Thông tin: Chữa Tắc Tia Sữa Bằng Phương Pháp Dân Gian (lá Bồ Câu Anh, Lá Mít, Lá Đinh Lăng......)

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi apmami, 19/9/2013.

  1. apmami

    apmami Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ! Tắc tia sữa là tình trạng không hiếm gặp đối với sản phụ sau sinh đặc biệt là các phụ sản sinh mổ. Các mẹ có thể đến bệnh viện nhờ y tá xoa bóp hoặc dùng máy hút sữa tự động để thông tắc. Tuy nhiên, với những người không có điều kiện thuận lợi đến bệnh viện, các trạm y tế hoặc sợ cái cảm giác đau “tái tê” khi hút sữa bằng máy thì hãy thử các bài thuốc chữa tắc sữa lưu truyền trong dân gian này nhé.
    1. Lá bồ câu anh
    Chữa tắc tia sữa bằng lá bồ công anh- bí kíp dân gian giúp mẹ thông tia sữa.
    Bồ công anh có tên gọi khác là rau bồ cóc, diếp dại, rau bao… Theo y học cổ truyền, bồ công anh vị đắng ngọt, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng. Có thể chữa các bệnh mụn nhọt, lở loét, viêm dạ dày – tá tràng, viêm gan, viêm tuyến vú và các chứng viêm nhiễm khác.

    Khi mới sinh con, hầu hết các bà mẹ trẻ đều chưa có kinh nghiệm chăm sóc ngực khiến hiện tượng viêm tắc tia sữa xảy ra thường xuyên. Hậu quả không những em bé không được bú sữa mẹ từ những ngày đầu chào đời mà chính các bà mẹ cũng phải chịu đó là bầu vú sưng nóng gây đau nhức khó chịu, thậm chí phát sốt.

    Khi gặp phải hiện tượng này, lá bồ công anh chính là một bí kíp dân gian trị tắc tia sữa và viêm tuyến vú giúp các mẹ nhanh chóng thông tia sữa, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho bé.

    Công dụng của lá bồ công anh:


    Bồ công anh là loại cây mọc dại rất phổ biến tại Việt Nam: Bồ công anh có tên gọi khác là rau bồ cóc, diếp dại, rau bao… cây nhỏ, mọc thẳng, lá có nhiều răng cưa thưa, hoa mày vàng hoặc tím.

    Bồ công anh là loại cây rất dễ trồng bằng hạt, mùa trồng vào tháng 3-4 hoặc 9-10, cũng có thể trồng bằng mẩu gốc, sau 4 tháng là có thể thu hoạch được. Thường thì nhân dân ta hái lá về dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô để dùng dần, không cần chế biến gì đặc biệt. Theo y học cổ truyền, bồ công anh có vị đắng ngọt, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng. Có thể chữa các bệnh mụn nhọt, lở loét, viêm dạ dày – tá tràng, viêm gan, đau vú, tắc sữa và các chứng viêm nhiễm khác.

    Theo nghiên cứu, lá bồ công anh chứa nhiều khoáng chất vi lượng như sodium, canxi, magne và đặc biệt là sắt. Trong lá và thân cây bồ công anh còn chứa các viatamin tốt cho mắt và da như vitamin A, hỗ trợ xương như vitamin B6, B1.

    [​IMG]

    Cây bồ công anh​

    Chữa viêm tắc tia sữa bằng lá bồ công anh:
    Cháo bồ công anh: Gạo tẻ ngon 100g, bồ công anh 90g, đường trắng, nước đủ dùng. Gạo vo sạch. Bồ công anh rửa sạch, băm nhỏ cho vào nồi đổ nước sâm sấp đun chừng 30 phút, bắc ra bỏ bã lấy nước. Cho gạo vào nước bồ công anh hầm nhừ thành cháo rồi cho đường vào. Nên ăn nóng, ăn liên tục trong vòng 5 ngày, mỗi ngày 2 lần. Món ăn này có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, những người bị viêm tuyến vú giai đoạn hình thành áp-xe nên dùng.

    Nước bồ công anh: Bồ công anh 50g, đường trắng 20g, nước đủ dùng. Bồ công anh rửa sạch, thái nhỏ, cho vào nồi, đổ nước đun chừng 30 phút, bắc ra lọc bỏ bã, cho đường trắng vào đun sôi là dùng được. Khi dùng, lấy bã đắp lên vú còn nước thì uống khi nóng. Bài thuốc này có công dụng thanh nhiệt, chữa đau nhức tuyến vú.

    Bồ công anh nấu với thần khúc: Bồ công anh, thần khúc 50g, 900ml nước. Rửa sạch 2 vị thuốc trên rồi cho vào nồi, đổ nước vào đun rồi cô đặc còn khoảng 300ml nước cốt là được. Bài thuốc này có công dụng thanh nhiệt, giảm đau, chữa vú bị căng cứng, đau nhức.
    2. Lá Mít

    Chữa tắc tia sữa bằng lá mít
    Dùng lá mít hơ nóng, đặt lên vùng nào cứng nhất (mỗi bên bầu vú chín lá mít). Tiếp đó, dùng tay xoa bóp, ấn mạnh từ trên xuống dưới. Khi thấy sữa chảy ra, cho bé bú liền. Làm liên tục ở những ngày sau là sữa thông hoàn toàn.

    Ngoài việc giúp sản phụ lợi sữa, chữa tắc tia sữa có thể dùng cây mít làm bài thuốc hay trị nhiều bệnh cho trẻ nhỏ rất an toàn như: chữa tưa lưỡi, tiểu cặn trắng, hen suyễn…
    Cây mít có tên khoa học là Artocarpus heterophyllus Lam, thuộc họ dâu tằm (Moraceae). Người ta trồng mít chủ yếu để lấy trái làm thực phẩm. Quả non luộc làm rau hoặc nấu canh, hạt nướng, luộc ăn vừa thơm vừa bùi rất ngon miệng.
    Theo y học cổ truyền mít có vị ngọt, khí thơm, tính không độc, có tác dụng chỉ khát, ích khí, giải say r***…
    [​IMG]
    lá mít chữa tắc sữa


    Dưới đây là một số bài thuốc cực hữu ích từ mít:
    - Dùng làm thuốc lợi sữa: sản phụ sau khi sinh nếu ít sữa, dùng lá mít tươi (30-40g/ngày) nấu nước uống giúp tiết ra sữa hoặc tăng tiết sữa. Có thể lấy quả mít non gọt vỏ gai, thái lát, đem xào với thịt lợn nạc, nêm thêm gia vị, dùng ăn với cơm. Bài thuốc có tác dụng bổ tỳ, hòa can, tăng và thông sữa, thích hợp cho phụ nữ sau sinh bị ốm yếu, ăn kém, ít sữa. Mỗi liệu trình 3-5 ngày.
    - Chữa tắc tia sữa: Dùng lá mít hơ nóng, đặt lên vùng nào cứng nhất (mỗi bên bầu vú chín lá mít). Tiếp đó, dùng tay xoa bóp, ấn mạnh từ trên xuống dưới. Khi thấy sữa chảy ra, cho bé bú liền. Làm liên tục ở những ngày sau là sữa thông hoàn toàn.
    - Chữa tưa lưỡi trẻ em: phơi lá mít vàng cho thật khô rồi đốt cháy thành than, trộn với mật ong, bôi vào chỗ tưa lưỡi 2 – 3 lần/ngày, tối 1 lần.
    - Chữa trẻ tiểu cặn trắng: lấy 20 – 30g lá già của cây mít mật, thái nhỏ, sao vàng, nấu nước uống.
    - Chữa hen suyễn: lấy lá mít, lá mía, than tre, cả 3 thứ có lượng bằng nhau sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần.
    - Chữa mụn nhọt, lở loét: lấy lá mít tươi giã nát, đắp lên mụn nhọt đang sưng, sẽ làm giảm sưng đau. Hoặc dùng lá mít khô nấu cô đặc thành cao, bôi lên vết lở loét sẽ mau khỏi.
    - Vị thuốc từ nhựa mít: vỏ cây mít có nhiều nhựa, cũng thường được dùng làm thuốc chữa nhọt vỡ mủ. Hoặc có thể dùng nhựa mít trộn với giấm, bôi lên chỗ mụn nhọt sưng tấy.
    3. Lá đinh lăng
    Chữa tắc tia sữa và bồi bổ cho mẹ sau sinh bằng cây đinh lăng.
    Đinh lăng là một vị thuốc nam có tính năng giải độc, chống mệt mỏi, tăng sức dẻo dai, đặc biệt rất tốt cho sản phụ phục hồi sau sinh.Chế biến các món ăn bồi bổ bằng lá đinh lăng giúp cơ thể sảng khoái, đẩy các độc tố ra ngoài.

    Đinh lăng là một vị thuốc nam có tính năng giải độc, chống mệt mỏi, tăng sức dẻo dai, đặc biệt rất tốt cho sản phụ phục hồi sau sinh.

    Đinh lăng trước đây chỉ được người dân biết đến như 1 loại cây cảnh hay dùng để trang trí trong nhà, ngày nay, đinh lăng không những được người dân sử dụng như 1cây rau được ưa dùng, mà đinh lăng còn là một vị thuốc nam có tính năng chống dị ứng, giải độc thức ăn, chống mệt mỏi và làm tăng sức dẻo dai của cơ thể, đặc biệt rất tốt cho sản phụ cần bồi bổ và phục hồi sau sinh.

    Ngày xưa, nhân dân thường lấy lá non của cây đinh lăng để ăn gỏi cá nên còn gọi là cây gỏi cá, thuộc họ Ngũ gia bì. Đinh lăng là cây gỗ nhỏ, cao 0,8 - 1,5m, thân nhẵn không có gai và phân nhánh nhiều. Lá kép 3 lần xẻ lông chim, dài 20-40cm. Phiến lá kép có thùy sâu và mép có răng cưa không đều. Vò ra lá có mùi thơm. Cụm hoa là một khối hình chùy ngắn, gồm nhiều tán đơn hợp lại. Mỗi tán mang nhiều hoa nhỏ có cuống ngắn. Hoa 5 cánh trắng hình trứng, dài 2mm có 5 nhị với chỉ nhị ngắn và mảnh, bầu dưới có 2 ô có rìa trắng nhạt. Quả dẹt màu trắng bạc dài 3-4mm, dày 1mm, mang vòi tồn tại.

    Trong rễ có glucozit, alcaloit, saponin triterpen, flavonoit tanin và 13 loại axit amin trong đó có lyzin, xystein, methionin là những axit amin không thể thay thế được. Vitamin B1 trong thân và lá cũng có nhưng ít hơn.

    Theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, lá có vị đắng, tính mát có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lỵ. Nói chung, ngoài tác dụng lương huyết và giải độc thức ăn, những tính chất khác của đinh lăng gần giống như nhân sâm.

    chữa tắc sữa bằng cây đinh lăng
    [​IMG]
    Đinh lăng dùng để bồi bổ cho sản phụ sau sinh như sau:

    Cách làm: Dùng 150-200g lá đinh lăng tươi, nấu sôi khoảng 200 ml nước. Cho tất cả lá đinh lăng vào nồi, đậy nắp lại, sau vài phút, mở nắp và đảo qua đảo lại vài lần. Sau 5- 7 phút, chắt ra để uống nước đầu tiên, đổ tiếp thêm khoảng 200 ml nước vào để nấu sôi lại nước thứ hai để uống. Tương tự như với lá, bạn cũng có thể dùng rễ đinh lăng để sắc uống cũng rất tốt, cách làm với rễ là sau khi đào rễ về cần rửa sạch đất cát, thái nhỏ rồi phơi, hay sấy khô. Cũng có thể tẩm thêm r***, gừng và sao cho thơm, đóng trong lọ kín để dành, mỗi ngày 10-15gr cho vào bình hãm với nước sôi như hãm trà, uống nhiều lần trong ngày. Nên chọn loại rễ cây nhiều tuổi, ít nhất từ 3 năm trở lên để đạt được tác dụng cao.

    Hoặc chế biến các món ăn bồi bổ bằng lá đinh lăng và thịt: lấy 200g lá đinh lăng rửa sạch, khi canh thịt nấu sôi cho đinh lăng đun vừa chín tới, ăn nóng, giúp cơ thể sảng khoái, đẩy các độc tố ra ngoài.

    Bên cạnh tác dụng bồi bổ cơ thể, cây đinh lăng còn có rất nhiều tác dụng như an thần, làm tăng tác dụng của thuốc chống sốt rét, chữa ho, thông tiểu và chữa kiết lỵ, giúp vết thương mau lành, đặc biệt là chữa tắc tia sữa ở sản phụ mới sinh.

    Bài thuốc chữa tắc tia sữa ở sản phụ như sau: Rễ đinh lăng 40g, gừng tươi 3 lát, đổ 500ml nước sắc còn 250 ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống ngay khi thuốc còn nóng, uống 1-2 ngày sẽ thấy ngay hiệu quả.

    Ngoài ra, theo Y học cổ truyền, Hải Thượng Lãn Ông đã dùng rễ Đinh lăng sao vàng, sắc cho phụ nữ uống sau khi đẻ để chống bệnh đau dạ con và làm tăng tiết sữa. Tuy nhiên rễ đinh lăng nếu dùng quá nhiều sẽ gây hiện tượng say và mệt mỏi, nên mỗi liều dùng, đối với rễ đinh lăng đã sao khô, chỉ lên dùng từ 5-10g cho mỗi lần sắc, và chỉ nên dùng 40-50g đối với rễ tươi.

    Đặc biệt, các mẹ cần lưu ý, chỉ dùng các bộ phận của cây đinh lăng lá kép 3 lần xẻ lông chim, loại cây nhỏ, chỉ cao tầm 0,8m-1,5m, sống lâu năm. Các loại đinh lăng lá tròn, đinh lăng trổ...không có tác dụng làm thuốc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi apmami
    Đang tải...


  2. apmami

    apmami Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Chữa tắc tia sữa bằng lá bắp cải
    Theo Đông y, Cải bắp giúp chống suy nhược thần kinh, giảm đau nhức phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch và nhiều loại bệnh khác.Đặc biệt cũng là một bài thuốc dân gian chữa bệnh viêm tắc tia sữa hữu hiệu.

    Tình trạng viêm tắc tia sữa khá phổ biến ở những bà mẹ sinh con đầu lòng, biểu hiện của bệnh là hai vú cương cứng, rất đau, nóng, nhiều trường hợp còn bị sốt vừa hoặc sốt cao. Nếu để tình trạng này kéo dài không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến áp xe vú, người mẹ mất sữa. Với những bà mẹ trẻ, không gì tốt hơn là sự sẻ chia kinh nghiệm chân thành từ những người “đồng cảnh ngộ”.

    Sử dụng lá bắp cải để chữa tắc sữa:

    - Đầu tiên, các mẹ mua cây bắp cải về, tách lấy từng lá, rửa sạch đi để ráo nước, có thể cắt bỏ bớt phần lá mềm đi, chỉ để lại phần cọng cứng thôi.

    - Dùng phần cọng cứng của lá bắp cải hơ lửa cho thật nóng (càng nóng càng tốt).

    - Cởi bỏ áo ngực, đắp lên chỗ bị tắc sữa một lớp khăn, nếu sợ nóng quá thì để vài ba lớp cũng được.

    - Cọng cứng bắp cải đã hơ nóng đặt lên chỗ bị tắc sữa dùng tay day thật mạnh. Nóng lắm đấy, đau lắm đấy, nhưng các mẹ cố gắng phải chịu, mà không chịu được thì cứ khóc thoải mái. Nếu đệm nhiều lớp khăn thì bỏ dần ra nhé. Các mẹ nên lấy khăn để thấm sữa chảy, chảy càng nhiều nghĩa là sữa càng thông.

    - Bớt nóng thì lại hơ rồi làm tiếp, lá héo thì thay lá khác. Nói chung là nguyên lý của việc làm này là dùng cái nóng làm tan chỗ vón cục.

    Em xin chia sẻ 'bí kíp' đã học lỏm được, hi vọng chị em nào gặp phải 'sự cố' giống em thì sớm khỏi và cho bé ti một cách "sung sướng"!

    Chúc các mẹ mau khỏi, các con mau lớn!

    Chia sẻ của bạn Vương Thị Thu Trang (trangbishop@...)

    lá bắp cải chữa tắc sữa
    [​IMG]
    Một cách sử dụng lá bắp cải nữa để làm giảm sự đau, nóng khi bị căng sữa sau sinh:

    - Mua lá bắp cải xanh, rửa sạch và để khô. Sau đó để vào tủ lạnh.

    - Lấy bớt gân lá, quấn lá xung quanh bầu ngực, để hở đầu ti. Lá cải cần ôm sát bầu ngực và người mẹ cảm thấy lạnh vừa phải.

    - Thay 30 phút/lần hoặc sớm hơn nếu lá héo.

    - Kiểm tra lại bầu ngực thường xuyên, bỏ lá cải ra và chuẩn bị cho bú hoặc hút sữa ngay khi người mẹ có cảm giác sữa bắt đầu chảy.

    - Có thể áp dụng 1-3 lần trước khi cho bú. Tuy nhiên, việc lạm dụng phương pháp này lại làm giảm tiết sữa.

    Ngoài ra, cũng có thể sử dụng một miếng gạc mát, giúp giảm sưng hoặc tắm vòi hoa sen với nước ấm. Đặt miếng lót ngực trong ngăn mát tủ lạnh. Sau đó, lấy ra, đệm vào bên trong áo lót. Hơi mát sẽ giúp ngực bớt sưng, nóng và cho cảm giác dễ chịu.

    Thông tin thêm

    Khi căng sữa, nếu không biết cách nặn bỏ sữa thì mức độ căng sẽ tăng lên, dẫn đến mất sữa do các mô tạo sữa không còn hoạt động. Ngoài ra, người mẹ có thể bị tắc các ống sữa và viêm nhiễm tuyến vú. Lúc này, không nên dùng thuốc làm ngưng tiết sữa. Các thuốc này có thể gây nhiều tác dụng phụ nặng nề và làm căng sữa tái phát khi ngưng thuốc.

    căng sữa ở mẹ sau sinh
    [​IMG]
    Do vậy, để tránh hiện tượng căng sữa, người mẹ cần:

    - Cho bú thường xuyên. Cố gắng cho trẻ bú 10-12 lần một ngày, trong đêm không nên để quá 3 giờ.

    - Cố gắng cho trẻ bú ít nhất 15 phút ở một bên vú trước khi chuyển sang vú kia. Không nên giới hạn thời gian trẻ bú.

    - Thay đổi tư thế trẻ bú để làm tăng tiết sữa.

    - Người mẹ nên nằm ngửa giữa mỗi lần cho bú.

    Nếu bị căng tức sữa thì trước khi cho con bú, người mẹ xoa nhẹ tuyến sữa bằng tay hoặc dùng máy hút sữa để làm mềm. Khi sử dụng máy hút sữa, cần bắt đầu từ áp lực thấp nhất và tăng dần cho đến khi bắt đầu thấy sữa chảy ra, tiếp tục tăng đến khi người mẹ cảm thấy thoải mái và còn chịu đựng được, không cần tăng đến áp lực tối đa. Nếu bầu vú và đầu núm vú quá đau, bạn nên xoa ít dầu lên núm vú trước khi hút.
     
  3. apmami

    apmami Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Tắc tia sữa khiến người mẹ bứt rứt khó chịu, đôi khi gây sốt và sưng đau hai bầu vú, ảnh hưởng tới nhu cầu bú mẹ của trẻ. Rất nhiều vị thuốc Đông y có tác dụng chữa bệnh này, chẳng hạn như gai bồ kết, xơ mướp, đu đủ rừng, quả mua...

    Tắc tia sữa khiến người mẹ bứt rứt khó chịu, đôi khi gây sốt và sưng đau hai bầu vú, ảnh hưởng tới nhu cầu bú mẹ của trẻ. Rất nhiều vị thuốc Đông y có tác dụng chữa bệnh này, chẳng hạn như gai bồ kết, xơ mướp, đu đủ rừng, quả mua...

    [​IMG]
    Cây cối xay có hạt chữa tắc tia sữa


    Một số vị thuốc thường dùng:

    Tạo giác thích: Là gai ở thân và cành đã được chế biến khô của cây bồ kết (còn gọi chùm kết hay tạo giác). Gai bồ kết to dài 10-12 cm mọc thành cụm ở thân và cành. Người ta thường chọn chùm gai to, hái về phơi hay sấy khô để dùng.
    [​IMG]

    Cây bồ kết

    Tạo giác thích vị cay, tính ấm, vào hai kinh phế và đại tràng, có tác dụng hoạt huyết, tiêu viêm, trừ đờm, thông sữa, giải độc, làm tan ung nhọt độc, sưng vú, tắc tia sữa. Liều dùng 4-8 g, sắc uống hay tán bột làm viên, thường phối hợp thêm một số vị khác.

    Ty qua lạc: Là xơ của quả mướp chín già đã được chế biến khô.

    [​IMG]

    Quả mướp

    Dùng quả già khô cứng, đập nhẹ cho rụng lớp vỏ ngoài, lắc cho rơi hết hạt, rồi phơi nắng cho khô, có thể cắt nhỏ thành từng đoạn. Xơ mướp vị ngọt, tính bình, vào ba kinh: phế, vị, can; có tác dụng thông kinh hoạt lạc, thanh nhiệt giải độc, lương huyết, chỉ thống, chữa đau nhức mình mẩy, gân xương vùng ngực và sườn, làm thông tuyến sữa.

    Liều dùng 5-10 g, sắc uống hằng ngày.

    Mộc thông: Còn gọi tam diệp mộc thông; là thân đã chế biến khô của cây mộc thông.
    [​IMG]
    Mộc thông sấy khô

    Mộc thông vị đắng, tính hàn, vào 4 kinh: tâm, phế, tiểu tràng, bàng quang; có tác dụng lợi niệu, lưu thông khí huyết, làm hạ sốt. Nó được dùng điều trị các chứng tiểu tiện khó khăn, đái gắt do thấp nhiệt, mạch máu tắc nghẽn, tắc tia sữa, bế kinh... Liều dùng 5-10 g sắc uống.

    Bài thuốc đơn giản thường dùng chữa tắc sữa sau đẻ: Mộc thông 10 g, móng giò lợn một đôi, ninh nhừ, ăn cả cái và nước, có thể cho thêm ít gạo nếp nấu cháo.

    Thông thảo: Là lõi thân khô (phần bấc) của cây thông thảo, còn gọi là cây thông thoát.

    thông thảo
    [​IMG]
    Bấc cây thông thảo

    Thông thảo là loại cây nhỏ cao 3-4 m, thân cứng nhưng giòn, bên trong có lõi xốp trắng. Cây càng già thì lõi càng đặc và chắc hơn. Cây mọc hoang ở vùng núi nước ta như Cao Bằng, Lào Cai, Đăk Lăk...

    Thông thảo vị ngọt, tính lạnh, vào hai kinh phế, vị; có tác dụng lợi tiểu, thanh thấp nhiệt, làm xuống sữa; dùng chữa các bệnh tiểu tiện khó khăn (ngũ lâm), thủy thũng, tắc tia sữa. Liều dùng 2,5-5 g, sắc uống.

    Đu đủ rừng: Tên khoa học trevesia palmata, roxb vis; họ ngũ gia bì araliaceae, là cây nhỏ, cành nhiều gai, ruột bấc, mọc hoang ở khắp vùng núi nước ta, sử dụng như thông thảo để chữa tắc tia sữa.
    [​IMG]
    Cây trevesia-palmata

    Đông quỳ tử: Là hạt già đã chế biến khô của cây thương ma (cây cối xay - Trung Quốc).Đông quỳ tử vị ngọt, tính hàn, vào hai kinh đại tràng, tiểu tràng; có tác dụng lợi niệu, thông sữa, nhuận tràng. Dùng chữa các bệnh về đường niệu, phụ nữ tắc sữa, thiếu sữa, ung nhọt. Liều dùng 10-15 g, sắc uống.
    [​IMG]
    Vương bất lưu hành: Là hạt chín khô của cây vương bất lưu hành; họ cẩm chướng.

    Vương bất lưu hành vị đắng, tính bình, vào hai kinh can, vị; có tác dụng hành huyết, thông kinh, làm thông sữa và đẻ mau, tiêu sưng tấy, làm liền miệng các vết thương. Nó được dùng điều trị các bệnh kinh nguyệt bế tắc, sữa không thông. Liều dùng 10-15 g, sắc uống.

    Ta thường dùng quả cây mua để thay thế, cách dùng, liều lượng giống như vương bất lưu hành.

    Xuyên sơn giáp: Là vảy của con tê tê, loài động vật có vú, sống hoang dại ở vùng đồi núi các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An...

    xuyên sơn giáp
    [​IMG]
    Vảy con tê tê

    Xuyên sơn giáp mùi hơi tanh, vị mặn, tính hơi lạnh, vào hai kinh can và vị. Nó có tác dụng phá huyết, thông kinh lạc, tiêu thũng, bài nùng, lợi sữa; dùng chữa các chứng bệnh phong hàn, tê thấp, đau nhức khớp xương, tắc tia sữa, mụn nhọt sưng tấy, đậu sởi không mọc được. Liều dùng 5-10 g.

    Bài thuốc chữa tắc tia sữa: Đương quy 200 g, xuyên sơn giáp 200 g, vương bất lưu hành 120 g, xuyên khung 200 g. Tán mịn, làm thành bột, ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 g.
     
  4. thaondc126

    thaondc126 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2013
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Khi bị tắc tia sữa mình thấy bác sĩ bảo tuyệt đối không chườm nước nóng. vì trườm nước nóng sữa lại về nhiều càng đau nhức.
    Mà phải chườm nước lạnh cho mềm bầu ngực rồi dùng lực hút mạnh là ok.
    Nhiều ý kiến lại ngược lại. thực sự không biết thế nào là đúng.
     
  5. apmami

    apmami Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp bấm huyệt
    Bạn có thể tự chữa tắc tia sữa tại nhà bằng cách bấm huyệt đơn giản. Các huyệt kiên tỉnh, nhũ căn, chiên trung, dịch môn, ốc ế... có tác dụng hành khí, hoạt huyết, chống ứ trệ, làm thông tia sữa.

    Bạn hoàn toàn có thể tự chữa tắc tia sữa tại nhà bằng cách xoa bóp, bấm huyệt đơn giản. Các huyệt kiên tỉnh, nhũ căn, chiên trung, dịch môn, ốc ế... có tác dụng hành khí, hoạt huyết, chống ứ trệ, làm thông tia sữa.

    Huyệt kiên tỉnh: Nằm ở chính giữa bả vai, là điểm giữa của đường thẳng nối giữa chỗ cao nhất ở gáy khi ngồi cúi đầu với bờ ngoài của mỏm cùng vai. Khi bấm huyệt, cần dùng đầu ngón tay cái bấm mạnh, tạo được cảm giác căng tức là tốt. Trong nhiều trường hợp, việc bấm huyệt này có thể làm thông tia sữa tức thì.

    Huyệt nhũ căn: Từ đầu vú thẳng xuống, huyệt nằm ở bờ trên xương sườn thứ 6, cách đường chính giữa ngực khoảng 4 thốn (7-7,5 cm). Khi lấy huyệt, cần nâng bầu vú lên trên.

    huyệt nhũ căn
    [​IMG]
    Bấm huyệt nhũ căn.

    Huyệt ốc ế: Nằm ở trên bờ xương sườn 3, từ núm vú thẳng lên. Cách đường chính giữa ngực khoảng 4 thốn (7-7,5 cm). Dùng đầu ngón tay cái xoa day và điểm mạnh vào huyệt.

    huyệt ốc ế
    [​IMG]
    Bấm huyệt ốc ế.

    Huyệt chiên trung: Nằm ở đường dọc chính giữa ngực, ngang với 2 núm vú ở nam giới hoặc ngang 2 khoảng liên sườn 4 ở phụ nữ. Dùng đầu ngón cái xoa day trong 2-3 phút.

    huyệt chiên trung

    [​IMG]
    Bấm huyệt chiên trung.


    Huyệt dịch môn: Nằm ở kẽ ngón tay út và áp út (ngón tay 4 và 5), chỗ tiếp giáp giữa da gan tay và mu tay. Xoa bấm bằng đầu ngón tay cái, tạo được cảm giác đau nhẹ là được.

    Mỗi ngày nên xoa day, bấm huyệt 1-2 lần, mỗi huyệt xoa bấm 1-3 phút.

    Ngoài ra có thể dùng một số bài thuốc nam để chữa viêm tắc tia sữa.

    Khi mới bị, nên dùng các bài thuốc sau:

    - Củ cỏ gấu tươi 30 g giã nát, dùng r*** sắc uống, bã thuốc còn nóng đắp vào chỗ đau. Lấy 10 g củ gấu tươi, giã nát rồi trộn với r*** đắp vào chỗ vú đau.

    cây hoa hiên
    [​IMG]
    Cây hoa hiên

    - Cây hoa hiên tươi một nắm nhỏ giã nát, trộn thêm với chút giấm chua rồi đắp vào chỗ vú sưng đau. Bồ công anh 30-60 g tươi đem sắc, chia 2-3 lần uống trong ngày.

    Nếu bị lâu ngày dẫn đến viêm tuyến vú, lở loét không khỏi, nên áp dụng một số bài thuốc sau:

    - Xơ mướp 1 cái, băng phiến 3-5 g, nghiền thành bột mịn, trộn thêm dầu vừng (có thể dùng dầu thực vật), bôi vào chỗ đau.

    - Nếu vú đã bị chảy mủ, dùng hàn the rắc vào chỗ đau. Bồ công anh, cỏ seo gà tươi mỗi vị khoảng 30 g, sắc nước, chia 2-3 lần uống trong ngày.

    Bạn có thể áp dụng kết hợp các phương pháp trên. Tuy nhiên, việc khám và điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc luôn là điều cần thiết.

    BS. Quách Tuấn Vinh, Sức Khoẻ & Đời Sống

    Vietlifebaby.com
     
  6. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Cảm ơn chia sẻ của mẹ nó nhé !
     
  7. divenoixa

    divenoixa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    lá chè vằng chữa tắc tia sữa cũng tốt lắm ạ
     
    thunguyentu8708 thích bài này.
  8. vananhlt19984

    vananhlt19984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Cứ cho con bú thật nhiều là hết tắc ngay ấy mà
     
  9. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,613
    Đã được thích:
    3,126
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    củ cungunxg chữa tắc tia sũa...............
     
  10. apmami

    apmami Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Chữa viêm tuyến sữa bằng hạt quýt.
    Viêm tuyến sữa là một dạng bệnh hóa mủ cấp tính phát sinh ở vú, thường phát ở các phụ nữ sau khi sinh nở. Đối với người bệnh viêm tuyến sữa, đặc biệt chú ý chọn thức ăn giải nhiệt thông sữa, như quýt, hạt quýt, cà chua...

    Viêm tuyến sữa là một dạng bệnh hóa mủ cấp tính phát sinh ở vú, thường phát ở các phụ nữ sau khi sinh nở, nhất là phụ nữ sinh nở lần đầu càng dễ thấy.
    Viêm tuyến sữa phần nhiều do vi khuẩn dạng hóa mủ dẫn tới, do khi sản phụ đẻ lần đầu cho con bú, rách đầu vú, khuẩn bệnh xâm nhập mà dẫn tới. Viêm tuyến sữa nói chung chia thành mấy giai đoạn: uất sữa, hóa mủ và vỡ loét.

    Đối với người bệnh viêm tuyến sữa, đặc biệt chú ý chọn thức ăn giải nhiệt thông sữa, như quýt, hạt quýt, cà chua, mướp, dưa chuột, hoa cúc, ngó sen, mã thầy, canh đậu đỏ, canh đậu xanh, tư cô...

    Viêm tuyến sữa phần nhiều do vi khuẩn dạng hóa mủ dẫn tới, do khi sản phụ đẻ lần đầu cho con bú, rách đầu vú, khuẩn bệnh xâm nhập mà dẫn tới

    Với trường hợp lở loét vỡ lâu không lành, sữa không thông, mặt vàng, cơ thể gầy còm, tứ chi mất sức, có thể ăn một số thức ăn mát bổ thích hợp, như canh cá diếc, canh gan lợn, canh trứng, canh đậu phụ, sữa trâu bò...

    Giai đoạn phát bệnh, kiêng ăn các thức ăn tanh, mặn, mỡ, ngọt và cay.

    chữa viêm tắc sữa bằng hạt quýt
    [​IMG]
    Một số bài thuốc chữa viêm tắc sữa:

    1. Núm bí ngô 15 cái, đốt tồn tính, nghiền bột, mỗi lần uống 2 cái, hòa r*** uống, 2 lần vào sớm và tối, dùng cho giai đoạn đầu nhọt vú.

    2. Hạt quýt 15g rang qua, r*** 30g đun ấm uống, dùng chữa nhọt vú mới phát.

    3. Hạnh đào nhục 15g giã nát, sơn tư cô 3g nghiền bột, hòa đều, dùng 250g bồ công anh tươi sắc nước, chiêu uống, dùng chữa giai đoạn thành mủ của nhọt vú.

    4. Lá kiều mạch tươi 100g, mỗi ngày 1 thang, sắc nước uống.

    5. Rau kim châm khô 50g hầm với 250g thịt lợn nạc cùng ăn, hoặc dùng 100g rau kim châm tươi nấu với 1 chiếc móng lợn, dùng chữa viêm tuyến sữa, sữa không xuống.

    6. Khoai lang trắng sống rửa sạch, gọt vỏ thái nhỏ, giã nát, cũng có thể thêm rau diếp cá tươi (ngư tinh thảo) lượng bằng nhau giã nát, đắp vào chỗ viêm tuyến sữa, đắp tới lúc nóng cục bộ thì thay, đắp liền vài ngày có thể khỏi, dùng chữa người bệnh bị viêm tuyến sữa sưng trướng chảy mủ.
     
    pinkpig-lotus thích bài này.
  11. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,159
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    ôi, ngày đó mình cũng bị tắc, cơ mà chữa bằng lá đu đủ. đây là thông tin rất hữu ích cho các mẹ sắp sinh đấy! cám ơn chủ top nhiều!
     
  12. thuong_de_nho

    thuong_de_nho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    đúng là người nào hợp thuốc nào thì tác dụng thấy rõ, bệnh gì cũng vậy, nhưng dùng các phương thức dân gian này vẫn rất an toàn, chị em có thể thử rồi thay đổi cho phù hợp mà ko sợ tác dụng phụ!
     
  13. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    mn nói đúng,,, tớ thì tớ vẫn thích dùng lá thuốc nam hơn là thuốc tây.... uống thuốc tây hại ngừoi thế ko biết
     
  14. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,791
    Đã được thích:
    1,121
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Mình vote cho lá bồ công anh. Tuần trc ko có mớ lá đấy chắc mình chết mất, 2 ngực căng to đùng mà vắt ko ra sữa, con ti cũng ko đc, dau khủng khiếp thế mà uống nước lá 1 ngày là tiêu hết luôn
     
  15. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Cách đắp 9 lá mít hơ nóng lên có hiệu quả thật ko hả các mẹ
     
  16. Loan Vits

    Loan Vits Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Lúc sinh con mình cg bị tắc tia sữa phát sốt luôn. Sau mẹ mình mua cho thuốc gia truyền (thuốc bắc lại đắp ngoài da nên an toàn lắm) bôi vào ngực, khỏi luôn mà cg chẳng tắc bj nữa. Mình lấy cho mấy người bạn ai cg comment thuốc hiệu quả nhanh, dễ sử dụng, giá rẻ. Bạn nào quan tâm alo mình tên Loan sđt 0943 21 12 87. À mấy hn lấy hộ nhìu bạn quá nên mình có ý định bán thuốc, ng chẳng bít mở topic hay up ở mục nào cả. Bác nào biết giúp em với nhá
     
  17. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    kiếm đâu ra lá bồ công anh nhỉ,,, mình cũng đang cần cho đứa em...
     
  18. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chữa tắc tia sữa bằng phương pháp dân gian (lá bồ câu anh, lá mít, lá đinh lăng......)

    Mẹ nó thử ra hàng bán lá ở các chợ hỏi thử xem.
     
  19. meocon92

    meocon92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/12/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mình chuyên chữa tắc sữa và cung cấp lá bồ công anh tươi và khô nhé .
    giá bán :
    70 000/1kg tươi
    200 000/ 1kg khô
    điện thoại mình nhé 01654 799 750
     
  20. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    bài thuốc này cũng hiệu quả
     

Chia sẻ trang này