Thời nay, rất nhiều chàng có tư tưởng này, có chàng còn có suy nghĩ chồng bảo vợ phải nghe, theo mình thế là rất ko hợp thời, vì bây giờ bình đẳng rồi có nghĩa là ai cũng có ý kiến riêng, cũng có một số quyền riêng trong cái trách nhiệm chung. Các bạn nghĩ sao?
Cái quan điểm : vợ phải theo chồng ( xuất giá tòng phu ) hay chồng nói vợ phải nghe ( phu xướng phụ tùy ) là xưa ơi là xưa rồi chứ đâu phải hiện nay ! Hiện nay thì có nhiều quan điểm "tiến bộ" hơn nhiều : Nào là xuất giá tòng đô ( dollars ) hay tiền xướng thì tùy hết ( vợ chồng đều nghe theo tiếng nói của đồng tiền ) ! Còn nếu nói là bây giờ bình đẳng rồi thì ai cũng có quyền có ý kiến riêng cũng không đúng - vì ý kiến riêng đâu phải là biểu hiện cho bình đẳng - Nếu chỉ có ý kiến riêng mà không tìm được tiếng nói chung thì có khi lại "mạnh ai nấy sống" chứ đâu phải bình đẳng ! Vì Bình đẳng không phải là chuyện anh có gì thì tôi có nấy hay anh làm được gì thì tôi cũng làm được như thế - Chính vì hiểu sự bình đẳng theo kiểu ai sao tui vậy, mà nhiều quý bà lao đầu vào chốn quan trường, thương trường và cả đấu trường mà quên mất một cái trường vô cùng quan trọng là "môi trường gia đình " Vì thế - chuyện vợ theo chồng hay chồng theo vợ đều không nên và không thể là quan điểm của "thời đại mới" mà ở đây cả vợ lẫn chồng đều phải theo cái đúng ! Vợ nói đúng, làm đúng thì chồng theo, mà chồng nói đúng, làm đúng thì vợ theo ! Còn về quyền thì ai cũng có quyền - chỉ có điều cần phải phân chia khu vực quyền hạn ( quyền phải có giới hạn ) để khỏi dẫm chân lên nhau - đá lộn sân hay tệ hơn là quyền thì muốn hưởng mà trách nhiệm thì lại "kính chuyển" cho người kia ! Túm lại - chuyện vợ phải nghe chồng ( hay ngược lại ) thì từ xưa đến nay đều chẳng bao giờ là hợp thời cả, nhưng nếu cả hai vợ chồng mà chẳng nghe theo ai lại đi nghe lời ...hàng xóm thì có khi còn nguy hơn !
Ðề: Bạn nghĩ gì về quan điểm " Vợ phải theo chồng" trong xã hội hiện nay? Thời buổi giờ bình đẳng rồi........................cái nào acmr thấy hợp tình hợp lý thì làm thôi