Mình thấy toeic học chỉ cần chăm chỉ cày bừa là đc í. Trước mình đki học ở cô Đỗ Dung, bài tập nhiều, cứ 2 tuần thi 1 lần, làm xong btap mới đc thi nên cũng chịu khó chạy quắn cho đủ btap để thi. Kiểu cứ phải thúc thúc ở sau thì mới học ế. Bạn thử tìm hiểu nha. Mình học tiếng pháp học xong 2 khóa cô đỗ dung là đi thi luôn =)) may mắn cũng gần 800. Giờ bằng hết hạn luôn mất rồi. Đang có nhu cầu học theo cái giáo trình Listening practice through dictation tự học í ạ. Kiểu nghe chán chê đến bao giờ thuộc thì thôi. Cần ng học cùng cho có động lực, skype thôi. Chả biết có ai hứng thú hem