Chào các mẹ Con mình năm nay 7 tuổi. Dạo này đi học về, mình thường thấy trong cặp toàn là đồ chơi, lúc thì cái con quay , lúc thì đèn pin...etc. Mình hỏi thì cháu bảo là bạn cho. bất chợt hôm nay mình đón cháu ở trường thì có một vài bạn chạy đến méc: "Dạ thưa mẹ Minh khoa, bạn ấy hay lấy đồ của con." Và có một cô bé mặt rất ngầu đến trước mặt con mình chỉ thẳng vào mặt và nói:" Tui không bao giờ chơi với ông nữa, ông nhớ hồi sáng chửi tui cái gì không , dám chửi "Đụ má" tui hả?" Mình đứng chết trân nhìn cô bé và con mình cũng tịt luôn. Vừa đó có một phụ huynh dẫn theo một đứa bé trai đến đòi đánh con mình, mình hỏi lý do tại sao, thì mẹ bé ấy trả lời: "bà về dạy con lại đi nha, nó giựt hộp kẹo của con tui, mặc con tui đã cho nó một viên rồi".... Mình tức điên dẫn đứa con về nhà, bực quá la hét u sum, lấy roi quất cho nó mấy cây. Giờ mình không biết làm sao luôn, không hiểu sao mà tính con mình lại như vậy. Mặc dù nhà đâu có thiếu cái gì. Chỉ vì mình không muốn nó ăn kẹo nhiều, ho, lại bỏ cơm, người cứ tong teo. Chán quá. Các mẹ có cách gì để hướng dẫn em với
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp thế này thì ko được mẹ ơi. mẹ phải nói chuyện với cháu ngay. trẻ nhỏ mà có tính như vậy là ko có ổn luôn xong nó thành cái tính và thói quen sau này đi đâu cũng lo luôn ý. mình gặp trường hợp này nhiều mình thì nogns tính xưa là hay đánh bé luôn nhưng bjo nghĩ lại đó cũng ko đúng lắm - ngồi nc với cháu là như vậy ko tốt tý nào. - nghiêm khắc có những hình phạt cho lần tái phạm sau. để đủ sức giăn đe cháu.
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp bạn cứ bình tĩnh. trước hết là bạn hỏi con xem sao bé lấy đồ của bạn. có thể do bé thiếu mà bạn không mua, bé thích quá mới lấy. bạn cũng xem lại trong gia đình có ai nói năng không cẩn thận để bé học theo thì không tốt. bé cũng lớn, bạn nên có buổi nói chuyện nghiêm khắc với bé, dạy dỗ để bé bỏ dần tình xấu đi nhé
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp dạy cho bé để sau này tránh vấp ngã trên đường đời. đôi khi lấy vì thấy thích thôi. bé chưa hiểu hết được. chị cố gắng tâm sự với bé. và trao đổi với cô giáo xem thế nào
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp Cám ơn các mẹ đã chia sẽ. Thật sự sau khi đánh cháu, mình ngồi bình tâm lại, thấy xử sự như vậy không được: đánh cháu, sẽ làm cháu sợ hãi thêm, nhưng cháu chưa hiểu lý do việc đó là xấu. Do cháu rất thích ăn kẹo, nên nếu ở nhà mà không cho, thì cũng len lén , đợi moị ngườii ngủ, rồi xuống lục tủ lấy kẹo ăn.
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp Con nhà mình năm ngoái cũng vào lớp 1. tuần đầu tiên rồi tháng đầu tiên đi học không có vấn đề gì, sang tháng thứ 2 mình có ktra con bất chợ thì ôi thôi trong cặp của cháu có rất nhiều bút chì và tẩy, mình cũng định đánh cháu nhưng nghĩ thôi mình đã ngồi 2 bố con với nhau mình hỏi nhe nhàng, tại sao con lại nhiều bút chì và tẩy thế cháu nó bảo nó nhặt được ở lớp, nói thật mình cũng không biết bảo con thế nào nữa mình chỉ bảo cháu là lần sau con nhặt được đồ của bạn thì hỏi xem đó là của bạn nào đánh rơi chứ không nên lấy đồ của bạn rồi cất vào cặp hoặc đem đưa cho cô giáo chứ tuyệt đối không được lấy đồ của bạn.
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp chả bù con nhà tớ thì cứ toàn mất đồ, hỏi nó bảo để lên bàn bị mất, rồi bị bạn này bạn kia lấy ko trả, tức ghê í, định đến gặp bố mẹ thằng cu kia để nói vì nó toàn lấy đồ của nhiều người trong lớp mà cô giáo đã bắt gặp rồi, đã gọi phụ huynh đến để thông báo và đền bù cho các bạn. bút máy, chì, tẩy, thước kẻ, giấy kiểm tra.... cứ vài hôm là mất
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp Chia sẻ với mẹ nó Thấy người ta nói con mình vậy mình vừa sốc vừa buồn chứ
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp Quan trọng là giữ cho bé được tính trung thực, chứ cứ để bé thích cái gì là lấy trộm cái đấy là không được. Thực ra ở tuổi này bé chỉ thích và nếu thích mà không được thì sẽ dẫn đến sự việc như vậy, theo mình thì mẹ không nên cấm tiệt mà chỉ giải thích là kẹo không tốt, không nên ăn nhiều và nên ăn có giờ, ví dụ ăn xong cơm hoặc khi nào bé thực hiện tốt 1 điều gì đó sẽ được thưởng. Việc bé lấy trộm đồ và giật đồ của người khác có lẽ là do bé học tập những bạn trong lớp. Mẹ đã giải thích về những hành động như thế là không tốt, nếu sau này lớn mà bé cứ như vậy thì chắc chắn sẽ bị công an giam giữ vì như vậy sẽ gọi là kẻ trộm và cướp giật. Ngoài ra mình nghĩ mẹ nên dặn con nên chọn bạn để chơi, những người như cô bé hôm trước mẹ gặp thì bé nhà mình rất dễ bị ảnh hưởng tính cách
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp Quan trọng là giữ cho bé được tính trung thực, chứ cứ để bé thích cái gì là lấy trộm cái đấy là không được. Thực ra ở tuổi này bé chỉ thích và nếu thích mà không được thì sẽ dẫn đến sự việc như vậy, theo mình thì mẹ không nên cấm tiệt mà chỉ giải thích là kẹo không tốt, không nên ăn nhiều và nên ăn có giờ, ví dụ ăn xong cơm hoặc khi nào bé thực hiện tốt 1 điều gì đó sẽ được thưởng. Việc bé lấy trộm đồ và giật đồ của người khác có lẽ là do bé học tập những bạn trong lớp. Mẹ đã giải thích về những hành động như thế là không tốt, nếu sau này lớn mà bé cứ như vậy thì chắc chắn sẽ bị công an giam giữ vì như vậy sẽ gọi là kẻ trộm và cướp giật. Ngoài ra mình nghĩ mẹ nên dặn con nên chọn bạn để chơi, những người như cô bé hôm trước mẹ gặp thì bé nhà mình rất dễ bị ảnh hưởng tính cách
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp mẹ nó phải có hình thức phạt nghiêm khắc vào, răn đe từ nhỏ, chứ nhờn rồi là khó chữa lắm mẹ nó
Ðề: Con mình lấy đồ của bạn học trong lớp không sao đâu chị ơi, chị kiểm cuốn cho tôi 1 vé đi tuổi thơ của nguyễn ánh ấy, chị đọc xong chắc hiểu sao con mình lại như vậy,,,, hihi