Người ta thường khuyên phụ nữ sau khi sinh nên kiêng lạnh, nước, đồ biển... Tuy nhiên, không phải mọi kiêng cữ đều có cơ sở khoa học. Dưới đây là 10 điều nên làm, giúp các bà mẹ trẻ giữ sức khỏe tốt cho đến khi về già.
5 điều nên làm
- Vệ sinh răng miệng: sau khi sinh, sản phụ ăn nhiều bữa trong ngày. Nếu không đánh răng, thực phẩm có cơ hội bám ở kẽ và bề mặt răng, gây bệnh ở khoang miệng, viêm lợi, nướu... Tốt nhất, nên dùng bàn chải mềm, chải răng nhẹ nhàng bằng nước ấm.
- Gội đầu, chải tóc thật nhẹ nhàng: sau thời gian dài không gội đầu, tóc sẽ bết và rối, dễ rụng khi chải, khiến bạn càng đau đầu. Nên gội bằng nuớc ấm, chải đầu nhẹ nhàng để kích thích mạch máu dưới da hoạt động tốt hơn.
- Xem ti-vi, đọc báo đúng cách: Ti-vi, sách báo là nguồn cung cấp thông tin giúp phụ nữ không lạc hậu trong thời gian ở cữ. Do mới sinh con, mắt còn yếu, bạn chỉ nên xem trong thời gian ngắn, ở nơi đủ ánh sáng.
- Nếu dùng máy điều hòa nhiệt độ hợp lý: mẹ và bé sẽ tránh được những thay đổi bất thường của thời tiết, hạn chế tình trạng viêm mũi, các bệnh phế quản.Tuy nhiên, bạn nên cho bé mặc áo dài tay, để nhiệt độ khoảng 27 - 29 độ C. Đặt máy cân bằng độ ẩm hoặc chậu nước trong phòng.
- Sử dụng sản phẩm nịt eo để làm bụng nhỏ: tốt nhất nên dùng loại gen bằng chất liệu thun dán, bản lớn, dày để ổn định cơ bụng của phụ nữ sau khi sinh.
5 điều nên kiêng
- Không nên dùng bông gòn nhét vào tai trong thời gian dài: bạn có thể không nghe rõ những tiếng động xung quanh và cảm thấy ù tai hơn.
- Tránh nằm gác chéo hai chân lên nhau để âm đạo khép lại. Tư thế này ngăn sản dịch thoát ra ngoài, không tốt cho sản phụ. Tư thế nằm đúng là duỗi thẳng, hai chân khép sát vào nhau.
- Đứng ngồi quá nhiều, nhất là ngồi xổm khiến tử cung có thế bị sa. Hơn nữa, cơ thể phụ nữ khi sinh rất yếu, ngồi nhiều dễ mắc chứng đau lưng kinh niên.
- Không nên ăn nhạt: Khi sinh, sản phụ sẽ mất nhiều mồ hôi. Tuyến sữa tiết mạnh. Cơ thế dễ thiếu nước và muối nên cần bù đắp kịp thời. Vì vậy, người mẹ nên ăn uống bình thuờng, trừ trường hợp bị phù do nhiễm độc thai nghén. Bạn chỉ lưu ý tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, gia vị hoặc quá cay.
- Sản phụ không nên tự ý sử dụng thuốc, kể cả thuốc bổ, trong thời gian cho con bú.
Nguồn: www.hoanmysaigon.com - chuyên mục Sức khỏe Mẹ và bé




Trả Lời Với Trích Dẫn





Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ