Hội thích hát karaoke: vui lòng theo dõi lịch off hàng tháng

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi uhohwtf, 17/1/2014.

  1. Tuong_Van89

    Tuong_Van89 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    ui mình thích hội này quá mà ở tận TPHCM :(
     
    Đang tải...


  2. giaccai08

    giaccai08 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    hội này vui quá
     
  3. thk1

    thk1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2016
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thế bạn lại lập hội trong TPHCM đi. Có dịp ra ngoài này chơi. :)
     
  4. yeumaudovn

    yeumaudovn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Trước khi off caraoke, qua chỗ tớ chăm sóc sắc đẹp nè.

    Tớ đang làm Sales & Marketing cho bệnh viện An Việt- Chuyên khoa thẩm mỹ. Hiện tại mảng sales tớ chạy chương trình liên kết doanh nghiệp và các hội nhóm. Vì thế có chương trình rất đặc biệt dành cho các nhóm của riêng đội tớ.

    Các mẹ hẹn hò một buổi offline tại viện tớ đi. Một công đôi việc, vừa hẹn hò dưa lê, dưa cà, vừa được thư giãn với một không gian vô cùng đẹp đẽ và sang trọng. Các ưu đãi như:

    - Miễn phí dịch vụ chăm sóc da cao cấp (trị nám, trị sẹo, dưỡng da, trẻ hóa......) với dàn máy móc hiện đại nhất hiện nay trong ngành thẩm mỹ.
    - Được tặng voucher trị giá 500k để sử dụng cho các lần tiếp theo.
    - Tặng thẻ giảm giá lên tới 30% tất cả các dịch vụ tại Chuyên khoa thẩm mỹ.

    Và đặc biệt, hàng tuần bên tớ có chị tư vấn về phong thủy trên khuân mặt của mình để thay đổi vận mệnh chỉ với cách tạo lại cung mày, hoặc môi. Rất đơn giản và hiệu quả. Cái dịch vụ này thì em họ tớ sử dụng và thấy có sự thay đổi tốt lên ngay tuần đầu tiên.

    Để được chương trình đặc biệt này, hãy liên hệ với tớ, tớ sắp xếp nhé. Liên hệ thẳng với viện, các bạn sẽ không được hưởng ưu đãi này.

    Tớ tên Hiền, số đt: 0907892137 (virber, zalo).

    Địa chỉ: 1E Trường Chinh, Hà nội.
     
  5. duyanh13

    duyanh13 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    cũng muốn tham gia, cho mình xin chân nhé!
     
  6. mehoanglan303

    mehoanglan303 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2013
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    DẠY CÁCH HÁT VÀ LẤY HƠI TRONG HÁT KARAOKE VÀ ĐỊA CHỈ THUÊ KARAOKE UY TÍN
    Hát karaoke vừa là cách xả stress hiệu quả lại vừa giúp chúng ta sống tự tin hơn. Tuy nhiên, thực tế còn rất nhiều bạn trẻ thấy ngại khi đi hát vì nhiều lí do mà lí do lớn nhất là không biết cách hát thế nào cho ổn chứ chưa cần nói đến hay. Một vài chiêu thức đơn giản sau sẽ giúp bạn thay đổi hướng suy nghĩ và đạt điểm cao khi hát karaoke. và thể hiện ca khúc mình yêu nhất với dịch vụ cho thuê karaoke hát chọn bài tại Hà Nội.
    Kinh nghiệm cho bạn khi hát karaoke.
    Ngày Nay hát karaoke không chỉ tới quán mới có, khi họp lớp hay liên hoan tiệc tùng đám cưới với độ tiện dụng của dịch vụ cho thuê karaoke lưu động của Minh Vũ Bạn tha hồ thể hiện những ca khúc mình yêu thích nhất.https://drive.google.com/file/d/0B11kAjbQ0cSHSzdxNXlETDJfczQ/view?usp=sharing
    Muốn hát đúng nhịp, đúng giai điệu, âm vực, bạn nên chọn những bài hát phù hợp với chất giọng của mình.
    Hãy nghe đi nghe lại bài hát bạn chọn làm “bài tủ” nhiều lần. Nghe và lẩm nhẩm hát theo cũng là cách giúp bạn quen với giai điệu, với âm vực bài hát.
    Sự tự tin sẽ giúp bạn “lấn át” được sự mất bình tĩnh và cảm giác hụt hơi trong khi đang thể hiện mình đó bạn.
    Mọi người thường nghĩ là giọng nữ cao hơn giọng nam, nhưng thật ra là giọng nam cao hơn giọng nữ, giọng nữ do trong hơn giọng nam nên mọi người thường lầm tưởng là cao hơn.
    Hát chứ không phải gào, cứ hát vừa sức mình.
    Uống nhiều nước, tránh các chất kích thích và có cồn khi đi hát.
    Không nên hát liên tục nhiều bài mà nên nghỉ ngơi sau khi hát 1, 2 bài
    Giọng hát không hay vậy hãy thử 2 cách này sẽ cải thiện được chất giọng của bạn
    Tập lấy hơi thật sâu và nhớ là phải hít sâu vào trong phần bụng và phổi cho thật căng, sau đó xì hơi ra qua đường miệng làm sao cho nó kêu xì xì như lốp xe bị thủng hơi ấy, càng xì được lâu càng tốt. Luyện thật nhiều vào bạn sẽ có hệ thống hơi tốt thì sẽ hát hay và đúng nốt. Các ca sỹ hàng ngày vẫn phải luyện cái này.(chú ý không được nén hơi ở ngực – như thế sẽ không hát được câu dài và không đủ hơi cho nốt nhạc cao)
    Bạn sẽ gặp vấn đề là sao hát không thanh thoát như ca sỹ mà cứ ồm ồm, giọng xỉn và không thoát ra được?
    Khi hát bắt buộc phải lấy hơi như nói trên và thật chú ý điều này: bạn phải đẩy hơi (lời hát) lên cao trong vòm miệng của mình phần vòm miệng ở dưới mũi của bạn ấy (nhưng đừng đẩy qua mũi nhé). Phải đảm bảo là luôn làm như vậy với mọi câu hát. Bạn sẽ khám phá ra được nhiều khi tập cái này.
    Làm được thế giọng hát của bạn sẽ vang to và xốp đây là điều mà một ca sỹ bắt buộc phải làm được
    Với những nốt nhạc thấp thì khi hát bạn đừng lấy hơi sâu hoặc không lấy hơi thì bạn sẽ hát được rất trầm đấy và phải nhớ là vẫn phải đẩy câu hát lên vòm miệng nhé!
    Trên đây là một trong 2 thao tác dễ bạn nên tập luyên để có được chất giọng. Làm tốt được những điều này đảm bảo giọng hát của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều!Chào các bạn!
    Như các bạn đã biết, việc lấy hơi khi hát Karaoke không chỉ nhằm mục đích cung cấp dưỡng khí cho cơ thể, cũng như cung cấp làn hơi cho việc phát thanh, nhưng còn góp phần biểu hiện ý nghĩa, nội dung, tình cảm của bài hát, có nhiều trường hợp lấy hơi khác nhau mà người ca viên cần biết và làm quen. Đằng khác, cũng có một số nguyên tắc trong việc lúc nào nên hay không nên lấy hơi và những lợi ích của việc lấy hơi như thế nào.
    I. DICH VỤ CHO THUÊ KARAOKE VÀ ÍCH LỢI CỦA VIỆC CHỦ ĐỘNG LẤY HƠI
    1. Việc chủ động lấy hơi lúc khởi tấu cũng như trong bài hát, sẽ làm cho tiếng hát được đầy đặn và có năng lực hơn. Nhiều người than hơi của mình ngắn, hoặc tiếng yếu, một phần lớn là không lấy hơi đúng cách hoặc không ý thức để lấy hơi đúng lúc. Xem thêm bài
    2. Ích lợi lớn lao khác là giúp cho toàn thể ca viên bắt đầu câu hát được đều đặn và sắc bén. Nhiều ca đoàn khởi tấu chưa đều phần nhiều là do chưa tập lấy hơi chủ động.
    II. CÁC TRƯỜNG HỢP LẤY HƠI KHI HÁT KARAOKE
    Người ta thường phân biệt bốn trường hợp chính như sau :
    1. Lấy hơi lớn
    Là lấy hơi một cách thong dong, không vội vàng, thường thực hiện ở chỗ có dấu lặng tương ứng với một phách trong nhịp độ vừa (giống như dấu chấm trong bài văn).
    Lấy hơi lớn giúp ca sĩ có thể lên được những nốt rất cao
    2. Lấy hơi nhỏ
    Là lấy hơi ngắn hơn, dưới một phách cho đến 1/4 phách, thường gặp ở cuối tiết nhạc (chi nhạc), (giống như dấu phẩy trong bài văn).
    3. Lấy hơi trộm
    Là lấy hơi thật nhanh và nhẹ nhàng như là không lấy hơi vậy (không để người khác nhận ra). Thường áp dụng trong câu nhạc dài, cần lấy hơi bổ sung mà vẫn bảo toàn ý nghĩa lời ca, hoặc trong chỗ ngắt câu phù hợp với ý nghĩa lời ca. Ký hiệu bằng dấu phải (‘), trong thanh nhạc dùng (v).
    Để đảm bảo giai điệu của bài hát lấy hơi trộm là 1 phương pháp rất cần thiết
    4. Cướp hơi
    Là lấy hơi thật nhanh và mạnh mẽ, thường xảy ra ở những đoạn nhạc sôi nổi, hùng tráng hoặc lúc chuẩn bị cho cao trào của bài hát. Đây là một kỹ xảo cao trong nghệ thuật ca hát, cần phải chú ý rèn luyện công phu (xem thêm đoạn Ha-lê-lui-a cuối bài Lạy Nữ Vương Thiên Đàng).

    Trong hợp ca, có những câu nhạc dài hoặc những chỗ ngân dài không được để đứt hơi, các ca viên phải nối hơi bằng cách thay nhau, kẻ trước người sau lấy hơi trộm : khi tiếp tục lại, phải vào bè nhẹ nhàng cũng như lúc mình hết hơi vậy.
    III. CÁC NGUYÊN TẮC LẤY HƠI TRONG BÀI HÁT
    Trong câu nói, muốn đảm bảo ý nghĩa, ta chỉ ngắt sau một cụm từ, hoặc dừng lại sau một câu đầy đủ ý nghĩa. Trong bài hát cũng vậy, nhưng đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ, buộc ta phải ngắt câu nhiều hơn là câu văn cho phép. Hoặc buộc ta phải hát luôn, không ngừng sau mỗi cụm từ, như trong câu nói có thể cho phép.
    Trong những trường hợp đó, ta nên theo một số nguyên tắc sau :
    1. Bình thường, lấy hơi trước mỗi câu hát (lúc khởi tấu cũng như trong bài hát) hoặc chỗ bài hát ghi dấu lặng, có chỗ xem ra không cần lấy hơi, nhưng tác giả cố ý ghi dấu lặng để ca viên lấy hơi cho đồng đều, nhịp nhàng
    2. Câu hát dài cần ngắt để lấy hơi bổ sung, thì nên ngắt nơi nào có đủ nghĩa.
    3. Không lấy hơi vụn vặt, cứ 2, 3 chữ đã ngưng để lấy hơi.
    4. Không lấy hơi ở giữa các từ kép như Thiên Chúa, yêu thương …
    IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
    1. Theo nhịp độ
    Nếu hát loại bài với nhịp độ thong thả, thì lấy hơi vào cũng thong thả (xem “Khúc Nhạc Cảm Tạ”). Gặp loại bài sôi nổi, thì lấy hơi cũng phải nhanh nhẹn, nhịp nhàng đáp ứng yêu cầu tốc độ của bài hát
    2. Theo sắc thái
    Gặp đoạn nhạc sắp hát rời, thì lấy hơi chuẩn bị cũng phải lấy hơi rời, nghĩa là lấy hơi nhanh rồi nén hơi chờ đợi cho đến khi hát các âm thanh rời.
    Dạy cách hát karaoke hay dành cho mọi người
    Muốn hát hay và lên được nốt cao thì không có cách nào khác ngoài việc đi học thanh nhạc, ngay cả ca sỹ chuyên nghiệp khi đã biết hát rồi mà vẫn phải luyện thường xuyên mới giữ giọng được.
    Tuy nhiên, chúng tôi có 2 cách hát karaoke này sẽ cải thiện được chất giọng của bạn.
    - Tập lấy hơi thật sâu và nhớ là phải hít sâu vào trong phần bụng và phổi cho thật căng, sau đó xì hơi ra qua đường miệng làm sao cho nó kêu xì xì như lốp xe bị thủng hơi ấy, càng xì được lâu càng tốt. Luyện thật nhiều vào bạn sẽ có hệ thống hơi tốt thì sẽ hát hay và đúng nốt. Các ca sỹ hàng ngày vẫn phải luyện cái này (chú ý không được nén hơi ở ngực – như thế sẽ không hát được câu dài và không đủ hơi cho nốt nhạc cao).
    - Bạn sẽ gặp vấn đề là sao hát không thanh thoát như ca sỹ mà cứ ồm ồm, giọng xỉn và không thoát ra được?
    Khi hát bắt buộc phải lấy hơi như nói ở trên và thật chú ý điều này: bạn phải đẩy hơi (lời hát) lên cao trong vòm miệng của mình phần vòm miệng ở dưới mũi của bạn ấy (nhưng đừng đẩy qua mũi nhé). Phải đảm bảo là luôn làm như vậy với mọi câu hát. Bạn sẽ khám phá ra được nhiều khi tập cái này.
    =>> Làm được thế giọng hát của bạn sẽ vang to và xốp đây là điều mà một ca sỹ bắt buộc phải làm được.
    Với những nốt nhạc thấp thì khi hát bạn đừng lấy hơi sâu hoặc không lấy hơi thì bạn sẽ hát được rất trầm đấy và phải nhớ là vẫn phải đẩy câu hát lên vòm miệng nhé!
    Trên đây là một trong 2 thao tác dễ bạn nên tập luyên để có được chất giọng. Làm tốt được những điều này đảm bảo giọng hát của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều!
    Các bí kíp thất truyền
    Cách để hát karaoke hay một cách dễ dàng nhất!
    Hình ảnh: Hát hay chính là hay hát
    1. Chọn bài phù hợp với tông giọng của mình. Nếu ko lên cao được đừng ham hố nhạc của Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều. Chọn Quang Dũng, Phan Đinh Tùng cho dễ hát, đừng hát tranh mấy bài giọng nữ rồi cuối cùng ko lên được.
    2. Sau khi chọn được bài tủ thì phải luyện nhiều đặc biệt những chỗ vào nhạc. Nói chung những người hát kém thường có thoi quen vào chậm nhạc và cứ ê a chậm nhạc cả bài, phải biết nghe nhịp nếu vào chậm thì phải bỏ cách từ mà hát tiếp cho nó chính xác nhạc.
    3. Ko bắt chước theo ca sĩ cái kiểu luyến láy, phiêu linh vì mình ko biết luyến chỉ thể hiện được cái phô của mình thôi chứ không thể hiện được cái gì cả.
    4. Riêng phần hát để thể hiện với bạn gái thì phải có một tuyệt chiêu sau: Chọn 1 bài mình hát tốt nhất rồi cho 1 người không biết hát để hát nửa đầu rồi mình hát nửa sau. Cái này tự nhiên nó làm nền cho mình. Mình hát dù có thường thường thì cũng cảm giác hay hơn.
    5. Tự luyện ở nhà, nghe ca sĩ hát –> tắt nhạc –> hát chay, bịt 1 tai lại, tại kia nghe giọng mình –> hát xong, bật lại nhạc nghe ca sĩ –> hát đè vào ca sĩ, bịt 1 tai lại, tai kia nghe giọng thật của mình. Cứ thế, khi nào thấy 2 giọng hát gần quyện vào nhau là được.
    6. Nhịp: Đi hát thì quan trọng là bắt được nhịp. Để bắt được nhịp thì phải hát nhiều và tự tin. Bước 1 cũng là 1 cách bắt nhịp tốt. Đây cũng là một trong những cách hát karaoke hay.
    7. Đúng nhạc: Nên chọn những bài phù hợp giọng và biết phân biệt đâu là chỗ nữ hát, đâu là chỗ nam hát
    Ngoài ra bạn nên lưu ý những điều sau:
    Hình ảnh: Tự tin để hát karaoke hay nhất
    - Hát bằng mic thường có echo là một trong những cách hát karaoke làm cho giọng bạn vang dài hơn vì thế bạn hát có lẽ đúng nhưng sẽ bị trễ hơn nhạc một chút, nên có một mẹo là bạn hát nhanh hơn nhạc một nhịp, vừa hát vừa nhịp chân theo nhịp ( gần giống như mình học môn nhạc là vỗ tay theo nhịp) để kiểm soát được nhịp điệu.
    - Cách hát karaoke hay là bạn nên dùng hơi bụng, đừng dùng hơi của lồng ngực: vì bụng mình to hơn, chứa được nhiều hơi hơn. Bạn có thể tập bằng cách: hít không khí vào- bụng phình ra, thở ra- bụng xẹp. Như vậy thì lúc hát, hơi của bạn sẽ khỏe hơn.
    Bí quyết là khi đã hát đúng rồi thì hát to lên, điểm karaoke sẽ cao
    Mọi Chi bạn có thể tham khảo tại web
    amthanhanhsangmedia.com
     
    thungabnbg thích bài này.
  7. Tuấn Auto

    Tuấn Auto CHUYÊN MUA BÁN _ TRAO ĐỔI Ô TÔ CŨ

    Tham gia:
    28/3/2017
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    173
    Nhóm này vui đây, cho mình hỏi là trụ sở của nhóm ở đâu nhỉ
     
  8. zìa zịch

    zìa zịch Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/2/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cái món này mình ghiền lắm nè
     
  9. phiyennguyenbn

    phiyennguyenbn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Em xin tham gia hội với , thích hát lắm mn ạ ;);)
     
  10. ngocantruong

    ngocantruong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    1,103
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Mọi người ơi, mình cũng thích hát nè, thế nhưng có cần học 1 khóa học hát karaoke cho tự tin trước khi hát không nhỉ
     
    thungabnbg thích bài này.
  11. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Dạo này con nghỉ hè,mẹ tranh thủ luyện giọng ,mình ít t có con nhỏ
    nên hát tại nhà hát trên điên thoại thôi
    ah mà tải mykara về hát ghi âm lại hay phết ah
     

Chia sẻ trang này