Trẻ giai đoạn 5, 6 tuổi ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh, đạt chất lượng cao về phát âm, vốn từ và các hình thức ngữ pháp. Đây là điều kiện cơ bản để hoàn thiện chức năng tâm lý người. Trẻ luôn tò mò, hoạt động nhiều, ham học hỏi, thích tự làm việc, ham chơi hơn ăn. 1. Đặc điểm về thể chất Mỗi tháng cân nặng của trẻ tăng từ 100g – 150g, đến 6 tuổi cân năng trung bình từ 18 kg – 20kg. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp nhất so với các lứa tuổi nên nhìn trẻ có vẻ gầy ốm. Chiều cao mỗi tháng tăng từ 1cm – 1,5cm, đến 6 tuổi trẻ cao từ 105cm –115 cm Tròn 6 tuổi, não của trẻ đạt khoảng 1300g như người lớn, sự biệt hóa và tăng trưởng não bộ đả hoàn thành. Hệ tiêu hóa trẻ đã hoàn thiện. Trẻ đã mọc đủ 8 răng hàm, trẻ cũng bắt đầu thay răng. Vận động của trẻ giai đoạn này đã hoàn thiện. Trẻ từ 5 tuổi trở đi đã có thể vận động toàn thân, hoặc làm các động tác phức tạp hơn như chơi đá cầu, nhảy dây, leo trèo, lộn xà đơn… Các ngón tay của trẻ 5 tuổi không những có thể hoạt động tự do, mà động tác còn nhanh nhẹn và hoàn chỉnh hơn, nên có thể cầm bút để viết hoặc vẽ, đồng thời còn thực hiện nhiều động tác mới và tinh tế hơn. 2. Đặc điểm về tâm sinh lý Sẽ có ít trẻ sáu tuổi chịu ngủ trưa, nhưng chúng sẽ lên giường sớm. Sáu tuổi cần ngủ ít nhất 10 tiếng mỗi ngày. Khi 5, 6 tuổi, ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh, đạt chất lượng cao về phát âm, vốn từ và các hình thức ngữ pháp. Đây là điều kiện cơ bản để hoàn thiện chức năng tâm lý người. Trẻ luôn tò mò, hoạt động nhiều, ham học hỏi, thích tự làm việc, ham chơi hơn ăn. Trẻ có những hoạt động giao tiếp, trẻ tham gia vào trò chơi tập thể, dần dần chia tay tuổi thơ. Đặc biệt, giai đoạn này trẻ bắt đầu cắp sách đến trường, khả năng tiếp thu kiến thức mới thông qua việc phát triển ngôn ngữ và tư duy logic phát triển nhanh. Khi trẻ đi học trẻ sẽ hoàn thiện ngôn ngữ, phát triển trí tuệ, đi học trẻ biết ý thức hoàn thành nghĩa vụ, tạo được các quan hệ xã hội. Cần bổ sung các thức ăn giàu axít béo thiết yếu giúp trẻ phát triển trí não. Chế độ dinh dưỡng hợp lý và tạo điều kiện cho trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh và chơi đùa vận động là phương thức tốt nhất giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. 3. Đặc điểm về bệnh lý Tuổi này sức chống đỡ bệnh tật của trẻ đã tăng dần, trẻ giảm mắc bệnh. Tuy nhiên phạm vi hoạt động của trẻ mở rộng ra nhiều, nên sức miễn dịch còn yếu, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như bệnh đậu mùa, bệnh quai bị. Các bệnh mãn nếu không chữa hoặc kiểm soát sẽ có biến chứng hoặc di chứng. Khi trẻ đi học ở cấp 1, sẽ có nhiều trẻ có Amiđan to ra, dễ bị sưng Amiđan. Các bệnh học đường cũng hay xuất hiện như vẹo cột sống, tật khúc xạ… 4. Tiêm chủng cho trẻ Trẻ từ 5 đến 6 tuổi cần tiêm nhắc lại một số vacxin cần thiết để đảm bảo trẻ luôn được bảo vệ một cách an toàn và hiệu quả. Cụ thể một số vacxin cần được nhắc lại: - Vacxin phối hợp sởi, quai bị, rubella (MMR) - Vacxin bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt. - Vacxin Typhim Vi phòng bệnh thương hàn.
Trẻ 2 đến 5 tuổi: trẻ khám phá thế giới và phát triển cảm xúc Tốc độ phát triển của trẻ ở giai đoạn này chậm hơn giai đoạn trước và trẻ tự do đi lại quanh thế giới riêng của chúng. Đó là giai đoạn thăm dò môi trường hoạt động của trẻ, giai đoạn trẻ đã đi nhà trẻ. Khi đi học trẻ cảm thấy như bị bỏ rơi, trẻ cần được chăm lo vỗ về khi xa mẹ để thích nghi dần với đời sống cộng đồng. 1. Đặc điểm về thể chất Trẻ tăng cân chậm hơn, khoảng 2kg mỗi năm. Đến 5 tuổi cân nặng của trẻ khoảng 15kg. Mỗi năm tăng 5cm chiều cao, đến 5 tuổi chiều cao khoảng 105cm. Vòng đầu đạt 55cm, đủ răng. Ở giai đoạn này diễn ra sự trưởng thành về hình thái cũng như não bộ. Trọng lượng não tăng nhanh chóng từ 1100 lên 1300 gr. Vai trò điều chỉnh và kiểm tra của bán cầu đại não được tăng cường với các trung tâm dưới vỏ: xương được cốt hóa, cơ to ra, hô hấp và tuần hoàn phát triển. Phản xạ có điều kiện hình thành tăng nhanh. Bộ máy nhận cảm phát triển nhanh. Về vận động đã hoàn thiện, trẻ đi nhanh, chạy leo được bậc cửa. Trẻ có thể tập múa được, tự phục vụ được một số việc đơn giản như xúc cơm, cài cúc áo, đi tất. 2. Đặc điểm về tâm sinh lý Đây là giai đoạn trẻ đã đi nhà trẻ. Khi đi học trẻ cảm thấy như bị bỏ rơi, trẻ cần được chăm lo vỗ về khi xa mẹ để thích nghi dần với đời sống cộng đồng. Tuổi này trẻ bắt đầu phân biệt được giới tính. Tinh thần phát triển nhanh, lời nói phát triển mạnh, trẻ học được bài hát dài. Thích tìm hiểu môi trường xung quanh, thích nghe kể chuyện. Sự phát triển của ngôn ngữ là bước nhảy lớn dẫn đến việc học tên các đối tượng mà trẻ quan tâm, khả năng yêu cầu mọi thứ và khi trẻ khám phá ra bản chất độc lập của mình, trẻ cũng phát triển khả năng nói “không”. Quan hệ giữa trẻ và người lớn mang tính chất mới. Trước kia người lớn cùng hoạt động với trẻ thì giờ trẻ phải thực hiện những nhiệm vụ độc lập theo chỉ dẫn của người lớn. Ý thức về cái tôi được tăng cường và củng cố. Tính tự lực, tự do, tự chủ ở trẻ dần dần phát triển thông qua các hoạt động chơi, nhất là chơi đóng vai có theo chủ đề. Khoảng 4 tuổi ở trẻ bắt đầu diễn ra một bước ngoặt cơ bản về tư duy: từ trực quan – hành động chuyển dần sang kiểu trực quan – hình tượng. 3. Đặc điểm về bệnh lý Hệ miễn dịch của trẻ đang trong giai đoạn phát triển để hoàn thiện như người lớn nên còn non nớt lắm do đó trẻ thường rất dễ mắc nhiều loại bệnh về tiêu hóa và hô hấp như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, viêm phế quản, sốt siêu vi… Trẻ cũng thường mác các bệnh lây do đời sống tập thể. Ngoài ra trẻ cũng dễ bị viêm amiđan, hen. 4. Tiêm chủng cho trẻ Giai đoạn trẻ đã được gần đầy đủ các loại vacxin cần thiết. Trẻ cần được tiêm bổ sung một số vacxin để phòng bệnh nguy hiểm dễ xảy ra. Cụ thể: - 36 tháng: Tiêm 1 mũi vacxin Vaxigrip phòng bệnh cúm. Vacxin được tiêm mỗi năm 01 lần, đặc biệt những người có nguy cơ mắc các biến chứng của bệnh cúm. Với trẻ dưới 8 tuổi chưa mắc cúm hoặc chưa tiêm chủng phải tiêm liều thứ 2 sau 4 tuần.
Trẻ 9 tháng đến 1 tuổi: Trẻ bắt đầu hoàn thiện về vóc dáng và tâm sinh lý Trẻ em không ngừng lớn lên và phát triển trong năm đầu tiên của cuộc đời. Giai đoạn trẻ từ 9 đến 12 tháng trẻ tốc độ phát triển của trẻ bắt đầu chậm lại nhưng lại có sự thay đổi về thể chất và phát triển tinh thần vận động. 1. Đặc điểm về thể chất Giai đoạn này cân nặng và chiều cao của trẻ tăng chậm hơn so với những giai đoạn trước, đến 12 tháng thì cân nặng của bé trai khoảng 9,4 kg, bé gái nặng khoảng 8,8 kg. Còn chiều cao trung bình tăng được 1-1,5cm mỗi tháng và đến 12 tháng chiều cao của trẻ đạt bé trai khoảng 73 cm, bé gái khoảng 71 cm. Tùy theo mỗi trẻ mà răng của trẻ lúc này có thể đã mọc răng cửa, hàm dưới, hàm trên mọc lần lượt mỗi bên. Hệ thống thần kinh của trẻ bắt đầu phát triển nhanh chóng. Khi được khoảng 12 tháng, trọng lượng não bé đạt khoảng 2/3 so với trọng lượng não của người lớn. Trẻ bắt đầu có những vận động tinh tế hơn các giai đoạn trước. Trẻ cầm nắm đồ vật một cách có ý thức, nới lỏng đồ vật đang cầm trong tay một cách chính xác, thích ném đồ vật vào nhau. Trẻ đứng vững, bắt đầu tập đi lúc 12 tháng có thể tự đi được vài bước. 2. Đặc điểm về tâm sinh lý Thời gian ngủ của trẻ trong giai đoạn này gần như trẻ tám tháng tuổi, hàng ngày trẻ cần ngủ từ 14 – 16 tiếng, ban ngày ngủ hai giấc. Đối với trẻ khỏe mạnh bình thường, khi ngủ cả mắt và miệng đều nhắm chặt, ngủ rất say. Trẻ đã có thể nói được 2 – 3 tiếng, nói tiếng nói riêng của mình không giải thích điều gì được nhưng tương ứng với nhưng tình huống rất chính xác. Nhớ được những tình huống khi gặp lại, biết chỉ tay để nói lên đòi hỏi của mình, biết ôm chặt ba hoặc mẹ để bày tỏ sự thương yêu. 3. Đặc điểm về bệnh lý Ở nhóm tuổi này trẻ thường xuất hiện những chiếc răng sữa, nhất là từ 11 tháng tuổi trở ra, thường kèm theo hiện tượng đau, sưng, khó chịu, kém ăn thậm chí còn sốt, ốm. Cần chú ý chăm sóc trẻ tốt để tránh các biến chứng. Ngoài ra đây là giai đoạn trẻ cũng dễ mắc phải các bệnh lây như bênh tay-chân-miệng, bệnh Rubela hay còn gọi là bệnh sởi Rubela và các bện khác như tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính… 4. Tiêm chủng cho trẻ Đây là giai đoạn trẻ đã tiêm chủng đủ các vacxin trong Chương trình tiêm chủng quốc gia. Trẻ cần được tiêm chủng thêm vacxin mới để phòng một số bệnh khác, cụ thể - 12 tháng tuổi: vacxin viêm não Nhật Bản B được tiêm 3 mũi (2 mũi đầu cách nhau 1-2 tuần và mũi 3 sau 1 năm).
Ðề: Trẻ 5 đến 6 tuổi: Trẻ phát triển thể chất vượt trội và tính cách bướng bỉnh quan tâm tới độ tuổi này là quan trọng vì đây là sự phát triển về tính cách của bé mà