

    6. Hãy đến bác sĩ nhi khoa ngay nếu sau 1 đến 2 ngày mà hiện tượng hăm tã vẫn không khá hơn, hoặc bé bị rộp da và nổi mụn mủ.
     
  3. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Tẩy da chết với bưởi và mật ong
    Những nguyên liệu dễ kiếm và đơn giản như mật ong, chùm bưởi lại chính là "thần dược" cho bạn làn da sáng đẹp và mịn màng.


    Tẩy da chết với những nguyên liệu thiên nhiên không chỉ giúp bạn tận hưởng cảm giác tươi mới mà còn là bí quyết để tái tạo làn da của bạn trở nên tươi trẻ tự nhiên.

    Tẩy da chết toàn thân với bưởi chùm và xô thơm: Hai tách muối biển tinh khiết, một chén dầu oliu, bốn đến sáu lá xô thơm tươi, một nửa tách đường tinh và một trái bưởi chùm.

    Thực hiện: Nghiền nát lá xô thơm với dầu oliu rồi trộn với muối biển và đường. Bóc vỏ quả bưởi chùm và nghiền phần vỏ vào hỗn hợp muối biển. Lấy một muỗng hỗn hợp muối trên ra lòng bàn tay, có thể nhiều hơn tùy vào nhu cầu của bạn, xoa lên cơ thể và massage nhẹ nhàng, thực hiện theo các động tác vòng tròn. Để muối lưu lại trên da khoảng một phút rồi rửa sạch với nước ấm. Hỗn hợp muối biển, ngoài tác dụng tẩy tế bào chết còn giúp giải độc tố cho cơ thể, nên sau khi thực hiện bạn sẽ có làn da sáng mịn và tinh thần sảng khoái.



    Tẩy tế bào chết cho da mặt với mật ong: Bạn cần có 5 hạt hạnh nhân, hai muỗng hạt yến mạch chưa nấu, một muỗng mật ong, hai muỗng sữa chua.

    Thực hiện: Nghiền nhuyễn hạnh nhân và yến mạnh cho đến khi có hỗn hợp bột mịn rồi trộn đều tất cả các hỗn hợp trên. Làm ướt da mặt và nhẹ nhàng xoa hỗn hợp lên da, thực hiện theo các động tác hình tròn. Sau đó rửa sạch với nước ấm.

    (Theo Khamphadep)
     
  4. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Tạm biệt mùi hôi dưới cánh tay
    Chỉ một liều thuốc nhỏ, không gây đau, mùi hôi vùng nách sẽ "không cánh mà bay". Phương pháp mới này giúp chúng ta tự tin hơn khi giao tiếp và đặc biệt là đối với phái nữ trong mùa hè nóng bức này.

    Nguyệt Hồng, 25 tuổi, xinh đẹp, là trưởng phòng PR của một tập đoàn mỹ phẩm. Nỗi khổ tâm lớn nhất của cô là không thể khử hết mùi hôi dưới cánh tay. Mỗi khi căng thẳng, đổ mồ hôi, vùng da dưới cánh tay Hồng lại bốc mùi khó chịu.

    nach.jpg
    Với sự hỗ trợ của khoa học tiên tiến những người có mùi mồ hôi không... mấy dễ chịu sẽ tự tin hơn

    Mùi hôi gây nên mặc cảm

    Theo ước tính của các nhà khoa học, hiện có khoảng 3% dân số trên thế giới bị chứng hôi nách. Chứng bệnh này không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, mùi mồ hôi khó chịu ẩn sâu dưới hai cánh tay tác động đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Đó là ngyên nhân khiến họ mất tự tin, mặc cảm trong giao tiếp.

    Có khoảng bốn triệu tuyến mồ hôi hiện diện ở khắp bề mặt da. Trong đó, khoảng ba triệu là tuyến ngoại tiết (Eccrine Sweat Gland) và một triệu tuyến đầu tiết bán hủy (Apoichrine Gland).

    Các tuyến này do hệ thần kinh giao cảm chi phối, tiết ra một chất dịch trong, không mùi , không màu, giữ vai trò điều hòa thân nhiệt. Tuyến mồ hôi điều tiết bán hủy tiết ra loại mồ hôi có mùi, nằm sâu hơn trong bì ở nách, mu và quanh hậu môn, có khoảng 250 tuyến/cm2.

    Mùi hôi nách là do cấu tạo đặc biệt của thành phần mồ hôi. Đó là sự kết hợp của nước, muối khoáng, các hợp chất hưu cơ như: u – rê, ammoniac, a – xít amin, glucide cùng quá trình phân hủy của vi khuẩn và vi nấm.

    Chỉ có thể làm mất mùi hôi tạm thời

    Người ta nghĩ ra trăm nghìn cách để chữa hôi nách: giữ cơ thể sạch sẽ, bôi chanh, khế, xát lá trầu, phèn chua ...vào vùng nách. Vô số loại sáp thơm, sáp khử mùi ra đời.

    Tuy nhiên, những phương pháp này không dứt được mùi hôi. Nó chỉ có tác dụng giữ vùng da dưới nách thơm tho trong vài tiếng. Sau khi hết thuốc, mùi cũ lại tái phát như thường.

    "Khắc tinh" của các mùi hôi

    Để xóa tan sự lo lắng cho những người bị “hách trong nôi”, năm 2003, trên thế giới đã áp dụng phương pháp tiêm Clostridium Botulinum Type A, gọi là Dysport.

    Dysport có tác dụng làm ngăn cản sự dẫn truyền xung động Acetylcholine của thần kinh. Từ cơ chế tác dụng này, Dysport được ứng dụng để điều trị xóa nhãn da trong thẩm mỹ. Ngoài ra, phương pháp này còn điều trị tăng tiết mồ hôi ở tay, chân và làm ngưng hoạt động của các tuyến mồ hôi có mùi ở nách, trán, gáy, và ngực.

    Kỹ thuật trị hôi nách bằng Dysport đơn giản, không cần phải phẫu thuật, gây tê, không gây cho bệnh nhân cảm giác đau đớn. Trước tiên, bác sĩ sẽ tiêm Dysport vào da của bệnh nhân. Tiêm 8 – 10 điểm dọc theo chiều dài của nách, mỗi điểm tiêm cách nhau 1m và chiều dọc cách nhau 1,5 cm.

    Sau khi tiêm 7 – 10 ngày, thuốc sẽ phát huy tác dụng. Mùi hôi sẽ giảm dần và mất đi. Công dụng của mũi tiêm lần đầu có thể kéo dài trong 6 – 9 tháng. Những mũi tiêm sau, hiệu quả sẽ kéo dài hơn.

    Phương pháp tiêm Dysport chỉ khuyên dùng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Trước khi quyết định điều trị, bệnh nhân cần được bác sĩ tư vấn kỹ càng. Một tháng sau khi điều trị, bệnh nhân cần đến bệnh viên để khám.

    Đây không phải là phương pháp triệt để. Nó chỉ tạm thời giúp ngăn hoạt động của tuyến mồ hôi, không cho mùi hôi bám lấy cơ thể. Tuy nhiêm, phương pháp này đem lại hiệu quả thiết thực cho người bị hôi nách.

    Theo B.S. Trần Quốc Long
     
  5. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Vì sao cần tẩy da chết?

    ********* - 02-05-2010 05:00
    (*********) - Tẩy tế bào chết là cách nhanh nhất mang đến sự tươi sáng và rạng rỡ của làn da. Việc này làm tăng tốc quá trình thay thế phần trên cùng của lớp da, nhằm lộ ra làn da mềm ở dưới.

    Làm sạch và xóa mờ vết xỉn trên da

    Tẩy da chết giúp loại bỏ bụi bẩn và tế bào da chết bị tắc nghẽn trong nang lông – một trong những nguyên nhân khiến da mờ xỉn. Hiện tượng này thấy rõ ở phụ nữ ngoài 30 tuổi, do sự tuần hoàn để tạo ra tế bào da mới bị chậm lại. Nếu bạn không thể thường xuyên đến các trung tâm tư vấn sắc đẹp để tẩy da chết thì vẫn có những lựa chọn mà bạn có thể sử dụng ở nhà.


    Không nên tẩy da chết quá nhiều vì có thể dẫn đến đỏ da và gây nổi mụn.

    Tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất

    Với làn da sạch và nang lông tinh khiết, làn da có khả năng hấp thụ dưỡng chất từ mặt nạ và kem dưỡng hiệu quả hơn. Các trị liệu tẩy da chết chuyên nghiệp từ trung tâm chăm sóc da có độ mạnh hơn so với tẩy da chết tại nhà, vì thế chỉ nên thực hiện việc tẩy da chết tại các trung tâm này 1 lần/tuần. Tẩy da chết tại nhà có thể được thực hiện 2-3 lần/tuần, tùy thuộc tình trạng da. Nếu bạn sắp tham dự một sự kiện lớn hãy tẩy tế bào chết vào tuần trước đó. Không nên tẩy da chết quá nhiều vì có thể dẫn đến đỏ da và gây nổi mụn. Ngoài việc tẩy da chết quá nhiều lần cũng làm cho da trở nên mỏng hơn, làm giảm chức năng bảo vệ của da dưới ánh nắng mặt trời, da dễ bị ăn nắng và lão hóa sớm. Nhớ đừng quên tẩy da chết cho môi của bạn. Chỉ nên tẩy da chết nhẹ nhàng cho khu vực này hoặc sử dụng bằng bàn chải mềm.

    Theo Thời trang trẻ
     
  6. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Em update hàng mới. Các mẹ ủng hộ em nhé.
     
  7. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Bí quyết đánh má hồng
    Thứ ba , 16 / 10 / 2007, 6: 50 (GMT+7)

    Đánh má hồng là một cách nhanh nhất để làm cho gương mặt bạn hồng hào và khoẻ mạnh. Ngoài ra, nó còn tạo khối giúp gương mặt đẹp hơn.

    Hiện nay có rất nhiều loại má hồng như: dạng kem, thỏi, nước, dạng phấn bột. Theo chuyên gia trang điểm Jane Richardson, điều quan trọng nhất là phải xác định được nơi đánh má hồng và phủ phấn hồng thế nào để làm tôn lên nét tự nhiên của gương mặt.

    Dù bạn dùng loại gì, hãy yên tâm. Đánh má hồng có thể rất đơn giản nếu như bạn biết cách. Đánh đúng nhất là sau khi phủ má hồng, phấn sẽ tiệp với da cho bạn vẻ ửng hồng tự nhiên.

    Bước 1

    Dùng dụng cụ thích hợp. Nếu là má hồng dạng phấn, hãy dùng cọ to, tròn. Loại chổi này khiến cho việc tán phấn dễ dàng hơn rất nhiều.

    Bước 2

    Xoay nhẹ bông phấn vào hộp phấn, rồi đập nhẹ vào thành để phấn rơi bớt . Nhìn vào gương và mỉm cười. Bắt đầu đánh phấn theo xương gò má hướng lên trên về phía chân tóc. Nếu bạn dùng má hồng dạng kem, hãy chấm một ít tại vị trí quả táo và tán đều. Tương tự nếu là má hồng dạng nước.

    Bước 3

    Để đi làm hàng ngày, nên đánh nhạt và tự nhiên. Tập trung vào vị trí quả táo của gò má. Nếu là các buổi tiếc tối hoặc dạo chơi, bạn có thể đánh đậm hơn. Nhớ phủ bóng sáng lên trên tạo độ lấp lánh. Mẹo: Nếu có gương mặt tròn, hãy đánh xéo lên phía trên về phía tai theo xương gò má. Mặt dài, hãy xoay tròn theo vị trí quả táo tạo độ tròn cho gương mặt

    Bước 4

    Để có má hồng đẹp nhất, hãy nhẹ tay tán đều phấn. Đánh ít phấn và mỏng sẽ tạo độ tự nhiên. Chú ý không đánh má hồng quá gần mũi, đánh thấp hơn mũi theo chiều ngang.
    (Theo EVA )
     
  8. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    ĐỒ VS có thêm các mùi mới. Em chưa kịp up, các mẹ thích mùi nào cũng có nha.
     
  9. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Không nên thoa dưỡng môi quá 3 lần/ngày
    (Dân trí) - Các chuyên gia làm đẹp khẳng định, môi là một trong những vùng nhạy cảm nhất của cơ thể. Thời tiết lúc nóng lúc lạnh đều có thể gây thương tổn đôi môi... Tuy nhiên, việc thoa dưỡng môi liên tục lại khiến môi khô nẻ thêm.





    1. Bổ sung độ ẩm cho môi



    Một nguyên tắc được nhấn mạnh trong dưỡng môi là bổ sung độ ẩm. Bởi nước là cội nguồn của da, khi bổ sung nước đầy đủ thì da sẽ sáng và trơn bóng, nếu da thiếu nước thì sẽ xỉn màu và khô nẻ. Vì thế nhiều người tin rằng dùng sản phẩm dưỡng ẩm sẽ giúp môi càng thêm khỏe đẹp.



    Thực ra đây là một quan niệm sai lầm. Đơn thuần bổ sung độ ẩm chỉ có thể làm cho da vùng môi giữ được độ bóng nhất thời, sau đó là lão hóa và bong da môi, từ đó làm sâu thêm nếp nhăn, làm hỏng làn da môi.



    Ngoài ra, một số thành phần hóa học trong các sản phẩm dưỡng ẩm môi sẽ làm tổn thương thêm những vết nứt đã tồn tại trước đây, làm cho môi càng nứt nẻ thêm.



    Biện pháp khắc phục: Biện pháp dưỡng môi đúng là dưỡng từ bên trong. Mùa đông cần uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả.



    Nếu có điều kiện nên tự làm trà dưỡng môi: Lấy vỏ quả lê, vỏ quả quýt, atiso, củ cải nấu lên làm nước uống.



    2. Lạm dụng son dưỡng môi



    Đa phần chị em đều rất chú trọng đến việc dưỡng và bảo vệ môi. Hầu như ai cũng có ít nhất 1 thỏi son dưỡng trong túi xách với niềm tin rằng nó giúp bảo vệ đôi môi. Thực ra đây là một quan niệm sai lầm.



    Dưỡng môi chỉ có tác dụng tạm thời chứ không thể giải quyết “tận gốc” vấn đề. Nếu dùng thường xuyên với cường độ cao sẽ chỉ làm cho chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nó do cơ chế tự bảo vệ bị “vứt xó”.



    Biện pháp khắc phục: Không nên thoa dưỡng môi quá 3 lần/ngày. Trước khi thoa dưỡng môi nên lau sạch son cũ vì bụi bẩn thường bị “hút vào”. Ngoài ra, khi chọn dưỡng môi không nên chọn loại son có chứa phenol hoặc axit phenol, nếu không sẽ gây hiệu ứng ngược.



    Ngoài dùng dưỡng môi, lúc đi ngủ có thể bôi vaseline rồi thoa thêm một lớp dưỡng môi bên ngoài. Đắp mặt nạ cho môi theo cách này sẽ giúp đôi môi bóng mượt, mịn màng.



    Nếu cảm thấy môi quá khô thì có thể bôi thêm ít dầu ăn. Nếu môi đã bị nứt nẻ rồi có thể bôi một số loại thuốc do bác sỹ da liễu chỉ định đồng thời uống thêm vitamin B2 phòng chống vi khuẩn lây nhiễm.



    3. Tẩy da chết cho môi



    Tẩy da chết cho môi là một việc cần thiết cho dù đôi môi trông căng mịn. Tuy nhiên, cần lưu ý lựa chọn phương pháp. Nhiều người cho rằng tẩy da chết ở môi cũng giống như ở các bộ phận khác, “chà xát” lên rồi tẩy – cách làm này chỉ gây phản tác dụng.



    Biện pháp khắc phục: Nếu trong thời gian dài “chà xát” ở một nơi sẽ làm cho môi không ngừng bị xung huyết, cuối cùng làm cho màu sắc của môi không đồng đều, chỗ thâm đen có chỗ sáng bệch. Hơn nữa, nếu dùng sức “chà xát” môi chưa chắc đã tẩy được da chết hiệu quả mà còn làm sâu thêm nếp nhăn cho môi, làm cho môi nhanh lão hóa.



    Vì vậy, biện pháp tẩy da chết đúng cho môi là dùng hình thức tẩy theo vòng tròn, bắt đầu từ hai bên xoa đều chầm chậm, nhẹ nhàng vào đến giữa môi. Nếu có thời gian thì trước khi tẩy da chết cho môi tốt nhất nên xông hơi cho môi, như thế sẽ làm cho da chết ở môi mềm đi, tẩy sẽ dễ dàng hơn.



    Dương Hằng

    Theo sifanghua
     
  10. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Chống nắng mới về nhà cả nhà. Toàn đồ Neutrogena nhé.
     
  11. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Hôm nay em nhầm với mẹ nào đó alo, là chống nắng xịt 320k nhé. Sorry mẹ đó.
     
  12. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Sử dụng kem chống nắng thích hợp

    Có rất nhiều phụ nữ thường xuyên băn khoăn: Làm sao để mỗi ngày chúng ta đương đầu với cái nắng chói chang mà ít gây tổn hại cho da nhất? Biện pháp duy nhất là sử dụng kem chống nắng thích hợp...

    Có rất nhiều phụ nữ thường xuyên băn khoăn: Làm sao để mỗi ngày chúng ta đương đầu với cái nắng chói chang mà ít gây tổn hại cho da nhất? Biện pháp duy nhất là sử dụng kem chống nắng thích hợp. Các sản phẩm làm đẹp hiện nay tuy có thành phần chống nắng nhưng chỉ số vẫn chưa đủ an toàn.

    Kem chống nắng lý tưởng là loại mà bạn cảm thấy không khó chịu khi bôi lên da, và có chỉ số SPF từ 20 đến 30, tối thiểu cho làn da sáng và 10-20 cho da sạm. Các chỉ số cao (ecran total) từ 60 đến 100 chỉ nên sử dụng ở những vùng da đặc biệt để có sự bảo vẽ tối ưu (chống nám hay dị ứng ánh nắng). Theo nguyên tắc thì chỉ số 30 lọc được 95% các tia UV và chỉ số 60 thì chỉ lọc được có 97% (chỉ hơn có 2%). Vì vậy chúng ta thường mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng chỉ số cao sẽ được bảo vệ lâu và tốt hơn mà không biết rằng da đang bị tổn thương.

    Để sử dụng kem chống nắng có hiệu quả hơn, bạn cần chú ý:

    - Nếu hằng ngày bạn phải tiếp xúc với ánh nắng thì bạn cần phải chọn cho mình những sản phẩm trang điểm có chỉ số chống nắng hoặc có thể thoa lớp chống nắng trước khi trang điểm. Tuy nhiên bạn chớ nên phơi mặt trần, vì theo các chuyên gia da liễu thì có đến 90% các ca ung thư da đều bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ (lứa tuổi không sợ nắng) và tiến triển dần đến tuổi trưởng thành.

    - Nếu bạn chuẩn bị đi biển thì nên củng cố sự chống đỡ của da bằng việc bổ sung một đợt (2-3 tuần trước kỳ nghỉ) vitamin A, E, C, kẽm và selenium, chúng có các acid béo thiết yếu cho tế bào da, và không phải chờ đến lúc ra đến biển mới thoa kem mà bạn phải thoa từ lúc bắt đầu lên xe. Sau đó thoa lại mỗi 2 giờ hoặc sau mỗi lần tắm lên cho dù đó là dạng kem không thấm nước.

    Bạn đừng vì đang sử dụng kem có chỉ số tuyệt đối mà vui đùa vô tư dưới ánh nắng. Theo lý thuyết nó có thể bảo vệ cho da không bị phỏng nắng, mà dấu hiệu đầu tiên là cảm giác nóng da. Vì không thấy nóng da nên bạn cứ để cho các tia UV xuyên qua hàng rào phòng ngự của da, chúng xuyên thẳng đến hạ bì và làm hư hại AND, tăng cường lão hoá và giúp cho ung thư phát triển. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên thường xuyên vào bóng râm dù có loại kem cực kỳ chất lượng.

    Bạn cũng nên chọn giờ thuận lợi để ra ngoài trời nắng nếu có thể. Nắng càng lên cao thì các tia UV càng nguy hiểm. Tránh tiếp xúc với ánh nắng từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu không có đồng hồ thì bạn có thể quan sát bóng râm: bóng càng ngắn thì nguy hiểm càng cao. Ngược lại, ánh nắng ban mai giúp sản xuất ra các HSP (heat shock protein), những protein của stress, lập thành lá chắn cần thiết cho sự hoàn thiện của tế bào.

    Vậy bạn có biết chỉ số SPF là gì? SPF hay IP là định mức đo lường khoảng thời gian chống nắng tối đa của một sản phẩm chứ không phải là lượng chất chống nắng nhiều hay ít. Định mức quốc tế là 1 SPF = 15 phút (vậy 15 SPF = 3 giờ 45 phút), khoảng thời gian chống nắng tối đa của sản phẩm nếu bạn thoa đúng độ dày 0,2mm kem lên da. Tuy nhiên tác dụng này không ổn định do bụi bậm, mồ hôi, quần áo và nước. Như vậy rõ ràng là chúng ta chưa chống nắng tốt.

    *

    Khi ra nắng, bạn cần quan tâm đến:

    - Phụ nữ mang thai: Rối loạn hormon có thể dẫn đến khích ứng sắc tố melanin làm cho các vết nám dễ xuất hiện hơn, và bạn nên biết rằng các vết nám do mang thai cũng cần phải điều trị chứ không tự biến mất như vài quan niệm cũ.

    - Mắt cũng là cơ quan nhạy cảm dễ bị tổn thương dưới ánh nắng. Bạn nên có kính râm màu sậm và kiểu ôm trùm cả chân mày và đuôi mắt. Chứng viêm màng sừng là bệnh hay mắc phải khi đi nắng. Triệu chứng là đỏ mắt và chảy nước mắt.

    - Tóc rất nhạy cảm với Tia UV. ánh nắng có hai tác dụng trái ngược nhau đối với tóc: nắng nhẹ sẽ cho những phản chiếu đẹp, kích thích lưu thông mạch máu da đầu, giảm rụng tóc. Ngược lại nắng gắt sẽ làm cho tóc mờ, giòn, gãy, khó chải. Dầu gội đầu cũng có các loại có chỉ số chống nắng (từ 20-35 SPF).

    - Trẻ em, do biểu bì chưa hoàn chỉnh nên dễ dị ứng với nắng: da mau bị phỏng nhưng báo hiệu nóng lại xảy ra chậm hơn. Vì vậy việc chống nắng cho trẻ cần phải tích cực hơn.
     
  13. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Các mẹ tham khảo chống nắng nhé. Em sẽ có hàng thêm ạ.
     
  14. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Hiểu đúng chỉ số chống nắng

    SGTT - SPF là chữ viết tắt của Sun Protection Factor (yếu tố che chở ánh sáng mặt trời). Đây là tỷ số giữa thời gian gây ban đỏ trên da khi có bôi kem chống nắng so với tình huống ấy khi không sử dụng kem chống nắng. Chỉ số chống nắng càng cao thì khả năng bảo vệ da càng tốt. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ cần dùng kem chống nắng có SPF từ 15 – 30 là đủ. Vì dù chỉ số chống nắng có cao hơn 40, 50 hoặc hơn thế thì khả năng chống nắng cũng không cao hơn một cách đáng kể.

    Theo quy ước của cơ quan Dược phẩm và thực phẩm của Mỹ, các sản phẩm có chỉ số hơn 30, dù gấp bao nhiêu lần thì cũng chỉ ghi là SPF 30+. Nếu sử dụng cùng lúc hai sản phẩm chống nắng, như bôi kem chống nắng bên dưới rồi đánh chồng phấn chống nắng lên trên, thì chỉ số chống nắng vẫn được tính theo sản phẩm có SPF cao hơn chứ không phải là cộng dồn hai chỉ số.
     
  15. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ nào hôm qua hẹn em qua xem váy MNG thì alo trước khi qua cho em nhé. Tks các mẹ.
     
  16. chichchoe07

    chichchoe07 chichchoeshop.tk

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    4,512
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ oánh dấu phát nào, lúc nào ghé thăm sau.
     
  17. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Nhớ ủng hộ tớ mẹ nó nhé. Tks mẹ nó nhé.
     
  18. let5mi

    let5mi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    4,129
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    823
    Chi ơi tao đang muốn bon chen bộ gội xả Dove Mỹ 1l2 như lần trc tao mua của mày ấy :)) Mày hỏi chị xem có gửi đc bộ đó về nữa k nhé, keke.
     
  19. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Gái ơi, hiện đang có bộ của Dove đó. Nhỏ khoảng 350ml/lọ, gội và xả dành cho tóc phá hủy qua nhiều hóa chất. Giá khoảng 300k nhé. Đồ đó mua toàn đồ sale, khó mà order được lắm ví giá rẻ nhưng phí ship vn đắt lắm. Vì nó nặng quá mà.
     
  20. Linhchi_82hn

    Linhchi_82hn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Cách chăm sóc tóc hiệu quả mà ít tốn kém
    (Dân trí) - “Cái răng, cái tóc là vóc con người”, chính vì thế không bao giờ là đủ nếu bạn muốn mái tóc của mình ngày một đẹp hơn.

    Những ý tưởng hay



    1. Chọn kiểu tóc mà bạn không cần phải chăm sóc nhiều nhưng nó vẫn giữ được phom chuẩn như khi bạn mới vào tiệm cắt tóc cho tới tận lần cắt sau. Và tất nhiên, kiểu tóc này không cần dùng tới các sản phẩm tạo kiểu tóc.



    2. Để tiết kiệm dầu gội, hãy giữ lại một chai dầu gội đã dùng hết. Sau khi làm ướt tóc, hãy cho một lượng nhỏ dầu gội vào chai không, thêm một chút nước rồi lắc đều lên. Hỗn hợp bạn thu đuợc lúc này sẽ đủ để làm sạch toàn bộ mái tóc nhờ lượng lớn bọt được tạo, trong khi lượng dầu sử dụng lại ít hơn. Làm sạch dầu gội đầu theo cách này cũng nhanh hơn là cách truyền thống (đổ trực tiếp dầu gội lên tóc).



    3. Nhớ giữ lại các loại dầu gội, chăm sóc tóc là hàng mẫu, hàng khuyến mại để sử dụng mỗi khi bạn có những chuyến đi ngắn ngày.



    4. Hãy vứt ngay ý nghĩ làm xoăn, nhuộm tóc hay chỉ làm highlight đi vì chúng chỉ làm cho tóc bạn thành…“đống cỏ khô’ mà thôi. Một mái tóc dài lý tưởng là mái tóc ngang vai, bạn có thể buộc mà cũng có thể búi được, thậm chí lại tránh khỏi “vụ” khô xơ hay "cong vênh".



    5. Thay vì mua những sản phẩm đắt tiền, tại sao bạn lại không sử dụng một phương thức “homemade” nhỉ? Một phần chất dưỡng tóc và 10 phần nước cho vào lọ phun tóc “tự chế” là đủ để tạo ra mái tóc tuyệt đẹp.



    Chăm sóc tóc tại nhà



    1. Tóc khô cứng: Nếu tóc bạn thuộc loại khô và "cứng đầu", hãy thử dùng bia làm nước gội đầu. Tất nhiên là sau đó phải gội sạch bằng nước nếu không muốn mái tóc toả mùi đấy nhé.



    2.Tóc nhờn: Trộn 1 quả chuối đã nghiền nhuyễn với 1 thìa mật ong đầy. Làm ướt tóc với nước ấm rồi thoa hỗn hợp này đều lên tóc. Sau đó ủ lại bằng cách đội mũ nilon và quấn khăn tắm bên ngoài. Bạn để như vậy trong vòng một tiếng rồi gội sạch đầu.



    3. Dầu xả "handmade"



    Trộn nửa cốc mật ong với 1/4 cốc dầu ôliu, để 1 lúc rồi thoa lên tóc, ủ lại bằng mũ nilon 30phút rồi gội đầu với dầu gội như bình thường.



    N.Linh - T.Phương

    Theo Lifestyle
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này