Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi nhantranda196, 4/12/2013.

  1. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Theo bố của cháu bé - anh Đỗ Văn Phương (trú tại Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội), khi chào đời, đang ở phòng sơ sinh theo dõi, thì anh phát hiện hai đùi cháu bé tím và sưng, sức khỏe yếu. Khi bệnh viện đưa cháu đi kiểm tra, cháu đã gãy cả hai chân và một tay.

    Theo anh Phương, ngày 17/11, vợ anh là Nguyễn Thị Hương đã đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mổ đẻ trong tình trạng thai ngôi ngang, thai được 8 tháng và vỡ ối. Trước đó, Hương có dấu hiệu sinh nên gia đình đưa chị Hương đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Nhưng vì tình trạng sức khỏe của Hương kém, thai nhi nhỏ, lý do Bệnh viện ĐK Hoài Đức không có lồng điện nên Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chuyển chị lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cấp cứu.

    Khi đưa Hương lên viện chỉ có em trai Hương. Anh Phương đang ở quê Hải Dương chưa lên kịp. Mặc dù Hương đã rất yếu nhưng bệnh viện kiên quyết không mổ cho Hương mà chờ chồng Hương lên ký cam kết. Đến 4h chiều sức khỏe Hương ngày càng yếu, chồng chưa lên kịp nên bệnh viện đã mổ lấy thai. Ca mổ do bác sĩ Cường phụ trách.


    Ảnh minh họa.
    Sau ca mổ, bé trai nặng 1,9 kg được đặt tên là Đỗ Tiến Phát. Nhưng khi nằm trong phòng sơ sinh, anh Phương phát hiện con tím tái, dấu hiệu sức khỏe kém đi. Khi đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đưa cháu bé đi chiếu chụp thì phát hiện cháu bị gãy hai chân và một tay. Khi đó, cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

    Đã hai tuần trôi qua, tình trạng sức khỏe của cháu Phát ngày càng xấu đi khi cháu vừa bị viêm phổi, nhiễm trùng máu và gãy chân, tay. Điều khiến gia đình anh Phương lo lắng nhất là việc cháu Phát thực sự bị gãy xương do ca mổ của bác sĩ hay do cháu bị xương thủy tinh bẩm sinh như Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán? Cả gia đình anh Phương không ai có bệnh này.

    Anh Phương kể trong thời gian cháu nằm ở phòng cách ly anh chị không được vào thăm con cũng như chăm sóc con. Anh chỉ biết cháu được nẹp để giữ phần chân và tay bị gãy.

    Anh Phương kể: "Bác sĩ bảo cháu bị xương thủy tinh, đây chỉ là chẩn đoán dựa vào kinh nghiệm chứ cháu chưa được chiếu chụp". Hiện nay, tình trạng sức khỏe của cháu bé được dự đoán rất xấu nên anh Phương càng lo lắng hơn.

    Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội đã gặp anh Phương và nói lời xin lỗi với tư cách là người đứng đầu Bệnh viện và hứa mọi chi phí điều trị cho cháu bé sẽ được BV Phụ sản Hà Nội thanh toán nên anh Phương phải giữ lại hóa đơn thanh toán viện phí cũng như đơn thuốc. Còn bác sĩ Cường là người mổ trực tiếp cũng gặp mẹ cháu bé nói lời xin lỗi.

    Hai tuần nay từ ngày con nằm viện, anh Phương liên tục tự trách mình vì không bồi dưỡng cho các bác sĩ trong ê kíp mổ cho vợ. Hôm đó, anh Phương không có ở bệnh viện, Hương mổ gấp nên không có nhiều tiền để bồi dưỡng cho kíp mổ. Anh Phương chỉ có 500 nghìn đồng cảm ơn, sau đó phong bì này được bác sĩ trả lại. Anh chỉ mong được nhìn thấy kết quả thực của con để sau này anh bớt ân hận vì bố mẹ không có tiền bồi dưỡng cho bác sĩ.

    Hàng ngày, anh Phương vẫn cầm đơn thuốc bác sĩ kê cho ra cổng bệnh viện mua thuốc cho con mà không hay rõ con mình bị làm sao. Anh đã tìm hiểu về bệnh xương thủy tinh trên mạng và tỷ lệ trẻ bị bệnh này không qua di truyền quá hiếm hoi nên anh Phương vẫn muốn biết thực sự bệnh của cháu Phát như thế nào.

    Nguồn: Infonet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhantranda196
    Đang tải...


  2. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    mình nghĩ là hiếm có chuyện bs làm gãy xương cháu bé lắm, huống chi đây là bv lớn. có thể bé bị bệnh thật, mà do cháu bé tình hình quá yếu, gia đình cũng khó khăn nên bv hỗ trợ thêm thôi. cầu mong cháu bé sớm khỏe lại (u)
     
  3. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    mình cũng đang đọc vụ này.sợ quá mất thôi.
     
  4. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    sao bây giờ có nhiều cảnh thương tâm thế nhỉ?mà những trường hợp như vậy toàn rơi vào những nhà kinh tế ko có mới khổ chứ
     
  5. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Công nhận bạn nhỉ, đã khổ lại càng khổ hơn.

     
  6. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Toàn rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, Mình thấy hầu hết các ca bệnh nhi mà bác sĩ thiếu trách nhiệm chủ yếu xuất phát từ những gia đình tài chính kém, Dù vẫn muốn tin rằng các bác sĩ đã làm tất cả, cháu bị thương do bệnh có sẵn nhưng khó tin
     
  7. Mẹ Tít 1412

    Mẹ Tít 1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    1,772
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Khổ thân e bé quá. Các mẹ bầu như chị e mình lúc nào cũng mong mỏi con đc đủ ngày đủ tháng và sinh mẹ tròn con vuông. Hix
     
  8. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    nghe đọc vụ này mà sợ quá. dù lí do thế nào thì cũng cầu mong cho em bé sớm khỏe lại
     
  9. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Chắc em bé bị xương thuỷ tinh thật cũng nên, chứ làm sao sinh mổ mà để gãy hết cả tay chân như vậy chứ. Thương quá!
     
  10. comgiadinh24h

    comgiadinh24h Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    2,278
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Đọc bài mà thấy xót xa. Mong sao cháu bé bình an vô sự, mọi điều tốt lành sẽ đến với bé!
     
  11. Mẹ Hà Như

    Mẹ Hà Như Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Cố gắng lên con, đọc mà sợ toát mồ hôi, hình ảnh em bé bị nẹp chân tay cứ ám ảnh mãi.
     
  12. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,629
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    tội nghiệp quá..................................
     
  13. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Hôm qua đọc được tin bé đã mất rồi các Mẹ à.hức hức
     
  14. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Tội nghiệp quá, thật thương con.

     
  15. buiphuonganh

    buiphuonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    1,931
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Ôi thương em bé quá, đồng cảm với lo lắng của gđ anh ấy. Gđ em cũng là xuong thuy tinh do di truyen, em cung bj di truyen tu bo em nhung jo lay chon sinh con rat may (trộm vía) bé ko bị di truyền. Bệnh này bj gãy xuong ngay trong thai nhung cũng co the khi đưa em be ra bác si ko nhe nhanh ma lôi bé ra chứ ko đỡ ra lên bi gãy xuog.
     
  16. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    thương cho bé quá đã thiếu cân lại còn bị đủ bệnh...
     
  17. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,251
    Đã được thích:
    1,951
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    thương bé quá mong sao bé và gia đình vững tâm!
     
  18. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,160
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Cầu mong cho bé khỏe bệnh,thương bé và gia đình đó quá.
     
  19. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Ng lớn bệnh đã khổ, trẻ con còn khổ gấp bội. Mong các con k phải chịu nỗi đau bệnh tật.
     
  20. mta1513

    mta1513 Buôn đủ thứ!

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hà Nội: Bé sơ sinh bị gãy hai chân, tay sau mổ đẻ

    Khổ thân cháu quá. Cầu mong cháu tai qua nan khỏi
     

Chia sẻ trang này