Mới đọc qua bài viết này và nhận thấy có 1 số quan điểm sai lầm nên viết ra như sau: 1. Tác giả đưa ra bài viết mà ko suy xét 1 cách nghiêm túc: người viết ra có chứng minh được cách làm giàu đó hay ko và đã giúp được bao nhiêu người giàu có theo hình thức này? 2. Bạn định nghĩa thế nào là giàu? 3. Bạn đã thực sự giàu có hay chưa? 4. Sự giàu có của bạn có tuân theo hình thức đầu tư đó hay ko? 5. Bạn có tin rằng mọi người đều có thể trở nên giàu có mà ko cần bỏ công sức lao động? 6. Bạn có biết người giàu và người nghèo khác nhau điều gì ko? 7. Công thức thành công của bạn là gì?
nghe thì hay quá mà mình thấy nó cứ ko thực tế sao ý, hi, mẹ nào thử rồi cho ý kiến xem có thấy được thành công bước đầu chưa
Cty em trả lương qua VCB. Nếu như vậy thì em lại phải rút tiền từ VCB ra nộp vào TCB? Như thế thì mất công sức quá các chị nhỉ
cách này hay quá, nhưng làm sao bây giờ, hàng tháng mình không có thu nhập cố định mà lại còn phải lo trả nợ vì đã vay tiền để lập công ty. Nhiều lúc đau đầu và mệt mỏi quá, mẹ nào có cách gì không? giúp mình với!
hichic mình cũng cố gắng tiết kiệm, nhưng khi kiểm tra lại thì thất thần hết cả người, cứ như bị kẻ trộm vào nhà ý, tiền cứ thế hao hụt...thấy khó quá
Mình cũng muốn tiết kiệm, tiền ko có trong ví thì thôi, chứ có thì...nhìn những web bán hàng nó sale điên cuồng, lại bấm bụng shopping...chit thoai, bao giờ giàu dc đây
Giả sử mức LS 11%/1năm là cố định. Cứ mỗi tháng bạn gửi đều vào TKTK 1 triệu đồng, đến tháng thứ hai gộp cả lãi của tháng trước vào và gửi thêm 1 triệu đồng nữa , cứ như vậy.... 10 năm sau bạn sẽ có tổng số tiền là : 217 triệu. 15 năm sau bạn sẽ có tổng số tiền là : 455 triệu. 20 năm sau bạn sẽ có tổng số tiền là : 875 triệu. Các bạn xem xét có nên đầu tư theo hình thức gửi tiết kiệm như vậy không? hiện tại mình đang gửi theo hình thức như vậy - đầu tư tương lai cho thằng nhóc lớn lên đủ 20 tuổi - có 1 chút chi phí để theo đuổi học tập và nếu được thì có ít vốn ra đời làm ăn với người ta - không như ba mẹ nó vất vã
tiết kiệm thì mình làm được, nhưng đến cái vụ tái đầu tư thì chịu, vì số mình tiết kiệm không đủ để làm được một cái gì cả, chắc phải vài năm nữa mới làm được bước thứ 2.
về lí thuyết thì bạn chủ topic nói đúng vì vn cũng đưa ra mục tiêu là tiết kiệm là quốc sách nhưng (lại có chữ nhưng) là hoàn cảnh ai cũng giống ai đâu nên nó không thể là mẫu số chung và phải đặt pp đó vào hoàn cảnh thực tế đang biến động. mình đề nghị nêu các cách làm giàu nói chung thôi để từng người tìm ra cách riêng cho bản thân thì tốt hơn chứ như thế này thì sáo rỗng quá!
Trước khi viết comments, muốn hỏi mọi người là mọi người đánh giá thế nào được gọi là "giàu"??? Khi có đủ tiền mua xe, mua nhà, sắm sửa đầy đủ thì gọi là giàu ư?? KHông, theo mình, khái niệm "giàu" là phải hơn thế nhiều, ngoài những gì cần mua như trên còn phải là người có 1 khoản để dành hay đang đầu tư rất lớn, hoặc sở hữu vài bất động sản, làm chủ 1 công ty, nhà máy, 1 hệ thống cửa hàng đang làm ăn tốt... Với quan niệm đó mình có vài điều muốn bình 1 cách khách quan về topic này: 1. Những gì tác giả viết có nhẽ ít ai là không biết làm và đang không làm. Hiếm nhà nào không có quyển sổ tiết kiệm, hiếm ai không nhăm nhe mua 1 mảnh đất dù nhỏ,to,xa,gần, hiếm ai không nhăm nhe kinh doanh 1 mặt hàng nào đó dù qui mô lớn hay nhỏ để thu nhập thêm. Và rõ ràng ít nhà nào lại có bao nhiêu tiêu hết sạch khi mà còn bao mục tiêu phải hướng tới phía trước (đặc biệt là ở miền Bắc). Mục tiêu tiết kiệm 10% còn là quá ít ý chứ. 2. Nhưng cứ thế thôi mà giàu thì đáng nhẽ bây giờ mọi người phải giàu sụ hết rồi chứ. Nhưng tại sao lại không phải thế??? Bởi cái điều mà tác giả nói nó giống hệt như chế tạo 1 cái máy hoàn hảo, chạy mà không bao giờ hao mòn vậy. Ý mình nói là nếu tính tổng số tiết kiệm trong vòng 20 năm thì rõ ràng cũng có thể có được 1 món gì đó. Nhưng các bạn có nghĩ là trong vòng 20 năm, tháng nào cũng tiêu như tháng nào không??? Tháng nào cũng chỉ tốn mỗi tiền ăn, tiền điện nước, tiền xăng xe thôi sao??? Không đâu, những việc như đau ốm, bệnh tật, sửa chữa xe cộ, mất mát, thay mới đồ đạc này nọ..... là hàng trăm thứ việc phải tiêu không tránh khỏi. Nhiều khi chỉ 1 lần bệnh nặng có thể cuốn phăng 1 vài năm tiết kiệm đó. Nên thực ra những gì tác giả nêu ra không nên gọi là "cách làm giàu" được. Nó có thể đúng cho những ai thu nhập rất cao và đầu tư vào bất động sản chứ không phải chờ tiết kiệm ngân hàng. Còn trong những trường hợp khác nó chỉ giúp cho người ta yên tâm hơn khi về già thôi chứ không phải làm giàu được.
cái mình đưa chỉ là 1 khoản tiết kiệm để đầu tư cho bé, sao này có đủ tài chính để theo đuổi học tập - chứ không phải làm giàu , TK theo kiểu này thì làm sau mà giàu nổi . hơn nữa mỗi tháng trích ra 1T , mình nghĩ đa phần sẽ có đủ điều kiện để thực hiện được. bạn confident nói đúng, trong quá trình đó - mỗi gia đình có rất nhiều thứ phải chi tiêu . không dễ thực hiện đâu.
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Tks chị đã pót bài, e đánh dấu rùi quay lại nghiền Chị còn nhớ em ko ạ???